Những điểm cần lưu ý trước giờ thị trường mở cửa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 13/10/2010.

196 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4135 lượt đọc và 90 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Những điểm cần lưu ý trước giờ thị trường mở cửa:

    1. Điểm lưu ý thứ nhất: Nói rõ them về chỉ thị 1875/CP- TTg của chính phủ

    Thủ Tướng tướng Chính phủ vừa chỉ thị số 1875/CP- TTg vào ngày 11/10 “ Về việc tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả thị trường những tháng cuối năm 2010”. Trong chỉ thị này có rất nhiều ý, cụ thể như:

    - Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô
    - Đảm bảo tốc độ tăng trưởng khoảng 6.5%
    - Đảm bảo kìm chế lạm phát xoay quanh 8%

    Thật ra, chỉ thị này phần lớn nhấn mạnh lại nghị quyết số 18/NQ-CP ra từ ngày 06/04/ 2010.

    Mọi người có thể đọc nghị quyết 18/NQ-CP theo link này:

    http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=94051


    Để đảm bảo dung hòa giữa tăng trưởng là lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chỉ thị 1875/CP-TTg đã chỉ thì hàng loạt các bộ ngành tập trung một số vấn đề như: Kiểm soát giá cả, triển khai các chính sách bình ổn giá, hạ mặt bằng lãi suất, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và rất nhiều nội dung khác trong bản gốc của chỉ thị mà nhà đầu tư có thể đọc theo link dưới đây:

    http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101012/18750001.pdf.

    Tuy nhiên, một số bài báo chuyển tải thông tin này lại đến bạn đọc lại lấy 1 ý nhỏ trong chỉ thị 1875/CP-TTg làm cái tít (tựa bài) như: “ Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu cho phép NHTM có thể rút nhanh tiên lưu thông” thì theo tôi là chưa chuyển tải hết những ý chính của chỉ thị đến bạn đọc và dễ gây ngộ nhận.

    Ý nhỏ “ Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu cho phép NHTM có thể rút nhanh tiên lưu thông” trong chỉ thị này có nghĩa là trong trường hợp tiền lưu thông nhiều gây áp lực tăng giá hàng hóa thì NHNN nghiên cứu các chính sách để tạo điều kiện cho các NHTT rút tiền nhanh bớt về cho hợp lý. Còn nếu tiền đang lưu thông hợp lý thì không có rút về. Nếu tiền thiếu và ngân hàng nhà nước sẽ cung tiền ra. Những vấn đề này NHNN đã điều hành linh hoạt trong từ đầu năm đến nay rồi.

    Tuy nhiên cách chuyển tải của các báo có thể làm nhà đầu tư hiểu nhầm là chính phủ chỉ đạo rút tiền nhanh.
    Chính sách tiền tệ là đang nới lỏng dần để hạ mặt bằng lãi suất không phải thắt chặt như lo ngại.


    Nhà đầu tư thận trọng để tránh ngộ nhận khi xem tin của các báo và nên đọc lại toàn bộ nguên văn (bản gốc) của chỉ thị của chính phủ theo đường link ở trên sẽ rõ tinh thần của chỉ thị.

    2. Điểm lưu ý thứ 2: Về thị trường tiền tệ, lãi suất có những điểm tích cực.

    Điểm nổi bật của thị trường tiền tệ trong tuần rồi và đầu tuần này :

    Điểm nổi bật thứ nhất:
    Giá trị giao dịch liên ngân hàng tăng mạnh. Đây có thể là hiệu ứng của thông tư 19 thay đổi thông tư 13, cụ thể là: “Ngân hàng thương mai có thể dùng "vốn vay các tổ chức tín dụng khác có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên làm nguồn vốn huy động để cho vay.”. Điểm thay đổi này đã khơi thông dòng vốn giữa các ngân hàng và tạo ra giá trị giao dịch giữa các ngân hàng tăng mạnh. Điểm đáng chú ý là giao dịch liên ngân hàng tăng mạnh nhưng lãi suất lien ngân hàng lại hạ nhiệt tuần thứ 2 liên tiếp. Điều này cho thấy những tiểm tích cực của hệ thống ngân hàng.

    Điểm nổi bật thứ hai: Mặc dù chưa đến thời hạn cam kết hạ lãi suất nhưng một số ngân hàng đã bắt đầu có động thái hạ lãi suất cho vay. Đặc biệt Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long mở đồu chương trình giảm lãi suất cho nhiều đối tượng vay VND. Mức độ giảm khá mạnh ở nhiều đối tượng. Cụ thể mức vay phổ biến cho nhiều đối tượng chỉ còn xoay quanh con số 12%. Đặc biệt cho vay thu mua lương thực chỉ còn 11.5%.

    Ngoài ra ngân hàng Techcombank, Nam A Bank...cũng bắt đầu một chương trình cho vay mới, giảm lãi suất theo đối tượng.

    Ngoài ra, lãi suất huy động cũng đã có xu hướng hạ nhiệt trong tuần rồi trước khi thời hạn cam kết hạ lãi suất có hiệu lực từ ngày 15/10.

    Động thái giảm lãi suất cho vay của nhiều ngân hàng, đặc biệt là chính sách giảm lãi suất cho vay mạnh cho các đối tượng doanh nghiệp của Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thể sẽ kéo theo làn sóng giảm lãi suất cho vay trên toàn hệ thống trong thời gian sắp tới và từ đó mặt bằng lãi suất huy động sẽ được kéo dần xuống theo một lộ trình.

    Một thông tin khác là Ngân hàng Sacombank (STB) đã ký kết hợp đồng tín dụng với công ty tài chính Proparco - thuộc Pháp có trị giá 20 triệu USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Đây là gói tín dụng thứ 2 giữa STB và công ty tài chính Proparco sau khi đã thành công gói tín dụng thứ nhất vào năm 2009.Việc Proparco tiếp tục tăng hạn mức tín dụng trung dài hạn đối với Sacombank là minh chứng họ rất tin tưởng hệ thống ngân hàng của Việt Nam mà đại diện là STB.


    3. Điểm lưu ý thứ 3:

    Thị trường thế giới đang có những chuyển biến tích cực, Dow trụ khá vững trên mức 11 000 là một yếu tố.

    4. Điểm lưu ý thứ 4: Chính sách tiền tệ là đang nới lỏng dần để hạ mặt bằng lãi suất không phải thắt chặt như lo ngại.

    Theo quán tính thị trường có thể tiếp tục giảm điểm vào đầu phiên hôm nay. Nhưng theo tôi: Nếu thị trường giảm điểm đầu phiên là cơ hội mua vào giá rẻ cho nhà đầu tư đang cầm tiền. Nhà đầu tư cầm cổ nên hạn chế bán ra ở vùng giá thấp vì khả năng thị trường sẽ bật dậy sau đó.

    NVHOA
  2. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    khi cầm cổ kẹp hàng thì có thể viện dẫn ra hàng trăm lý do để tự thuyết phục mình rằng thị trường sẽ tăng điểm

    tuy nhiên, thực tế mới là điều quan trọng nhất

    mới đây khi TT19 được coi là sự sửa đổi TT13 mới ra thì bà con kẹp cổ cũng rào rào hò hét tin tốt uptrend để rồi vỡ mộng

    còn hiện tại cả 1 xê ri tin khủng tác động tiêu cực tới thị trường và tâm lý đang rất yếu ớt của nhà đầu tư

    thị trường đã hội đủ các yếu tố cho một đợt wash-out bán tháo giảm mạnh dứt khoát để phá vỡ thế lình xình đi ngang bấy lâu nay
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Nhà đầu tư lưu ý nên đọc lại bản gốc của chỉ thị của chính phủ sẽ thấy được hết những ý chính của chỉ thị.
  4. johnherry

    johnherry Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    3.770
    về cái tiêu dề của cafef thì theo tôi nó có dụng ý riêng của nó, bọn này trước giờ nổi tiếng như vậy mà! Tuy nhiên, trên quan điểm cá nhân, tôi cho rằng trong ngắn hạn hiện nay, thị trường ck đang gần như bị trơ lì với thông tin, cho nên tin này cũng sẽ không làm thị trường giảm nhiều. Hơn nữa, dường như nó cũng đã phản ánh vào phiên giảm điểm "hơi quá đà" ngày hôm qua rồi
    Còn lại tôi hoàn toàn đồng ý với tinh thần của bác chủ thớt=D>=D>=D>
  5. vietanh31097

    vietanh31097 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.290
    Rất ngưỡng mộ bác Hòa nhưng thực sự TTCK VN bây giờ tiền ko đủ mạnh để VNI có thể lên đc , đang cầm cự thế này chẳng qua bên bán đang lưỡng lự có cắt lỗ hay ko thôi , khi áp lực bán ngắn hạn càng cao thì TT lại đi xuống một ít . Ai trụ đc giai đoạn này cũng phải trải qua những tháng ngày cực kỳ mệt mỏi .Chúc bảo trọng với quyết định của mình .
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Lưu ý: Hạn chế bán ra ở vùng giá thấp vì có kghả năng bán đúng vùng đáy trong đợt này. Tình hình lãi suất đang có những chuyển biến tích cực.
  7. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát + Rút tiền về + thanh khoản kém + tâm lý NĐT bất ổn = chạy.
  8. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950
    Em copy luôn bản gốc lên cho bác nào chưa đọc thì đọc để hiểu rõ vấn đề

    Thủ tướng chỉ thị bình ổn thị trường những tháng cuối năm 6:54 PM, 12/10/2010
    (Chinhphu.vn) - Để đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng cả năm ở mức khoảng 8%, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010.

    [​IMG]
    Tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm - Ảnh minh họa​
    Chỉ thị nêu rõ, chậm nhất trong quý IV/2010, các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng phải hoàn thành và công bố quy hoạch phát triển sản xuất và hệ thống phân phối các sản phẩm chủ yếu như xăng dầu, phân bón, thép xây dựng, xi măng, lương thực, thuốc chữa bệnh. Cân đối cung, cầu và kiểm soát các yếu tố hình thành giá
    Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương rà soát lại năng lực sản xuất, hệ thống cung ứng để có phương án cụ thể bảo đảm cân đối cung, cầu các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng từ nay đến hết năm 2010, quý I/2011 và nhu cầu hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.
    Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, nhất là các mặt hàng thuốc chữa bệnh, sản phẩm sữa, thép xây dựng và vật liệu xây dựng, khí ga...; điều hành giữ ổn định giá điện, giá than bán cho các hộ sản xuất xi măng, phân bón, giấy.
    Giảm bớt áp lực tăng giá
    Thủ tướng lưu ý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu để có chính sách, cơ chế phù hợp cho phép các ngân hàng thương mại có thể rút nhanh tiền ra khỏi lưu thông để giảm bớt áp lực tăng giá, nhất là vào dịp cuối năm khi khối lượng thanh toán các công trình dự án được thực hiện với mật độ cao và dịp lễ, tết khi lượng tiền thưởng, tiền lương được chi trả với khối lượng lớn.
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Tổng công ty Lương thực nhà nước bảo đảm lương thực và tổ chức hệ thống bán hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu lương thực cho nhân dân, chú ý các khu vực thành phố, khu công nghiệp, khu đông dân và vùng bị thiên tai, bão lũ, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá đột biến.

    Thảo Trang
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thanks bác đã quan tâm đến bài viết của tôi
  10. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    anh Hòa nhập hàng chưa?[r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này