Có tin được không các bác?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi da-choi-la-phai-thang, 12/08/2010.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 03:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1183 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. da-choi-la-phai-thang

    da-choi-la-phai-thang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    600
    Cty chứng khoán nhận định lên là VNI xuống, còn nhận định xuống là Em nói sẽ lên, E vẫn tin vào khả năng ngày hôm này chính là đáy của thị trường, hôm nay 1 lượng hàng lớn giải chấp đã ra đi hết rồi, ngày mai thị trường lại tăng cho mà xem [r2)][r2)][r2)]

    Nhiều khả năng VN-Index sẽ lùi thẳng đến ngưỡng 425 - 430 điểm
    12/08/2010 18:24:44
    [​IMG]
    VN-Index liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng (Ảnh minh họa: Corbis)

    ACBS cho rằng, với tốc độ giảm như những phiên vừa rồi, nhiều khả năng VN-Index sẽ không điều chỉnh mà lùi thẳng đến ngưỡng hỗ trợ 425 - 430 điểm.
    ĐTCK xin lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 13/8.


    Nhiều khả năng VN-Index sẽ lùi thẳng đến ngưỡng hỗ trợ 425 - 430 điểm
    (CTCK ACB - ACBS)
    Không có thông tin vĩ mô tích cực hay tiêu cực trong nước ngày được công bố, nhưng 2 sàn HOSE và HNX đã sụt giảm mạnh, 2 chỉ số VN-Index và HNX-Index thiết lập nên đáy mới từ đầu năm đến nay.
    Lý giải cho hiện tượng bán tháo này, ngoài những yếu tố vĩ mô về nguồn lực dòng tiền thường được đề cập, thì ngày 12/8 có thêm sự tác động từ việc thị trường Mỹ sụt giảm phiên hôm trước đã làm tâm lý nhà đầu tư thêm xấu đi. Hàng loạt cổ phiếu được bán giá sàn thể hiện quyết tâm thoát khỏi thị trường.
    Quan sát 2 phiên giao dịch gần đây, thanh khoản tăng cho thấy một số nhà đầu tư đã bắt đầu dò đáy, tuy nhiên, lực cầu này khó có thể đảo ngược xu hướng thị trường hiện nay do áp lực bán vẫn còn quá mạnh. Với tốc độ giảm như những phiên vừa rồi, nhiều khả năng VN-Index sẽ không điều chỉnh mà lùi thẳng đến ngưỡng hỗ trợ 425 - 430, đầu tư lướt sóng lướt lúc này là rất rủi ro.

    Nhà đầu tư đang bi quan thái quá
    (CTCK Âu Việt - AVS)
    Diễn biến tăng điểm nhẹ ngày 11/8 của thị trường đã không thể ngăn được đà giảm điểm của cả 2 chỉ số trong ngày 12/8. Tâm lý nhà đầu tư dường như còn chịu thêm nhiều tác động tiêu cực khi tối hôm trước, thị trường chứng khoán thế giới lại có thêm một phiên giảm điểm mạnh.
    Phiên giao dịch ngày 12/8, tuy thị trường giao dịch có phần sôi động hơn so với phiên liền trước nhưng tâm lý nhà đầu tư dường như đang trở nên bi quan hơn khi lực cung vẫn tiếp tục áp đảo so với lực cầu bắt đáy. Thị trường hiện tại đang dấy lên nhiều lo ngại về khả năng các ngân hàng và công ty chứng khoán sẽ có động thái giải chấp khi thị trường liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
    Theo Phân tích kỹ thuật, hầu hết các chỉ báo kỹ thuật quan trọng như RSI, Stochastic, AVT… đều đã đi vào vùng quá bán, cho thấy cả VN-Index và HNX-Index đều đã rơi vào trạng thái bán quá đà và tâm lý thị trường đã trở nên bi quan thái quá. Lịch sử nhiều lần cho thấy, sau những phiên giảm điểm quá đà, thị trường thường chựng lại và sẽ có sự chuyển biến dần theo chiều hướng tích cực hơn trước. Do đó, việc thị trường giảm điểm mạnh trong thời gian qua đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho những nhà đầu tư có chiến lược đầu tư trung, dài hạn trong việc sở hữu những cổ phiếu tốt. Vì vậy, AVS cho rằng, những cổ phiếu có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả quan, có các chỉ số cơ bản tốt, có lợi tức dự kiến lớn hơn lãi suất huy động của các ngân hàng, có giá đã giảm mạnh về vùng giá mục tiêu… sẽ là những sự lựa chọn thích hợp cho nhiều nhà đầu tư trong thời gian sắp tới.

    Có vẻ một đợt bán giải chấp lớn đang diễn
    (CTCK Sài Gòn – SSI)
    Sự giảm điểm mạnh ngày 12/8 một phần do TTCK Mỹ giảm điểm tối hôm trước, nhưng nguyên nhân chủ đạo vẫn là tâm lý hoang mang trong giới đầu tư sau đợt điều chỉnh mạnh đầu tuần. Nỗi lo giải chấp đã hiện rõ hơn với áp lực bán mạnh bằng mọi giá trong khi bên mua vẫn thận trọng và kỳ vọng có thể mua vào với giá thấp hơn.
    Điều cần lưu ý trong giai đoạn này là những nhà đầu tư nắm tiền mặt đang tận dụng cơ hội để mua gom cổ phiếu. NĐTNN có xu hướng mua ròng trong các phiên giảm điểm và dừng mua vào trong những phiên tăng điểm. Tuy vậy, việc mua vào của NĐTNN trong giai đoạn này chủ yếu ở vùng giá thấp nên khó có tác động nâng đỡ thị trường.
    Thị trường vẫn ở trong giai đoạn mong manh và việc giảm điểm tiếp vẫn có thể diễn ra nếu như tiếp tục có những thông tin tiêu cực. NĐT bắt đáy trong giai đoạn này vẫn phải chấp nhận những rủi ro nhất định bởi áp lực giải chấp chưa rõ thời điểm kết thúc.
    Các mốc hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn bị xuyên thủng khá nhanh chóng và thị trường bị chênh lệch mạnh về cán cân cung cầu dẫn đến việc tạm thời phá vỡ các các quy luật áp dụng trong phân tích kỹ thuật. Có vẻ như một đợt bán giải chấp lớn đang diễn ra trên thị trường kéo theo các nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn tiếp tục phải bán dần cổ phiếu để bảo toàn vốn.
    Chừng nào các khoản giải chấp được hạn chế giảm dần và các nhà đầu tư bình tĩnh trở lại thị trường mới có cơ hội trở lại trạng thái cân bằng. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm hạn chế giao dịch đối với các nhà đầu tư lướt sóng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư trung, dài hạn có lượng tiền mặt lớn có thể tiếp tục giải ngân dần ở tỷ lệ thích hợp khi thị trường đi xuống.


    Nhà đầu tư không nên vội vàng bắt đáy
    (CTCK Dầu khí - PSI)
    VN-Index tiếp tục biến động tiêu cực khi có tới 161 cổ phiếu giảm sàn trong số 235 cổ phiếu giảm giá và chỉ có 8 cổ phiếu tăng giá. Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 448,4 điểm, giảm tới 14,72 điểm, tương ứng 3,18% so với phiên giao dịch trước đó.
    Tác động từ thị trường chứng khoán Mỹ đột ngột giảm mạnh và sự gò bó của Thông tư 13 tiếp tục được xem là những nguyên nhân chính khiến thị trường giảm điểm. Cùng với đó, các chứng khoán giảm liên tục đang gia tăng sức ép đối với những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính và khả năng họ buộc phải bán chứng khoán để đáp ứng yêu cầu vốn đối ứng cũng là nguyên nhân khiến thị trường giảm mạnh.
    Lượng nhà đầu tư “bắt đáy” vẫn xuất hiện trong phiên giao dịch thể hiện qua khối lượng khớp lệnh gia tăng và giá trị giao dịch đạt 1.294 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đợt 3, lượng mua bắt đáy đã giảm đáng kể khi có nhiều mã chứng khoán đã không còn lượng dư mua. Hiện tượng chồng lệnh bán bằng mọi giá chưa xuất hiện, không xuất hiện sự hoảng loạn trên thị trường mặc dù VN-Index giảm sâu. Tuy nhiên, lực cung khá đều đặn và duy trì liên tục thể hiện sự chủ động giao dịch và chi phối hoàn toàn thị trường của người bán.
    Với phiên giảm điểm ngày 12/8, VN-Index đã phá vỡ vùng hỗ trợ 460 điểm và hiện tượng nuối tiếc đã chỉ diễn ra trong một phiên duy nhất. Biến động giảm mạnh với thân nến dài, giá đóng cửa đồng thời là giá thấp nhất của VN-Index đang hàm ý áp lực cung hiện tại vẫn rất lớn và bên bán là người chi phối thị trường.
    Chỉ báo ADX duy trì đà tăng thể hiện xu thế giảm vẫn dần mạnh lên. Diễn biến tăng độ mạnh của xu thế sẽ làm tăng khả năng xuyên thủng các mức hỗ trợ của VN-Index và khiến các chỉ báo như RSI hay MFI tiếp tục giảm sâu. Các mức hỗ trợ tiếp theo của VN-Index được xác định tại 440 điểm và nếu mức hỗ trợ này bị xuyên thủng, chỉ số sẽ thách thức lại mức hỗ trợ tại đáy 427 điểm.
    Hiện tại, các tin tức vĩ mô đang không ủng hộ thị trường trong khi tâm lý nhà đầu tư qua các phân tích trên có thể nhận thấy vẫn nghiêng theo hướng thoát khỏi thị trường. Hiện tượng bán, rút tiền khỏi thị trường đang xảy ra và chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy động thái này sẽ sớm dừng lại. Do đó, nhà đầu tư không nên vội vàng “bắt đáy” ngay cả khi VN-Index giảm về các vùng hỗ trợ mạnh. Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ở tỷ lệ cao cần giảm tỷ trọng cổ phiếu nhằm tránh rủi ro thị trường tiếp tục giảm sâu.

    VN-Index rất có thể tiếp tục điều chỉnh để “tìm đáy”
    (CTCK Thái Bình Dương - PSC)
    Áp lực giải chấp tăng mạnh từ đợt khớp lệnh liên tục (sau khi không thấy khả năng thị trường phục hồi) đã khiến VN-Index xuống dưới mức 450 điểm. Đợt giảm giá hiện tại đã xóa đi thành quả của phong trào cổ phiếu penny trong gần 3 tháng vừa qua. Có tới 80% các mã penny đã xuống xấp xỉ vùng giá trong tháng 3/2010 (thời điểm VN-Index khoảng 500 điểm). Các mã blue-chip cũng bị điều chỉnh khoảng 15 - 20% so với mức giá ổn định trong tháng 5 đến tháng 7. Nhiều mã cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt đang bị bán tháo theo thị trường và rơi vào vùng giá hấp dẫn với mức P/E forward 2010 từ 5 - 7 lần.
    Chúng tôi cho rằng, sự giảm giá đối với các cổ phiếu này hoàn toàn do bị tác động tâm lý chứ không phải tình hình kinh doanh của doanh nghiệp có những thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Mặc dù có những thông tin được cho là đang phủ bóng đen lên tâm lý thị trường như tác động của Thông tư 13, vụ việc Vinashin…nhưng dường như trong ngắn hạn, sự lo ngại này đang được thổi phồng một cách không đáng có. Có một số nguồn tin cho rằng, việc thực hiện Thông tư 13 sẽ được hoãn lại cho tới đầu năm 2011.
    Theo PSC, dòng tiền vào thị trường chỉ được cải thiện khi có một số điều kiện: tâm lý lo ngại của NĐT về các vấn đề như Thông tư 13, tác động của vụ việc Vinashin, việc các tổng công ty nhà nước có thể phải thoái vốn các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành; sự tăng cung do phát hành thêm…lắng dịu; hoặc thị trường đã giảm xuống mức thấp quá hấp dẫn về mặt giá trị kích thích lòng tham mua vào; lượng cổ phiếu giải chấp cạn kiệt…
    Xu hướng ngắn hạn của VN-Index rất có thể tiếp tục điều chỉnh để “tìm đáy”. Hiện động lực để phục hồi lại mạnh của VN-Index là không cao. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, việc bắt đáy cần được theo dõi và tính toán một cách thận trọng. Còn với các nhà đầu tư dài hạn có nhiều tiền mặt, cơ hội mua vào tốt nhất trong năm đang dần xuất hiện.

    VN-Index sẽ test lại đáy 430 điểm
    (CTCK FPT - FPTS)
    Thị trường đang phản ứng thái quá với những thông tin thiếu tích cực khiến các chỉ số giảm điểm mạnh. Ngoài ra, áp lực bán giải chấp tiếp tục gia tăng mạnh khiến cho nguồn cung lớn trong khi cầu tăng chậm do nhiều nhà đầu tư thất bại trong chiến thuật bắt đáy ở những phiên trước. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy đây là cơ hội rất tốt cho những nhà đầu tư may mắn thoát khỏi thị trường sớm hoặc những người mới bắt đầu. Việc lựa chọn cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành đang bị định giá thấp sẽ mang lại cơ hội sinh lợi nhuận lớn trong trung và dài hạn.
    Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giải ngân vào nhóm cổ phiếu blue-chips thanh khoản tốt, chỉ số P/E nhỏ hơn 10 và không sử dụng đòn bẩy tài chính.
    Về phân tích kỹ thuật, đồ thị kỹ thuật tiếp tục cho thấy diễn biến xấu của thị trường, đường giá dốc xuống mạnh xuyên thủng mốc 450. Stochastic vẫn chưa thể bứt phá khỏi vùng quá bán khi đường %K có dấu hiệu cắt xuống %D, MFI và RSI tiếp tục tạo mức đáy mới, MACD giảm sâu dưới đường tín hiệu, dải Bollinger tiếp tục mở rộng. Lượng cầu bắt đáy có dấu hiệu tăng lên nhưng so với lượng bán ra thì vẫn không đáng kể. Như vậy, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái bán quá, tuy nhiên việc đường giá liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ cho thấy tâm lý vẫn chưa được cải thiện và xu thế giảm có thể sẽ chưa kết thúc. Với xu thế này, nếu không có thêm những thông tin tích cực hỗ trợ thì có thể đường giá sẽ test lại đáy 430 trong những phiên tới.

    Nên gia tăng lượng tiền mặt lên mức tối đa
    (CTCK Sao Việt - SVS)
    Tiếp tục một phiên giảm điểm mạnh trên cả 2 sàn, tất cả các tín hiệu kỹ thuật đều đã khẳng định xu hướng giảm trong thời gian sắp tới. Đồ thị của VN-Index đã gãy ngưỡng hỗ trợ dài hạn tại vùng 450 điểm. Chúng tôi sử dụng các Fibo Retracement và Fibo Extention đều cho thấy các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại vùng R1= 449, R2=428 và R3=350.
    Chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị NĐT nên gia tăng lượng tiền mặt lên mức tối đa có thể trong tuần này. Việc gia tăng tiền mặt đã được chúng tôi khuyến nghị trong các bản tin cuối tháng 7. Thời điểm này là thời gian cần thiết để lựa chọn kỹ càng cổ phiếu, thực hiện cơ cấu mạnh mẽ danh mục khi thị trường có tín hiệu ngừng rơi.
    Với những NĐT đã thực hiện điều trên trong thời gian cách đây 2 tuần, có thể xem xét dòng tiền di chuyển trên thị trường để đánh giá riêng biệt từng mã cổ phiếu. Theo đó, nếu cổ phiếu dành cho danh mục trung và dài hạn, chúng tôi khuyến nghị nên mua dần với khối lượng mua ban đầu thấp.
    Về danh mục cổ phiếu, chúng tôi cho rằng, có thể xem xét cổ phiếu ngành thực phẩm, ngành hàng tiêu dùng có kết quả kinh doanh 6 tháng tốt, P/E hiện tại thấp. Tuy nhiên, NĐT cần lưu ý các cổ phiếu hiện đang rớt quá đà từ mức giá đỉnh gần nhất, sẽ tạo một lực đối kháng bật trở lên mạnh.
    Và thêm 1 khuyến cáo dành cho nhà đầu tư tham gia “lướt sóng” penny nên hạn chế lòng tham, tỉnh táo trước diễn biến giao dịch hằng ngày. Không đầu tư quá 30% lượng tiền mặt cho các penny và hạn chế sử dụng đòn bẩy.

    Cơ hội giải ngân cho nhà đầu tư giá trị
    (CTCK Quốc tế - VIS)
    Phiên giao dịch sáng 12/8, chỉ số VN-Index đảo chiều giảm mạnh sau khi tăng điểm nhẹ trong phiên trước. Đóng cửa, chỉ số này chốt ở mức 448,40 điểm, giảm mạnh 14,72 điểm (-3,17%). Tuy nhiên, thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên giao dịch ngày 11/8.
    Sự giảm điểm mạnh của TTCK Mỹ tạo ra một cơn dư chấn nhanh chóng lan sang hầu khắp các TTCK trên thế giới và TTCK Việt nam cũng không nằm ngoài sự bất ổn này. Tuy nhiên, ngoài thông tin tiêu cực đến từ thị trường chứng khoán Mỹ, thì tâm lý NĐT trong nước vốn đã khá lo sợ về thị trường, thêm vào đó áp lực giải chấp tại không ít CTCK đã liên tiếp tạo ra làn sóng bán tháo cổ phiếu trên sàn.
    Trong thời gian gần đây, chỉ số VN-Index đã liên tục phá vỡ các mốc hỗ trợ kỹ thuật, điều này đã tạo cho tâm lý NĐT vốn đã hoài nghi về thị trường nay lại càng bi quan hơn. Thanh khoản phiên này tăng lên mạnh cho thấy một bộ phận NĐT đã tham gia bắt đáy khá lớn, đây là một tín hiệu tích cực cho thị trường trong bối cảnh nhiều NĐT đã trở nên quá bi quan.
    Theo chúng tôi, ở thời điểm hiện tại, khi thị trường đang thiếu nhiều thông tin hỗ trợ, áp lực giải chấp ở một số CTCK vẫn còn thì những nỗ lực bắt đáy của các NĐT ngắn hạn có khả năng không mang lại thành công như kỳ vọng. Dù vậy, nhiều cổ phiếu trên sàn hiện đã về các mức giá khá thấp, nên đối với các NĐT tổ chức, các NĐT giá trị, đây là thời điểm thích hợp để giải ngân thêm đối với các cổ phiếu có cơ bản tốt nhưng giá đã về quá thấp.
  2. f680

    f680 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    1
    [r2)]
  3. 24hf319

    24hf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    328
    Hôm nay em đốt:
    [​IMG]

    Mai đốt nốt:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    :-bd[r2)][r2)]
  4. HoThuHuong87

    HoThuHuong87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    1
  5. da-choi-la-phai-thang

    da-choi-la-phai-thang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    600
    thị trường này không có gì phải sợ, múc vào thôi, các cty chứng khoán không thể cạn tình cạn nghĩa với hầu hết khách hàng được đâu, lượng hàng giải chấp chỉ dừng lại ở đây thôi, ngày mai sẽ tăng mạnh mẽ [r2)][r2)][r2)]
  6. da-choi-la-phai-thang

    da-choi-la-phai-thang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    600
    Hương ơi?
  7. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Các công ty Ck chỉ vuốt đuôi thị trường là giỏi, vuốt đuôi nhưng thường xuyên hớ.
    Chúng nó nghĩ 430 thì chúng ta phải nghĩ ngay là 350, 300 hoặc thấp hơn.
    :-":-":-":-":-":-":-"
  8. xylitol2000

    xylitol2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    nói thực bác em mong lắm nhưng càng mong càng thất vọng[r2)]
  9. da-choi-la-phai-thang

    da-choi-la-phai-thang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    600
    nói chung phiên ngày mai nếu mà sàn nữa thì múc 20% ko phải nghỉ, phiên hnay Em đã xuống 20% rồi, chờ xem ngày mai thế nào xuống tiếp 30% nữa, thị trường ko thể giảm điểm sau được nữa, [r2)][r2)]
  10. Troioitequa

    Troioitequa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chưa giải quyết xong món giải chấp đâu còn nhiều đó lên mai k thể tăng được có chăng k giảm mạnh như hôm nay thôi còn giảm mạnh thì sẽ phản ứng dây truyền và thành hoảng loạn mất thanh khoản lúc đấy k phải 4xx nữa mà 3xx và hnx chạm 100 đây là suy đoán của tôi ai k đồng ý cứ ném đá thoải mái tôi cũng mong là mình sai

Chia sẻ trang này