Hơn 1,3 tỷ cổ phiếu chờ lên sàn HOSE !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi uyen186, 01/08/2010.

958 người đang online, trong đó có 383 thành viên. 16:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3835 lượt đọc và 94 bài trả lời
  1. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Hơn 1,3 tỷ cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của các doanh nghiệp đang xếp hàng chờ niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), tính đến ngày 30/7/2010.

    HOSE cho biết, tính đến 30/7/2010, đầu mối này đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của 11 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng ký niêm yết gần 813 triệu cổ phiếu.

    Ngoài ra, cũng đến thời điểm trên, Sở đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết cho 12 doanh nghiệp khác với hơn 264 triệu cổ phiếu đăng ký niêm yết; và 4 công ty đã được quyết định niêm yết nhưng chưa chính thức giao dịch với hơn 232 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ (gồm Quỹ Đầu tư năng động Việt Nam – VFA).

    Tính chung hiện có tới hơn 1,3 tỷ cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đang chờ lên sàn HOSE.

    Mới đây, 1 trường hợp có quy mô khá lớn là Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) đã hủy kế hoạch niêm yết tại đây với 100 triệu cổ phiếu. Dự kiến khi hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng ngân hàng này sẽ nối lại kế hoạch niêm yết.

    Trong số những trường hợp đã nộp hồ sơ về HOSE, có những doanh nghiệp quy mô lớn như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) với 530 triệu cổ phiếu, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) với 100 triệu cổ phiếu, Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp dầu khí – Idico Long Sơn với 82,7 triệu cổ phiếu.

    Trong số những trường hợp đã được chấp thuận nguyên tắc, có Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam với quy mô 140 triệu cổ phiếu. Trong khi những trường hợp đã quyết định nhưng chưa chính thức giao dịch có Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR) với 130,2 triệu cổ phiếu (dù đã xác định ngày giao dịch là 30/7/2010), Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với 60,15 triệu cổ phiếu (mã QCG).

    Theo dữ liệu cập nhật của HOSE, có một số trường hợp đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết từ hơn 3 tháng qua, hoặc đã được chấp thuận nguyên tắc niêm yết hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa thực hiện giao dịch.

    Trước đó, HOSE cũng đã hủy kế hoạch niêm yết của Western Bank với lý do ngân hàng này không hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký quyết định chấp thuận niêm yết.

    Với Western Bank, một nguyên nhân chính được đưa ra là doanh nghiệp tránh hiệu ứng “pha loãng” khi lên sàn khi có bước tăng vốn quá nhanh từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng theo quy định đảm bảo vốn pháp định cho năm 2010.

    Trong khi đó, có thể thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay, đặc biệt là từ tháng 5 trở lại đây, nằm trong bối cảnh khó khăn là một trở ngại khiến doanh nghiệp chưa quyết định thực hiện niêm yết và tổ chức giao dịch.

    Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số trên có những trường hợp đã chuẩn bị sẵn sàng khá toàn diện từ khoảng hai tháng trước, nhưng việc chào sàn bị trì hoãn do bối cảnh thị trường không thuận lợi.
  2. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Ngày càng nhiều cổ phiếu lên sàn tăng quy mô thị trường nhưng nguồn vốn đang suy yếu,thị trường sẽ ra sao?
  3. TungSoleX

    TungSoleX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tiền ơi em ở đâu...anh nhớ em nhiều lắm....=))
  4. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Quan ngại dòng tiền yếu
    Thông tin CPI tháng 7 (0,06%) ở mức thấp kỷ lục (cùng kỳ) trong 7 năm qua khiến nhiều NĐT kỳ vọng lãi suất cơ bản sẽ giảm, đánh tín hiệu về một động thái mạnh tay thực hiện giảm lãi suất và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Song cơ quan này đã tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản 8% trong tháng 8. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp, NHNN quyết định duy trì tỷ lệ này. Giới chuyên gia thì cho rằng, NHNN không mạnh tay cắt giảm lãi suất cơ bản do lo ngại vốn ngân hàng chảy vào các kênh đầu tư rủi ro khác. NĐT thì lại nghe tin đồn tiếp tục thắt chặt tín dụng vì các chỉ tiêu tăng trưởng như lạm phát, GDP đều đã đạt được như dự kiến. Cơn khát vốn của nền kinh tế chưa được giải tỏa, thông tin về định hướng điều hành chính sách tiền tệ chưa mấy rõ ràng, NĐT có lý do để chưa yên tâm.
    Trong khi đó, tính toán một cách cơ học, dòng tiền hiện hữu đang bị chia sẻ. Sáu tháng đầu năm, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn liên tục tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu. Có những NĐT chấp nhận "lăn chốt" và mong cổ phiếu về tài khoản sẽ hiện thực lợi nhuận song cổ phiếu về sẽ bán cho ai khi không có NĐT mới? Theo ước tính của CTCK SME, lượng vốn cần để hấp thụ số cổ phiếu mới phát hành ước tính tới 30.000-40.000 tỷ đồng. Đã vậy, cổ phiếu mới niêm yết trong giai đoạn này khiến NĐT có cảm giác "bội thực". Đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp trước khi niêm yết đã thực hiện tăng vốn rất mạnh và khi cổ phiếu chào sàn là thời điểm cổ đông bán ra. Tiền thu được không tiếp tục đổ vào chứng khoán mà được rút ra hiện thực hóa lợi nhuận. Oái ăm nữa là giai đoạn này, cổ đông nhà nước lại tập trung bán cổ phiếu đang niêm yết như Vinalines bán GMD, MHC, Vinashin bán VSP, VCB bán EIB, PVN bán PVX. Dễ thấy, có một lượng tiền lớn đang bị rút ra khỏi thị trường.
    Những quan ngại về dòng tiền yếu đã làm cho không ít NĐT gần như đánh mất niềm tin đối với thị trường. Đề cập đến vấn đề này, bộ phận phân tích CTCK Bảo Việt cho rằng, thị trường sẽ chỉ tăng bền vững trở lại nếu có một dòng tiền mới, đủ mạnh rót vào các mã cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt trên diện rộng, thay vì chỉ quanh quẩn tìm đến một vài mã penny có vốn hoá nhỏ và số lượng cổ phiếu không nhiều như trong thời gian qua. Điều này phụ thuộc rất lớn vào tốc độ tăng trưởng tín dụng và mức độ "bơm" tiền của NHNN vào nền kinh tế trong thời gian tới.

    "Bơm" tiền: Khó đột biến?
    Theo số liệu của NHNN, 6 tháng đầu năm, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng 10,82%, dư nợ tín dụng tăng 10,52%. Như vậy, có thể thấy, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng dư nợ tín dụng. Kỳ vọng giảm mạnh lãi suất dựa trên quan hệ cung-cầu vốn là khó thực hiện. NHNN đã tăng lượng tiền cung ứng thông qua nghiệp vụ thị trường mở, chủ yếu là chào mua giấy tờ có giá với kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày; giảm lãi suất kỳ hạn 7 ngày, tăng khối lượng cho vay tái cấp vốn, thực hiện hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng có dư vốn huy động bằng ngoại tệ… Tuy nhiên, với những quy định chặt chẽ về sử dụng vốn huy động qua thị trường liên ngân hàng, nguồn vốn giá rẻ đến tay doanh nghiệp và người dân tăng không tăng là mấy.
    Trong định hướng 6 tháng cuối năm, NHNN cho biết, sẽ điều hành để đảm bảo tổng phương tiện thanh toán và tín dụng cả năm 2010 tăng tương ứng 20 và 25%. Cơ quan này sẽ tăng lượng tiền cung ứng; ổn định các mức lãi suất cơ bản và lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở và lãi suất hoán đổi ngoại tệ; tăng thêm khối lượng vốn giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở… Chủ trương này đã được hô hào nhiều, nhưng diễn biến thực tế cho thấy, chưa có các biện pháp kỹ thuật để thực hiện. Vì thế, khả năng có nguồn tiền giá rẻ, dồi dào cho doanh nghiệp và người dân trong những tháng tới khó xảy ra.
    Trở lại với TTCK, nhìn vào con số tăng trưởng huy động vốn của hệ thống ngân hàng nửa đầu năm thì thấy người dân và doanh nghiệp không mấy mặn mà với kênh đầu tư gửi tiền. Trong vòng 2 tháng trở lại đây, thị trường vàng, nhà đất cũng trầm lắng. Vậy tiền đang ở đâu? Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Tổng giám đốc CTCK IRS, bình luận, "Tiền của NĐT lúc nào cũng có và còn rất nhiều. Điều quan trọng hiện nay là thiếu dòng tiền dẫn dắt đủ để phá bỏ tâm lý nghi ngại của NĐT cá nhân trên thị trường. Một khi có dòng tiền chỉ cho NĐT thấy đầu tư vào chứng khoán có lãi, tiền sẽ tự chảy vào".
    Nửa cuối năm 2006, đầu 2007, TTCK bùng nổ nhờ hàng loạt tin tức vĩ mô tốt đẹp về Việt Nam, nhất là sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, các quỹ đầu tư nước ngoài khi đó đóng vai trò dẫn dắt và giá chứng khoán sau đó trở nên tăng nóng khi các NĐT trong nước lao theo. Đợt giao dịch khởi sắc lớn thứ hai của thị trường năm 2008 được khởi động bởi động thái mua vào ban đầu của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Năm 2009, thành tích tăng hơn 100% (từ mức đáy 235 điểm) của VN-Index có được nhờ sự dẫn dắt của các NĐT trong nước khi họ hưởng lợi từ chính sách kích cầu và lãi suất thấp. Nửa cuối năm 2010, ai sẽ dẫn dắt thị trường?
  5. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.099
    Năm 2010 quên Bluchip đi.......
  6. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Vậy năm 2010 nên nhớ gì hả bác?
  7. giacatdu77

    giacatdu77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    vẫn có cp lên mạnh mà không cần phải lăn tăn nhiều,PVX,S96 là 1 ví dụ điển hình.giờ này mà nghĩ ngợi nhiều về lượng cung cp thì ko nên chơi ck.ở nhà nấu cơm bế con cho vợ thì hơn
  8. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    TTCK chịu ảnh hưởng rất lớn từ diễn biến trên thị trường tiền tệ trong khi lãi suất trên thị trường tiền tệ hiện nay vẫn ở mức cao, còn tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến nay lại khá mức thấp. Trong bối cảnh hầu như không có dòng tiền mới chảy vào TTCK (dòng tiền từ tín dụng và dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài đều quá yếu), để tạo cơ hội sinh lời, các nhóm môi giới chứng khoán đã chọn một số cổ phiếu nhỏ để đánh lên. Đây cũng là lý do khiến cổ phiếu bluechip gần như bị lãng quên, dù giá nhiều loại đã về vùng an toàn để đầu tư sinh lợi.
  9. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Lúc đầu, những cổ phiếu nhỏ có dòng tiền từ môi giới dẫn dắt đã tăng giá mạnh, nhưng sau đó, một số "đội lái" đã bị kẹt hàng và chịu áp lực rất lớn từ sự giảm điểm của thị trường giai đoạn giảm từ 550 xuống còn 480 điểm.Dòng tiền chảy vào chứng khoán đã ít, lại bị kẹt một lượng không nhỏ vào những cổ phiếu bị làm giá, khiến thị trường không có lực để tăng điểm ổn định.
  10. uyen186

    uyen186 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Đây có lẽ là công việc có ích nhất mà em có thể làm tốt trong giai đoạn hiện nay!=D>=D>=D>=D>=D>

Chia sẻ trang này