Phiên giao dịch đầu tuần thị trường xanh hay đỏ ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 20/09/2010.

2485 người đang online, trong đó có 994 thành viên. 13:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 795 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Phiên giao dịch đầu tuần:

    Thị trường tiếp tục ổn định và có nhiều khả năng tiếp tục bật xanh phiên đầu tuần

    Thị trường phiên cuối tuần rồi tăng điểm mạnh là do những tin xấu tung ra trước đó đã được tiêu hóa hết và đã phản ánh hết vào giá dẫn đến tâm lý nhà đầu tư đã trở nên vững vàng hơn cộng thêm động thái tích cực mua vào với giá trị lớn. Ngoài ra, thị trường thế giới có những chuyển biến tích cực cũng đã tạo 1 điểm tựa góp phần cho chứng khoán trong nước đi lên mạnh mẽ trong phiên giao dịch cuối tuần.

    Lượng cung tăng khá so với phiên trước đó do một số nhà đầu tư ngắn hạn và siêu ngắn hạn chốt lời theo phương thức kinh doanh T + 1, T+2… trên các cổ phiếu đang có sẵn. Tuy nhiên, lực cầu lại áp đảo và nhà đầu tư chịu mua với giá cao hơn đã dẫn tới thanh khoản của thị trường tăng mạnh.

    Bước sang tuần giao dịch mới, dư âm phiên cuối tuần đã giúp nhà đầu tư thoát khỏi một phần của những lo ngại trước đó trong bối cảnh kinh tế trong nước và thị trường thế giới tiếp tục có những chuyển biến tích cực:

    Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần có một số thông tin không hỗ trợ thị trương như niềm tin người tiêu dùng giảm nhưng các các chỉ báo về sản xuất công nghiệp lại tiếp tục khởi sắc thông qua dự báo lợi nhuận của các công ty công nghệ sẽ sẽ vượt trội trong quý 3 tạo thêm niềm tin cho giới đầu tư và "Wall Street" tiếp tục vươn tới những tầm cao mới trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số công nghiệp Dow tăng phiên thứ 4 liên tiếp và vượt mức 10 600 trong bối cảnh niềm tin của giới đầu tư vào thị trường chứng khoán tiếp tục được nâng cao.

    Trong tuần này có nhiều thông tin kinh trế vĩ mô trong nước sẽ được công bố. Lạm phát tháng 9 có thể sẽ tăng cao trong những tháng trước đây do quy luật CPI th7ờng tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên , lạm phát tháng 9 khó có khá năng tăng đột biến vì hàng hóa trong rỗ tính CPI chiếm tỷ tr5ng cao là hàng ăn và thức uống, các sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày của người dân không có biến động mạnh nhờ vào một phần chính sách bình ổn giá có hiệu quả của chính phủ. CPI 4 tháng cuối năm được dự báo tăng so với các tháng đầu năm theo quy luật nhưng CPI cả nước trong trong năm 2010 cũng chỉ xoay quanh từ 7% đến 8%.

    Trong khí đó, nhập siêu trong tháng 8 đã được kiềm chế ở mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua. Bước qua tháng 9 con số nhập siêu có thể tiếp tục là con số khả quan hơn nhờ vào chính sách tỷ giá hợp lý, kiểm soát nhập khẩu và tình hình xuất khẩu đang có những chuyển biến tiếp tục khởi sắc.

    Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với giá trị lớn, phiên cuối tuần rồi họ đã mua ròng trên 100 tỷ . Theo số liệu thống kê thì tính từ đầu năm đến nay riêng trên sàn TP. Hồ Chí Minh nhà đầu từ nước ngoài đã mua ròng 127.305.005 cổ phiếu tương đương với giá trị mua ròng gần 9000 tỷ, trung bình mỗi tháng họ mua ròng 1000 tỷ trên sàn HoSE. Đặc biệt, ở những thời điểm thị trường giảm điểm thì tốc độ mua ròng của họ càng mạnh hơn. Việc mua ròng liên tục của họ mà tập trung phần lớn vào các cổ phiếu Blue chips đã hỗ trợ rất nhiều cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn vừa qua và trong thời gian tới.

    Với cái nhìn lạc quan về kinh tế Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài cùng với sự hồi phục của kinh tế toàn cầu. Dòng tiền ngoại được dự báo sẽ tiếp tục chảy vào Việt Nam sẽ góp phần làm sôi dộng hơn cho thị trường chứng khoán trong nước trong thời gian tới

    Khi điểm hội tụ của những tin xấu dã đi qua, ước sang tuần mới thị trường được dự báo tiếp tục ổn định và có nhiều khả năng tiếp tục bật xanh phiên đầu tuần trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư bắt đầu quay trở lại thị trường.

    Chúc nhà đầu tư có một phiên giao dịch thành công

    NVHOA
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong chủ đề này
  3. vetopower

    vetopower Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    151
  4. vetopower

    vetopower Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    151
    Đừng thừa tiền mà lao vào giải cứu đội kẹp nữa
  5. thangtien

    thangtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    139
    PVE , ................7X
    PVC,..................7X
    PVA....................120X
    SDH...................6X
    HBS.....................4X
    Tất cả các mã này đều làm cho chúng ta thỏa mãn, hãy cùng nhau chung vui nhé!
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    MCV 2x
  7. phruga

    phruga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thanks
  8. navibank

    navibank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    845
    NVB lên 2x

    tuần này bulltrảp ?
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Khi những hàng nóng như PVA, PVC, PVE...còn tăng mạnh thì thị trường chưa thể giảm được
  10. nuocngoai2

    nuocngoai2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu mới rất khả quan về vĩ mô:

    - Bản tin Thời sự VTV thứ 6 ngày 17/9/2010, đã phóng sự về việc lãi suất ngân hàng hiện nạy quá cao (hơn 12%) --> các ngân hàng đã lỡ hẹn giảm lãi xuất cho vay xuống 12% vào tháng 9/2010. Trong khi đó Ngân hàng nhà nước đã bơm cho các ngân hàng thương mại vay 65.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay với lãi suất 7.5%. Theo các chuyên gia kinh tế thì số tiền này không phải là ít nhưng đi đâu???. Sau khi rà soát Ủy ban Giám sát Tài chính Quôc gia cho biết các ngân hàng đã dủng khoản tiền này để mua trái phiếu Chính phủ (trái phiếu lãi suất 10.5%) mà không bơm vào nền kinh tế như cho doanh nghiệp vay, cho vay chứng khoán.... Như vậy khoản chênh lệch lọt vào tay các ngân hàng thương mại, sau đó các ngân hàng Thương mại lại đem Trái phiếu Chính phủ đi cầm cố. Như vậy đồng tiền cứ chạy lòng vòng mà không đưa ra lưu thông.

    Các chuyên gia kinh tế kiến nghị NGNN chấn chỉnh các NHTM và bơm thêm tiền vào nền kinh tế vì hiện nay lạm phát chỉ 7.5% là thấp.

    --> Đây là tín hiệu rất tốt cho thị trường.

Chia sẻ trang này