Nhu cầu vay vốn OMO đột ngột giảm mạnh : tín hiệu để tăng trưởng tín dụng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Rau, 26/08/2010.

332 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 05:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 532 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Rau

    Rau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Các chuyên gia tài chính trên F319 thử nghiên cứu thông tin về việc các Ngân hàng giảm nhu cầu vay vốn qua OMO xem sao.
    Theo tôi, thì đây là tín hiệu tốt để NHNN có thể mạnh dạn có chính sách giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

    Sau một thời gian dài duy trì ở mức cao, nhu cầu vay vốn của các ngân hàng thương mại trên thị trường mở (OMO) bất ngờ sụt giảm mạnh.

    “Một cách đáng kinh ngạc” là bình luận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) khi nói về kết quả đấu thấu trên thị trường mở tuần vừa qua, kết thúc ngày 20/8, trong bản tin hỗ trợ nhà đầu tư vừa gửi đi.

    Thống kê cho thấy, liên tiếp từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8, khối lượng trúng thấu đấu giá giấy tờ có trên thị trường này liên tục duy trì ở mức cao, có từ 32.000 - 56.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, khối lượng trúng thầu sụt giảm rất mạnh, chỉ có 7.718 tỷ đồng.

    Sự sụt giảm rất mạnh đó cũng phản ánh rõ qua khối lượng đăng ký đấu thầu. Nếu tuần chuyển giao cuối tháng 6 đầu tháng 7, khối lượng đăng ký vọt lên tới gần 110.000 tỷ đồng, tuần kết thúc ngày 16/7 cũng ở mức cao với hơn 100.000 tỷ đồng. Các tuần còn lại trong khoảng thời gian trên ở mức từ 45.000 - 95.000 tỷ đồng. Còn trong tuần qua, lượng đăng ký đúng bằng lượng trúng thầu 7.718 tỷ đồng.

    Bên cạnh diễn biến trên, hoạt động bơm vốn qua OMO của Ngân hàng Nhà nước cũng có tuần hút ròng khá mạnh. Tuần kết thúc ngày 20/8, lượng vốn hút ròng là -4.749 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính chung 3 tuần đầu của tháng 8, Ngân hàng Nhà nước vẫn bơm ròng ra thị trường khoảng 4.349 tỷ đồng.

    Như vậy, nhu cầu vay vốn trên thị trường mở đã sụt giảm rất mạnh. Theo TLS, điều này phần nào phản ánh tình hình thanh khoản đang rất tốt của hệ thống ngân hàng thương mại.


    Link : http://vneconomy.vn/20100826012257886P0C6/nhu-cau-vay-von-omo-dot-ngot-giam-manh.htm
  2. Rau

    Rau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Mời các cao thủ f319 bình luận thông tin này
  3. Rau

    Rau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết thì NHTM đã khởi động lại cho vay cầm cố CK, kể cả CP niêm yết & OTC,
    Chính xác là VPBank, các NH khác thì tôi chưa được biết.
    Phải chăng các NHTM đang thật sự dư vốn khả dụng? cộng với áp lực tăng trưởng tín dụng từ đây
    đến cuối năm thì theo tôi khả năng về dòng tiền là rất sáng sủa.
  4. CKCKvaCK

    CKCKvaCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Iem không phải cao thủ, như iem biết rõa các ngân hàng đang thừa vô cùng nhiều nguồn vốn VND dưới 3 tháng. Thừa nhưng khong dám cho vay mạnh vì nhu cầu SXKD hay tiêu dùng đều dài hơn 3 tháng. Để xử lý vụ này, các ngân hàng nhà ta dùng tiểu xảo ăn thịt lẫn nhau như sau:
    *Cách 1: ủy thác cho các công ty con, cty liên kết đi gửi các NH khác. Các NH áp dụng chiêu này: hầu hết các NHTMCP... Nạn nhân: chi nhánh của VBA, VCB, ICB, BIDV...(và những NH giao chỉ tiêu huy động vốn cao cho các chi nhánh đều dính tất...)
    *Cách 2: ủy thác cho cá nhân đi gửi tiết kiệm ở các NH khác. Cách này hơi mạo hiểm, nên chỉ thấy vài NH làm mạnh, điển hình là ACB
    *Cách 3: dụ dỗ người gửi tiền ở các NH khác đem sổ Tiết kiệm về NH mình để cho vay 1-2 tháng lãi suất thấp, rồi xui họ lấy tiền đi gửi tiếp, rồi cầm sổ về cho vay tiếp... Trò này mới, nên chủ yếu NH Liên Việt hay làm.
    Còn nhiều trò nữa iem mơi nghe, chưa thực mắt thấy nên không dám post lên đây.
    Nhưng túm lại: NGÂN HÀNG ĐANG THỪA RẤT NHIỀU TIỀN, NHƯNG CHƯA TÌM ĐƯỢC LỐI RA. CHO NÊN MỚI CÓ NGHỊCH LÝ: TIỀN Ở THỊ TRƯỜNG MỞ (OMO) RẤT NHIỀU+LÃI SUẤT THẤP, NHƯNG NH ĐÍU CẦN, TRONG KHI NỀN KT THÌ THỰC SỰ KHÁT VỐN
  5. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Đã được thích:
    249
    Ờ mà Ngân hàng thừa tiền thì sẽ ntn nhỉ ? Chả nhẽ cứ để trong két ???
  6. lamsung2010

    lamsung2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Rất chuẩn.[r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này