1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Hot hot...BIDV cho vay cầm cố có 12%/ năm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hehehehe1234, 05/03/2010.

726 người đang online, trong đó có 290 thành viên. 12:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 790 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao cho vay ck giá rẻ thế...bác nào BIDV xác nhận cái![r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.025
    cầm cố ở BSC mới đc vay rẻ thế
  3. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Bank lại thừa tiền giải ngân ồ ạt roài...VNI 6XX[r2)][r2)][r2)]
  4. kiban_69

    kiban_69 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Đã được thích:
    18
    vay được bằng mắt ở BSC ... khó lắm đới ^^
  5. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Dear all!

    Hiện nay VNDirect đã triển khai sản phẩm cầm cố với BIDV Quang Trung

    - Lãi suất: 12%/năm
    - Phí dịch vụ: 0.5%/Giá trị HĐ (Phí tối thiểu 400K)
    - Thời hạn vay tối đa: 1 tháng
    - Tỷ lệ cho vay khoảng 30 - 40% thị giá và theo danh mục mã CK cho vay của BIDV

    Vậy nếu Anh chị nào có nhu cầu làm HĐ cầm cố xin liên hệ với:

    Mrs:Huong, điện thoại: 04 3 972 4568 hoặc 1900 545409 máy lẻ 2205

    Lưu ý: (chủ tài khoản ký HĐ – do người ủy quyền không có giá trị với bên thứ 3 là NH) và giải ngân tiền vào TK vào đầu giờ sáng ngày hôm sau (do NH giải ngân cho mình thường sau giờ chạy batch)


    Miễn bình luận![r2)][r2)][r2)]
  6. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    CK VN đã hoàn thành tuần khởi động...dự kiến thời gian còn lại của tháng 3 sẽ là tăng tốc...hí hí...đưa VNI về 58X điểm, bà con nhập được hàng giữ chặt ghế kẻo thằng khác tranh mất. Tiền thừa mứa tại các Bank đang tìm đầu ra và điểm đến gần nhất là chứng khoán. Lần này lại lồi mồm roài:)):)):)) Múc PLC và SSM chỉ số đẹp như mơ để ăn 200% nhé[r2)][r2)][r2)]
  7. thuocvn

    thuocvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Đã được thích:
    0
    1- Những nguyên nhân chính tạo ra lợi nhuận cho ngành than nói chung và QNC nói riêng:

    a. Giá than bán cho các hộ tiêu thụ lớn như ( xi măng; giấy; phân bón ) tăng 25-30% , phần tăng này chỉ chiếm khoảng 40-50% sản lượng tiêu thụ than trong nước. Như vậy Lợi nhuận trong năm 2010 và các năm tiếp theo sẽ còn cao hơn nhiều với mặt bằng giá mới này.

    b. Tỷ giá USD được điều chỉnh tăng ( hiện tại toàn ngành than đang xuất khẩu 18% trên tổng sản lượng khai thác được ) ; lợi nhuận đem về từ việc chênh lệch tỷ giá luôn làm lợi cho các công ty XK ( điều này ai cũng biết ) sẽ còn tiếp diễn trong các năm tiếp đây.


    c. Giá than thế giới tăng : theo dự báo của các tổ chức trên TG từ năm 2010 giá than xuất khẩu sẽ tăng thêm từ 150 USD / tấn - 180 USD / tấn do nhu cầu tăng cao tại các nước công nghiệp và các nước đang phát triển như Nhật , Hàn quốc, Trung quốc, Ấn độ, Đức…. Như vậy giá than tiêu thụ trong nước sẽ cũng phải tăng theo ( theo quyết định của CP).

    d. Theo Thông báo Số 244/TB-VPCP do Phó chủ nhiệm VPCP Phạm Văn Vượng ký ngày 11/8/2009 có nêu rõ “ “Giá than bán cho các hộ tiêu thụ trong nước thấp hơn giá than xuất khẩu không quá 10%” Đây là nguyên nhân chủ yếu đem lại “lợi nhuận cỏn con” cho ngành than trong quý 4 năm 2009 vừa qua . Như vậy với giá than XK năm 2010 tăng 30% ( theo tính toán của TKV) thì giá than tiêu thụ trong nước cũng sẽ tăng tương ứng.


    e. Cũng theo thông báo trên “ giá than bán cho điện bắt đầu sẽ thự hiện theo cơ chế giá thị trường bắt đầu từ năm 2010 “. Các bác đã thấy động thái của TKV rồi đúng không? nếu điều này được thực hiện thì giá than bán cho điện sẽ tăng 80-120% so với năm 2009 ( khoảng từ 400-500 ngàn / tấn lên 800- 1.100 ngàn/ tấn ), một con số kinh hoàng ( chính bản thân ngành điện (EVN) cũng đang đề xuất “chỉ tăng “ 20% nhưng không được TKV chấp nhận ). Hiện nay 30% sản lượng điện sản xuất ra là từ nhiệt điện. Hệ thống các nhà máy điện tiêu thụ đến 32% tổng sản lượng than trong nước. vậy chỉ cần tăng giá than đúng 20% theo như chính đề nghị của EVN thì ôi thôi LN của than đã siêu kinh hoàng rồi.

    f. Theo tính toán của các chuyên gia nếu với giá than xuất khẩu như hiện nay ( 130-150 USD/ tấn ) lợi nhuận sẽ từ 70-100% giá thành ( cụ thể than cám 4b đạt 70% LN; than cám 5b 85% LN; 6a 100% LN; 6b 92% LN....) . Còn nếu XK tăng giá thêm 30% thì ……… !

    g. Kế hoạch của TKV trong 3-4 năm tới các đơn vị thành viên sẽ chuyển sang khai thác hầm lò ( giúp bảo vệ cho môi trường Vịnh hạ long ) . Như vậy các công ty than như Núi Béo, Hà Tu, Đèo Nai… sẽ phải tăng sản lượng .

    h. Hiện nay trữ lượng than của QNC là rất lớn (đủ khai thác trong 20 năm) . Như vậy với nguồn năng lượng ngày càng cạn kiệt như hiện nay thì giá trị của khối tài sản đó sẽ tăng như thế nào ?? các bác tự tìm câu trả lời nhé !


    i. Hiện nay do đánh giá được tầm quan trọng của ngành công nghiệp khai thác than và giá trị của loại khoáng sản này mang lại mà giao dịch của các công ty than trên TTCK các nước có PE ngành than rất rất cao, em tiến cử mấy nước “gần giống” chúng ta để các bác tham khảo nhé : Trung quốc PE 205; Ấn độ : 86; Indonesia : 77…..vậy ở VN PE đang ở mức 2-4 ( cái này là em choáng toàn tập ).


    2- Mong các cao thủ f319 chỉ giáo thêm !!! Xin cảm ơn vì đã bớt chút thời gian đọc bài viết này !

Chia sẻ trang này