Lạm bàn về Giảm cung tiền 100.000 tỷ đồng, giảm nhập siêu 3 - 4 tỷ USD?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sonhhsc, 23/02/2011.

3357 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 722 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
  2. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
  3. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
  4. lvlinh

    lvlinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    33
    giảm chi tiêu công trên 60ktỷ của CP là rất tốt, vì phần này ko hiệu quả, tham nhũng nhiều. còn giảm tăng ttd trong bối cảnh LS quá cao như hiện nay cũng là hợp lý về phần này cũng mới là đề ra thôi còn có TH đựoc hay ko mới là vấn đề, ( năm 2009 đề ra 30 % , TH 38%, năm 2010 đề ra 25 %, TH 28 %.phần này có thể du di tuỳ theo tình hình lạm phát...) trong khi lạm phát cao thì thắt TD là tốt cho vỉ mô. vậy nên cũng không quá lo... cùng với các BPháp # mà hôm qua CP có công bố , đáng lưu ý là xoá bỏ US hoá, pác nào còn US nên chú ý...chắc là có BPháp mạnh rồi...





    .
  5. matkhuyet

    matkhuyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Giảm cung tiền đồng hành với giảm chi tiêu công và giảm thâm hụt ngân sách thì tốt. Có nghĩa là tăng giá trị đồng tiền VN lên. Nhưng ở đây chỉ nói giảm cung tiền qua tăng trưởng tín dụng và vẫn tăng lãi suất vay và cho vay. Điều này phù hợp với quy luật cung cầu, cái gì quý hiếm thì khó cho vay mượn! Nhưng thử hỏi lại một câu, thật sự đồng tiền VN quý hiếm giá trị thì tại sao lãi suất vay mượn lại cao như vậy, LS cao chỉ đồng nghĩa với tốc độ sản sinh ra tiền rất nhiều. Rốt cuộc thì có phải là CP vẫn in tiền ra để chi tiêu hay đẩy bài toán này cho tương lai phán xét với kỳ vọng rằng lãi suất cao thì ít người chịu vay nên nó tự hạ xuống theo quy luật cung cầu! Hê hê , cuối cùng vẫn là một cái vòng luẩn quẩn. Để đồng VN mất giá là một thứ thuế vô hình đánh vào người dân mà thôi. Mà nặng nề nhất là những người nghèo, người ít kiến thức, người kém cơ hội, người yêu nước, người đặt niềm tin vào đất nước! Những người khác họ mua đô-vàng-đất hết rồi đem cất hết rồi, không phải chịu thứ thuế vô hình này! Chiếc chìa khóa thứ 2 nằm ở CP. CP có thực sự quyết liệt chống tham nhũng hay không?
  6. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
  7. manforlady

    manforlady Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    1.364
    Một xe ôtô xuất phát từ Hà Nội lúc đầu trên xe có 30 Người, đến bến thứ nhất có 6 người lên, bến thứ 2 có 7 người xuống, bến thứ 3 phát hiện 8 người chưa mua vé, bến thứ 4 có 9 người say xe,…. Hỏi biển số xe là bao nhiêu ?

    A. 30H – 6789
    B. 30N – 1234
    C. 30K – 8888
    D. 30L – 9999
  8. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
    các bác chụi khó vào đường link phía trên đọc nhé toàn cao thủ phân tích nghe mà thấy tiếc cho nhưng nhân tài không được trọng dụng. mỗi người một chính kiên nhưng đều là người hiểu biết
  9. darkcityoke

    darkcityoke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Đã được thích:
    1
    30h 6789

Chia sẻ trang này