Không dám khẳng định vì sợ Mod đưa vào diện "tin đồn" khoá nick mất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bocap1, 11/01/2010.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1427 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Hình như một BBs cực lớn bắt đầu đánh lên "Sắp có 1 con sóng lớn chăng" [:D]

    Thứ 2, 11/01/2010, 09:31
    TT chứng khoán 2010: Đầu tư ngành nào?
    [​IMG]

    Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó tổng giám đốc SSI đưa ra một số nhận định về triển vọng của Thị trường chứng khoán 2010.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Công ty CP chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa đưa ra khuyến nghị về những ngành và mã cổ phiếu nên đầu tư trong năm nay. Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó tổng giám đốc SSI đưa ra một số nhận định về triển vọng của Thị trường chứng khoán 2010.

    - Ông đánh giá thế nào v th trường chng khoán trong năm 2010?

    - Năm 2010 sẽ là năm đầy triển vọng của thị trường chứng khoán, bởi các chỉ số của kinh tế vĩ mô đều được đặt mục tiêu cao hơn năm 2009, như tăng trưởng GDP sẽ cao hơn, đạt 6 - 6,5%; tiêu dùng thực tăng 8%, công nghiệp tăng 8,5 - 9%, CPI được kiểm soát, công cụ lãi suất cơ bản được sử dụng hợp lý trong điều hành chính sách tài chính - tiền tệ, FDI giải ngân đạt 9 - 10 tỷ USD…

    Kinh tế tăng trưởng sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn khá nhiều thách thức như tái cơ cấu doanh nghiệp và nền kinh tế còn hạn chế, làm giảm động lực tăng năng suất, hiệu quả; áp lực lạm phát vẫn còn do điều chỉnh tỷ giá, chi phí nguyên vật liệu thế giới tăng và lạm phát do nới lỏng tín dụng… Chính sách tiền tệ cũng là một trong những yếu tố chính sẽ ảnh hưởng nhiều đến thị trường chứng khoán do liên quan đến dòng tiền chạy vào thị trường chứng khoán.

    - Theo ông, c phiếu ngành nào s có kh năng tăng mnh trong năm nay?

    - Báo cáo mới nhất của SSI Research cuối tháng 12/2009 có đưa ra nhận định về một số ngành và tiềm năng tăng trưởng. Theo nhận định của chúng tôi, các ngành nguyên vật liệu cơ bản, vật liệu xây dựng, vận tải biển, hàng tiêu dùng, tài chính và công nghệ đang có nhiều yếu tố hỗ trợ và triển vọng kinh doanh khả quan hơn tương đối so với các ngành nghề khác trong năm 2010. Danh sách những cổ phiếu chúng tôi đánh giá cao đều thuộc những ngành này, cộng với sự kết hợp các yếu tố cơ bản và mức định giá hiện tại.

    - Nhiu chuyên gia chng khoán cho rng, ngành ngân hàng ít nhiu s gp khó khăn trong năm nay, nhưng danh sách c phiếu khuyến ngh nên đầu tư năm 2010 ca SSI vn thy xut hin nhiu mã thuc ngành này. Ông gii thích thế nào v vic này?

    - Kể từ khi chúng tôi có báo cáo “Quan điểm đầu tư ngành ngân hàng cuối năm 2009” ra ngày 12/10/2009, giá của phần lớn cổ phiếu ngân hàng đã không tăng và luôn diễn biến thấp hơn so với Vn - Index. Điều này đúng với dự báo của chúng tôi về những khó khăn sẽ làm cổ phiếu ngân hàng trở nên kép hấp dẫn. Những khó khăn đó là tăng trưởng tín dụng bị hạn chế, lợi nhuận lãi biên giảm, nguồn thu từ đầu tư chứng khoán cũng như hoàn nhập dự phòng giảm, trong khi các khoản chi phí như chi phí dự phòng và chi phí hoạt động sẽ tăng trong thời gian cuối năm.

    Năm 2010, dư âm những khó khăn của năm 2009 sẽ vẫn còn nhưng chỉ ở những tháng đầu năm. Thứ nhất, đó là đà phục hồi kinh tế của thế giới và Việt Nam sẽ được khẳng định rõ hơn và khi có những tín hiệu khẳng định sự phục hồi đó, ngành ngân hàng với tư cách là ngành xương sống của các nền kinh tế sẽ có nền tảng tốt để tăng trưởng.

    Thứ hai, những thay đổi trong chính sách tiền tệ sẽ dần được ổn định và dễ đoán định hơn trong năm 2010 sau những xáo trộn bất ngờ vào cuối năm 2009. Đây là yếu tố thuận lợi cho hệ thống ngân hàng nói riêng và cho thị trường chứng khoán nói chung.

    Thứ ba là tăng trưởng tín dụng cũng như lợi nhuận lãi biên có cơ hội được cải thiện trong nửa đầu năm 2010 do lãi suất cơ bản đã được điều chỉnh tăng cũng như hạn mức tăng trưởng tín dụng của năm 2010 vẫn ở mức khá cao (30%).

    Như vậy, nguồn thu từ lãi sẽ có tăng trưởng so với cuối năm 2009. Trong các ngân hàng đang niêm yết thì P/E và P/B của ACB năm 2010 được dự báo là 10,2x và 2,3x; STB là 8,5x và 1,2x. Đây là các mức PE và PB thấp trong lịch sử giá của hai mã này.

    - Vy, nhà đầu tư có nên tiếp tc k vòng vào mã ngành ngân hàng?

    - Theo tôi, chúng ta không nên quá kỳ vọng vào một sự phục hồi nhanh của nền kinh tế và vì vậy cũng không nên kỳ vọng vào sự tăng trưởng nhanh của ngành ngân hàng trong năm 2010. Tuy vậy, với khả năng đạt kết quả kinh doanh tốt dần lên trong giai đoạn này, ngành ngân hàng sẽ giữ được sự quan tâm nhiều hơn của giới đầu tư và đây là yếu tố quan trọng để giữ giá cổ phiếu ngành ngân hàng.

    - Xin cám ơn ông!

    Theo Nguyên Trang
    Báo Đất Việt


  2. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, 11/01/2010, 12:11 ​
    OTC: Môi giới gom hàng
    [​IMG]

    Các môi giới có dấu hiệu đặt cọc găm hàng để đón đầu xu thế tăng trở lại của thị trường.



    Thị trường OTC tự do cuối tuần qua thật sự sôi động trở lại. Diễn biến này thể hiện ở việc các môi giới tự do thực hiện nhiều giao dịch cổ phiếu cho khách hàng.
    Cổ phiếu Bất động sản Sài Gòn Xanh tăng lên 9.500 đồng/cổ phiếu; VP Bank tăng lên 20.700 đồng/cổ phiếu; PVPLand tăng lên 16.700 đồng/cổ phiếu; Pomina từ 38.000 đồng tăng lên 43.000 đồng/cổ phiếu.
    Các môi giới có dấu hiệu đặt cọc găm hàng để đón đầu xu thế tăng trở lại của thị trường. Giá cổ phiếu OTC sáng ngày thứ Sáu được đẩy lên cao, nhưng sau đó đã quay đầu giảm nhẹ khi VN-Index giảm 12 điểm.
    Đáng lưu ý là thanh khoản cổ phiếu MB ngày càng giảm, giá còn 26.400 đồng/cổ phiếu. Việc giảm thanh khoản cổ phiếu MB, kể cả giảm các giao dịch thật, xuất phát từ lý do có nhiều vụ nổ trong thời gian khiến các môi giới nợ lòng vòng lẫn nhau. Lòng tin giữa các môi giới suy giảm. Vì thế, việc môi giới giao dịch cổ phiếu OTC gặp nhiều rủi ro cho các môi giới.
    Mặt khác, khi môi giới cổ phiếu MB, các môi giới chỉ được hưởng khoản phí rất nhỏ, không thể hưởng chêch lệch giá cao như khi môi giới các cổ phiếu khác thuộc loại hàng hiếm hơn.
    Theo thông tin chưa chính thức, cuối tuần qua, xôn xao tại chợ OTC là một vụ đổ máu thật sự đã xảy ra tại thị trường TP. HCM, khi một môi giới nữ đã không kịp thanh toán tiền mua MB cho bạn hàng. Những vụ việc này tiếp tục khiến các môi giới ngần ngại giao dịch cổ phiếu MB.
    Theo Thành Nam
    Đầu tư chứng khoán


  3. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Đúng là BBs & các TC đánh lên roài

    Tâm lý thị trường lạc quan: Giảm là cơ hội!

    Thứ hai, 11/1/2010, 15:38 GMT+7

    Đóng cửa tuần đầu tiên của năm 2010, VN-Index chứng kiến một phiên giảm mạnh nhất trong 17 phiên, nhưng niềm lạc quan chưa hề vơi đi. Hầu như tất cả các CTCK vẫn nhìn nhận đây là sự điều chỉnh bình thường và thị trường càng sụt mạnh, càng tạo cơ hội cho người chậm chân và hoạt động cơ cấu danh mục.

    Sau 15 phiên tăng điểm xấp xỉ 23%, không còn thấy phân tích nào nhắc đến những lo lắng của thời kỳ cuối năm 2009 nữa dù một số thông tin liên quan đến lãi suất vẫn còn. Một thực tế là chuyển biến vĩ mô vẫn không khác mấy thời điểm cuối năm, nhưng chỉ cần tâm lý thay đổi, quyết định của NĐT đã trở nên mạnh mẽ hơn.

    Cuối tuần qua, hàng loạt thông tin tích cực tiếp tục được tung ra khiến niềm tin vào một khả năng điều chỉnh nhẹ càng được củng cố. Nối tiếp với suy đoán van tín dụng cho năm mới đã bắt đầu mở, các CTCK nối lại dịch vụ đòn bẩy tài chính, NHNN mới đây lại tung thêm trên 15.000 tỉ đồng qua thị trường mở làm lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh.

    Ông Mark Mobius - một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về các thị trường mới nổi - hôm 7.1 cũng trả lời kênh Bloomberg rằng quỹ của ông có thể sẽ “mua thêm CP đang đặc biệt rẻ tại những thị trường mới nổi như Việt Nam, Nigeria, Kazakhstan and Ukraine. Chúng tôi nhìn thấy một số cơ hội rất thú vị ở những thị trường này”.

    NĐT nổi tiếng thế giới này đứng đầu quỹ đầu tư Templeton, quỹ đang có văn phòng tại 13 quốc gia trong đó có thị trường Việt Nam và quản lý 34 tỉ USD giá trị tài sản tại các thị trường mới nổi.

    Trong nước, thông tin kết quả kinh doanh quý IV/2009 tiếp tục được đưa ra với những con số ước tính rất tốt. Đa số DN công bố sớm đều có lãi cao, vượt kế hoạch. Trong tháng 1.2010, đây sẽ là thông tin hỗ trợ chính vì phản ánh chính xác hơn kỳ vọng của NĐT. Đặc biệt, các phân tích của CTCK đều nhấn mạnh đến tính thanh khoản như là một biểu hiện rõ rệt nhất của tâm lý thị trường cũng như sức mạnh của dòng tiền.

    Nếu như suốt một tuần chạm đáy 430 điểm, khối lượng giao dịch bình quân chỉ đạt khoảng 36 triệu CP/phiên thì trong hai tuần trở lại đây đã là 55,1 triệu CP/phiên, tức là gấp rưỡi khối lượng tại đáy. Khối lượng giao dịch tăng cao cùng chiều với giá tăng trong thời gian dài như vậy là biểu hiện của sự tin tưởng vào khả năng phục hồi. “Thanh khoản của thị trường vẫn ở mức rất tốt và thời điểm công bố báo cáo kết quả kinh doanh của các DN cũng đến gần. Đây có lẽ sẽ là động lực để hỗ trợ thị trường trong thời gian tới”, CTCK FPT phân tích.

    Điểm mấu chốt trong đợt phục hồi hơn nửa tháng qua là phiên ngày 8.1 khi VN-Index mất gần 13 điểm chỉ trong vòng vài phút cuối. Theo CTCK HSC, sự bán tháo diễn ra ở đợt cuối trên sàn HoSE dường như bắt nguồn từ những tin đồn là một số CTCK lớn đang bán ra CP và những tin đồn này đang ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, sàn Hà Nội đã phục hồi trong 30 phút giao dịch cuối cùng cho thấy việc bán tháo này dựa trên lý do không có cơ sở.

    Chuyên gia phân tích Johan Kruimer của HSC cũng cho rằng, đợt điều chỉnh này cũng không có gì đáng phải bất ngờ do thị trường vừa trải qua một đợt tăng mạnh bắt đầu từ giữa tháng 12. Khối lượng giao dịch đạt cao cho thấy, thực tế ở mức hiện tại của hai chỉ số thì lực mua vào vẫn mạnh và kết luận hợp lý nhất có thể rút ra là nguy cơ cao nhất của việc NĐT lo ngại thị trường suy giảm vẫn chưa thể hiện.

    “Về mặt kỹ thuật, các chỉ số nhận được sự hỗ trợ mạnh ở ngay dưới mức đóng cửa của phiên giao dịch ngày hôm nay và chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tăng trở lại trong tuần tới sau vài ngày điều chỉnh/lình sình. Trong những ngày vừa qua không có nhiều thông tin vĩ mô hay chính sách tiền tệ đáng quan tâm và chúng tôi cho rằng, chỉ cần một chút tin tức tích cực cũng có thể đẩy thị trường đi lên” - chuyên gia này nhận xét.

    Thống kê sơ bộ với 15 báo cáo phân tích của các CTCK, đa số nhận định về một khả năng điều chỉnh giảm đi ngang quanh mức 520 điểm của VN-Index là hoàn toàn bình thường. Dòng tiền vẫn tiếp tục vào thị trường sẽ ngăn khả năng giảm mạnh hơn. Do đó, giai đoạn tích lũy trong tuần tới là cơ hội để NĐT tăng tỉ trọng CP và cơ cấu lại danh mục, giảm tỉ trọng CP đã có lãi và mua vào những mã có triển vọng kết quả kinh doanh tốt sắp công bố.(Nguồn: LĐ, 11/1)
  4. namstock

    namstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Đã được thích:
    21
    Chuẩn không cần chỉnh
  5. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
  6. baoviet8

    baoviet8 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mua PVF đi
  7. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Lần trước từ 450 TT bật cũng do thằng này phát động tín hiệu đầu tiên
  8. chipchina

    chipchina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Huhu nhập hàng rồi nhưng ko dám công khai hử?:-w:-w
  9. duclam1977

    duclam1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Đã được thích:
    65
    Chuẩn.
    Tất cả các báo lá cải đều hô lên.
    Chuẩn bị có một trận đánh lớn.
  10. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này