1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Nhiều tín hiệu cho thấy chứng khoán sẽ tăng trong tháng 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haiau07, 03/03/2010.

1016 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 16:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 832 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    857
    Giá thực phẩm Hà Nội gần quay về mức trước Tết
    Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm Hà Nội đã giảm mạnh so với cách đây một tuần. Nhiều ý kiến nhận định nguồn cung ổn định và khá dồi dào là nguyên nhân khiến giá tiếp tục giảm và tiệm cận với mức trước Tết.
    > Thực phẩm Hà Nội giảm giá, TP HCM vẫn đắt đỏ
    Theo ghi nhận của VnExpress.net tại một số chợ ở Hà Nội như Thành Công, Ngô Sĩ Liên, Nam Đồng, Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở sáng nay, giá nhiều mặt hàng đã giảm đáng kể so với một tuần trước đó. "Giá cả đã quay về mức bình thường" là nhận xét chung của cả người mua và người bán trong phiên chợ đầu sáng nay.
    Hiện một kg thịt lợn thăn có giá phổ biến ở mức từ 55.000 đồng đến dưới 65.000 đồng; thịt mông sấn giá 50.000-55.000 đồng mỗi kg, thịt thăn sườn giá phổ biến 60.000-65.000 đồng, một kg, giảm 5.000-7.000 đồng so với thời điểm cách đây 3 ngày và giảm khoảng 15.000-20.000 đồng so với nhiều thời điểm giáp và sau Tết.
    [​IMG]Hàng hóa dồi dào khiến giá các mặt hàng rau, củ quả tại Hà Nội giảm mạnh. Đây là quầy rau xanh tại chợ Kim Giang, Thanh Xuân. Ảnh: Xuân Hưng.
    Chị Lân, ở phố Trần Hữu Tước, Hà Nội nhận xét: "Giá nhiều mặt hàng đã quay về mức trung bình của thời điểm tháng 10 và tháng 11 năm 2009. Không riêng gì các loại thịt lợn, thịt bò, giá các loại thủy hải sản cũng giảm khoảng 5.000-20.000 đồng mỗi kg, tùy loại. "So với mọi năm, rau thịt, cá và các mặt hàng khác khá dồi dào, tươi ngon. Tôi cho rằng cung nhiều thì giá sẽ không có lý do để tăng", chị Lân nói.
    Tại chợ Nam Đồng sáng nay, mỗi kg cá chép được chào bán giá 45.000 đồng; cá trắm trắng 35.000-45.000 đồng một kg; cá diêu hồng 63.000 đồng mỗi kg; cá quả 75.000 đồng và cá trắm đen 135.000 đồng. Riêng các loại tôm như sú, tôm càng xanh tuy còn đứng ở mức cao với 170.000 đồng loại to song so với thời điểm cận Tết, giá cũng giảm tới vài chục nghìn đồng cho mỗi kg.
    Tuy nhiên, theo nhận xét của các bà nội chợ, giảm mạnh hơn cả là giá các mặt hàng rau, củ quả phục vụ bữa ăn hàng ngày. Điều này gần như trái ngược so với quy luật hằng năm trước và sau Tết giá các mặt hàng rau thường đứng ở mức cao so với mặt bằng chung. Hiện một mớ rau muống có giá 4.000-5.000 đồng tùy loại, cà chua giá 7.500-8.000 đồng một kg; susu 6.000 đồng một kg; su hào khoảng 3.000 đồng một củ.
    Tại chợ Kim Giang, quận Thanh Xuân, mỗi kg thịt bò mông cũng giảm mạnh so với Tết, khoảng 20.000-50.000 mỗi kg, còn 150.000 đồng, bò bắp giá 140.000 đồng, thịt bê giá 130.000 đồng mỗi kg. Các loại rau củ quả đã giảm một nửa so với một tuần trước. Chẳng hạn cách đây một tuần giá một củ su hào là 5.000 đồng còn hiện tại giá 2.500 đồng. Cà rốt giá 7.000 đồng một kg, dưa chuột 10.000 đồng một kg, cần 6.000 đồng một bó; cải cúc 1.000 đồng một mớ, khoai tây 9.000 đồng một kg. Riêng măng tươi vẫn giữ giá như dịp Tết 13.000 đồng một kg. Các mặt hàng đồ khô vẫn giữ giá, như mọc nhĩ 9.000 đồng một kg loại chưa cắt gốc, 11.000 đồng loại đã cắt gốc, măng khô 150.000 đồng một kg.
    Tại chợ Ngã Tư Sở, Hà Nội các loại thủy hải sản như tôm, cua, cá cũng hạ khoảng 5.000-7.000 đồng một kg so với tuần trước. Các mặt hàng hoa quả cũng giảm vài nghìn đồng. Hiện cam sành có giá 35.000 đồng một kg, dưa vàng 30.000-35.000 đồng một kg, dưa hấu Sài Gòn 15.000 đồng một kg, xoài xanh loại to 30.000 đồng một kg, lê 15.000 đồng một kg, quýt 20.000-25.000 đồng một kg.
    Anh Tuấn, chủ cửa hàng kinh doanh rau ở chợ Nam Đồng giải thích một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến các mặt hàng rau, củ quả hạ nhiệt tại thời điểm này là do hàng hóa dồi dào. Hiện lượng rau cung cấp cho Hà Nội được chuyển từ các tỉnh vùng ven khá ổn định và nhiều. Chưa kể, năm nay ấm nắng hơn so với năm ngoái nên các loại rau củ không bị chết do sương muối, băng giá. Nắng nóng sớm cũng là nguyên nhân khiến các mặt hàng thủy hải sản cung ứng cho các chợ được dồi dào và ổn định hơn.

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/03/3BA19402/

    NHTM thừa khoảng 30.000 tỷ đồng vốn khả dụng
    [​IMG]

    Ông Nguyễn Văn Giàu cho biết: “Vốn khả dụng của các NHTM trước Tết dư thừa khoảng 13.000 tỷ đồng và hiện nay khoảng 30.000 tỷ đồng”.



    Đã thu về 34 nghìn tỷ đồng số tiền cung ứng trước Tết



    Theo thông tin từ Cổng TTĐT Chính Phủ, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu vừa đưa ra những kiến giải về việc tăng CPI tháng này.


    Theo ông Giàu, theo tính quy luật hàng năm, các ngân hàng thương mại gặp khó khăn về thanh khoản trong dịp giáp Tết Nguyên đán Canh Dần, Ngân hàng Nhà nước đã tăng lượng tiền cung ứng với kỳ hạn thích hợp cho các ngân hàng thương mại (NHTM). Sau Tết Nguyên đán, do tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng tăng lên, số tiền cung ứng trên (34.000 tỷ đồng) đã được thu về, ít tác động đến lạm phát.


    “Vốn khả dụng của các NHTM trước Tết dư thừa khoảng 13.000 tỷ đồng và hiện nay khoảng 30.000 tỷ đồng” - thống đốc cho biết.

    Tuy nhân tố tiền tệ tác động tới giá cả là bội chi ngân sách nhà nước và tín dụng nhân hàng, nhưng tín dụng ngân hàng đã được kiểm soát ở mức thấp từ những tháng cuối năm 2009, cho nên tác động đối với giá cả hàng hóa không lớn so với các nhân tố khác.

    Từ tháng 7/2009, NHNN đã dự báo những tác động của không thuận lợi của các giải pháp kích thích kinh tế đối với thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng và đã thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng, kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức thấp (tháng 1/2010 là 0,26%, tháng 2 là 1,14%).

    Thống đốc NHNN cho biết, một trong những giải pháp điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới là kiểm soát mức tăng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 25% (năm 2009 con số này là 37,73%), lãi suất và tỷ giá phù hợp với mục tiêu và điều kiện kinh tế vĩ mô, lượng tiền cung ứng bổ sung cho lưu thông cho mức hợp lý.
    Tuy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2 tháng đầu năm nay (tăng 3,35% so với tháng 12/2009) tăng cao hơn mức tăng của 2 tháng cùng kỳ năm 2009 (1,49%), nhưng không phải đột biến so với cùng kỳ các năm gần đây (6,02% năm 2008, năm 3,24% năm 2007, 4,13% năm 2004, 3,6% năm 2005).

    Nguyên nhân chính làm tăng CPI

    Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, giá cả hàng hóa thế giới có xu hướng tăng (giá dầu thô tăng 24,9% so với giá trung bình năm 2009, sắt thép tăng 4,3%, gạo tăng 11,2%...). Với độ mở nền kinh tế cao (kim ngạch xuất nhập khẩu so với GDP cuối năm 2009 khoảng 135%), giá cả hàng hóa thế giới đã tác động làm tăng giá cả trong nước.

    Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng và sức mua tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, biểu hiện là tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 27,4% (nếu trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ tăng 19,36%, gấp 4 lần số với cùng kỳ năm 2009 – 4,47%), nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đóng góp 63% vào mức tăng giá cả hàng hóa tiêu dùng.

    “Như vậy, giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng ở mức khá cao trong những tháng đầu năm nay, nhưng so với cùng kỳ các năm gần đây, chưa phải là đột biến. Nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu làm giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng là do tác động của giá cả hàng hóa thế giới, nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và việc điều chỉnh tăng giá một số mặt hàng thiết yếu”, Thống đốc NHNN nhận định.


    VM-QN
    Ghi theo Chinhphu.vn ​


    http://cafef.vn/20100302113830765CA34/nhtm-thua-khoang-30000-ty-dong-von-kha-dung.chn
  2. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    857
    Bắt đầu một chu kỳ tăng mới?
    [​IMG]

    Dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại thị trường, VN-Index tăng hơn 6 điểm trong phiên giao dịch sáng nay khi có tới 156 mã tăng giá vào cuối phiên.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Báo Tuổi trẻ sáng nay đưa tin, theo các chuyên gia, việc cho phép các NH thương mại áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận với các khoản vay trung, dài hạn không đơn thuần giải quyết vấn đề tắc vốn.
    Theo Ngân hàng Nhà nước, việc mở rộng hơn cơ chế cho vay này nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển. Như vậy, các NH có quyền thiết kế các sản phẩm cho vay với mục đích kinh doanh dài hơi hơn, cũng không loại trừ nguồn vốn sẽ đổ vào thị trường bất động sản, chứng khoán.
    Thời gian qua, thị trường bất động sản trầm lắng một phần do NH chỉ khuyến khích cho vay với các nhu cầu nhà ở thật sự. Khi được cho vay với thời gian dài, cũng có nghĩa người vay có thể nắm giữ chứng khoán, bất động sản dài hơn là phải lướt sóng như hiện nay.
    Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (03/03), VN-Index tăng 6,32 điểm lên 507,32 điểm (mức tăng 1,26%). Khối lượng giao dịch phiên này đạt 37,83 triệu cổ phiếu, tương đương 1.546 tỷ đồng.
    Sức mua vào cuối phiên tăng mạnh khiến 156 mã tăng giá (gấp đôi so với thời điểm đầu đợt 2), 29 mã giảm giá và 29 mã đứng giá. Không có mã nào giảm sàn.
    Trong số 26 mã tăng trần vào cuối phiên, đáng chú ý có cổ phiếu PET của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO), mã này tăng trần 1.100 đồng lên 24.400 đồng/cp, khớp lệnh 1,5 triệu đơn vị;
    KBC tăng trần trở lại lên 60.000 đồng/cp sau khá nhiều phiên lình xình tại mức giá từ 55 – 57 nghìn đồng/cp; HCM, ITA, VIP, VIS..tăng trần trong đó ngoài HCM, các mã còn lại đều có dư mua trần hơn 100.000 đơn vị vào cuối phiên; KBC, ITA giao dịch tăng đột biến lên trên 1 triệu đơn vị.
    Trong nhóm bluechips, SSI, STB giao dịch trên 2,5 triệu đơn vị, SSI tăng 1.500 đồng lên 87.000 đồng/cp, trước đó đã có lúc giao dịch tại giá tham chiếu 85.5; STB tăng 400 đồng, các cổ phiếu ngân hàng khác như VCB, EIB tăng nhẹ, CTG giảm 600 đồng/cp.

    Các cổ phiếu giảm giá phiên này là BVH, HLA, KSH, KHP, SCD…

    [​IMG]
    Diễn biến Vn-Index (trái) và HNX Index (phải) trong ngày​
    Tại sàn Hà Nội, nhìn chung đà tăng điểm được duy trì trong suốt cả phiên giao dịch và HNX Index đã lần đầu trở lại mức 170 điểm kể từ ngày 15/1.
    Tại thời điểm đóng cửa, HNX Index tăng 4,81 điểm (2,91%) lên 170,22 điểm. Toàn thị trường có 201 mã tăng, 34 mã đứng giá và 31 mã giảm.
    Tổng cộng có 50 mã đóng cửa tại giá trần, trong đó có một số cổ phiếu lớn như BVS, VCG, VSP, HOM, VNR, HPC…
    Nhóm Sông Đà và Vinaconex tiếp tục đà tăng với khá nhiều mã tăng mạnh như STL, SD3, SD7, SDA, SDP… V11, V12, VC5, VC6, VC7… Bên cạnh đó là những khác như PTS, DZM, CMC, VGS…
    Giá trị giao dịch cũng trở lại trên mức 1.000 tỷ với 32,93 triệu đơn vị được khớp, trị giá 1.095 tỷ đồng. KLS được giao dịch với hơn 5,7 triệu đơn vị, tiếp đến là PVX (3,92 triệu), VCG (2,94 triệu), VGS (1,73 triệu)…

    Phương Mai – Quốc Thắng





  3. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    857
    Thứ Tư, 03/03/2010, 09:17 (GMT+7)

    GDP quý 1-2010 sẽ cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2009
    TT - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1-2010 dự kiến tăng 5,7-5,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng 3,1% của quý 1-2009.
    Đây là dự báo được Tổng cục Thống kê công bố trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh hai tháng đầu năm của nền kinh tế.
    Cùng với tăng trưởng rõ nét của GDP, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý 1-2010 dự kiến tăng 5,6-5,8%, giá trị sản xuất công nghiệp quý 1-2010 dự kiến tăng 13,5-13,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo giá thực tế quý 1-2010 dự kiến tăng khoảng 24% so với quý 1-2009.
    Đặc biệt, do sản xuất trong nước đang phục hồi mạnh mẽ nên nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu và đang trong xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2009. Vì vậy kim ngạch nhập khẩu quý 1 dự kiến 16,8 tỉ USD, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 14,2 tỉ USD và nhập siêu quý 1-2010 khoảng 2,6 tỉ USD, bằng 18,3% kim ngạch xuất khẩu; trong khi đó, nhập siêu quý 1-2009 đã loại trừ kim ngạch tái xuất vàng chỉ là 640 triệu USD, bằng 5,7% kim ngạch xuất khẩu.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=366202&ChannelID=11

Chia sẻ trang này