Tại sao thị trường không có sóng ???

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thachanhisc, Nov 1, 2010.

221 người đang online, trong đó có 88 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    Thị trường tháng 10 khép lại vô cùng ảm đạm. So với tháng 9, VNindex giảm 0,42%, khối lượng giao dịch duy trì ở mức yếu, khoảng dưới 800 tỷ đồng/phiên! HNXindex càng không sang sủa hơn, khối lượng bình quân khoảng 550 tỷ/phiên. Độ sâu thị trường chỉ vào khoảng 4% (tức nhỏ hơn một phiên biến động! Có thể nó là đóng băng!
    Dòng tiền thực?
    Khối lượng giao dịch trong tháng 10 phần nào phản ánh dòng tiền thực trên thị trường, một khi đã loại bỏ yếu tố đòn bẩy.
    Yếu tố đòn bẩy sẽ không còn hiện diễn trước những động thái siết chặt của chính sách tiền tệ, đồng thời, điều kiện thị trường đã không cho phép. Trong một thời gian dài, thị trường không có những biến đồng mạnh mà chỉ đi sideway trong một vùng xung quan 450 điểm, chính điều này, những ai sử dụng đòn bẩy luôn nằm trong khu vực rủi ro cao.
    Khủng hoảng niềm tin
    Thị trường ảm đạm còn do niềm tin của nhà đầu tư, đôi lúc có khởi sắc lên do đang xác định được mức đáy! Nhưng nhìn chung, niềm tin còn chưa lớn hay có thể đang lo âu và chán nản trước những lực cản của yếu tố vĩ mô. Có thể chưa định lượng được tác động của từng yếu tố vĩ mô, nhưng có thể nhận thấy, yếu tố vĩ mô chứa đựng nhiều bất ổn, nhiều thách thức và yếu thì thị trường chứng khoán không đủ niềm tin và đủ lực để có thể bứt phá.
    Niềm tin khủng hoảng còn xuất hiện ở chính khả năng quản lý, giám sát và điều hành thị trường của cơ quan chức năng. Trong môi trường ảm đạm, nếu có niềm tin, thị trường sẽ bớt ảm đạm hơn và đi lên. Tuy nhiên, ở VN, trong giai đoạn này (khi KLGD kém), xuất hiện càng nhiều các đội lái, các phi vụ làm giá, thao túng một số cổ phiếu. Chính điều này đã gây nên sự mất niềm tin.
    Khả năng ứng biến và phát triển sản phẩm còn kém, nếu có thể, có thể trong giai đoạn này, thị trường VN phải xuất hiện chính thức thêm nhiều sản phẩm khác cao cấp hơn nữa. Thế nhưng, vẫn chưa thể và vẫn sơ khai như…thuở ban đầu dù cũng đã được 10 năm.
    Khủng hoảng mục tiêu
    Câu hỏi đặt ra có phải hiện tại là giá trị thực của thị trường Việt Nam? Có lẽ là có khả năng. So với một số thị trường trong khu vực, có thể hiện tại, Việt nam đang rất cạnh tranh, tuy nhiên, trong vòng một năm trở lại đây, các thị trường khác có sự gia tăng tốt của TTCK thì thị trường Việt Nam lại đi ngược lại, giảm khoảng 30%! Vấn đề ở chỗ, chúng ta đặt ra quá nhiều mục tiêu, tất nhiên, thị trường đã phản ánh kỳ vọng vào đó, đến khi không thực hiện được, thì giảm điểm là chuyện tất nhiên.
    Cụ thể vấn đề lãi suất và tỷ giá
    Trong nhiều yếu tố khởi tạo dòng tiền, tiềm lực nội tại, chính sách vĩ mô tạo nền tảng vững chắc hiện tại có thể đang trong chờ vào điểm tựa đó là lãi suất và tỷ giá (lãi suất giảm tạo thêm dòng tiền vào TTCK và cũng đồng thời tăng đòn bẩy, tạo thêm thuận lợi cho hoạt động sản xuất của chính doanh nghiệp – nội tại, tạo niềm tin vĩ mô có khả năng ổn định và đạt mục tiêu,… Trong khi tỷ giá sẽ tác động trực tiếp đến dòng tiền tài chính của doanh nghiệp, rủi ro tỷ giá, hoạt động xuất khẩu, và đặc biệt là hoạt động nhập khẩu, từ đó hình thành vào giá thành và sản lượng sản phẩm, tỷ giá cũng tác động tương tác với lãi suất gây nên những vấn đề nan giải cho chính sách tiền tệ. Tỷ giá còn là mấu chốt trong dòng tiền ngoại có thể vào VN hay chảy vào các thị trường khác!). Hai mấu chốt mà thị trường trong đợi cho đến nay vẫn chưa giải quyết được như mục tiêu và giải quyết một cách có lợi nhất. Nếu giải quyết vấn đề tỷ giá luốn gây nên sự bị động cho các chủ thể tham gia thị trường thì vấn đề lãi suất xem ra quá khó khăn để đạt mục tiêu.
    …. Và từ lực dẫn dắt thị trường
    Sụt giảm do yếu tố kép. Đó là từ sự sụt giảm, có thể thấy, thị trường VN được dẫn dắt bởi các lực lượng cổ phiếu các ngành như Tài chính, BĐS và Ngân hàng. Cả 3 hướng dòng tiền này hiện nay không thuận lợi, hay nói đúng hơn, là lực cản cho thị trường thì thật khó để có thể bứt phá. Những khó khăn này, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy.
  2. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    Các ngân hàng đua cung cấp trương trình khuyến mãi ................. chết nhà đâu tư & kẻ vay tiền kinh doanh thôi
    Hai tuần đã trôi qua kể từ thời hạn cuối cùng để lãi suất huy động thấp hơn mức đồng thuận đã kết thúc, đáng ngạc nhiên, tỷ lệ tiền gửi thực sự cũng không giảm, và nó đang tăng lên mỗi ngày.


    Nhiều ngân hàng đã tung ra chương trình khuyến mãi khác nhau để thu hút người gửi tiền.


    Các ngân hàng được "công khai bồi thường" gửi tiền thông qua nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như đưa ra giá khuyến mãi, quà tặng, vv Trong khi đó, khách hàng vay kinh doanh vẫn phải trả tiền lãi suất cho vay cao.

    Với mức giá khuyến mại



    Hầu hết các ngân hàng, cho đến nay, đã kéo xuống lãi suất tiền gửi của họ đến 11 phần trăm / năm như gọi của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA). Tuy nhiên, tỷ lệ tiền gửi thực tế, theo Tuổi Trẻ, là trong thực tế, giữ ở mức 12 phần trăm / năm.


    Tuần trước, S cổ phần ngân hàng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh huyện 1, đã cắt giảm lãi suất tiền gửi từ 11,2 phần trăm đến 11 phần trăm / năm, nhưng đồng thời tăng tỷ lệ quảng cáo.


    Trước khi lãi suất huy động đã được hạ xuống, tỷ lệ khuyến mại là 1,44 phần trăm / năm cho kỳ hạn ba tháng, 1,68 phần trăm / năm cho kỳ hạn sáu tháng, nhưng nó đang lớn lên đến 1,5 phần trăm / năm cho kỳ hạn ba tháng. Đối với các điều khoản trong bốn tháng trở lên, tỷ lệ này là 1,7 phần trăm / năm. Như vậy, lãi suất huy động chỉ giảm bề ngoài, trên thực tế, nó được giữ không thay đổi.
  3. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    Tuần từ 22/10 - 28/10, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn với các mức tăng từ 0,81% đến 0,96%, trong đó ghi nhận lãi suất bình quân qua đêm đã chính thức lên trên 8%/năm, ở 8,11%/năm.

    thế này thì e chán nản toàn tập rồi các bác ạ :-o:-o:-o:-o xin quốc hội nên hỏi A RÍCH cho rõ... ràng tại tại sao ... lạm phát kinh vãi thế ???!!!!!!!

  4. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    ngày mai chắc lại buồn ,^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    Vàng được mua ở VND33.35 triệu và bán tại gần VND33.45 triệu USD sáng nay, tăng 10 ,000-20, 000 một lượng vào cuối tuần cuối cùng trong giá mua và giảm của VND10.000-20, 000 một lượng ở giá bán.


    Trong nước, vàng đạt mức kỷ lục cao VND33.45 triệu đồng một lượng

  5. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    VINASHIN đã trả nợ xong Ngân hàng Pháp Natxis ....nhưng bằng tiền gánh nợ cho dân đen~X~X~X~X

    Việt Nam của nhà nước đóng tàu Vinashin đã hoàn trả nợ cho ngân hàng Pháp Natixis (CNAT.PA), sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu chính phủ Việt Nam ở nước ngoài cho một phần của khu định cư, một quan chức chính phủ cho biết.




    Vinashin, đã được gần phá sản, sử dụng tiền trái phiếu để trả $ còn 3 triệu USD trong các khoản vay $ 25.000.000 các ngân hàng Pháp mở rộng, Phó Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường phát biểu tại một cuộc họp báo.


    "Nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ giải quyết nợ với Ngân hàng Natixis," ông nói.


    Các tập đoàn nhà nước quá mức đã bị chồng chất một số 4500000000 $ trong nợ nần, dẫn đầu chính phủ vào tháng bảy để tổ chức lại công ty và sau đó bắt giữ một số giám đốc điều hành cho quản lý yếu kém.


    Trương từ chối phương tiện truyền thông nhà nước báo cáo tháng này mà nói rằng chính phủ có thể cho phép Vinashin sử dụng nhiều như $ 300,000,000 từ trái phiếu 10 năm $ 1000000000 ban hành trong tháng để giải quyết nợ với Natixis.


    Vinashin đã huy động được 75.000.000 $ bằng cách bán năm tàu và kế hoạch bán 35 tàu khác để nâng cao giá khoảng 160.000.000 vào cuối năm nay, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng văn phòng của chính phủ, nói với hội nghị.


    Chính phủ cũng đã bơm tiền trị giá gần $ 130,000,000 để giúp Vinashin hoàn thành đơn đặt hàng đóng tàu của mình và bảo đảm giao hàng trong năm nay.


    Vinashin đã dự turnimg lợi nhuận trong 2013-2014 sau khi thua lỗ dự kiến trong năm 2011-2012. (Reuters)
  6. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
  7. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    bán thị trường này đi thôi , e thấy chán cảnh giảm giá lắm rồi các bác ạ !Lạm phát kinh tởm quá:((:((:((:((
  8. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
  9. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    vàng huy động cho vay bị hạn chế ở các ngân hàng\:D/\:D/

Share This Page