Thị trường sẽ tựa lên vùng hỗ trợ xoay quanh mức 448-450 của chỉ số VN-Indẽ 1 cách vững chắc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 30/09/2010.

617 người đang online, trong đó có 247 thành viên. 13:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3244 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thị trường phiên ngày 30/09:

    Thị trường được hỗ trợ mạnh bởi vùng xoay quanh tầm 448-450 của chỉ số VN-Index

    Thị trường hôm qua giảm điểm phần lớn do tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng trước những ý kiến tích cực và tiêu cực về chính sách tiền tệ cũng như những diễn biến về tình hình kinh tế vĩ mô.

    Tuy nhiên, xét trong thời gian gần đây tình hình kinh tế đang có những chuyển biến tích cực cùng với những chính sách tiền tệ có phần nới lỏng hơn để cung tiền ra nên kinh tế một cách có định hướng duy trì tốc độ tăng trưởng và kìm chế được lạm phát.

    Mặc dù còn những khó khăn như lãi suất chưa hạ thấp, lạm phát vẫn còn ở mức cao nhưng thị trường trong nước đang có điểm tựa khá tốt từ kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ:

    Các yếu tố vĩ mô đang tác động tích cực lên thị trường:

    Tăng trưởng kinh tế:

    Với tiêu chí cân bằng giữa các yếu tố vĩ mô, dung hòa giữa lạm phát và tăng trưởng, đảm bảo ổn định và phát riển bền vững, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam qua các quý là những con số nói lên sự hồi phục đáng kể thời hậu suy thoái của kinh tế toàn cầu: GDP các quý 1, 2 và 3 lần lượt có mức tăng 5.84%, 6.4% và 7.16%. Tăng vượt bậc từ 5.84% lên 7.16% từ quý 1 đến quý 3 cho thấy kinh tế đang trong xu hướng hồi phục. GDP quý 4, tiếp tục được dự báo với con số khả quan hơn.

    Sản xuất công nghiệp:

    Cùng với tăng trưởng GDP khả quan, sản xuất công nghiệp trong tháng 9 cũng tăng lên mạnh mẽ đạt mức tăng 15.1% dẫn tới sản xuất công nghiệp trong 9 tháng đầu năm tăng gần 14%

    Lạm phát:

    Chỉ số CPI tháng 9 tăng cao 1.31 % phần lớn do chỉ số giá giáo dục tăng cao. Ngành giáo dục đã đóng góp trên 50% mức tăng CPI trong tháng 9 do mùa khai giảng trường đa số các trường tư thục đều tăng học phí khá mạnh. Việc CPI tăng mạnh trong tháng 9 là mang tính chất cục bộ trong tháng 9 và sẽ hạ nhiệt ngay trong tháng 10 khi yếu tố đột biến cục bộ bị loại trù.

    Cán cân thương mại:

    Nhiều công ty CK và một nhà đầu tư cho rằng nhập siêu tăng cao nhưng thật ra số liệu năm 2010 và các năm gần đây nói lên điều gì?

    Nhập siêu các năm 2007, 2008 và năm 2009 lần lượt chiếm chiếm 25.7%, 24.1% và 21.6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, số liệu nhập siêu các quý trong năm 2010 như sau: Nhập siêu các quý 1, 2, 3 lần lượt chiếm 25% , 20.09% và 16.7% tổng kim ngạch hang hóa xuất khẩu.

    Về cơ bản nhập siêu vẫn còn ở mức cao nhưng rõ rang số liệu nhập siêu liệt kê ở trên cho thấy nếu tính % trên tổng kim ngạch xuất khẩu thì nhập siêu đang có khuynh hướng giảm dần từ năm 2007 đến năm 2010. Đặc biệt trong năm 2010, nhập siêu đã giảm dần từ quý 1 đến quý 3 và chỉ còn chiếm 16.7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Cụ thể, trong tháng 8/2010 nhập siêu giảm mạnh chỉ còn 395 triệu USD. Tháng 9 năm 2010 nhập khẩu có phần tăng cao hơn tháng 8/2010, nhưng số liệu xuất nhập, khẩu tháng 9 chỉ mới tạm tính và số liệu chính thức sẽ được công bố vào đầu tháng 10 từ ngày 10/10 đến 15/10. Trong trường hợp nhập siêu tháng 8 tăng cao hơn tháng 9 như dự báo thì nhập siêu 9 tháng đầu năm cũng chỉ xoay quanh 16.7% tổng kim ngạch xuất khẩu., mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

    Chính sách tiền tệ đang nới lỏng dần để cung tiền ra nền kinh tế:

    - Việc ban hành thông tư 19 để sửa đổi 1 số mục trong thông tin 13 sẽ có tác dụng mở rộng thêm nguồn tiền cho vay của hệ thống ngân hàng giúp dòng tiền khơi thông từ ngân hang ra các doanh nghiệp một cách thông thoáng và mạnh hơn.

    - Hôm qua, 29/09, Ngân hang Nhà nước tiếp tục ban hành thông tư 20 với nội dung chính là hạ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hang có dư nợ cho vây nông nghiệp và phát triển nông thôn lớn hơn 40% dư nợ của tổ chức tín dụng. Đây cũng là động thái góp phần nới lỏng chính sách tiền tệ để cung tiền ra nền kinh tế.

    Thị trường sẽ được hỗ trợ bởi vùng 448-450 của chỉ số VN-Index

    Thị trường trong nước trong ngắn hạn sẽ được hỗ trợ mạnh bởi vùng xoay quanh mức 480-450 của chỉ số VN-Index, xoay quanh vùng này xu hướng mua vào của nhà đầu tư mạnh hơn là bán ra sẽ tạo động lực cho thị trường.

    Lịch sử đã chứng minh, trong các tuần trước khi có nhiều thông tin xấu được tung nhưng thị trường luôn trụ vững trên mức này với lực cầu luôn luôn mạnh. Trong tuần này, tình hình có nhiều tin tốt hơn nên một kỳ vọng VN-Index xuống dưới mức này là khó có khả năng xảy ra.

    Theo tôi , nhà đầu tư nên lưu ý tránh bán ra ở vùng giá thấp theo một xu hướng đám đông mà có thể được tạo ra một cách có chủ đích của nhà tạo lập vì có khả năng nhà đầu tư sẽ quay lại mua của họ với giá cao hơn.

    Nếu thị trường giảm điểm vào đầu phiên hôm nay là điểm mua của thị trường hơn là bán ra.

    Chúc nhà đầu tư có một phiên giao dịch thành công.

    NVHOA
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Thanks bác Hòa.
  4. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Không có gì, bác đọc thấy có gì góp ý thì post lên nhé
  6. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    Nhận định thị trường :
    Lo ngại về lạm phát và thâm hụt thương mại đã lấn át tin tức hỗ trợ về tăng trưởng GDP 6,52% của 9 tháng đầu năm 2010. Khả năng chính phủ có các động thái nới lỏng tiền tệ nhằm hạ lãi suất cho vay trở nên khó khả thi. Cho vay đầu tư chứng khoán và BDS không được khuyến khích sẽ làm cho dòng tiền mới không được bổ sung kịp cho các khoản bị rút ra khỏi thị trường qua các đợt tăng vốn, IPO đã và sẽ diễn ra cho đến cuối năm. Bất chấp việc đồng đô la liên tục mất giá đối với các ngoại tệ khác thì tỷ giá VND/USD lại có chiều hướng tăng. Giá quy đổi trên thị trường tự do ngày 29-9 đang ở mức 19.500-19.600vnd/usd. Điều này cho thấy sự thiếu hụt ngoại tệ hiện tại và khả năng sự thiếu hụt này sẽ trở nên trầm trọng hơn vào cuối năm. Với chính sách tiền tệ và tình hình vĩ mô như hiện nay, sẽ là tích cực nếu VN-Index giữ được xu hướng đi ngang trong biên độ 445-465 điểm.
    Phân tích kỹ thuật:
    VN-Index vẫn đang dao động trong kênh xu thế đi ngang từ 445-465 điểm. Điều này tiếp tục hỗ trợ xu hướng chung của VN-Index là đi ngang trong ngắn hạn và giảm trong trung và dài hạn. Mức kháng cự nằm tại 465 điểm và vùng hỗ trợ tại 445-451 điểm.
    Quan điểm đầu tư: giữ nguyên trạng thái cho đến khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự. Cắt lỗ nếu VN-Index giảm xuống dưới 445 điểm.
    Khuyến nghị nhà đầu tư: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với thị trường khi tình hình vĩ mô không thực sự tích cực đang làm giảm đi khả năng tăng giá về cơ bản của thị trường chung. Tỷ lệ cổ phiếu trên tiền mặt được chúng tôi khuyến nghị là 30/70.

    LƯU Ý: Thông tin được cung cấp trên trang web của VNDIRECT tại đây chỉ để tham khảo. VNDIRECT/đối tác/nhà cung cấp dịch vụ của VNDIRECT không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống đặc biệt hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng website của VNDIRECT hay dựa vào những thông tin được cung cấp trên đó.
  7. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    bác làm cho cty nào thế, viết giống CTCK quá;));));))
  8. quanghungdeptrai

    quanghungdeptrai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    243
    thank bài viết.
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Có đi làm nhưng Không phải làm cho công ty cK bác à. Bài viết độc lập không có bị ảnh hưởng bởi tư tưởng nào
  10. tailoc

    tailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    0
    thánk bác hoà khi nào rãnh em mời bác hoà xuống vũng tàu chơi nhé

Chia sẻ trang này