Vnindex thủng 400 từ nay đến cuối tháng 11/2010: một kịch bản cần tính đến!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hilary88, 11/10/2010.

408 người đang online, trong đó có 163 thành viên. 06:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2149 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. hilary88

    hilary88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Đây là quan điểm của em và thằng bạn Broker pro của em vừa mới kết luận sau cuộc nhậu chiều nay, post các bác tham khảo

    • Yếu tố cơ bản: Ngoài vấn đề mà mọi người hay đề cập như Vinashin, lượng vốn bị hút vào đống giấy phát hành cuối năm….tụi em quan tâm tới 1 yếu tố căn bản nhất đó là dòng tiền.
    Ko có dòng tiền vào thì TTCK ko thể lên được. Mà dòng tiền trong nền kinh tế và chứng khoán bị phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng và lãi suất --->> phải xem yếu tố lãi suất có hỗ trợ ko -->> hỏi 10 thằng bạn làm bank thì 9 thằng lắc đầu là ko có chuyện lãi suất giảm -->> Chẳng nhẽ mấy thằng đó trả lời bừa -->> Check lại các yếu tố cơ bản xem thì thấy khó giảm thật như: Hiệp hội NH chỉ hô hào mồm, lạm phát cao thì dẫn đến: 1 Người điều hành vĩ mô ko thể để tăng trưởng tín dụng quá mức được vì như vậy sẽ dẫn đến lạm phát (hiện nay lạm phát đã lớn hơn GDP 1%) 2. Thằng làm NH ko thể huy động được vốn giá rẻ nếu lạm phát cao (huy động giá rẻ thì lấy ai đi gửi tiền) -->> Ko có chuyện giảm lãi suất đâu.

    Nếu có giảm lãi suất thì theo em cũng phải đợi con số GDP và CPI hết tháng 11. tức là khoảng 20 - 25/11

    Tóm lại: lãi suất ko giảm, tín dụng tiền đồng ko tăng thì TTCK ko có cửa lên cho tới cuối tháng 11. Các vấn đề cơ bản tiếp theo em sẽ post trong các lần sau

    • Chính trị: Chúng tôi đã chủ quan từ đầu năm khi rất nhiều cụ già đã nói ra rả là trước Đại hội tình hình kinh tế - chính trị sẽ loạn lắm. Máy chém được lê đi khắp nơi, chính sách ko ổn định. Bây giờ tụi trẻ bọn em mới thấm thì đã thân tàn. Khoản này em ko rành lắm nhưng hôm vừa rồi hóng hớt mấy bác già này thì nghe nói đến cuối tháng 11 tình hình thượng tầng mới được ổn định.
    Do vậy theo em cuối tháng 11 tình hình mới khả quan

    • Sóng Q3 ?: Theo quan điểm của em thì với GDP, CPI đã công bố thì tình hình chung các doanh nghiệp Q3 sẽ tốt nhưng ko có gì đột biến. Nhưng cái mà em quan tâm đó là kết quả kinh doanh của các CTCK. Với tình hình Vnidnex hiện nay thì kết quả kinh doanh của các CTCK sẽ ko khả quan (lãi rất ít hoặc lỗ). Nếu công ty nào để lãi nhiều thì phải nghi ngờ hoặc ko hy vọng gì cho quý sau. Mà theo thống kê của tụi em thì chưa bao giờ có trend nào mà ko có sự góp mặt của các cp CTCK. Kết quả kinh doanh xấu của các CTCK còn chưa ra và chưa rõ thì chẳng có hy vọng gì trong trend này cả
    • Phân tích kỹ thuật: mời các bác tham khảo chart sau đây của tụi em. Kết quả phân tích này dựa trên phân tích Trend, sóng Elliot, các indicators :
    Link chart: http://img696.imageshack.us/img696/5732/vnindex400.png[​IMG]



    • Theo lớp cổ phiếu: Khi Vnindex về 440 thì rất nhiều cổ phiếu về tương đương khi Vnindex đạt 420 (đợt vừa rồi index ko tụt nhiều là do các trụ bluechip đỡ). Vì vậy khi về 440 đơt này Vnindex sẽ có lực bắt đáy tương đối do tâm lý nhà đầu tư thẩy rẻ tương đương vùng 420. Tuy nhiên khi tụi em PTKT riêng lẻ từng cổ phiếu thì thấy mốc hỗ trợ này ko mạnh. Do vậy theo tụi em sau khi có độ hồi tại mốc này thì các CP sẽ tụt. Vì vậy mốc 440 sẽ thủng
    Và PTKT riêng lẻ từng CP cả bluechip và penny cho thấy có nhiều khả năng các CP này sẽ tụt khoảng 12 - 25% nữa. Như vậy Vnindex sẽ giảm khoảng 10 - 12% nữa -->> Bọn em xác định Vnindex đợt này sẽ thủng 400

    • Diễn biến tâm lý khách hàng gần đây tụi em thấy rất bất ổn: Đợt vừa rồi khi các trụ được đỡ sau 1 - 2 phiên thì nhà đầu tư hứng khởi theo nhưng sau đó nhà đầu tư Việt bắt đầu chán và ko đú theo tây nữa -->> Đừng nghĩ là tây tạo mặt bằng giá mới cho nhà đầu tư là tốt . Đây là trò mị dân. Dân Việt Nam với truyền thống hơn 4000 năm giữ nước đã quá thấu hiểu điều này nên sẽ ko có chuyện VN đú theo tây đâu
    • Kết luận. Nên cầm tiền đứng ngoài thị trường cho tới khi index thủng 400 thì xét tiếp. Tuy nhiên sẽ có 2 tình huống để em sửa sai đó là
    • Vnindex xuống 440 tích lũy thêm khoảng 5 - 6 phiên tại vùng này thì tụi em sẽ cân nhắc xem xét lại
    • Vnindex vượt qua được 470 trong vài phiên tới
    Ngoài 2 tình huống để sửa sai trên thì tụi em kiên quyết sẽ ko vào hàng với các dấu hiệu hồi trong phiên như phiên sáng nay


    Trên đây chỉ là 1 số quan điểm chủ đạo mà em và thằng bạn Broker pro của em đàm đạo sau cuộc nhậu chiều nay. Nếu nói hết thì sẽ rất dài. Hôm nay em chỉ post 1 chút vui vui cho các bác tham khảo vì lâu quá rồi sau vụ VHG em ko post bài nữa (vụ VHG của em đợt tháng 5, tháng 6 vừa rồi ổn đấy chứ)
  2. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Bài phân tích khá hay ! Vn-Index vẫn nằm trong 1 downtrend trung hạn
  3. laitau

    laitau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Đã được thích:
    1
    dù thanh khoản thấp và các tin xấu nhưng tt chỉ giảm nhẹ. chắc chắn tt sẽ up manh. hãy múc khi giá quá rẻ,
  4. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101011081540334CA34/nhap-9-tan-vang-xuat-gan-100.chn
    Nhập 9 tấn vàng, xuất gần 100
    Khả năng những đợt sốt giá như vừa qua sẽ còn tái diễn ra trong thời gian tới.





    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp giấy phép nhập khẩu vàng cho khoảng 10 đơn vị với khối lượng khoảng 3 tấn khiến giá vàng trong nước bám sát với giá thế giới hơn. Động thái này cũng giảm đà tăng giá của USD.


    Thế nhưng từ cuối tháng 9.2010, nguồn cung USD từ xuất khẩu vàng ngưng lại do giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới. Giá USD nhanh chóng tăng khỏi mức trần (19.500 đồng/USD), giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng và tự do cao hơn mức trần gần 300 đồng/USD.


    Tình trạng ngân hàng bán USD vượt giá trần cho doanh nghiệp (DN) thông qua hình thức thu phí xuất hiện. Thanh khoản thị trường ngoại tệ giảm xuống khi khối lượng giao dịch chỉ khoảng vài chục triệu USD mỗi ngày. Trong khi đó trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống NH dương khoảng 300 - 400 triệu USD. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực này, tâm lý chờ đợi giá USD tăng của thị trường cùng với nhu cầu ngoại tệ nhập vàng tăng khiến giá USD tăng nhanh trong những ngày đầu tháng 10, lên 19.860 - 19.930 đồng/USD.


    Do quota nhập khẩu 3 tấn vàng có thời hạn ngắn 3 ngày làm việc (trong khi đó thị trường Mỹ nghỉ lễ ngày 11.10, các đơn vị chỉ có thể tận dụng nhập vàng từ chiều 7.10 và ngày 8.10) đã không giải quyết được vấn đề cơ bản cung cầu thị trường. Tính luôn cả số vàng do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nhập khẩu vào đầu năm thì năm 2010, cả nước nhập khoảng 9 tấn vàng, trong khi khối lượng vàng mà các đơn vị xuất khẩu lên đến gần 100 tấn.


    Thêm vào đó, giá vàng thế giới được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng. Các tổ chức lớn trên thế giới đã đưa ra mức dự báo giá vàng sẽ đạt 1.400 USD/ounce trong quý 4/2010 khiến nhu cầu mua đầu cơ tăng. Khả năng những đợt sốt giá như vừa qua sẽ còn tái diễn ra trong thời gian tới. Chính vì vậy giải pháp cấp quota từng lần với khối lượng nhỏ và trong thời gian ngắn sẽ chỉ tạm thời làm cho thị trường vàng, USD dịu lại.


    So với đầu năm, giá USD trong ngân hàng hiện nay đã tăng 5,6% nhưng so với cùng kỳ thì tăng 9,2%. Tâm lý đầu cơ USD, tin đồn NHNN có thể sẽ tăng tỷ giá thêm 2 - 3% xuất hiện khiến nhiều DN, người dân có tâm lý găm giữ ngoại tệ. Cùng lúc, các NH tăng lãi suất huy động USD lên khoảng 5%/năm, lãi suất huy động tiền đồng có xu hướng giảm đã xuất hiện xu hướng người dân giữ ngoại tệ, vàng nhiều hơn.


    Giá vàng trong nước được tính quy đổi từ USD nên sự biến động tăng giảm của USD cũng sẽ ảnh hưởng đến giá vàng.


    Theo Thanh Xuân
    Thanh Niên
  5. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101011114536805CA39/ban-gao-som-thiet-420-trieu-usd.chn
    Bán gạo sớm, thiệt 420 triệu USD
    Giám đốc nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng thừa nhận: “Chúng ta quá xao động, vội vàng bán gạo ra ồ ạt trong thời điểm giá thấp”.



    Cuối tuần qua, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) họp đánh giá kết quả xuất khẩu gạo chín tháng đầu năm 2010. Thông tin nổi bật từ cuộc họp là, Việt Nam đã bán hết gạo lúc giá thấp, lúc giá tăng thì không còn để bán.
    Tính đến hết tháng 9, theo thống kê của VFA, doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu gần 6,5 triệu tấn gạo. Nếu cộng cả 300.000 tấn gạo 15% tấm vừa bán cho Indonesia, thì lượng gạo có hợp đồng đã lên tới 6,8 triệu tấn, vượt so với kế hoạch dự kiến 6 – 6,5 triệu đề ra cho năm nay. Trong số hợp đồng đã ký, doanh nghiệp giao cho khách hàng 5,393 triệu tấn, còn lại khoảng 1,4 triệu tấn sẽ thực hiện từ nay đến hết năm.
    Theo tính toán của cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu diễn biến mùa vụ thuận lợi, thì từ nay đến cuối năm 2010, tổng lượng gạo hàng hoá thu hoạch được cần tiêu thụ khoảng 1,3 – 1,5 triệu tấn. Số gạo này, có thể đáp ứng đủ cho hợp đồng còn lại chưa giao (khoảng 1,4 triệu tấn). Thế nhưng, yếu tố thời tiết, quyết định phần lớn đến năng suất mùa vụ vẫn còn là ẩn số.
    Dù cân đối lượng gạo hàng hoá vụ mùa và thu đông như vậy, nhưng thực tế từ nhiều năm nay, chỉ có khoảng phân nửa trong số đó dùng xuất khẩu, còn lại tiêu thụ nội địa và làm giống vụ sau. Người đứng đầu VFA, ông Trương Thanh Phong cũng thừa nhận không thể đem bán hết gạo mùa và thu đông. Vì một phần trong số này còn phải dùng gối đầu cho các hợp đồng xuất khẩu quý 1 năm sau, số lượng khoảng 200.000 – 300.000 tấn.
    Trước tình hình trên, từ đầu tháng 9, VFA liên tục điều chỉnh giá sàn xuất khẩu. Đây có thể được coi như giải pháp hạn chế xuất khẩu. Khi giá sàn nâng lên 475 USD/tấn gạo 5% tấm và 445 USD/tấn 25% tấm, sẽ không doanh nghiệp nào bán được vì giá thực giao dịch trên thị trường thấp hơn. Thực tế trong tháng 9, số hợp đồng ký mới chỉ có 195.000 tấn, giảm gần 80% so với tháng 8, trong đó riêng hợp đồng tập trung chiếm 110.000 tấn.
    Tháng 9.2010, Indonesia yêu cầu cung cấp 500 ngàn tấn gạo với giá cao, nhưng lo ngại thiếu hụt nguồn cung nên Việt Nam chỉ dám bán 300 ngàn tấn, số còn lại họ phải mua từ Thái Lan.
    Cuộc họp cuối tuần qua, giám đốc nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng thừa nhận: “Chúng ta quá xao động, vội vàng bán gạo ra ồ ạt trong thời điểm giá thấp”.
    Theo tính toán, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8, do không bị khống chế giá sàn xuất khẩu, nên doanh nghiệp bán ra tới trên 3,5 triệu tấn gạo với mức giá 320 – 350 USD/tấn gạo 5% tấm và 290 – 310 USD/tấn loại 25% tấm. So với giá sàn VFA hướng dẫn hiện nay, thì mỗi tấn gạo bị mất ít nhất 120 USD. Tính ra tổng cộng mất ít nhất 420 triệu USD do bán giá thấp.
    Dự báo thị trường gạo không dễ dàng bởi bị chi phối khá nhiều từ yếu tố thiên tai, thời tiết. Tuy nhiên, cũng trong hoàn cảnh như vậy, Thái Lan lại có cách ứng phó tốt hơn. Thay vì ồ ạt bán ra, họ trữ lại kho, và chỉ đến thời điểm tháng 7 trở đi, khi giá gạo thế giới tăng cao họ mới bắt đầu đem bán.
    Với năng lực kho khoảng 3 triệu tấn (theo VFA công bố), doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể học cách làm của người Thái.
    Theo Minh Khoa
    SGTT
  6. laitau

    laitau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Đã được thích:
    1
    ức chế thật, làm với ăn. sao giống ttck quá, bán giá rẻ cho tây
  7. hora

    hora Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2010
    Đã được thích:
    99
    [:D] Chuẩn TT hiện nay chủ đạo là xuống...xuống vài chục điểm là thường...lướt sóng lại càng rủi ro...:-bd:-bd:-bd phải xuống sâu...mới có thể có dòng tiền mới :-*:-*:-*
  8. Pattern

    Pattern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    275
  9. huynguyenftu

    huynguyenftu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    TA có thể vex được, bây giờ ko dùng TA nữa chú ơi
  10. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Broker mà phân tích không hay à,em cũng mong nó rớt khẩn trương để làm ván mới đây.

Chia sẻ trang này