|
|
|

Thích
Không thích
|
|
|
|
| Chủ đề: Kinh tế Việt Nam 2010 những câu hỏi chưa trả lời được |
| Chủ đề này đã có 412 lượt đọc và 3 bài trả lời | 0 người thích | 0 người không thích |
|---|
|
Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì lý do: Chống đối chính sách kinh tế nhà nước
Thành viên từ 09:52, 22/11/09
Được cảm ơn 2 lần
|
|
|||||||||
|
1/ Tăng trưởng GDP mục tiêu =6,5% ?
Lấy gì để đảm bảo đạt khi ICOR luôn rất cao 7-8 lần ? Hiệu quả đầu tư cực thấp do dòng tiền Ngân hàng chủ yếu chạy vào đầu cơ và chi tiêu lãng phí. Muốn đạt GDP6,5% thì cung tín dụng ít nhất cũng phải trên 30% -35%. Trong khi đó tốc độ huy động vốn đầu vào tại các NH hầu như tăng không đáng kể. Hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2010 =25% nhưng sau 2 tháng mới chỉ đạt 2% do không có tiền=> Nếu vẫn giữ tốc độ này thì cả năm chỉ khoảng 12%. Nếu 12% thì GDP sẽ là bao nhiểu %? 2/ LSCB là bao nhiêu? Liệu công cụ này đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn chưa ? - Đã chính thức được thả nổi theo quy luật cung cầu nhằm khơi thông nguồn vốn. Hiện nay lãi suất vay thoả thuận 17-20% => LSCB thực tế khoảng 12%. 3/Lạm phát mục tiêu là 7% liệu có đạt được không ? Mới chỉ sau 2 tháng đã là 3,5% trong khi những tháng tiếp sau sẽ phải chịu thêm những ảnh hưởng sau đây. Tăng giá điện, than, xăng dầu,phá giá VND để giảm thâm thủng mậu dịch.....giá nguyên vật liệu, xăng dầu thế giới tăng.... Bội chi ngân sách năm nay khoảng 9% ( bội chi thì hầu như chỉ có in tiền mà bù) 4/ Khi lãi suất 18-20% kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn nữa thì nền kinh tế có ngấm đòn không ? Có ảnh hưởng đến thị trường BDS và các Ngân hàng, các DN.... không ? Có thể là rất nặng nề. Không đơn giản chút nào ! |
||||||||||
|
||||||||||
|
Toạc mồm vì ôm cổ phiếu
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 14:20, 28/07/09
Được cảm ơn 460 lần
|
|
|||||||||
|
Trích:
Nếu bạn gieo lo lắng bạn sẽ gặt âu lo Nếu bạn gieo niềm tin bạn sẽ gặp phép mầu |
||||||||||
|
||||||||||
|
Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì lý do: Chống đối chính sách kinh tế nhà nước
Thành viên từ 09:52, 22/11/09
Được cảm ơn 2 lần
|
|
|||||||||
|
Khó khăn với lãi suất mới
Một chuyên gia kinh tế khẳng định, NH chỉ chờ thông tư này để tăng lãi suất, và họ không có lý do gì để không thực hiện ngay trong những ngày tới, khi họ đang nắm tiền còn DN thì đói vốn. Nhiều ý kiến còn lo ngại một cuộc đua lãi suất mới sẽ nóng ngay từ đầu tuần sau, và lần này có thể còn căng thẳng hơn năm 2008 vì được thỏa thuận. Nhiều lãnh đạo DN cho hay, mang tiếng là thỏa thuận nhưng thực tế NH đưa ra mức lãi nào, DN phải đồng ý mức lãi ấy, bởi khó có lựa chọn nào khác. Biện minh cho lãi suất thỏa thuận, không ít người cho rằng lãi cao sẽ khiến DN cân nhắc khi vay đầu tư vào các dự án và tìm nguồn huy động vốn khác như bán trái phiếu, cổ phần, huy động từ CB CNV… Tuy nhiên, một khi NH tăng lãi suất thì chắc chắn các nguồn trên cũng khó mà giữ mức lãi suất dễ chịu hơn hoặc chảy vào DN với giá rẻ. Chưa kể nhiều DN được hỗ trợ lãi suất trong năm 2009 nay phải vay với lãi suất mới sẽ gặp không ít khó khăn. Trả lời PV chiều 26-2 về việc khi nào NH sẽ tăng lãi suất, lãnh đạo nhiều NH từ chối cho biết thời gian cụ thể. Phó Tổng GĐ một NH thương mại tiết lộ NH ông đã chuẩn bị kế hoạch tăng lãi suất từ ngay đầu tháng 2-2010 khi tin về dự thảo thông tư trên lan truyền, và nếu không có gì thay đổi thì lãi suất sẽ tăng từ 1-3-2010. Từ nhiều năm nay, để kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế, Nhà nước luôn lấy LSCB làm van điều chỉnh để kìm hãm các NH tăng, chạy đua lãi suất. Có NH đã bị phạt và cán bộ NH mất chức bởi dám vượt qua rào cản này. Đổi lại, DN và khách hàng cá nhân đã dễ thở hơn. Nay thì mọi việc đã thay đổi theo hướng có lợi hơn cho các NH, còn khách hàng và nhiều DN chắc chắn sẽ rất vất vả trong thời gian tới khi lãi suất tăng vọt. Theo Thông tư số 07 của NHNN ban hành 26-2, tổ chức tín dụng được áp dụng lãi suất thỏa thuận với việc cho vay trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để trực tiếp phục vụ đời sống của cá nhân và hộ gia đình như cho vay để sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương của khách hàng; Cho vay để mua đồ dùng và trang thiết bị gia đình, cho vay để chi phí cho hoạt động văn hóa thể thao, du lịch; cho vay theo phương thức thấu chi tài khoản cá nhân; cho vay thẻ tín dụng… Hà Phan
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 23:36, 14/08/09
Được cảm ơn 140 lần
|
|
|||||||||
|
[QUOTE=yeuDHA;5354526|20:35|26/02/2010]
Trích:
Nếu bạn gieo lo lắng bạn sẽ gặt âu lo [SIZE=7]Nếu bạn gieo niềm tin bạn sẽ gặp phép mầu [/SIZ Việt Nam sẽ là nước có tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất trong năm 2010 Hãng tư vấn Grant Thornton International vừa đưa ra điều tra xếp hạng Việt Nam là nước đứng đầu về tỷ lệ số công ty dự tính sẽ có lợi nhuận tăng trong năm 2010. Bảng xếp hạng này được dựa trên điều tra 7.400 giám đốc các công ty tư nhân vừa và lớn trên nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ sạch, thực phẩm và nước giải khát, dịch vụ, giao thông, chế biến, bán lẻ, dịch vụ tài chính, y tế, và công nghệ, tại 36 nước để xác định nơi có tiềm năng phát triển nhất trong năm 2010. Việt Nam có điểm xếp hạng cao nhất trong ba hạng mục là việc làm, thu nhập và lợi nhuận. Các hạng mục khác bao gồm sự lạc quan (với Chile thứ nhất và Việt Nam thứ 4) cũng như xuất khẩu và nghiên cứu và phát triển. Trong số 150 công ty được Grant Thornton điều tra tại Việt Nam, 95% tin tưởng sẽ có doanh thu lớn hơn và 92% cho biết lợi nhuận sẽ tăng trong năm 2010. Mức trung bình toàn cầu tương ứng là 54% và 47%. Một điều tra khác của HSBC với các công ty vừa và nhỏ cũng xếp hạng Việt Nam đứng đầu về lòng tin kinh doanh tại châu Á. Ken Atkinson của Grant Thornton Vietnam tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: "Mọi người đều khá lạc quan về năm nay. Tôi cho rằng nhiều công ty sẽ hoạt động hết năng suất trong năm nay hơn năm ngoái". Không như nhiều nước khác, Việt Nam có một năm 2009 khá thành công với mức tăng trưởng GDP là 5,3%, tỷ lệ thất nghiệp thấp và chi tiêu tiêu dùng mạnh, tăng tới 20% tại một số khu vực. Ngoài Việt Nam, nhiều công ty tại Ấn Độ, Philippines, Braxin và Chile cũng dự đoán sẽ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2010. Trung Quốc là nước có tỷ lệ các công ty dự định thúc đẩy nghiên cứu và phát triển nhiều nhất, nhưng lại chỉ có chưa tới một nửa các công ty cho rằng lợi nhuận sẽ tăng. Tại Mỹ và Anh cũng chỉ có khoảng 50% các công ty cho rằng sẽ có lợi nhuận và doanh thu cao hơn trong năm nay. Nhật Bản là nước có triển vọng thấp nhất. Gần ba phần tư các công ty cho rằng lợi nhuận sẽ giảm hoặc không tăng, trái ngược hẳn với các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á. Nhật và Đức xếp hạng cuối trong hạng mục khả năng tiếp cận tài chính. Theo Hải Anh InfoTV ![]() ![]()
vững tay chèo |
||||||||||
|
||||||||||
|
||