AGC hóa rồng! (Phần 2). Thép tăng vài trăm ngàn/tấn, F319 náo loạn, cà phê tăng 7,4 triệu đồng mỗi t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock2738, 06/07/2010.

3304 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 01:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 8504 lượt đọc và 249 bài trả lời
  1. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    ffice:eek:ffice" />
    [FONT=border=]Giá cà phê thế giới tăng vọt trong tháng qua đã đẩy giá cà phê xuất khẩu trong nước. Giá bán theo phương thức FOB tại các cảng ở TPHCM đã tăng từ 1.278 đô la Mỹ/tấn ngày 1-6 lên 1.666 đô la Mỹ/tấn hôm nay, tăng tới 388 đô la Mỹ mỗi tấn.[/FONT]
    http://cafef.vn/20100703082216777CA39/gia-ca-phe-o-dac-lac-vuot-nguong-30000-dongkg.chn

    Phân tích chung:
    Chỉ trong vòng 1 tháng giá cà phê đã tăng 388 USD mỗi tấn (Tương đương 7,4 triệu đồng/ tấn)
    Stock còn nhờ cách đây vài tháng, giá thép tăng vài trăm ngàn mỗi tấn, F319 như muốn điên với cổ phiếu thép! KKC, VGS, ffice:smarttags" />VIS…
    Còn bây giờ? AGC, doanh nghiệp cà phê hàng đầu Việt Nam và là doanh nghiệp buôn bán cà phê duy nhất niêm yết trên hai sàn đang có 318 tỷ hàng tồn kho giá rẻ mua từ quý 1 lúc cà phê con 22.000 đồng và 23.000 đồng/kg
    Giá cà phê xuất khẩu hiện tại ở các cảng TP. HCM là 1.666 USD (31,6 triệu đồng VN)/tấn, tức 31.600 đồng/kg!
    Các bác tự tính LN nha! hehe
    AGC chắc chắn lặp lại điệp khúc CE nhờ hàng tồn kho giá rẻ như DRC, VIS đã từng!
    AGC sẽ hóa rồng !
    Năm 2010, An Giang coffee dự kiến : tổng sản lượng cà phê kinh doanh là 71.000 tấn; trong đó xuất khẩu trên 35.000 tấn cà phê nhân chất lượng cao. Doanh thu 1.993 tỷ đồng.
    http://www.angiangcoffee.com/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=50

    Tính mỗi 1.000 tấn lời 2 tỷ thôi, 71.000 tấn cũng đủ lời 142 tỷ rồi!

    Tính LN khiêm tốn đó nha! Vì cà phê tăng mỗi tấn 7,4 triệu có nghĩa là 1.000 tấn xuất khẩu sẽ tăng thêm 7,4 tỷ (trừ chi phí thì bèo lắm phải lãi trên 3 tỷ 1 tấn chứ các bác nhỉ!)

    VDL chỉ có 83 tỷ thôi, ăn toác mỏ chưa?

    P/S: Có thể lương hàng tồn kho thưc tế bây giờ (đang là quý 2) lớn hơn con số 318 tỷ của cuối quý 1 (Các bác nên liên hệ với người công bố thông tin của công ty để hỏi thêm)

    Link hàng tồn kho http://cafef.vn/BCTCFull/BCTCFull.aspx?symbol=AGC&nhom=1&type=1&quy=0

    Link của thời điểm mà giá cà phê thấp nhất vào ngày 26/02/2010: http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetai...u-nam-2008.htm
  2. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Phân tích chi tiết:
    1. Giá cà phê sẽ ổn định ở mức cao
    Năm nay, đồng hành với mùa WC, giá cà phê thế giới đã đột ngột tăng cao lên mức cao nhất trong 12 năm qua. Cà phê tăng giá cao vì nhiều lý do:
    -Việt Nam- Nước xuất khẩu cà phê thứ hai thế giới: Năm nay, hạn hán làm ảnh hưởng đến sản lượng cà phê năm thứ hai liên tiếp.
    Lack of rain in Vietnam may prop up coffee rally
    A dearth of rainfall in Vietnam may provide an extra prop to the recent jump in robusta coffee prices, which hit a fresh 16-month high on Monday, Fortis Bank Nederland said. The bank, which is already predicting a second successive decline in world robusta production to 53.7m bags, flagged the threat of a deeper decline if dry weather in Vietnam sets in.

    -Colombia- Nước xuất khẩu cà phê arabica lớn thứ hai thế giới vẫn chưa thể phục hồi sau khi sản lượng cà phê nuoc này xuống mức thấp nhất trong 33 năm vào năm ngoái.
    The harvest in Colombia, the biggest producer of arabica beans after Brazil, hasn’t recovered this year since slumping to a 33-year low in 2009. Colombian farmers harvested about 4.2 million bags in the first six months of the year, compared with 4.24 million bags in 2009, the National Coffee Growers Federation said this week.
    http://www.businessweek.com/news/2010-07-02/colombian-coffee-price-to-stabilize-after-25-surge-update1-.html
    -Brazil-Nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới: Mặc dù được dự báo là được mùa trong vụ thu hoạch tới (sau tháng 7) nhưng chất lượng cà phê kém (do ảnh hưởng mưa lúc cà phê nở hoa) sẽ khiến lượng cà phê đạt chất lượng xuất khẩu giảm sút. Hơn nữa, nhu cầu tiêu thụ cà phê nội địa của Brazil cũng tăng mạnh trong năm nay
    Brazilian Coffee Exports May Be Cut by Rainfall, Cooxupe Says
    June 28, 2010, 11:52 AM EDT
    June 28 (Bloomberg) -- Brazilian arabica coffee exports may be reduced after rain damaged flowering of the beans last year, the world’s largest coffee cooperative said.
    At least 20 percent of the current crop doesn’t meet minimum quality standards for export, compared with an average of 15 percent in recent years, said Joaquim Goulart, chief agronomist of the Cooxupe cooperative. Brazil is the world’s largest producer of coffee.
    http://www.businessweek.com/news/2010-06-28/brazilian-coffee-exports-may-be-cut-by-rainfall-cooxupe-says.html
    Bất chấp những lo ngại giá cà phê thế giới sẽ giảm, ông Hameed Huq, chuyên gia nổi tiếng của công ty Tata Cofee MD (Ấn Độ), khẳng định giá mặt hàng này sẽ vẫn giữ ở mức cao cho dù sản lượng càphê của Brazil niên vụ 2010-2011 có thể tăng lên mức 56-58 triệu bao loại 60kg so với mức dự tính 47 triệu bao.

    Lý do là mức tiêu thụ cà phê của người Brazil cũng tăng mạnh, do vậy riêng lượng tiêu thụ trong nước cũng đã vào khoảng 16-18 triệu bao. Nguồn cung khan hiếm kết hợp với sản lượng cà phê thấp ở các nước khu vực Trung Mỹ khác sẽ góp phần giữ giá loại đồ uống này ở mức cao./.


    http://www.vietnamplus.vn/Home/Thi-truong-caphe-the-gioi-tuan-qua-kha-on-dinh/20107/51536.vnplus
    Giá cà phê giao dịch tương lai ở thị trường London đang giao dịch ở mức trên dưới 1.700 USD/tấn và dự báo sẽ ổn định ở mức này, không có khả năng giảm sâu. Do vậy, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam từ đây đến cuối năm cũng sẽ ổn định ở mức trên 1.600 USD/tấn.
  3. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    2. Số cổ phiếu trôi nổi của AGC còn rất ít, chỉ còn có thể giao dịch vài trăm k!
    VDL của AGC là 83 tỷ đồng (8,3 triệu cổ phiếu). Trên thực tế, các cổ đông lớn và HDQT hầu như đã nắm hết số cổ phiếu này:
    1. Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa nắm giữ : 4.349.250 cổ phần (52,4% VĐL).
    2.Chủ tịch HĐQT Công ty AGC Nguyễn Văn An: 1.542.650 cổ phần (18,6% VDL).
    Tổng Giám đốc Công ty AGC Lê Văn Kế: 332.000 cổ phần (4% vốn điều lệ)
    3.Chứng khoán Thăng Long – tổ chức đã tư vấn niêm yêt cho AGC đang nắm 683.000 cổ (8,23% VDL)
    http://cafef.vn/hastc/ban-lanh-dao-co-dong/AGC-cong-ty-co-phan-ca-phe-an-giang-an-gian-coffee-oint-stock-company.chn#taichinh
    Các Thành viên HDQT khác + những người liên quan anh em ruột nắm giữ khoảng 70k nữa.
    Các bác vào link này đọc bản cáo bạch AGC từ trang 48 để biết tỷ lệ các cổ đông sáng lập và HĐQT nắm giữ. http://www.vinabull.com/NewsDetail.aspx?newsid=22904&cat_id=3)

    4. Nhà đầu tư NN nắm 120.000 cổ ( 1,43% VĐL)
    http://cafef.vn/Lich-su-giao-dich-Symbol-AGC/trang-1-0-tab-3-d1-06_06_2010-d2-06_07_2010.chn
    Tổng cộng tất cả có khoảng 7,1 triệu cổ phiếu bị tóm gọn.
    Chỉ còn 1,2 triệu cổ phiếu mua đi bán lại bên ngoài mà thôi (Riêng giao dịch bốn ngày gần nhất đã đạt 1 triệu cổ phiếu)
    Nếu 1 triệu cổ phiếu chắc chắn phần lớn nằm trong một số tay BBs. Nếu BBS không bán ra thì chúng ta chỉ có thể mua đi bán lại 200k mà thôi!
  4. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Phân tích doanh nghiệp AGC:
    Các bác cứ đọc bài dưới đây rồi tự hiểu
    An Giang Coffee - Nhà máy chế biến cà phê lớn nhất và hiện đại nhất VN 0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">7 21600 pixelHeight">

    02/07/2008
    Tưởng như tồn tại một nghịch lý: nhà máy chế biến cà phê Robusta có quy mô lớn và hiện đại nhất nước lại hiện diện tại khu công nghiệp Tam Phước, (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), cách Tây Nguyên – nơi được mệnh danh là thủ phủ cà phê Việt Nam – hàng mấy trăm cây số. Đồng thời là điểm hẹn của nhiều doanh nghiệp cà phê đang hoạt động trên địa bàn Tây Nguyên, Nam Trung Bộ...
    Nhà máy này thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (Viết tắt là An Giang Coffee, hay AGC), có công suất chế biến 60.000 tấn/năm. Công ty đang mở rộng nhà máy để trong tương lai gần sẽ tăng công suất lên 120.000 tấn/năm; riêng trong niên vụ 2008-2009, công suất của nhà máy có thể đạt mức 90.000 tấn/năm.
    Ông Đoàn Triệu Nhạn, một chuyên gia cao cấp của hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt (Vicofa) đã đánh giá: “Nhà máy AGC đã đạt tới sự hoàn chỉnh về công nghệ, và có thể xem đây là bước trưởng thành của ngành chế biến cà phê Việt Nam”. Các sản phẩm chế biến của nhà máy (bao gồm: cà phê đánh bóng nước, cà phê chất lượng cao (không đen, không tạp chất), cà phê theo tiêu chuẩn Nestle, cà phê thông thường khác) cũng đã được nhiều khách hàng lớn tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đón nhận.

    Hội nhập với sức bật mạnh mẽ

    AGC là một doanh nghiệp còn rất trẻ, mới được chính thức chuyển đổi vào những ngày đầu tiên của năm 2008, với 83 tỷ đồng vốn điều lệ. Tiền thân của AGC là Công ty TNHH XNK cà phê An Giang, cũng ra đời trước đó hơn 03 năm (tháng 10/2004) với số vốn ban đầu là 15 tỷ đồng.

    Ông Nguyễn Văn An, chủ tịch HĐQT, một trong những sáng lập viên cho biết: “Công ty được thành lập và đi vào hoạt động trước thực tế: Việt Nam là nước có diện tích trồng cà phê vào loại “top” thế giới, ngang ngửa với Brazil nhưng sản lượng và chất lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn chưa theo kịp bạn. Những người nông dân lam lũ, vất vả với cây cà phê chưa được trả công tương xứng. Những bê bối trong hoạt động xuất khẩu cà phê, như cà phê bị pha trộn, chất lượng không đồng đều…thường được nhắc đến, đã làm cho uy tín cà phê Việt Nam bị sút giảm trên thị trường quốc tế. Trước những bức xúc, trăn trở này, An Giang Coffee đang nỗ lực hết sức mình để góp phần chắp cánh cho sản phẩm cà phê vào thị trường thế giới một cách mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn”.

    Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập, AGC đã triển khai ngay việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến trên diện tích gần 15.00 m2 và tháng 12/2006 đã đưa vào hoạt động sản xuất. Nhà máy có khả năng sản xuất và chế biến cà phê nhân chất lượng cao mỗi năm đến 60.000 tấn.

    Đây là quy mô sản xuất, chế biến lớn nhất hiện nay trong cả nước. Quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm của nhà máy được đảm bảo, thông qua việc lắp đặt các dây chuyền, thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn và trình độ quốc tế. Toàn bộ hoạt động của nhà máy được vận hành thông qua hệ thống điều khiển lập trình logic (PLC) và phát hiện các lỗi thông qua 32 camera quan sát. Đặc biệt, nhà máy hiện đang áp dựng hệ thống quản lý đồng bộ, chặt chẽ, không chỉ bằng việc áp dụng các phần mềm quản lý hiện đại nhất hiện có trong cả nước; mà còn với một đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề, gồm 100% được đào tạo chuyên ngành.

    Sẽ tiến nhanh hơn và đi xa hơn nữa.

    Ông Lê Văn Kế, Tổng giám đốc AGC cho biết: với việc ứng dụng công nghệ đánh bóng ướt, sản phẩm cà phê chế biến của AGC đã được nâng cao rõ rệt về chất lượng với giá trị gia tăng lên tới 15%. Sự vượt trội về công nghệ này đã giúp AGC đáp ứng được mọi yêu cầu nghiêm ngặt nhất về chất lượng cà phê theo TCVN 4193-2005 và yêu cầu của thị trường thế giới. Một loạt các tên tuổi trên thị trường cà phê tại hơn 20 quốc gia, chủ yếu là các thị trường khó tính như EU, Bắc Mỹ và Nhật Bản đang là khách hàng và đối tác của AGC; trong đó nhiều tập đoàn lớn đang muốn đặt hàng dài hạn với AGC đã chứng minh điều này.

    Trưởng đại diện tập đoàn cà phê Walter Matter (Thụy Sĩ) tại Việt Nam, ông Thái Doãn Tuấn, xác nhận: “ Hiện tại, Angiang Coffee cung ứng tới 50% sản lượng mua vào của Walter Matter ở Việt Nam. Chúng tôi chọn AGC làm đối tác lâu dài dựa trên năng lực chế biến và uy tín thương mại của họ”. Năm 2007, AGC đã xuất khẩu trên 40.000 tấn cà phê nhân chất lượng cao, đạt kim ngạch xuất khẩu 80 triệu USD. Sáu tháng đầu năm 2008, AGC đã xuất khẩu 35.000 tấn, đạt kim ngạch hơn 60 triệu USD.

    Ngoài việc đầu tư vào nhà máy chế biến cà phê, AGC còn đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống kho bãi và các phương tiện vận chuyển của mình. “Việc đầu tư này cũng nhằm để đáp ứng yêu cầu sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu của chính AGC” – các quan chức công ty thừa nhận. Hiện hệ thống kho bãi của AGC đảm bảo việc nhập 700 tấn cà phê / ngày, còn các phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu xuất mỗi ngày 500 tấn cà phê các hình thức xếp dỡ bằng cơ giới…

    Tất cả các hoạt động của AGC đều gắn kết trực tiếp với cà phê, nên điều đặc biệt đối với AGC (hầu như hoàn toàn khác với các doanh nghiệp khác) là các chỉ tiêu kế hoạch, và kết qua hoạt động kinh doanh được xây dựng theo niên vụ cà phê. Ví như kế hoạch tổng doanh thu từ các hoạt động của công ty AGC trong niên vụ 2007-2008 vào khoảng 1.984,5 tỷ đồng; trong đó riêng xuất khẩu đạt hơn 1.981,5 tỷ đồng (tương đương 122,32 triệu USD) với sản lượng chính là 55.000 tấn cà phê nhân….

    Còn niên vụ 2008-2009, kế hoạch tổng doanh thu sẽ đạt khoảng 2.861,3 tỷ đồng, riêng xuất khẩu đạt 2.697,2 tỷ (tương đương 166,5 triệu USD) với sản lượng chính là 70.000 tấn cà phê nhân… Cũng trong niên vụ 2008-2009, AGC sẽ tiến hành xây dựng tại Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Mê Thuật (Tỉnh Đắc Lắc) một nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao công suất 25.000 tấn/năm, nhằm đảm bảo cung ứng cà phê cho sàn giao dịch với tổng vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.
  5. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    11/03/2010
    I. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH:
    Tầm nhìn:

    "Trở thành công ty hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu Cà phê tại Việt Nam"

    Sứ mệnh:

    "Đưa cà phê Việt Nam đến thế giới với chất lượng mang đẳng cấp quốc tế"
    II. TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP CÀ PHÊ AN GIANG:
    "Tối đa hóa lợi nhuận, Cùng phát triển bền vững"
    III. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG:
    "Uy tín, Chất lượng, Hợp tác & Phát triển Bền Vững"
    IV. MỤC TIÊU:
    1. Nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu, gia tăng giá trị sản phẩm trong hai lĩnh vực:
    · Thu mua, chế biến và xuất khẩu cà phê nhân và một số nông sản:điều, tiêu...
    · Dịch vụ chế biến cà phê chất lượng cao, hạt điều, hạt tiêu.
    2. Dịch vụ:
    · Gia công chế biến các loại cà phê nhân xuất khẩu chất lượng cao.
    · Vận tải đường bộ và đường thủy, đầu kéo container...
    · Dịch vụ bến bãi và kho hàng.
    V. GIẢI PHÁP:
    • Kinh doanh với mục đích lợi nhuận và có chênh lệch.
    • Giảm thiểu rủi ro về giá, tỷ giá, các hoạt động dịch vụ khác.
    • Xây dựng, thực hiện và quản lý hệ thống chất lượng chặt chẽ từ thu mua đến xuất khẩu.
    • Kinh doanh sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng.
    • Các yếu tố về dịch vụ đạt yêu cầu, kịp thời và tiết kiệm
    http://www.angiangcoffee.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=36
  6. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác vào chim lợn để ngày mai các BBs xả hàng!
  7. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, một lênh lớn hơn 80k múc ngay từ khi mở cửa kinh thật!
    Thứ sáu tuần truoc thì một lệnh lớn múc hơn 100k giá trần lúc mở cửa! Choáng!
  8. tookblack

    tookblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhả hàng nhiều vào thì pà con mới hô cho ông đc chứ, nếu ko thì mình ông một trận địa đấy. Bán từ tay trái sang tay phải à ông ơi???
  9. stock2738

    stock2738 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nào mời các anh em chim lợn! Stock rất là quý anh em , dạc biệt gửi lời tri ân tới suangoncuabe, tiger 87. Nhờ có các bác ấy chim lợn mà mấy ngày truoc, AGC có rung lắc một tí, stock mới vào duoc hàng!
  10. hoamolisa

    hoamolisa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    bác steo này thật là tệ, bác quên em rồi àh, chẳng PM cho em như đã hứa gì cả, tệ thật là tệ

Chia sẻ trang này