nguồn tiền mới vào ttck các bác khỏi lo nguồn tiền ở đâu nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hieunv2000, 11/09/2010.

107 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 05:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1795 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. hieunv2000

    hieunv2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Dòng tiền khổng lồ đang đổ vào các thị trường mới nổiThứ bảy, 11/9/2010, 17:13 GMT+7(ATPvietnam.com) -Theo một báo cáo nghiên cứu của tập đoàn Goldman Sachs ra ngày hôm nay, dòng tiền khổng lồ đang đổ vào các thị trường mới nổi.
    [​IMG]

    Ảnh: Việt Nam cũng là một thị trường mới nổi. Ảnh; ATPvietnam.

    Robin Brooks, nhà chiến lược ngoại hối cao cấp thuộc Goldman tại New York và là chủ bút của báo cáo mới, cho biết nguồn vốn chảy vào các thị trường mới nổi đang ở mức 575 tỉ USD/năm, cao hơn bao giờ hết và cao hơn đến 20% so với mức trung bình trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.

    Ông này cho biết chính sách duy trì lãi suất thấp tại các nước đã phát triển thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn lợi nhuận cao hơn ở các thị trường đang phát triển có mức tăng trưởng nhanh hơn.
    Theo Brooks, những khoản đầu tư cơ bản ở các nước đã phát triển vẫn ở mức tăng trưởng khiêm tốn, chính điều này đã thúc đẩy các nhà đầu tư đổ tiền vào các thị trường mới nổi để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.
    Goldman nhận định khoản tiền vốn đổ vào các thị trường mới nổi sẽ cung cấp các nguồn vốn rẻ, hạ thấp lãi suất trái phiếu và thúc đẩy nhu cầu nội địa, đồng thời cũng đẩy các đồng tiền tăng giá và tạo ra sức ép lạm phát dẫn đến khả năng một số nước sẽ áp dụng các chính sách kiểm soát các quỹ đầu tư đến từ nước ngoài.
    Brooks cũng nhận định một số thị trường mới nổi đã áp dụng chính sách hạn chế nguồn vốn đầu tư và có thể sẽ áp dụng một số chính sách hạn chế khác nữa.
    Goldman Sachs cho rằng dòng tiền khổng lồ đang đổ vào các thị trường mới nổi có thể sẽ đẩy giá các tài sản, nhất là chứng khoán và bất động sản, lên cao ngất ngưởng và làm tăng nguy cơ chính phủ các nước này sẽ áp dụng các chính sách nhằm hạn chế các khoản vốn đầu tư.
    Cho đến thời điểm này, các cổ phiếu thuộc chỉ số MSCI của các thị trường mới nổi đã tăng 2,3% trong năm nay, ngược lại các cổ phiếu thuộc chỉ số MSCI thế giới của 24 nước đã phát triển lại giảm 2,8%.

    Thanh Vân
  2. Tramden

    Tramden Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    2.548
    thảo nào tây múc mạnh bất chấp tt thế nào
    cđ ăn non toàn bán tài nguyên cho tụi nó
    đến lúc nó đẩy lên cao lại ngao vào
    đời là bể khổ
  3. minhbao88

    minhbao88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    654
    mua PVL ------) thắng lớn!
  4. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    q3 lợi nhuận bằng 80 % cả năm đấy

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. thongminhdautu

    thongminhdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    KSD: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm thấp do giá thép và mất điện
    23/07/2010 16:15:30
    [​IMG]

    Đâu là lý do khiến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 của Tổng CTCP Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (mã KSD) không mấy khả quan? Trần Thương, Hải Dương.
    Ông Nguyễn Hữu Biền, Chủ tịch HĐQT KSD:
    Quý II/2010, Công ty đạt 42,6 tỷ đồng doanh thu; 5,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, Công ty đạt 75,5 tỷ đồng doanh thu; 8,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; 7,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2010, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26,25 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 46,1%…
    Như vậy, có thể thấy doanh thu thì đạt trên 50% kế hoạch năm nhưng lợi nhuận chưa đạt chỉ tiêu này. Đó là do quý I chịu ảnh hưởng từ tháng Tết, quý II chịu ảnh hưởng từ các đợt tăng giá thép, mất điện kéo dài, tác động không nhỏ đến chi phí sản xuất cũng như tiến độ sản xuất của DN chuyên sản xuất mắc áo xuất khẩu một lần sử dụng thép và điện nhiều như KSD.

    Vậy cổ đông có thể kỳ vọng gì trong 6 tháng cuối năm?
    Trong quý III/2010, cụ thể là tháng 8, Công ty sẽ vận hành phân xưởng đầu tiên trong xưởng sản xuất tại Nam Định. Đến quý IV, Công ty sẽ chạy hết công suất khi đồng thời vận hành 3 xưởng phục vụ cho sản xuất mắc áo xuất khẩu. Khi đó, KSD sẽ có đầy đủ các phụ kiện cần thiết để làm mắc áo xuất khẩu mà không cần nhập ngoại, từ đó giảm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Cổ đông có thể kỳ vọng ở 2 quý cuối năm, đặc biệt là quý IV khi quý này được đánh giá tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao cho cả năm 2010.
    Ngoài ra, ngày 26/7, Công ty sẽ họp ĐHCĐ bất thường xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

    Dòng tiền khổng lồ đang đổ vào các thị trường mới nổiThứ bảy, 11/9/2010, 17:13 GMT+7(ATPvietnam.com) -Theo một báo cáo nghiên cứu của tập đoàn Goldman Sachs ra ngày hôm nay, dòng tiền khổng lồ đang đổ vào các thị trường mới nổi.
    [​IMG]

    Ảnh: Việt Nam cũng là một thị trường mới nổi. Ảnh; ATPvietnam.

    Robin Brooks, nhà chiến lược ngoại hối cao cấp thuộc Goldman tại New York và là chủ bút của báo cáo mới, cho biết nguồn vốn chảy vào các thị trường mới nổi đang ở mức 575 tỉ USD/năm, cao hơn bao giờ hết và cao hơn đến 20% so với mức trung bình trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.
    Ông này cho biết chính sách duy trì lãi suất thấp tại các nước đã phát triển thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn lợi nhuận cao hơn ở các thị trường đang phát triển có mức tăng trưởng nhanh hơn.
    Theo Brooks, những khoản đầu tư cơ bản ở các nước đã phát triển vẫn ở mức tăng trưởng khiêm tốn, chính điều này đã thúc đẩy các nhà đầu tư đổ tiền vào các thị trường mới nổi để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.
    Goldman nhận định khoản tiền vốn đổ vào các thị trường mới nổi sẽ cung cấp các nguồn vốn rẻ, hạ thấp lãi suất trái phiếu và thúc đẩy nhu cầu nội địa, đồng thời cũng đẩy các đồng tiền tăng giá và tạo ra sức ép lạm phát dẫn đến khả năng một số nước sẽ áp dụng các chính sách kiểm soát các quỹ đầu tư đến từ nước ngoài.
    Brooks cũng nhận định một số thị trường mới nổi đã áp dụng chính sách hạn chế nguồn vốn đầu tư và có thể sẽ áp dụng một số chính sách hạn chế khác nữa.
    Goldman Sachs cho rằng dòng tiền khổng lồ đang đổ vào các thị trường mới nổi có thể sẽ đẩy giá các tài sản, nhất là chứng khoán và bất động sản, lên cao ngất ngưởng và làm tăng nguy cơ chính phủ các nước này sẽ áp dụng các chính sách nhằm hạn chế các khoản vốn đầu tư.
    Cho đến thời điểm này, các cổ phiếu thuộc chỉ số MSCI của các thị trường mới nổi đã tăng 2,3% trong năm nay, ngược lại các cổ phiếu thuộc chỉ số MSCI thế giới của 24 nước đã phát triển lại giảm 2,8%.

    Thanh Vân

    [/QUOTE]
  6. kymetuong

    kymetuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền thông minh mà nhảy vô ck lúc này tôi chết liền đó, tòan bơm thổi ko. Thứ tư tuần trước tụi nó làm điều đó khiến tôi phải mất hàng [r37)]. Sóng hiện giờ là sóng nhân tạo. Còn ham hố là còn chết >:)
  7. mbbank77

    mbbank77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)]Cá nhân em vẫn còn nắm giữ 50/50. Nhưng thật sự tầm này đang xoắn vì mấy lý do sau :những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về chính sách như TT 13 có điều chỉnh hay không,nếu có thì vẫn bất lợi cho TT.Nó vẫn là ngưỡng cản dòng tiền chảy vào TT. lãi suất có giảm hay kô, các hỗ trợ của CP vào một số ngành, sự thoái vốn của nhà nước…v.v...Bọn nước ngoài phàn nàn rất nhiều về các chính sách cua CP mang tầm vĩ mô về kinh tế mà thay đổi luôn xoành xoạch kô nhất quán ,kô minh bạch,mới đây nhất IMF đã lên tiếng . Thế mà bác Khiêm còn gân cổ cãi đài. Nó mà ngứa mắt cắt các khoản viện trợ thì ôm mồm. TT tèo về 235 ngay. hi hi. Rất nhiều yếu tố bất lợi cho thị trường: Lượng cổ phiếu phát hành thêm tạo lượng cung dư thừa quá mức mà điều này là chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian tới cụ thể là gần nửa cuối T9.Tất nhiên kô thể ồ ạt ngay nhưng mọi người đều hiểu tầm này chậm là chết, thoái vốn càng nhanh thì còn bảo toàn hạn chế giải trình thua lỗ,Trong khi tâm lý thị trường rất lo lắng khi nghị định 09 ban hành có hiệu lực thì áp lực thoái vốn ở các công ty nhà nước buộc phải bán cổ phần nắm giữ ở một số tổng công ty để tập trung vốn vào một số ngành mũi nhọn do CP chỉ đạo yêu cầu sau một loạt các vụ bê bối tài chính làm ăn thua lỗ của các tổng CTy,tập đoàn lớn gần đây mà các bác đều biết.vài vụ bắt giữ gần đây là thông điệp cứng rắn của CP gửi tới các bác quan chức đứng đầu các tổng làm ăn bê bối, đương nhiên rút dây động rừng các quan phải tự lo lấy thân và phải hành động luôn và ngay bằng cách đua nhau thoái vốn .Trình em còi nhưng cũng may có vài ông anh làm khá bên NH và vụ chính sách CP nói chuyện nên hóng hớt lên đây trà đàm bàn luận ,các bác thông cảm [r2)]Có j chỉ bảo thêm đừng ném đá vỡ đầu em [r32)] Chờ các bác chỉ giáo [r2)][};- Sau khi tổng hợp các chỉ giáo, dạy bảo, em sẽ ngâm cứu để ra quyết định mua ,bán hay nắm giữ tử thủ cho tuần sau ! Thanks các bác trước [r2)]
  8. kymetuong

    kymetuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu lỡ cầm cổ thì ra bớt 30% đi, chừa 20% lại thôi. Ở lâu sẽ bại, ck vn hiện nay ko khác gì kinh tế Zimbawue hết. Còn mbank77 muốn chắc ko chết thì ra ngòai ngay, làm kền kền với tôi. Bảo đảm tồn tại dc lâu trên cái ttck khắc nghiệt này.
  9. xylitol2000

    xylitol2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    múc

    tuy nhiên lúc này chưa rõ ràng cứ chọn hàng teen 1x 2x có tiểu sử làm giá mà chén cho lành
    tránh các em 4-5x trở lên
  10. obamavn

    obamavn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước VTV1 đưa tin rằng, NHNN xác nhận từ khi nới tỷ giá, mỗi ngày nguồn vốn đầu tư gián tiếp chuyển qua hệ thống ngân hàng dương trên 5 triệu đô la mỗi ngày. Như vậy mỗi tháng có thêm gần 3000 tỷ đồng để gom cổ phiếu.

Chia sẻ trang này