Các cổ đông lớn bán nhiều thế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi money-money, 13/09/2010.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1011 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày 13/9/2010 - 13/11/2010, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, cổ đông nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) đăng ký bán hết 200.650 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư


    Từ ngày 15/9/2010 - 31/10/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC), cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HOSE) đăng ký bán 1.000.000 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ sẽ nắm giữ còn 1.000.000 chứng chỉ quỹ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư

    Từ ngày 14/9/2010 - 9/11/2010, PXP Vietnam Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) đăng ký bán 175.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 531.147 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư


    Từ ngày 14/9/2010 - 9/11/2010, PXP Vietnam Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) đăng ký bán 170.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 421.740 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.


    Từ ngày 14/9/2010 - 14/11/2010, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký mua 700.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ chính sách đầu tư của ngân hàng


    Từ ngày 14/9/2010 - 14/11/2010, PXP Vietnam Fund Limted, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã
    SSC-HOSE) đăng ký bán 280.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 499.830 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

    Từ ngày 14/9/2010 - 15/11/2010, PXP Vietnam Fund Limted, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) đăng ký bán 235.000, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 659.670 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư

    .Từ ngày 28/7/2010 - 6/9/2010, ông Hồ Mộng Tiên, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần S.P.M (mã SPM-HOSE) đăng ký mua 400.00 cổ phiếu/nhưng không mua được; đăng ký bán 400.000 cổ phiếu/đã bán 207.580 cổ phiếu

    Từ ngày 13/9/2010 – 17/9/2010, Công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HOSE) đăng ký bán 570.000 cổ phiếu, chiếm 4,25% vốn điều lệ, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ

    Từ ngày 28/7/2010 - 6/9/2010, ông Hồ Mộng Tiên, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần S.P.M (mã SPM-HOSE) đã bán 207.580 cổ phiếu

    Từ ngày 13/09/2010 - 13/11/2010, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải - Maserco (mã MAC-HNX) đăng ký bán 389.000 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

    Từ ngày 9/8/2010 - 6/9/2010, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) đã bán 143.400 cổ phiếu


    Từ ngày 8/7/2010 - 30/8/2010, ông Phạm Trung Lân - thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 9 (mã VE9-HNX) đã bán 80.000 cổ phiếu


  2. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    các bác chạy hết à :-ss
  3. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Năm 2010, SCIC đặt kế hoạch hoàn thành bán vốn tại 170 doanh nghiệp với dự kiến doanh thu bán vốn là 708 tỷ đồng.
  4. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thử thách sự minh bạchCuối tuần qua, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã phát đi một thông điệp ngắn, lưu ý NĐT về trường hợp một số cổ phiếu gần đây có dấu hiệu bất thường.
    Cụ thể, các cổ phiếu bị "điểm danh" gồm PVA của CTCP Xây dựng dầu khí Nghệ An, VE1 của CTCP Xây dựng điện VNECO 1, HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu, SRA của CTCP SARA Việt Nam
    .

    Đây là các cổ phiếu đã đi ngược xu hướng thị trường, tăng trần liên tục 5 phiên trong những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9.


    Đáng lưu ý là cơ quan quản lý thực hiện ngay việc cảnh báo mà không chờ giải trình cụ thể từ DN như thường lệ. Các thông tin mà HNX thường xuyên công bố như lịch sử giá, lượng đặt mua/đặt bán trong một số phiên, số cổ phiếu khớp lệnh... chỉ là những thông tin chung mà NĐT nào cũng có thể tự tìm kiếm.


    Tuy nhiên, sự lưu ý kịp thời của HNX là rất cần thiết để những "đồng tiền tham lam" còn đang đứng bên lề phải cân nhắc trước khi muốn phụ họa vào "vũ điệu" tăng trần của các cổ phiếu trên.


    Liên quan đến việc giá cổ phiếu biến động ngược xu hướng thị trường, nhưng ở một trường hợp khác, HNX lại tỏ ra thận trọng. Đó là việc CTCP Dược Hà Tây (DHT) giải trình về việc giá cổ phiếu DHT giảm sàn nhiều phiên liền.


    Lần đầu tiên một DN (Dược Hà Tây) đã chỉ đích danh một đối tượng khác (CTCP Dược Viễn Đông và một số người có liên quan) thao túng khiến giá cổ phiếu của Công ty biến động mạnh (giá cổ phiếu DHT giảm gần 40% khi HNX-Index chỉ giảm 7,62% trong cùng khoảng thời gian).


    Có thể hiểu được sự bối rối và cân nhắc của cơ quan quản lý trước một kết luận có khả năng gây "sốc" với toàn thị trường - Công văn của DHT gửi tới HNX vào ngày 1/9, nhưng tới ngày 8/9 mới được công bố chính thức.


    Đây là lần đầu tiên, bằng giấy trắng mực đen, một DN công khai lên tiếng về việc thao túng giá cổ phiếu và nêu đích danh thủ phạm. Tuy nhiên, giải trình của DHT đã đẩy nhiều bên liên quan vào thế khó.


    Bên cạnh đối tượng bị buộc tội, cơ quan quản lý bối rối, DHT cũng đặt chính họ vào thế "cưỡi trên lưng hổ".


    Có 1.001 lý do để giá một cổ phiếu có thể tăng trần, giảm sàn bất thường ngoài tầm kiểm soát của DN.


    Chẳng hạn, vài tuần trước có hiện tượng nhiều cổ phiếu giảm sàn liên tục chẳng liên quan gì đến nội tình DN, mà chủ yếu là do NĐT sử dụng đòn bẩy.


    Liệu có DN nào dám chắc chắn kiểm soát được "hậu trường" của 105 CTCK hay các góc khuất khác trên thị trường?



    Hiện tượng không phải bao giờ cũng phản ánh đúng bản chất.

    Kết luận của DHT có vẻ hơi vội vàng nếu không vì mục đích "la làng" kêu cứu với cơ quan quản lý và tạo chú ý trong dư luận về nguy cơ bị thôn tính, bởi chứng minh nghi án làm giá không hề đơn giản.


    Dù thế nào thì giải trình của DHT cũng đã đặt cơ quan quản lý đứng trước áp lực phải tiến hành điều tra cụ thể để có thể công bố sớm nhất kết luận về nghi án trên.


    Thách thức là làm sao đưa ra các bằng chứng thuyết phục và biện pháp xử lý để các bên liên quan tâm phục khẩu phục và cộng đồng NĐT đồng tình.


    Việc xác định các nghi án làm giá cổ phiếu chắc chắn đòi hỏi thời gian, khi công bố thì có thể mọi việc đã quá trễ.


    Vì vậy, cách làm "tế nhị" của HNX với 4 cổ phiếu vừa được lưu ý lại hóa hay: Kín đáo nhắc nhở NĐT mà không mất tính "thời sự".

    Nhưng điều này cho thấy, tình trạng thao túng giá vẫn là thách thức lớn với sự minh bạch của TTCK Việt Nam.


    (Nguồn: ĐTCK, 13/9)

    :-c:-c:-c chú ý. chú ý



  5. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Dự cảm TTCK nhìn từ định hướng chính sách mớiMột bộ phận thành viên TTCK đang kỳ vọng, sau khi “chiết khấu” ảnh hưởng từ Thông tư 13/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thị trường sẽ ổn định dần và tăng tưởng trở lại. Liệu điều này có thực sự khả thi?

    Để trả lời câu hỏi này, cần xem xét định hướng chính sách tài khóa của Chinh phủ, cũng như định hướng chính sách tiền tệ của NHNN, vì các định hướng này sẽ quyết định “sức khỏe” của doanh nghiệp và qua đó tác động đến TTCK.

    Chính sách tiền tệ


    Không khó để nhận biết định hướng chính sách tiền tệ của NHNN khi phần nào thể hiện trong Thông tư 13 và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết, thông tư này mới ở tầm thấp và mang tính tập dượt, từ ngày 1/1/2011 , chuẩn mực của hoạt động tín dụng sẽ còn cao hơn khi Luật NHNN và Luật Các Tổ chức tín dụng mới có hiệu lực.



    Định hướng này tiếp tục được triển khai khi ngày 25/8/2010, NHNN thành lập Ban soạn thảo nhằm xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.



    Với việc chuẩn bị ban hành Nghị định thay thế Nghị định 141, NHNN đã phát đi thông điệp rằng, trong thời gian tới, mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng sẽ cao hơn con số 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010 như quy định tại Nghị định 141.

    Việc này một lần nữa sẽ gây áp lực lên hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM.



    Bên cạnh đó, việc Fitch Ratings hạ tín nhiệm hai ngân hàng hàng đầu Việt Nam hiện nay là Vietcombank và ACB do lo ngại tăng trưởng tín dụng nhanh và chất lượng tín dụng thấp, dù chưa thật chính xác, nhưng phần nào cho thấy, hệ thống NHTM chưa phải đã “khỏe mạnh” hoàn toàn.


    Do vậy, NHNN với mục tiêu ưu tiên hàng đầu là sự an toàn và ổn định của hệ thống tài chính, chắc chắn sẽ không chấp nhận việc tăng cũng tiền ào ạt, mà thay vào đó là làm lành mạnh dần hệ thống NHTM thông qua các quy định ngày càng chặt chẽ hơn.


    Chính sách tài khóa


    Định hướng chính sách tài khóa của Chính phủ được thể hiện rõ nét trong Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trong chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính:


    a) ...Đề xuất những biện pháp làm lành mạnh hóa tình hình tài chính doanh nghiệp (nhà nước). Khẩn trương tiến hành đánh giá lại giá trị vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.


    b) Xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số l09/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.


    c) Xây dựng dự thảo Nghị định về Quản lý và Kinh doanh vốn nhà nước.


    d) Xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.


    e) Xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế tài chính cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thay thế Nghị định số 09/2009/ NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.


    Như vậy, có thể thấy các văn bản pháp quy mà Chính phủ dự kiến ban hành từ nay đến cuối năm tập trung vào việc làm lành mạnh hóa tình hình tài chính của các doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu các doanh nghiệp này tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.


    Trong số các văn bản dự kiến ban hành có 2 điểm cần chú ý :


    Thứ nhất, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định l09/2007/NĐ-CP có thể sẽ được xây dựng theo hướng quản lý chặt chẽ hơn và tránh làm thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa.


    Điều này sẽ làm cho nhà đầu tư phải trả giá cao hơn trong các đợt IPO sắp tới, do giá khởi điểm được đặt ở mức làm lợi tối đa cho ngân sách nhà nước.


    Thứ hai là dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 09/2009/NĐ-CP. Nghị định 09 còn rất mới, ban hành ngày 5/2/2009, đưa ra các quy định chặt chẽ hơn so với các văn bản trước đó trong việc quản lý tài chính của các doanh nghiệp nhà nước và bắt buộc phải thực thi chậm nhất là vào tháng 3/2011.


    Việc nghị định này được yêu cầu soạn thảo lại cho thấy, sau sự kiện Vinashin, Bộ Tài chính nhiều khả năng sẽ đưa ra các quy định mới theo hướng chặt chẽ hơn nữa.



    Ngoài ra, ngày 5/8/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2010/TT-BTC, cụ thể hóa Nghị định 09 nêu trên.

    So với các văn bản trước đây.

    Thông tư 117 đã chặt hơn khi quy định các công ty nhà nước phải sử dụng 70% tổng nguồn vốn đầu tư vào các hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty đồng thời không được góp vốn, mua cổ phần tại quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán.


    Các doanh nghiệp nhà nước bắt buộc phải tuân thủ những quy định này, chậm nhất 2 năm sau ngày Thông tư có hiệu lực (l/7/2010).


    Với những định hướng về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ như vậy, có lẽ TTCK cần phải trải qua một thời gian dài nữa mới có thể tăng trưởng bền vững như kỳ vọng.

    (Nguồn: ĐTCK, 13/9)





  6. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Như vậy, có thể thấy các văn bản pháp quy mà Chính phủ dự kiến ban hành từ nay đến cuối năm tập trung vào việc làm lành mạnh hóa tình hình tài chính của các doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu các doanh nghiệp này tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính



    các tập đoàn đã đang và sẽ thóai vốn - khả năng bán trên sàn cũng được tính đến
  7. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần qua, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã phát đi một thông điệp ngắn, lưu ý NĐT về trường hợp một số cổ phiếu gần đây có dấu hiệu bất thường.
    Cụ thể, các cổ phiếu bị "điểm danh" gồm PVA của CTCP Xây dựng dầu khí Nghệ An, VE1 của CTCP Xây dựng điện VNECO 1, HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu, SRA của CTCP SARA Việt Nam


    Đây là các cổ phiếu đã đi ngược xu hướng thị trường, tăng trần liên tục 5 phiên trong những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9.


    Vì vậy, cách làm "tế nhị" của HNX với 4 cổ phiếu vừa được lưu ý lại hóa hay: Kín đáo nhắc nhở NĐT mà không mất tính "thời sự".

    tránh 4 cp này

  8. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    việc quản lý tài chính của các doanh nghiệp nhà nước và bắt buộc phải thực thi chậm nhất là vào tháng 3/2011.

    vậy DN nào kinh doanh ngoài ngành phải xử lý cp hết trước tháng 3-2011 à
  9. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    tuần này tt lại đi vào thứ 5 :-ss:-ss:-ss
  10. vpcom

    vpcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Sợ thì đừng vào .:))
    Khi nào thấy 100% người nhảy vào thì cũng chớ có vào nhá vì lúc đó là gặp củ xả đó .

Chia sẻ trang này