Quytacso1: Tin em đi, thị trường sẽ sớm có những phiên giao dịch hơn 3000 tỷ trong tháng 1 năm 2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quytacso1, 25/12/2009.

2553 người đang online, trong đó có 1021 thành viên. 14:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9825 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Em vẫn chưa chắc lắm về một uptrend trong ngắn hạn, đáy kỹ thuật em vẽ chỉ ra rằng VNI tối thiểu phải về 412 mới mong bật lại một cách bền vững. Thị trường tăng liên tục trong nhiều ngày qua với những tín hiệu tốt cả về cơ bản lẫn kỹ thuật vẫn chưa thuyết phục em hoàn toàn, đâu đó vẫn còn những hoài nghi. Nhưng dù sao thì cũng không thể bỏ lỡ con sóng cuối năm này, con sóng phần nhiều là do các tổ chức tài chính tạo nên làm đẹp báo cáo và NAV cuối năm. Tạm không bàn về ngắn hạn, cái em hướng đến lúc này là VNI trong thời gian xa hơn, dài hơn. Đó là sự tin tưởng gần như tuyệt đối của em, không chút hoài nghi.

    Hãy tin em, hãy tạm quên cái mối lo lạm phát trên 10% gần như là chắc chắn sẽ xảy ra trong năm 2010 đi, hãy quên luôn cái con số 25% hạn mức tăng trưởng tín dụng vừa được thông qua đi và hãy quên việc lãi suất liên ngân hàng liên tục căng thẳng trong những tuần cuối năm 2009 đi, vì những lý do sau:

    - Tất cả chỉ là kế hoạch và định hướng, nên nhớ rằng cuối năm 2008, dự báo lạm phát của Việt Nam năm 2009 rất đáng lo ngại, tăng trưởng tín dụng cũng được đặt chỉ tiêu trên dưới 25%. Thế nhưng thực tế ra sao? Lạm phát 2009 chưa đến 8% và tăng trưởng tín dụng năm vừa rồi gần 40%.

    - 25% chỉ là con số tương đối, và 25% so với cái gì? So với con số tăng trưởng tín dụng cuối năm 2008 hay cuối năm 2009? Vẫn biết việc hạn chế tăng trưởng tín dụng là vì mục tiêu lạm phát nhưng với mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở mức cao để hoàn thành nốt kế hoạch 5 năm 2005 - 2010, với nhiều khoản mục phải chi cho năm 2010 (tính riêng cho cái 1000 năm Thăng Long con số chi của ngân sách phải là nghìn tỷ) đòi hỏi có nhiều khoản đối ứng thì việc vừa cắt giảm chi ngân sách + giảm tăng trưởng tín dụng (tương đương giảm lượng tiền trong lưu thông) là khó khả thi. Vấn đề đánh đổi giữa tăng trưởng và lạm phát sẽ là vấn đề đau đầu của những người làm chính sách trong năm 2010. Con số 25% lúc này dường như không có nhiều ý nghĩa trong thời điểm hiện tại.

    - NHNN vừa có chính sách "kết hối" yêu cầu các Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước bán lại ngoại tệ, và các NHTM sẽ đóng vai trò là người hấp thụ lại khoảng gần 2 tỷ USD. Ngoài ra với số ODA gần như cam kết giải ngân toàn bộ trong năm 2010, chưa tính đến thâm hụt cán cân tương mại, trước mắt đầu năm tới chúng ta sẽ phải ứng ra một lượng VND lớn để hấp thụ các khoản ngoại tệ này. Như vậy, một chính sách tiền tệ thặt chắt đầu năm 2010 xem ra là khó khả thi.

    - Tình hình căng thẳng VND trên thị trường liên NH và khóa sổ tín dụng 2009 tại các ngân hàng trong thời gian gần đây không phải là vấn đề đáng ngại, VND hiện không thiếu do NHNN vẫn có động thái đưa tiền ra thông qua hoạt động OMO. Cần nhìn thẳng bản chất của các vấn đề trên với con số 25% trên. Tưởng tượng hạn mức 25% là chung, không cần phân biệt tình hình các NH, thì với các NH, liệu có phải anh nào nhanh tay cho vay thì anh đó được lợi không? Như vậy không khó để có thể hình dung rằng đầu năm 2010 sẽ có sự bùng nổ về tín dụng.

    Từ những điều trên em cho rằng đầu năm 2010 chúng ta sẽ có một không khí tiền tệ khá thoải mái, và như chúng ta đều biết sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam có quan hệ mật thiết với chính sách tiền tệ, và không khó để tưởng tượng ra viễn cảnh của thị trường vào đầu năm 2010. Sẽ là những phiên giao dịch trên 3000 tỷ (chưa tính đến trường hợp UBCKNN hợp thức hóa giao dịch ký quỹ, cho phép mua bán trong phiên, ...) và VNI trong quý I năm 2010 sẽ có những đỉnh mới, cao hơn và vững chắc hơn đỉnh 630 vừa qua.

    Chắc chắn là như thế, tin em đi.

    [r2)][r2)][r2)]

    P/S: vừa đi chơi Noel về, có hứng nên em mạn phép ăn to nói lớn.

    Chúc các bác năm mới thành công và thắng lợi.

  2. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    [r2)][r2)][r2)]


    Tiếp tục giữ mức lãi suất cơ bản 8%


    Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010

    Ngày 25/12/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3180/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Theo đó mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam tiếp tục giữ nguyên là 8%/năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 và thay thế Quyết định số 2665/QĐ-NHNN ngày 25/11/2009 của Thống đốc NHNN Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
    Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  3. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    49
    :((
    chả nhập đc củ nào, cháy hàng nặng
    buồn quá
  4. saohoa33

    saohoa33 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mới thấy Quytacso1 xuất hiện.

    Nhận định của bác rất đáng để suy ngẫm =D>

    Đề nghị tiếp tục phát huy !

    [r2)]
  5. Nadezda

    Nadezda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Đã được thích:
    1
    Tin bác nói rồi , nhưng chưa nhập được nhiều hàng ngon , nên bác nói ít thôi để AE còn vơ vét thêm . hh
  6. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Bình luận đôi chút về quyết định tiếp tục giữ mức lãi suất cơ bản 8% của NHNN việt Nam ngày hôm nay.

    Với việc tiếp tục giữ mức lãi suất cơ bản 8% được đưa ra sau Hội nghị Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2010 trong bối cảnh lạm phát năm 2009 dưới 7%, giới hạn mức tăng trưởng tín dụng trước đó được đưa ra là 25%, tỷ giá USD/VND cuối năm không quá căng thẳng và dần ổn định, lãi suất huy động và liên ngân hàng trong thời gian gần đây liên tục răng cao cho thấy:

    - Tạm thời lạm phát chưa phải là vấn đề đáng lo ngại và trong tầm kiểm soát của chính phủ, việc không tăng lãi suất ngắn hạn tuy không thể hiện ra là theo đuổi mục tiêu tăng trưởng nhưng cho thấy chính phủ vẫn muốn hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, tránh bị sốc vì việc thắt chặt tín dụng liên tục trong thời gian ngắn (trước đó là quyết định dừng hỗ trợ ngắn hạn vào ngày 31/12/2009 thay vì hết quý I năm 2010 và lãi suất tăng đột ngột từ 7% lên 8% vào đầu tháng 12/2009). LSCB thấp đồng nghĩa với việc lãi suất cho vay sẽ ở mức thấp, đây là điều cần làm vì đầu năm 2010 gói hỗ trợ trung và dài hạn tiếp tục được triển khai với lãi suất 2% dẫn tới sự chênh lệch lãi suất cho vay đáng kể giữa các ngành, các doanh nghiệp, nên việc giữ chênh lệch này ở mức hợp lý và tránh thay đổi đột ngột là việc nên làm.

    - Việc giữ nguyên LSCB ở mức 8% trong thời điểm cuối năm có thể coi là một động thái kích cầu tiêu dùng của chính phủ khi gần tết nhu cầu chi tiêu của cả chính phủ, doanh nghiệp và người dân đều tăng cao. Việc thắt chặt tiền tệ trong thời điểm cuối năm có thể gây ra những bất ổn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại do nhu cầu thanh toán trong thời điểm trước tết âm rất cao, rất dễ xảy ra việc thiếu tiền VND.

    Với mức LSCB được giữ nguyên như hiện tại, TTCK Việt Nam đang có sự hỗ trợ tích cực. Hiện theo đánh giá chủ quan chứng khoán là kênh đầu tư hấp dẫn nhất do:

    - Thị trường đã có sự điều chỉnh giảm tương mạnh trong thời gian qua và nhiều cổ phiếu đang ở mức P/E khá hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp có kết quả SXKD tốt và thời gian gần đây thị trường đã có những chuyển động tích cực.

    - Kênh đầu tư vàng và ngoại tệ hiện đang bị kiểm soát chặt chẽ và trong năm 2010 đã chỉ đạo phải làm chặt công tác quản lý 2 thị trường này.

    - Lãi suất huy động tiết kiệm tối đa hiện nay là 10,5% (tương đương 2 phiên tăng trần trên HO và 1,5 phiên tăng trần trên HA).

    Trên đây là một vài nhận định của em về tin LSCB hôm nay, chúc các bác cuối tuần vui vẻ. [r2)][r2)][r2)]
  7. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Lâu mới thấy Bác . Spp còn giữ hay đã đẩy đi rồi hả Bác ?
  8. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Chuẩn quá
    up cho quytacso1 nào
  9. ckcool

    ckcool Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    11
    phân tích được phát huy tiếp nhé pacs
  10. emhochoi

    emhochoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    phân tích của bác thời diểm này hợp lý vote bác 5 sao ok nhe

Chia sẻ trang này