Một bài viết quá hay trên diễn đàn Vàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lefan, 30/04/2011.

1858 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 04:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1166 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin coppy lại bài bình luận của Lê Huy



    Vì TQ chơi tỷ giá neo cố định với USD nên khi Mỹ phá giá USD thì:

    1 USD = 6.650 CNY

    1 tấn nguyên liệu A, TQ nhập 100USD =>665 CNY

    khi Mỹ phá USD 10%, thì :

    1 USD = 6.650 CNY

    nhưng 1 tấn nguyên liệu A khi đó trên thị trường thế giới (phần lớn giá nguyên liệu dựa trên giá London commodities exchange và Chicago commodities exchange) đã là 110$

    => TQ nhập 1 tấn nguyên liệu A = 6.650 x 110 = 731.50 CNY

    nếu phần Nhập để gia công thì không sao,
    Nhưng phần nhập để sx tiêu dùng trong nước thì bị đẩy giá quá trời luôn. mà TQ lại là con ma nhập khẩu quặng, mỏ, nguyên liệu.

    Thị trường 1,3 tỷ dân thì tiêu dùng nội địa là khủng rồi. con số XK của TQ đa phần là gia công đóng mác made in China mà thôi.

    càng neo giá thì càng chết với Mỹ, thêm chiến tranh dầu hỏa thế này. TQ chỉ còn 1 đường là nuốt biển Đông (sản lượng khảo sát là 50 tỷ thùng dầu) dể nuốt lắm à

    giá trị CNY dựa trên thặng dư 3050 tỷ USD và 9% tăng trưởng hàng năm liên tục kiểu này, thì Mỹ muốn nó về tỷ giá 1 = 4.4xx mới vừa ý, nhưng như thế thì TQ mất đi kế hoạch phát triển nhanh tăng trưởng quốc gia, lấn chiếm thị trường hàng hóa giá vừa và rẽ toàn cầu với chất lượng ba Tàu.

    Mỹ làm thế này thì hàng hóa TQ chất lượng ba Tàu nhưng giá hàn quốc thì không ổn cho TQ.

    Mặt khác, khi giá cả leo thang trong nội địa TQ, thì dân tình thoát chạy nội tệ sang đầu cơ (nhất là địa ốc - tập quán c.Á => giá địa ốc tăng cao) => dân nghèo lại càng khó khăn hơn, nhất là dân vùng sâu vùng xa, tinh thần, sẽ bất ổn dễ gây bạo động (điễn hình Tân cương, ...). Đầu cơ vào vàng thì đóng băng vốn, không sinh lợi bằng SX, bank cũng bị thiếu thanh khoản tiền mặt => lại rối càng thêm rối.

    Mỹ thâm độc lắm.

    2009, 2010 báo đài ra rã TQ chiếm ngôi Mỹ, đủ thứ. sau kỳ gặp Obama-HCĐào, chẳng biết bố con nhà nó thỏa thuận thế nào, nhưng chỉ cần 3 tháng Mỹ lật cái 1. TQ nín he mà ảnh hưởng luôn cả c.Á, có VN ta.

    Ly bia, Syria, 2 Quốc gia mà TQ đã thiết lập bang giao đầu tư tốt từ 2008, trữ lượng dầu nhiều....giờ đã nội chiến.

    Mỷ chỉ chặt vòi TQ và buộc TQ phải co vòi về bảo vệ cái bụng, chứ không để TQ xảy ra ung thư khó chữa đâu. bởi TQ là công xưởng của thế giới, bởi nếu TQ thực sự lâm nạn thì có 2 tình huống xảy ra:

    - giá cả hàng hóa tăng cao mất kiểm soát.
    - cung hàng hóa không đủ cầu.

    khi mà, USD đã len lõi vào trong ví của mọi gia đình trên toàn cầu. Hàng hóa TQ cũng có mặt tại những nơi có sự sống.

    Mỹ sẽ kéo dài tình trạng hiện nay để chặn đứng sự phát triển và tấn công thôn tính KT từ TQ...để Mỹ rãnh tay lo củng cố nhà cửa.
  2. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Với nhận định này diễn ra theo đúng kịch bản thì:

    Đồng USD sẽ giảm dần đều, vàng (gold) sẽ tăng dần đều


    và chu kỳ này sẽ được tính bằng hàng thập kỷ chứ không fải trong một tgian ngắn.
  3. chimenmuadong

    chimenmuadong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    nói như đúng rồi....TQ ngây thơ nhỉ? Mỹ tập làm sen đầm à?
  4. cafehoi

    cafehoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    134
    hay đáng để ngâm cứu vote bác nhá
  5. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Không fải là không biết, mà không thể làm gì được
  6. chaytoekhoi

    chaytoekhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    khi giá cả leo thang trong nội địa TQ, thì dân tình thoát chạy nội tệ sang đầu cơ (nhất là địa ốc - tập quán c.Á => giá địa ốc tăng cao) => dân nghèo lại càng khó khăn hơn, nhất là dân vùng sâu vùng xa, tinh thần, sẽ bất ổn dễ gây bạo động (điễn hình Tân cương, ...). Đầu cơ vào vàng thì đóng băng vốn, không sinh lợi bằng SX, bank cũng bị thiếu thanh khoản tiền mặt => lại rối càng thêm rối.

    Tích phân cái câu này, vậy phải đầu cơ cái gì nhỉ ? :-??
    - Địa ốc VN thì đang điều chỉnh òi. Thắt chặt tiền tệ thì không thể tăng được mà còn tèo nặng.
    - Vàng thì tăng như vũ bão nhưng đóng băng vốn. Từ 1/5 không cho vay và huy động, khả năng thanh khoản khó khăn. Nếu không cần vốn thì cứ vứt đó 5-10 năm nữa vì USD vs CNY kéo dài cả thập kỷ như pic nói, VN chính sách có khi lại thay đổi vì có mỗi VN là cấm và hạn chế vàng.
    - Bank thiếu thanh khoản tiền mặt thì sẽ đẩy lãi suất mạnh nhưng không thể tăng mãi được.

    Tóm lại: Vàng số 1 hoặc GTK số 2 =))
  7. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đến một lúc nào đó người dân Trung Quốc đã trích lũy Vàng đủ nhiều; Mỹ chỉ cần tăng lãi suất cơ bản lên cỡ 1,25% ====> vàng sẽ tèo mạnh trong một đêm

    TQ sẽ trở thành "Người chết hai lần"
  8. chaytoekhoi

    chaytoekhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến lúc đó bán vàng cũng lãi cả mớ òi [:D]
  9. Ingres15

    Ingres15 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở, thị trường tài chính là thị trường của những âm mưu.
    Vote bác chủ topic.
  10. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0

    :-bd:-bd:-bd

Chia sẻ trang này