1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

VN-Index: Sẽ tiến đến ngưỡng kháng cự 545 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet2008, 09/03/2010.

301 người đang online, trong đó có 120 thành viên. 06:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1554 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    VN-Index: Sẽ tiến đến ngưỡng kháng cự 545 điểm?
    [​IMG]

    Theo phân tích kỹ thuật của một nhà đầu tư độc lập, VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm và tiến đến ngưỡng kháng cự 545 điểm.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }

    Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm và tiến đến ngưỡng kháng cự tiếp theo là 545 điểm trong thời gian ngắn tới, nơi đó là sự trùng lặp giữa đường cảnh báo trên thứ 2 của Andrews’ Pitchfork và tỷ lệ 61.8% của Fibonacci Projection.

    Những mối lo ngại lạm phát do tình hình giá cả tăng cao đã làm cho nhà đầu tư quan ngại cho thị trường chứng khoán trước những định hướng phát triển bền vững giữa tăng trưởng và lạm phát mà Quốc hội đã thông qua trong kỳ họp trước.

    Những ngày này tăng trưởng tính dụng trong hệ thống ngân hàng đang được cải thiện đáng kể sau một thời gian đóng cửa cho vay, với lãi suất cho vay như hiện nay thì ngân hàng khó có thể đạt tăng trưởng tín dụng 25% trong năm nay vì nhu cầu vay vốn kinh doanh, sản xuất giảm sút và khả năng đạt tăng trưởng GDP như dự kiến là khó khả thi. Vì thế rất có thể sẽ có những điều chỉnh về chính sách tiền tệ trong thời gian tới nhằm tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng.

    Dòng vốn ngoại vẫn tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam một cách khéo léo qua diễn biến giao dịch trong tuần qua.

    Mỗi khi thị trường giảm điểm hay nhà đầu tư chấp nhận bán tháo cổ phiếu giá thấp thì lượng nhà đầu tư nước ngoài ở trạng thái mua ròng, nhưng khi thị trường tăng điểm, tức là nhà đầu tư chịu mua cổ phiếu giá cao hơn thì khối nhà đầu tư ngoại lại ở trạng thái bán ròng.

    Như vậy, họ đã đặt mua cổ phiếu ở giá thấp và bán ở giá cao, chủ động kiềm chế thị trường tăng hoặc giảm mạnh ở thời điểm hiện tại, nhưng do các nhà đầu tư nội đã bắt đầu tăng mua nên hiện tượng bán ròng của nhà đầu tư trong thời gian qua xuất hiện nhiều hơn.

    Khối lượng giao dịch liên tục tăng lên điều đó càng làm cho sự kỳ vọng tăng điểm của nhà đầu tư cũng tăng dần lên, xu hướng này đang có phần tích cực khi mà khối lượng giao dịch trong ngày luôn cao hơn khối lượng bình quân trong tuần.



    Công cụ đo lường xu hướng giá Andrews’ Pitchfork đã cho tín hiệu mua khi đường giá đã xuyên qua đường tín hiệu phía trên (đường nối dài của AC) sau khi đã cắt đường song song với đường trục và cũng đã không cắt đường trục để thoả mãn điều kiện hình thành dấu hiệu mua.

    [​IMG]
    Nguồn: VNTA

    Ngoài ra, chỉ số VN-Index đang dừng lại tại tỷ lệ 38.2% của Fibonacci Projection và cũng đang tiếp xúc với đường kháng cự là cảnh báo trên thứ nhất của Andrews’ Pitchfork, tại đây khả năng xuyên thủng ngưỡng kháng cự này chiếm tỷ lệ cao khi tín hiệu tích cực được tìm thấy qua các chỉ báo kỹ thuật như: DI+/DI- và ADX, Aroon Oscillator, Stochastic, Relative Strength Index, Momemtum, MACD…

    Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm và tiến đến ngưỡng kháng cự tiếp theo là 545 điểm trong thời gian ngắn tới, nơi đó là sự trùng lặp giữa đường cảnh báo trên thứ 2 của Andrews’ Pitchfork và tỷ lệ 61.8% của Fibonacci Projection.
    (Đây hoàn toàn là các nhận định cá nhân và chỉ mang tính chất tham khảo)


    Theo Trịnh Phát
    VNTA


  2. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 9/3
    [​IMG]

    Trước áp lực bán ra chốt lời, Vn-Index có thể sẽ trải qua một số phiên điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục khẳng định xu hướng đi lên chậm mà chắc của mình.



    Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Hòa cùng sự náo nhiệt của thị trường chứng khoán thế giới, VN-Index cũng đã đem lại sự phấn khởi cho hầu hết các nhà đầu tư khi chinh phục thành công ngưỡng 520 điểm với sự bứt phá về giá trị giao dịch. Sự tự tin về chu kỳ tăng điểm mới của thị trường đã đưa các nhà đầu tư quay lại với nguồn vốn đòn bẩy tài chính, là một trong các nhân tố chủ yếu làm giá trị giao dịch tăng vọt. Tuy nhiên, ngưỡng 520 điểm cũng là một ngưỡng hỗ trợ khá nhạy cảm trong các phiên giao dịch tới.
    VCSC kỳ vọng thanh khoản mỗi phiên giao dịch tiếp tục được duy trì quanh mức 2.000 tỷ. Trước áp lực bán ra chốt lời của nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường từ đầu tuần trước, Vn-Index có thể sẽ trải qua một số phiên điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục khẳng định xu hướng đi lên chậm mà chắc của mình.

    Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Thị trường ngày 8/3 đã có phiên giao dịch khá tích cực khi vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt tại 520 điểm với
    một phiên tăng điểm về cuối phiên. Tín hiệu này cho thấy nhiều khả năng xu thế tăng chính của VnIndex sẽ tiếp tục được duy trì với một vùng kháng cự kế tiếp đáng lưu ý tại 540-545 điểm.

    Mặc dù vậy, một sự điều chỉnh ngắn hạn được dự báo sẽ sớm diễn ra trong một vài phiên tới và thường được báo hiệu mở đầu bởi một phiên giảm điểm về cuối phiên hoặc tăng điểm trong thế giằng co của VnIndex; đi kèm với đó là sự gia tăng của khối lượng giao dịch thể hiện động thái phân phối của thị trường.

    Theo nguyên tắc đầu tư xu thế, trong một xu thế tăng tổng thể, các phiên điều chỉnh sắp tới được xem là cơ hội giải ngân, tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi VnIndex sụt giảm và chạm tới vùng hỗ trợ mạnh tại 513-518 điểm.

    [​IMG]
    Đồ thị kỹ thuật Vn-Index​
    Chứng khoán Âu Việt (AVSC): Theo phân tích kỹ thuật, đây là lần thứ tư VN-Index nằm ở ngưỡng kháng cự mạnh trong một xu hướng tăng giá mà đã 3 lần VN-Index không vượt qua được. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn so với những lần trước là giá trị giao dịch trong những phiên gần đây tăng mạnh, lực cung và cầu đều mạnh, điều này cho thấy dòng tiền vào thị trường đang lớn dần và ổn định. Vì vậy, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng VN-Index sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự này tiến đến chinh phục mốc 540 điểm trong ngắn hạn.
    AVSC khuyến nghị nhà đầu tư nên xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư đồng thời nâng cao tỷ lệ cổ phiếu, với trọng tâm chú ý nên hướng về các cổ phiếu ngành bất động sản, xây dựng, thủy sản, nguyên vật liệu.
    Chứng khoán Quốc tế (VIS): Nối tiếp chuổi tăng điểm của 3 ngày giao dịch gần đây, sáng nay, nhiều NĐT có tâm lý khá hứng khởi khi bước vào ngày giao dịch. Tâm lý lạc quan và niềm tin vào một chu kỳ tăng điểm đã giúp thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, đồng thời các cổ phiếu chủ chốt không ngừng được giao dịch ở mức cao.
    Các thông tin liên quan đến kinh tế thế giới không có nhiều đặc biệt trong 2 ngày qua, riêng có vài dấu hiệu cho thấy những khó khăn của nền kinh tế Hy Lạp đã giảm bớt. Khối ngoại sáng nay thực hiện mua ròng về khối lượng nhưng lại bán ròng về giá trị, cho thấy họ đã thực hiện cơ cấu lại danh mục, đồng thời chốt lời tại nhiều mà bluechips.
    Tâm lý phần lớn NĐT trong phiên giao dịch đầu tuần tỏ ra khá tốt, nhờ đó, dòng tiền lưu chuyển trên thị trường tăng lên khá nhanh. Dự báo cho phiên giao dịch ngày mai, 09/03/2010, nhiều khả năng sàn giao dịch TP.HCM vẫn tiếp tục diễn biến trong chiều hướng tích cực.

    Quốc Thắng
    Theo bản tin các CTCK


  3. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên 2 sàn
    [​IMG]

    nhà đầu tư ngoại có phiên thứ 2 liên tiếp mua ròng tại HoSE nhưng giá trị mua vẫn ở mức thấp. Lượng mua tập trung vào VNM, CTG, HSG... Tại HNX, họ mua mạnh VCG và PVX.



    Hôm nay, tại HoSE, khối ngoại đều giảm nhẹ cả lượng mua và bán so với phiên trước. Tổng lượng mua vào đạt 2,64 triệu đơn vị, trị giá 119 tỷ đồng, giảm 30,8 tỷ đồng. Lượng bán ra đạt 1,85 triệu đơn vị, trị giá 97,2 tỷ đồng, giảm 43 tỷ.
    Chênh lệch mua bán đạt 0,8 triệu đơn vị, tương đương 22,1 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại đã trở lại mua ròng 9 tỷ sau khi bán ròng 355 tỷ trong 7 phiên trước đó.
    Tại HNX, khối ngoại cũng có 1 phiên mua ròng khá mạnh với giá trị mua ròng đạt 15,7 tỷ đồng.

    VNM tiếp tục dẫn đầu top mua ròng với 178 nghìn đơn vị, tương đương 16,3 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)

    Tính từ đầu năm, VNM đã được khối ngoại bỏ ra gần 600 tỷ để mua ròng hơn 6,7 triệu đơn vị.
    Vẫn như các phiên trước, nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua toàn bộ lượng cổ phiếu VNM có thể mua trong ngày. Điều này cho thấy cổ phiếu này hiện rất có sức hút với khối nhà đầu tư ngoại.
    CTG đứng thứ 2 với 258 nghìn đơn vị, tương đương 8,1 tỷ đồng.
    Tiếp đến là HSG (152 nghìn đơn vị - 8 tỷ), PET (247 nghìn đơn vị - 6,5 tỷ)…
    Tại sàn Hà Nội, khối ngoại mua mạnh 3 mã VCG (118 nghìn đơn vị - 6,8 tỷ), PVX (199 nghìn đơn vị - 5,1 tỷ) và BVS (89 nghìn đơn vị - 3,6 tỷ). Tuần trước, PVX là mã được mua ròng nhiều nhất tại HNX với 684 nghìn đơn vị.
    SSI dẫn đầu top bán ròng với 148 nghìn đơn vị, tương đương 13,7 tỷ đồng. Đây cũng là mã bị bán ròng nhiều nhất tuần trước với xấp xỉ 600 nghìn đơn vị, tương đương 52 tỷ đồng.
    Tiếp đến là REE (188 nghìn đơn vị - 9,2 tỷ), TTF (234 nghìn đơn vị - 7,4 tỷ), LCG, HVG…

    [​IMG]
    Quốc Thắng
    Theo HoSE/HNX


  4. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    VN-Index chính thức vượt ngưỡng 520 điểm, giao dịch tăng vọt
    [​IMG]


    Thị trường đã chính thức bước vào một chu kỳ tăng mới khi VN-Index đã vượt qua được ngưỡng 520 điểm cùng với giá trị giao dịch lên 2.400 tỷ đồng.



    VN-Index đã chính thức vượt ngưỡng cản trên 515 điểm trong phiên giao dịch sáng nay khi tăng tới 7,73 điểm lên 521,12 điểm (mức tăng 1,51%). Thị trường đã có lúc tăng hơn 10 điểm song sau đó một bộ phận NĐT đã bán cổ phiếu chốt lời.​

    Giao dịch tăng vọt trong phiên đầu tuần khi tổng khối lượng giao dịch trên hai sàn đạt trên 85 triệu cổ phiếu, đạt giá trị gần 3.500 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 56 triệu cổ phiếu, đạt giá trị trên 2.400 tỷ đồng. Giao dịch tăng mạnh trong thời điểm này cho thấy đã có dấu hiệu các CTCK mở cửa cho NĐT sử dụng margin trở lại. ​

    Trong số 204 mã niêm yết trên sàn HoSE, đóng cửa có 170 mã tăng giá (trong đó có 41 mã tăng trần), 24 mã đứng giá và 20 mã giảm giá trong đó duy nhất VNL của Vinalink giảm sàn.​

    Có khá nhiều cổ phiếu tăng trần, nhưng hầu hết đều là cổ phiếu penny, trong nhóm bluechips, duy nhất SSI tăng 3.000 đồng lên 92.000 đồng/cp (dư bán giá giá trần 93 và giá 92.5 trên 1 triệu đơn vị), giao dịch đột biến lên trên 3 triệu cổ phiếu; SJS tăng 2.000 đồng/cp; REE tăng 1.900 đồng lên 50.000 đồng/cp; KBC tăng 2.000 đồng/cp…trong khi đó, HAG khá chật vật tại mức giá tham chiếu 84.000 đồng; KDC, VCB, VIC cũng đứng giá, các bluechips khác tăng nhẹ.​

    Nhóm cổ phiếu cao su hầu hết đều có dư mua lớn như DRC, CSM, HRC, DPR…nhóm cổ phiếu mía đường như LSS, BHS, SBT, SEC…tăng trần đồng loạt trong đó LSS có dư mua trần hơn 400.000 đơn vị; các mã khác tăng trần là KMR, LAF, KSS… ​

    Trên thị trường OTC tuần qua, thị trường bắt đầu thoát khỏi không khí trống vắng của kỳ nghỉ Tết kéo dài. Theo ghi nhận của báo ĐTKC, một số cổ phiếu tăng giá và giao dịch trở lại như cổ phiếu của Công ty 584 đang được chào mua giá 24.500 đồng/cổ phiếu, tăng 2.000 đồng/cổ phiếu vào thời điểm chốt danh sách chia cổ tức 14% bằng tiền mặt. Cổ phiếu Thép Pomina cũng thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư khi có thông tin chuẩn bị niêm yết. Cổ phiếu này được giao dịch ở mức giá 40.000 đồng/cổ phiếu.​

    Thanh khoản của thị trường OTC đã nhúc nhích khi thị trường niêm yết tăng gấp đôi giá trị giao dịch. Nhưng vẫn chưa xuất hiện cổ phiếu chưa niêm yết đủ sức hấp dẫn dòng tiền đầu cơ.​

    Bên sàn Hà Nội, tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 210 mã tăng, 33 mã giảm và 23 mã đứng giá. Mặc dù số mã tăng giá chiếm thế áp đảo nhưng HNX Index chỉ tăng nhẹ 1,07 điểm lên 171,23 điểm.
    Việc HNX Index tăng nhẹ là do nhóm cổ phiếu chủ chốt không biến động mạnh: ACB tăng 100 đồng, SHB tăng 300 đồng, SQC tăng 500 đồng…
    Tổng cộng có 84 mã đóng cửa tại giá trần. Đáng chú ý nhất là hầu hết các cổ phiếu chứng khoán đều tăng trần với lượng dư mua lớn như KLS, BVS, CTS, SHS, VIX…
    Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức và quyền mua cổ phiếu mới của KLS. Cổ phiếu này đã tăng trần lên 23.500 đồng với lượng giao dịch vỏn vẹn chỉ có 37.400 đơn vị, bình thường, đây là cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất thị trường với vài triệu đơn vị được giao dịch mỗi phiên. Lượng dư mua giá trần cuối ngày lên đến hơn 15 triệu đơn vị.
    Phần lớn các cổ phiếu Vinaconex tiếp tục tăng trần như VC1, VC5, VC7, VCC… Trong đó VC5 là mã tăng mạnh nhất tuần trước với mức tăng 35,1%.
    Bên cạnh đó, một số cổ phiếu “nóng” như PLC, SSM, ICG… tiếp tục tăng mạnh.
    Do lượng giao dịch của KLS rất thấp nên tổng giao dịch của thị trường đã giảm mạnh so với phiên trước, đạt 28,9 triệu đơn vị, trị giá 933 tỷ đồng. các mã được giao dịch nhiều là PVX (3,52 triệu), VCG (1,78 triệu), VGS (1,7 triệu), VSP (1,08 triệu)…​



    Phương Mai – Quốc Thắng


    Theo Dân trí/ĐTCK/HNX/HSX
  5. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy bóng dáng đòn bẩy


    Khối lượng và giá trị giao dịch trên cả hai sàn đều tăng cao trong hai tuần gần đây. Theo phân tích, đó là biểu hiện của dòng tiền vốn đang chờ đợi cơ hội bắt đầu nhập cuộc.




    Cuộc càphê cuối tuần thường lệ của một nhóm nhà đầu tư hôm 6/3 đã xuất hiện chủ đề mới: Liệu đã nên sử dụng đòn bẩy tài chính vào lúc này hay chưa?

    Mặc dù mấy Cty nơi các thành viên của nhóm này mở tài khoản, dịch vụ đòn bẩy chưa được chào mời công khai, nhưng với mức độ “đóng góp” phí giao dịch lớn, họ luôn được hưởng chính sách dịch vụ “cần là có”!

    Tiền vào… chỗ trũng!

    Hiện tại, vẫn khó nói những nhóm NĐT cá nhân lớn đã sử dụng đến đòn bẩy hay chưa, nhưng chắc chắn khả năng được hỗ trợ vốn với họ luôn sẵn sàng. Vẫn có CTCK thực hiện chính sách lôi kéo khách hàng bằng ưu đãi đòn bẩy hay các dịch vụ T+.

    Một NĐT vừa chuyển tài khoản sang một CTCK lớn tại Hà Nội cho biết, nhiệm vụ của anh mấy hôm nay là tìm kiếm thêm thành viên vào nhóm để được hưởng ưu đãi T+ và đòn bẩy tài chính: “CTCK này trước đây không “đua” theo việc ưu đãi NĐT lớn, nhưng gần đây đã chấp nhận tư duy “thoáng” hơn”. Tiêu chuẩn rất đơn giản là thành viên mới chuyển tài khoản sang Cty, vốn ít nhất từ 5 tỉ đồng trở lên để kết nạp vào nhóm.

    Ngoài khả năng vốn tự có dồi dào, các nhóm NĐT lớn thường được hưởng nhiều ưu đãi, mà một trong số đó là tỉ lệ đòn bẩy cao. GĐ một CTCK thậm chí còn thực lòng chia sẻ: Cung cấp đòn bẩy cho những NĐT lớn an toàn hơn không chỉ vì Cty có phần được hưởng lợi nhiều hơn, mà còn vì khả năng đầu tư của họ tốt hơn. CTCK cũng có mối liên hệ chặt chẽ hơn, như có bộ phận tư vấn cùng tham gia. Những NĐT lớn thường là khách hàng “ruột” và Cty biết rõ khả năng cũng như độ nhạy thông tin của họ.

    Thông tin từ một số CTCK khác cho biết, vẫn đang có sự xáo trộn trong nhóm NĐT lớn, vì cạnh tranh dịch vụ như đòn bẩy có sức hấp dẫn mạnh. Nhiều nhân viên môi giới chuyển việc cũng kéo theo các khách hàng lớn. Nếu thị trường thời gian tới khởi sắc, dịch vụ đòn bẩy sẽ được ưu đãi nhiều hơn.

    Sử dụng đòn bẩy: Phụ thuộc vào thị trường

    Liên tiếp hai tuần gần đây, khối lượng và giá trị giao dịch trên cả hai sàn đều tăng cao. Theo phân tích của các CTCK, đó là biểu hiện của dòng tiền vốn đang chờ đợi cơ hội bắt đầu nhập cuộc.

    Mặc dù vậy, nếu so với những thời kỳ bùng nổ, mức thanh khoản như vậy vẫn còn khá khiêm tốn, chứng tỏ bóng dáng đòn bẩy chưa nhiều, chủ yếu vẫn là vốn tự có.

    Theo thông tin từ CTCK VNDirect, việc cung cấp đòn bẩy thực tế chưa lúc nào dừng hẳn từ khi Cty bắt đầu dịch vụ này đầu năm 2009, tuy nhiên mức cung cấp của Cty cũng không quá “thoáng” như nhiều Công ty khác.

    Thông thường khi NĐT có nhu cầu đòn bẩy, sẽ có chuyên viên thẩm định của Cty đánh giá danh mục đầu tư của khách hàng và tư vấn cũng như đưa ra một tỉ lệ đòn bẩy tương ứng.

    Ý kiến này cũng cho rằng, quyết định cung cấp đòn bẩy và cung cấp ở mức nào phụ thuộc vào cảm nhận thị trường của chính Công ty. Nếu nhận thấy thị trường đang có rủi ro, Cty sẽ khuyến cáo khách hàng giảm sử dụng đòn bẩy.

    Ở phía ngược lại, chính NĐT cũng có cảm nhận thị trường của riêng mình. Khoảng hai tuần gần đây, NĐT sử dụng đòn bẩy không nhiều vì còn ngại rủi ro khi thị trường chưa có xu hướng một cách rõ ràng.

    Thông tin từ CTCK Seabank cũng cho biết, việc cung cấp đòn bẩy chưa lúc nào dừng, nhưng hạn mức tối thiểu là quy mô tài khoản 1 tỉ đồng trở lên và không có sự phân biệt.

    Tỉ lệ đòn bẩy là 50%, “nhưng hôm nào thị trường nóng có thể cho lên 70%”. Một CTCK khác trên đường Đào Duy Anh cũng đang “rục rịch” tái khởi động dịch vụ đòn bẩy và có thể công bố trong tuần này.

    Thực tế vấn đề thanh khoản của ngân hàng không mang tính quyết định đến việc cung cấp đòn bẩy tài chính, mà lại ở chính các CTCK và thị trường. Theo GĐ phân tích của một CTCK, khi Cty vẫn chưa chắc chắn về xu hướng tăng cũng như NĐT còn ngại rủi ro thì mức độ cung cấp đòn bẩy không được quan tâm nhiều và bản thân nhu cầu cũng không lớn.

    Niềm tin về một khả năng không giảm sâu hơn lúc này dường như vững chắc hơn niềm tin về một con sóng lớn đang tới. Đó cũng là nguyên nhân của tâm lý cẩn trọng chưa dám sử dụng đòn bẩy của nhiều NĐT.

    Trong tháng 3, khả năng thay đổi các chính sách vĩ mô là không có, nhưng điều lo ngại lúc này là những phản ứng của thị trường khi các số liệu vĩ mô được công bố vào cuối tháng.

    Thời điểm cuối tháng 3 đang là rào cản tâm lý cho những quyết định đầu tư, đặc biệt là độ “hiếu chiến” của dòng tiền đầu cơ. Nếu thị trường bước vào một con sóng tăng rõ ràng, vĩ mô thuận lợi thì người đầu cơ không ngần ngại sử dụng đòn bẩy và cả CTCK cũng sẵn sàng cung cấp.

    Theo Hoàng Nguyên
    Lao Động


  6. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán: Thị trường đón "con sóng" tháng 3?
    [​IMG]

    Nhiều chuyên gia phân tích đã bắt đầu nhận thấy sự mất kiên nhẫn của giới đầu cơ sau một quãng thời gian dài ôm tiền, đứng ngoài theo dõi khối ngoại dẫn dắt thị trường.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }

    Tuần qua, có thể thấy những tay “market maker” [người dẫn dắt thị trường - PV] nội đã chủ động mở một cuộc “dấy binh” đồng loạt, nhanh chóng đẩy hoạt động giao dịch gia tăng.

    Giành lại “vô lăng” điều khiển?

    Nhận định từ Công ty Chứng khoán Kim Long (KLS) cho rằng, chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một đợt tăng điểm mạnh nhờ vào sự dẫn dắt của các “market maker”. Các nhà tạo lập thị trường đã khéo léo đỡ các cổ phiếu trụ cột để giúp VN-Index tăng điểm đồng thời khối lượng giao dịch cũng được cải thiện dần dần, kéo theo sự hào hứng của các nhà đầu tư nhỏ.

    Theo thống kê của KLS, thanh khoản tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã lên mức 2.000 tỷ đồng, mức giao dịch cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây.

    Dù vậy, mọi động thái của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục nằm trong tầm ngắm của giới chuyên gia.

    Báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia nhấn mạnh, một điều cần đề cập đến chính là khối ngoại. Trong phiên giao dịch chốt tuần trước, khối ngoại tham gia thị trường với lượng mua và bán chiếm tỷ trọng ở mức trung bình đối với tổng thể toàn thị trường. Lực cầu của họ tuy tăng so với mấy phiên giao dịch gần đây song nó không tạo ra sự đột biến và dẫn dắt hành động của khối nội như trước.

    Ở một khía cạnh khác, các chuyên gia của KLS nhận định, những nhà đầu tư nước ngoài đang thể hiện rõ hành động cơ cấu danh mục, chuyển từ đầu tư các cổ phiếu nhỏ sang các cổ phiếu blue-chip như VNM, SSI, HAG, STB… Chênh lệch mua trừ bán lên gần 5 triệu cổ phiếu, nhưng về giá trị khối này chỉ bán ròng 130 tỷ đồng trong suốt cả tuần trước.

    Bắt mạch dòng tiền

    Ông Nguyễn Quang Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nhận định, về cơ bản thị trường đang tốt lên, mặc dù VN-Index tăng không nhiều song tâm lý nhiều nhà đầu tư đã ổn định.

    Còn nhìn về nguồn gốc các dòng tiền đang đổ về thị trường, ông Bảo cho rằng, ngoài dòng vốn nhàn rỗi thì đã có một phần tiền tín dụng được giải ngân từ các ngân hàng.

    Căn cứ vào cơ cấu lệnh trong các phiên gần đây, ông Nguyễn Anh Dũng - chuyên gia phân tích độc lập cũng chỉ ra, tỷ trọng lệnh nhỏ đang gần tương đồng với các lệnh lớn. Điều này cho thấy, tiền tiết kiệm đã quay lại với thị trường.

    Ông Dũng nhận định, đa phần hoạt động giao dịch trên thị trường đang bị tác động bởi tâm lý. Nhà đầu tư không còn quá lo sợ vào chính sách kinh tế vĩ mô nữa cộng thêm sự can thiệp đồng thời của các nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nước ngoài đã góp phần tạo niềm tin cho họ.

    “Con sóng này không còn là con sóng làm giá. Thị trường đã tìm được tiếng nói chung, có thể gọi đây là con sóng của kỳ Đại hội cổ đông, kỳ vọng vào thông tin phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp,” ông Nguyễn Anh Dũng trao đổi.

    Ông Nguyễn Mạnh Cường, chủ một doanh nghiệp xây dựng cầu đường và là nhà đầu tư chứng khoán tương đối lớn đưa ra ý kiến: Trước Tết, áp lực quyết toán công nợ ở khu vực tư nhân là lớn nên đã hút một lượng tiền ra lưu thông. Sang tháng này, dòng tiền trên thị trường chứng khoán sẽ tăng do có sự rút vốn từ nguồn kinh doanh hàng hoá phục vụ Tết.

    “Hơn nữa, ra giêng Ngân hàng Nhà nước bắt buộc phải công bố thông tin về chính sách tiền tệ, vì vậy tôi đã mua gần như là hết chứng khoán từ trong Tết và chờ đợi cơ hội chốt lời ở cuối tháng 3 hay đầu tháng 4,” anh Cường tâm sự.

    Lạc quan về xu hướng của thị trường là có, nhưng khi được hỏi về khả năng duy trì mãnh lực dòng tiền trong trung hạn thì nhiều chuyên gia lại tỏ ra lo ngại.

    Anh Nguyễn Anh Dũng khẳng định, thị trường tiếp tục một tuần tăng điểm là có khả năng. Trước mắt, nếu không có thông tin quá xấu ngáng trở, VN-Index có thể lên vùng kháng cự 550 điểm. Nhưng sau đó thì khó có thể nói tiếp, bởi dòng tiền tín dụng cho vay chơi chứng khoán đang bị hạn chế.

    “Trong khi lãi suất kiếm được trên thị trường chứng khoán chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư thì hành vi tâm lý của các nhà đầu tư là khác nhau. Song cổ phiếu lên trần nhiều phiên cũng không phải là dễ bán và vấn đề đặt ra là bán cho ai? Vì vậy trước mắt sự kỳ vọng của tôi dừng ở con sóng tháng 3,” anh Dũng chia sẻ./.

    Theo Hạnh Nguyễn
    (Vietnam+)


  7. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu chứng khoán và cao su tăng trần đồng loạt, VN-Index tăng gần 10 điểm
    [​IMG]

    Dòng tiền đang quay lại với chứng khoán! Đó là điều mà ai cũng nhận thấy khi tại các công ty chứng khoán trong tuần qua, khá nhiều nhà đầu tư đi nộp tiền vào tài khoản.




    Tại các kênh đầu tư khác, thị trường vàng im ắng suốt tuần, lãi suất cho vay sắp tới sẽ cao khi ngân hàng được phép cho vay thỏa thuận trung và dài hạn, trong khi đó đầu vào vẫn bị khống chế ở mức thấp, điều này sẽ dẫn tới việc người dân không còn hứng thú với việc gửi tiết kiệm…

    Hơn thế nữa, theo thông tin từ NHNN, tính đến hết tháng 2, vốn khả dụng của các NHTM còn dư khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng trong 2 tháng đầu năm đạt 1,4%, con số này thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ các năm trước, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 25%, như vậy trong những tháng tới tín dụng còn nhiều “room” để tăng trưởng.

    Mặc dù khối ngoại đã quay trở lại trạng thái bán ròng, song tâm lý nhà đầu tư hiện tại đang khá lạc quan và đều tìm cơ hội mua vào trong các phiên điều chỉnh.

    Mở đầu phiên giao dịch sáng nay (08/03), VN-Index tăng nhẹ 3,61 điểm (0,7%) lên 517 điểm. Khối lượng giao dịch trong đợt 1 đạt 2,67 triệu cổ phiếu, tương đương 108,91 tỷ đồng. Các bluechips dẫn dắt thị trường không tăng trần ồ ạt vào đầu phiên, tuy nhiên đa số đều tăng điểm.

    Tính đến 9h25, VN-Index đang tăng 8,78 điểm (1,71%) lên 522,17 điểm. Toàn thị trường hiện đã khớp lệnh 19,5 triệu cổ phiếu, tương đương 875 tỷ đồng. Hai cổ phiếu cao su là DRC đang tăng trần lên 127.000 đồng/cp và có dư mua trần hơn 170.000 đơn vị và CSM cũng có dư mua trần hơn 280.000 cp.

    SSI tăng mạnh 3.000 đồng lên 92.000 đồng/cp, hiện mã này chỉ còn dư bán giá trần 92.5 và 93 nghìn đồng/cp, tuy nhiên lượng chặn bán giá cao rất lớn, tại giá 93 là gần 750.000 đơn vị.

    Trong khi đó, STB tăng nhẹ 300 đồng, REE tăng 900 đồng, SAM tăng 800 đồng, KBC bắt đầu chạm ngưỡng giá trần 63.5; HCM không còn dư bán…

    Nhóm penny stocks đang được ưa chuộng là BHS (dư mua trần hơn 120 nghìn đơn vị); GMC, KMR, KSS, TAC, VNE…

    Toàn thị trường hiện có các mã giảm giá là COM, CTD, CTG, SAV…

    Bên sàn Hà Nội, hầu hết các cổ phiếu chứng khoán đều đang tăng trần, hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 1:1 của KLS, mã này có dư mua trần hơn 23 triệu cp vào đầu phiên, hiện vẫn đang có dư mua trần hơn 19 triệu cổ phiếu. Các mã khác như BVS, WSS, HPC…tăng trần đồng loạt.

    ACB tăng nhẹ 400 đồng, HNX-Index tăng 0,32 điểm lên 170,48 điểm.

    Phương Mai – Quốc Thắng
    Theo Dân trí


  8. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng VIG, ngày đến 3x không còn xa
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>
  9. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    đầu phiên hôm nay sẽ giảm điều chỉnh nhẹ, cuối phiên nhiều mã CK lại gần trần, TB của Sàn HNX cao hơn giá tham chiếu
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  10. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Chu kỳ tăng giá mạnh đang hình thành (08/03, 06:46)

    Theo nghiên cứu của chúng tôi, khi sóng cổ phiếu ngành ngân hàng có dấu hiệu chững lại, sau đó xuất hiện sóng cổ phiếu ngành chứng khoán thì đây là một dấu hiệu tốt cho thấy một chu kỳ tăng giá mạnh của thị trường đang được hình thành - AVSC.
    BVSC - Sẽ có sự điều chỉnh đối với VN-Index trong một vài phiên tới
    Việc VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại 518-520 điểm với một phiên tăng điểm về cuối phiên cùng khối lượng giao dịch cải thiện đã giúp củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.
    Hiện bức tranh kinh tế vĩ mô trong 2 tháng đầu năm là tương đối sáng sủa. Thị trường tiền tệ và ngoại hối nhìn chung là bình ổn. Tuy nhiên, lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn ngắn có thể sẽ tăng nhẹ trong một vài ngày tới do Chính phủ đang có chỉ đạo hệ thống ngân hàng phải chuẩn bị và cung cấp đủ vốn cho các doanh nghiệp thu mua khoảng 200 nghìn tấn cà phê và 1 triệu tấn gạo để chặn đà giảm giá của hai mặt hàng này (ước tính khoảng 13.000 tỷ đồng).
    Mặc dù vậy, chúng tôi đánh giá lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng sẽ chỉ tăng trong ngắn hạn và lượng tín dụng trên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới luồng vốn cho vay các doanh nghiệp cũng như dòng tiền vào TTCK.
    Bên cạnh đó, trên phương diện phân tích kỹ thuật, việc VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự tại 520 điểm được coi là yếu tố then chốt để các nhà đầu tư ngắn hạn gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Mặc dù có thể sẽ có sự điều chỉnh đối với VN-Index trong một vài phiên tới do áp lực chốt lời ngắn hạn nhưng khả năng tiếp tục đi lên của thị trường sau điều chỉnh hiện vẫn được đánh giá cao.
    Vì vậy chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng, nâng cao tỷ lệ cổ phiếu trong những phiên điều chỉnh của thị trường.

    VNDS - Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu vẫn nên giữ 100%
    VN-Index đã vượt qua mức kháng cự 517 điểm cùng với khối lượng giao dịch tăng cao, đồng nghĩa với tín hiệu mua đối với nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật. Xét trên quan điểm phân tích cơ bản, toàn thị trường vẫn đang ở mức định giá tương đối rẻ với tỷ lệ P/E trung bình ở mức 13,45. Các thông tin tốt đang tiếp tục hỗ trợ thị trường như giãn thời gian thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn khả dụng của ngân hàng còn dư khoảng 30.000 tỷ đồng và GDP quý 1/2010 dự báo tăng 5,7-5,9%.
    Mặc dù có những tín hiệu cho thấy tín dụng đang được nới lỏng nhưng theo quan sát của chúng tôi, lượng tiền mới bổ sung vào thị trường chứng khoán chưa thực mạnh. Sự tăng trưởng về khối lượng và giá trị giao dịch trong các ngày qua là do nhà đầu tư đã lạc quan hơn khi tăng tỷ cổ phiếu nắm giữ và sử dụng đòn bẩy tài chính-công cụ hỗ trợ của các công ty chứng khoán khi nhà đầu tư dùng chính các cổ phiếu đang nắm giữ để làm đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn.
    Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ KLS, nếu dùng đòn bẩy tài chính thì họ đang gặp áp lực trả nợ khi tổng giá trị danh mục bị giảm đi do bị pha loãng bởi quyền mua 1:1 giá 10.000 đồng. Các cổ phiếu theo quyền mua này có thể sẽ đến được tài khoản của khách hàng sau ít nhất 2 tháng.
    Theo chúng tôi, phiên giao dịch ngày mai (9-3-2010) có thể sẽ là một phiên tăng điểm nhẹ với sự điều chỉnh trong phiên. Nhìn chung, thị trường đang có được đà tăng điểm khá chắc chắn và tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Nếu đang nắm giữ cổ phiếu, nhà đầu tư nên tiếp tục chờ đợi các mức giá cao hơn để chốt lãi. Nếu muốn giải ngân hãy chọn các phiên điều chỉnh. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu vẫn nên giữ 100%.

    AVSC - VN-Index sẽ tiếp tục chinh phục ngưỡng 540 điểm
    Theo nghiên cứu của chúng tôi, khi sóng cổ phiếu ngành ngân hàng có dấu hiệu chững lại, sau đó xuất hiện sóng cổ phiếu ngành chứng khoán thì đây là một dấu hiệu tốt cho thấy một chu kỳ tăng giá mạnh của thị trường đang được hình thành.
    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho 4 Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện ngay một số biện pháp kiềm chế lạm phát. Điều này phát ra thông điệp tích cực cho nhà đầu tư là Chính phủ sẽ không để lạm phát cao quay trở lại.
    Theo phân tích kỹ thuật, đây là lần thứ tư VN-Index nằm ở ngưỡng kháng cự mạnh trong một xu hướng tăng giá mà đã 3 lần VN-Index không vượt qua được. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn so với những lần trước là giá trị giao dịch trong những phiên gần đây tăng mạnh, lực cung và cầu đều mạnh, điều này cho thấy dòng tiền vào thị trường đang lớn dần và ổn định. Vì vậy, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng VN-Index sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự này tiến đến chinh phục mốc 540 điểm trong ngắn hạn.

    Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư đồng thời nâng cao tỷ lệ cổ phiếu, với trọng tâm chú ý nên hướng về các cổ phiếu ngành bất động sản, xây dựng, thủy sản, nguyên vật liệu.
    Phương Nguyễn (tổng hợp)

Chia sẻ trang này