Dòng vốn nào sẽ chảy vào thị trường sắp tới - chém thỏai mái^^

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi T4TApril, 08/12/2009.

6424 người đang online, trong đó có 1127 thành viên. 09:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1503 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. T4TApril

    T4TApril Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Dòng vốn nào sẽ chảy vào thị trường sắp tới - chém thỏai mái^^

    Sắp tới nếu được thông qua 1 trong 2 đề xuất về quản lý sàn vàng thì chúng ta có thể hình dung 2 kịch bản có thể xảy ra:
    1-Cấm hoạt đồng sàn vàng:/ các nhà đầu tư buộc phải rút vốn ra khỏi đầu tư vàng và quay ra đầu tư chứng khóan và bất động sản.
    Nếu đầu tư bất động sản: thị trường có xu hướng chững lại, vốn đấu tư thì cần rất lớn và thanh khỏan không cao mà những nhà đầu tư vàng là người có kiếm lời nhanh chóng do đó không khả thi vậy chỉ còn chứng khóan.
    Thị trường đang ảm đạm nhưng giá thì vô cùng hấp dẫn, tính thanh khoản cao hơn bđt và ít rủi ro hơn vàng nhiều, nhà đầu tư chỉ cần để 3-4 tháng thì lợi nhuận cũng 2-30% khi thị trường phục hồi.
    Do đó đầu tư chứng khoán là an tòan và lợi nhuận cao nhất thời điểm hiện tại.

    2-Tỉ lệ kĩ quỹ 100%: nếu vậy thì cũng không khác gì cấm hoạt động bởi nếu không có đòng bẩy tài chính thì giao dịch vàng rủi ro hơn mà lợi nhuanạ thấp hơn nhiều so với chứng khóan, đầu tư căng thẳng hơn trong khi lợi nhuận thấp hơn nếu đầu tư cùng một lượng tiền như vậy vào chứng khóan.
    Thử hình dung là một nhà đầu tư chứng khóan 1 ngày có thể lãi 5-20% giá trị đầu tư sau khi chốt lời(tùy thuộc vào thời đỉem mua và giá mua).
    Trong khi đó giá vàng trong 1 ngày biến động thường 200K-->1T/lượng tức là với giá hiện tại thì chỉ lãi 1/30=3% mỗi lần giao dịch.Để có lãi hơn chứng khóan thì cần phải trading ít nhất 10 lần và lần nào cũng có biên độ tương tự. Điều này là khonog tưởng bởi trong 1 ngày chỉ có tối đa 3-4 sóng biến động với mức trung bình /2 so với biên độ cực đại.Đó là chứ kể những lần trading lỗ.
    Do đó nhà đầu tư vàng có thể lãi và lỗ ngay trong ngày, vốn không những không bảo toàn mà còn rủi ro rất cao.Tình thanh khoản khi tỉ lệ kí quỹ 100% là bằng không nếu nhà đầu tư đó đã hết tiền trong tài khỏan.

    Như vậy dù là phương án 1 hay 2 thì nhà đầu tư cũng đều nhận thấy sự thiệt hại của đồng vón khi bỏ vào vàng. Nhà đầu tư sẽ rút dần vốn ra ngòai, mà dòng vốn này khonog chảy đi đâu káhc ngòai chứng khóan nêu như khonog muốn đem gửi ngân hàng hoặc mang về cất ở nhà.

    Chúgn ta tạm bỏ qua thị trường vàng sẽ ra sao mà để tâm tới nguồn vốn nhà đầu tư này sẽ đầu tư vào CK ntn. Tới thời điểm hiện tại có khoảng hơn 10 sàn vàng, số lượng nhà đầu tư mỗi sàn từ 100 tới 5000(còn số này có thể hơn vì theo tôi biết thì có sàn vàng hơn 6 tháng đã có 5000 tài khỏan). Mỗi tài khỏan trung bình 100T(nhiều tài khỏan hàng tỉ đồng).
    Tình sơ sơ thì số vốn đã bỏ vào giao dịch vàng khoảng 2000 tỉ đồng(con số thực sẽ còn lớn hơn).
    Lượng tiền đổ vào chứng khoán hienẹ nay gần 40 .000 tỉ đồng, một nửa số đó là đầu tư dài hạn, các cổ đông lứon nắm giữ và không bán ra do đó chỉ có khỏan 1 nửa là 20.000 tỉ được giao dịch thường xuyên.
    Số tiền giao dịch thường xuyên này chính là yếu tố tạo sóng cho thị trường.Khi thị trường có thêm 2000 trong tổn số 20.000 tỉ được bổ sung vào thị trường tương đương 10%.Một con số không hề nhỏ, đủ làm chao đảo cả một phiên.chỉ số VN-index là 500, dó đó nếu dòng tiền này tạo cung có thể khiến nhiề phiên tăng trần liên tục, chỉ số có thể từ 550-600 trong tháng 1-2/2010.

    Nên nhớ con số trên còn có tể lớn hơn rất nhiều bởi chỉ tính trên số liệu các đây 5 tháng.
  2. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Ếch nhựa...
  3. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
    Trả bản quyền
  4. manforlady

    manforlady Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    1.364
    5 đìu Bác Minh dạy cho các bé dậy thì : 1,lớn fải có lông nách,sống cho nó có fong cách.2,iu thì fải trong sáng,fang thì fải trong tối.3,chưa học xong chưa ngủ,chưa học đủ thì chép fao.4 đừng có đau đầu vì tiền ,điên đầu vi tình,rồi lại....đâm đầu vào tường.5,hãy cười trên nỗi đau của ng` khác vì minh ko thể cười trên nỗi đau của mình...
  5. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0

    BCS tái chế


  6. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    linh xinh - bảo toàn vốn ăn tết cho nó ngon
  7. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.616
    Thứ 3, 08/12/2009, 07:00

    Hỗ trợ lãi suất vay trung, dài hạn năm 2010: Không giới hạn số tiền cho vay
    Chậm nhất là ngày 10/12, NHNN Việt Nam và Bộ Công thương hoàn thiện các dự thảo quyết định của Thủ tướng về thực hiện hỗ trợ lãi suất năm 2010.

  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.343
    Các bác chém thế thì ăn thua gì em chém thử phát bảo đảm có sẹo ( thẹo ) luôn.
    Trong tay em là chỉ đạo kế hoạch tổng kết năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của 2 trong 4 ngân hàng TM NN lớn nhất VN là VCB và BIDV. Nhìn báo cáo chỉ đạo và kế hoạch năm 2010 thì bố thằng nào dám bảo dòng vốn sẽ chảy vào TTCK.

    Thứ nhất, tăng trưởng dư nợ tín dụng sẽ được siết chặt từ đầu năm và ở mức rất thấp so với năm 2009. Theo đó tỷ lệ này chỉ là 15-18% ( bằng 1/2 năm 2009 nhé ).

    Thứ hai, việc kỷ luật các chi nhánh đã cho vay vượt hạn mức đã được thực hiện khá tàn bạo ( đối với BIDV là chỉ 25% thôi nhé ). Chi nhánh SG lĩnh sẹo .

    Thứ 3, cung cầu tiếp tục mất cân đối nghiêm trọng. Cụ thể nguồn vốn huy động được quá thấp so với kế hoạch (chỉ khoảng dưới 50% ) trong khi nguồn vốn cho vay và nợ xấu quá cao. Điều này sẽ tiếp tục được dự báo hết sức căng thẳng ngay trong quý I. Như vậy khả năng tiếp tục tăng LSCB vẫn còn bỏ ngỏ sau quý I.

    Thứ 4, chậm nhất đến ngày 8-9/1/2009 phải xong toàn bộ để tổng kết ngành. Điều này cũng kết sức phù hợp với deadline ngày 10/1/2009 phải đưa ra được kế hoạch cụ thể nguồn vốn hỗ trợ nền KT của CP.

    Em chỉ nêu và chưa phân tích gì đâu nhé để đủ biết độ căng thẳng năm sau rồi. Bác có cần liên hoàn chém của em không?



    r
  9. T4TApril

    T4TApril Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    5
    các bác đọc kĩ hẵng comment nhé , viết một đằng lại trả lời 1 nẻo. Các bác cứ kiểm chứng xem có đúng không nhé
  10. T4TApril

    T4TApril Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    5
    các bác nào hôm nộ chém em vào kiểm chứng nhé , sàn vàng sắp đóng cửa, từ nay đến 3/2010 tiền từ đây sẽ được rút dần ra và đổ vào chứng khóan

Chia sẻ trang này