ANV sao thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tan_khongbotay, 14/09/2010.

2760 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 01:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 437 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. Tan_khongbotay

    Tan_khongbotay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2
    không có giao dịch gì là sao?
    chắc vì:

    Thông tin:
    http://www.navifishco.com/vi/index.p...=42&Itemid=111

    Công ty Cổ phần Nam Việt - Navico. ANV hiện có 3 nhà máy với tổng công suất trên 120,000 tấn/năm. Sản phẩm kinh doanh của công ty chủ yếu là chế biến xuất khẩu các sản phẩm cá sa, cá ba tra và cá lóc.Sản phẩm của công ty đã có mặt trên 100 quốc gia trên thế giới


    Nhà máy sản xuất Ferrochrome tại Thanh Hoá [​IMG] [​IMG] - Tên nhà máy: Nhà máy sản xuất Ferrochrome
    - Địa chỉ: làng Đạt Thành, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
    - Diện tích xây dựng: 31,5 ha
    - Tổng vốn đầu tư 1.498 tỷ đồng
    - Công suất: 200.000 tấn/năm
    - Quá trình xây dựng được chia ra làm 3 giai đoạn, thời gian thực hiện dự án 2009-2011:

    • Gian đoạn 1: 70.000 tấn/năm, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2010.
    • Giai đoạn 2: 70.000 tấn/năm.
    • Giai đoạn 3: 60.000 tấn/năm.
    * Tiến độ thực hiện:
    - Nhà xưởng chính (1785 m2): đạt 30% khối lượng.
    - Nhà kho nguyên liệu (1785 m2): đạt 40% khối lượng.
    - Nhà kho thành phẩm (1785 m2): đạt 40% khối lượng.
    - Khu văn phòng (784 m2): đạt 65% khối lượng.
    - Nhà cân ôtô (384 m2): đạt 95% khối lượng.
    - Nhà phân tích hoá (456 m2): đã hoàn thành.
    - Tường rào(2600 m): đạt 80% khối lượng.

    * Sản phẩm chính:
    [FONT=&quot]Ferrochrome Cacbon cao có thành phần:[/FONT]

    • [FONT=&quot]Chrom (Cr): > 60%[/FONT]
    • [FONT=&quot]Cacbon (C): < 6%[/FONT]
    • [FONT=&quot]Lưu huỳnh (S): < 0.04%[/FONT]
    • [FONT=&quot]Silic (Si): < 2%[/FONT]
    • [FONT=&quot]Photpho (P): < 0.03%[/FONT]
    • [FONT=&quot]Kích thước: < 10-70mm[/FONT]
    [FONT=&quot]Ferrochrome là thành phần chính trong sản xuất ra vật liệu công nghệ cao là thép không rỉ đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp thực phẩm, sản xuất các máy móc, dụng cụ cho ngành y tế…[/FONT]
    * Thị trường tiêu thụ:

    • Hiện nay có nhiều Cty nước ngoài đến đặt vấn đề bao tiêu sản phẩm ferrochrome của nhà máy, khi nhà máy chính thức hoạt động sản xuất
  2. Tan_khongbotay

    Tan_khongbotay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2
    ANV chờ thông tin đây
  3. sondentg

    sondentg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người bán xong thì hô xuống, vừa mua thì hô lên mà không phân tích nguyên nhân tại sao xuống tại sao lên. Đời người dù khỏe đến mấy ai chẳng có 1 vài lần ốm đau. ANV từ đấu giá gần 110.000đ/1CP do ảnh hưởng của thị trường Đông ÂU và ảnh hưởng của thế giới đã giảm xuống còn hơn 10.000đ/1CP trong năm 2008 và 2009. ANV đã rất nhiều lần tạo đáy ở ngưỡng gần 16000đ/1cp và đã từng vọt lên đến 29000đ/1CP trong năm 2009, mặc dù kinh doanh không mấy bằng 2010 còn năm nay nếu cụ nào tin tưởng vào tương lai của ANV thì ở lại, phần thưởng sẽ dành cho các cụ. Còn cụ nào không thích thì bán ra, cầu sẽ luôn đáp ứng cho các cụ. Tôi chỉ có thể nói rằng thời kỳ xấu nhất của ANV đã qua, trong năm 2008 và 2009 ANV đã mạnh dạn bán dứt điểm hàng tồn kho và cơ cấu lại chiến lược kinh doanh của mình, và 2 quý đầu năm 2010 ANV đã kinh doanh có lãi và sẽ ngày càng phát triển. ANV sẽ có giá 27000đ/1CP từ giờ đến cuối năm để đền đáp cho các cổ đông tin tưởng vào ANV. Nhiều cụ sẽ đặt dấu hỏi cho tôi vậy thưa các cụ bên F319 lúc VNG giá chỉ 11000đ/1CP tôi bảo sẽ là 16000đ trong tháng 6 nhiều cụ bảo bôc phét và sự thật là VNG đã lên 16000đ trong tháng 6.
    Tàu sắp đủ hàng chỉ đợi giờ tốt là khởi hành, đề nghị mọi giữ nguyên vị trí.
    Niềm tin sẽ cho ta tất cả.
  4. sondentg

    sondentg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    chỉ số lạm phát tháng 9 Hà Nội+ TP.Hồ Chí Minh khoảng 0,9%, cả nước khoảng 0,85% là bình thường nhưng khi các bác biết thì nhà đầu tư lớn cũng đã biết trước rồi. Các bác bán thì mất hàng mà thôi các bác cứ phang sàn cho tàu em đủ hàng còn chạy; thanh lọc cổ đông+đủ hàng+thời tiết tốt tàu sẽ chạy, nhiều bác bán song lại ngỡ ngàng nhìn tàu chạy.
  5. sondentg

    sondentg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Năm 2020 kinh tế thủy sản đóng góp 30-35% GDP. Đây là mục tiêu chiến lược số 1 phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 vừa được thủ tướng *************** phê duyệt, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 57400 tỷ đồng Việt Nam.
    Hoan hô chú Tây ba lô hôm nay bán rẻ 55000 ATC cho bà con mua được giá 16800, hàng càng ngày càng ít, quý III và quý IV là của ngành thủy sản. Phiên cuối khớp 58400 cổ phiếu trong đó Tây ba lô bán 55000, bà con trong nước bán có 3400 cổ phiếu.
    Ngày đó rất gần rồi
  6. avenir

    avenir Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Đã được thích:
    0
    Con này phải tính T+30 mới ổn
  7. sondentg

    sondentg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Người ta muốn xây nhà thì phải làm móng, móng càng chắc thì nhà xây càng cao mà lại an toàn. ANV đã tạo đáy tích lũy giá khoảng 16 một thời gian rất dài và đây cũng đáy dài hạn của ANV từ 2009 tới nay. Một cổ phiếu muốn tăng giá thì phải tạo đáy một thời dài; những người không kỳ vọng có thể bán ở giá này, còn những người kỳ vọng cũng có thể mua được ở giá hợp lý này. Sau một thời gian cả người bán và người mua đều toại nguyện, lúc này khối lượng giao dịch rất thấp, cạn kiệt, vật vờ và chợt một ngày cổ phiếu đã bắt đầu tăng giá khi mà nhiều người chán nản nhất đã bán ra. Muốn cổ phiếu tăng giá thì phải có tin tốt, vậy ANV có những tin tốt gì?
    1) ANV đã cơ cấu lại chiến lược kinh doanh của mình, bán mạnh hàng tồn kho thu hồi vốn, giảm nợ vay để giảm lãi suất phải trả, tích kiệm chi phí sản xuất và đã lãi 2 quý liền, công việc phát triển tốt.
    2) Tận dụng lợi thế, đầu tư nhà máy khai thác khoáng sản cromit tại Thanh Hóa tạo thêm thu nhập. Đây là lĩnh vực sẽ đem lại lợi nhuận đột biến cho công ty về sau và đây cũng là cái sẽ làm cho ANV tăng tốc, hiện nay việc xây dựng nhà máy sắp hoàn thành.
    3) Tính đến 09-2010, xuất khẩu thủy sản vượt ngưỡng 3 tỷ USD. So với 2009 vượt 12% về khối lượng và 15% về giá trị. Xuất khẩu cá Tra tăng 2,7% so với cùng kỳ đạt 894 triệu USD cộng với tỷ giá USD được điều chỉnh tăng vừa qua hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận đột biến cho ANV. ( nguồn *********).
    4) ANV đã tạo đáy quanh giá 17 một thời gian dài.
    5) Người nhà công ty đã mua vào cổ phiếu.
    6) Văn phòng chính phủ vừa có công văn hỏa tốc gửi ủy ban giám sát tài chính và ngan hàng nhà nước chỉ đạo ý kiến của thủ tướng chính phủ sủa đổi bổ sung thông tư 13 đồng nghĩa với việc lãi suất cho vay sẽ giảm xuống trong thời gian tới theo như mục tiê của chính phủ để hỗ trợ sản xuất.
    Vậy có thể nói ANV đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đều tốt, nhất là dài hạn, theo ý kiến tôi ANV sẽ đem lại lợi nhuận kỳ vọng ngắn hạn khoảng 30%, trung hạn khoảng 50% so với giá 17 nghìn , còn dài hạn thì sẽ lãi hơn rất nhiều do nhà máy khoáng sản sẽ đi vào hoạt động.
    Việc mua bán là tùy mọi người nhưng để ý lệnh là ANV sắp chạy rồi đấy. Hãy nhớ bài viết này của tôi.
  8. sondentg

    sondentg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tàu sẽ rung lắc liên tục để ăn nốt hàng, sau đó sẽ chạy một mạch. Các cụ cẩn thận không lại mất hàng. Đã mất công đánh lên, không ai ăn 5% - 10% đâu, chả bõ phí. Điện Quang từ 21,5 đã rung lắc liên tục cho đến 26 để vét hàng, sau đó táo bón một mạch đến 41.
    Phần thưởng sẽ dành cho những người kiên trì và tin tưởng.
  9. sondentg

    sondentg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Các cụ để ý!
    Tàu đang ăn hàng một cách chuyên nghiệp, nếu mua giá tham chiếu hoặc dưới giá tham chiếu nhà đầu tư nhỏ sẽ không bán. Nhà tạo lập đã mua trên tham chiếu một tý tạo cảm giác có lãi cho người bán và đè giá cao khối lượng lớn tạo cảm giác không thể lên được để nhà đầu tư nhỏ bán ra. Sau đó phiên 3 họ lại bán ra 1 ít đè xuống dưới giá tham chiếu để ngày hôm sau điệp khúc mua như cũ lại mua trên tham chiếu, như thế vừa mua được nhiều hàng giá lại rẻ. Trong vòng hai hôm đã có hơn 1 triệu cổ phiếu ANV được mua với giá 17 đến 17,7. Lưu ý nhà tạo lập sợ mất hàng toàn mua giá trên tham chiếu, họ không dám đè giá dưới tham chiếu vì sợ mất hàng.
    Cảnh báo hết hàng – tàu chạy – táo bón.

Chia sẻ trang này