Còn đứa nào dám cãi lại nhận định của chính phủ ? Hãy bình tĩnh tự tin và đừng cay cú trước con sóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quocdai307, 06/06/2011.

1111 người đang online, trong đó có 444 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3955 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Theo báo cáo của Chính phủ, cần xem xét khả năng làm bùng nổ "bong bóng" trên thị trường chứng khoán, khi các luồng tiền nóng nhanh chóng được bơm vào và rút ra khỏi nền kinh tế.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    http://vneconomy.vn/2010102011113288...an-nam-toi.htm

    Bài viết của NGUYỄN VŨ
    19:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/10/2010 trên VNeconomy

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Xin nhắc lại cho bà con cô bác gần xa, dự báo của chính phủ luôn luôn đúng 100% [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]

    Tin hay không thì tuỳ, thị trường khởi sắc tác động rất tốt tới nền kinh tế VN, dứt khoát phải dứt khoát [/FONT]
    [FONT=&quot]

    Thủ tướng *************** nói: [/FONT]
    [FONT=&quot]“Dứt khoát không để tỷ giá thả nổi. Dứt khoát không thể để tình trạng Đô la hóa cứ tiếp tục bất chấp pháp luật thế này. Dứt khoát các tập đoàn nhà nước phải bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước”. [/FONT][FONT=&quot]
    Bài viết của Lê Châu đăng trên Vneconomy
    http://vneconomy.vn/2011022508543741...-thu-tuong.htm
    [/FONT]
    [FONT=&quot]LÊ CHÂU
    25/02/2011 09:00 (GMT+7)

    Ngay sau đó là Nghị quyết 11 ra đời

    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ng...0112/66093.vgp

    Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô


    Sau đó bà con ta vẫn còn chưa tin vào quyết sách của Đảng và nhà nước, vẫn đòi hỏi cắt giảm đầu tư công. Ok, just do it.

    http://www.infotv.vn/ngan-hang-tai-c...m-che-lam-phat

    Nhưng người Việt mình lạ lắm, được voi là đòi 2 bà Trưng. Ok tốt thôi.

    http://vneconomy.vn/2011042608174830...am-boi-chi.htm

    Thu ngân sách luôn lớn hơn chi ngân sách nhé, yên tâm chưa ? còn đòi hỏi gì nữa không ?[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thấy bà con doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu áp lực lãi suất cao quá Chính phủ ra tay 1 lần nữa kích thích sản xuất làm cho của cải vật chất xã hội tăng lên , tức thì lạm phát sẽ giảm thôi :-bd
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đến năm 2015, thuế TNDN sẽ giảm còn 22%[/FONT][FONT=&quot]

    Dù thuế TNDN chúng ta đang ở mức trung bình thấp so với khu vực nhưng xu hướng sẽ giảm để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư.
    Ngày 2-6, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết như vậy. Quan điểm của Chính phủ tại quyết định về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 rất rõ ràng.
    Đó là cần xây dựng và thực hiện chính sách huy động từ thuế, phí và lệ phí hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước có. Tức là hướng điều chỉnh sẽ giảm nhằm tăng tích tụ cho doanh nghiệp. Dự kiến từ nay đến năm 2015, thuế suất thuế TNDN có thể sẽ giảm còn 20%-22% thay cho mức 25% như hiện hành.
    Ông này cũng cho biết hiện thuế TNDN trong khu vực Đông Nam Á, trừ Singapore là 18%, còn các nước đều 25%-33%. Dù chúng ta đang ở mức trung bình thấp là 25% nhưng xu hướng sẽ giảm để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư. Khi người dân, doanh nghiệp càng được hỗ trợ động viên thì số thu sẽ càng lớn và đảm bảo tính bền vững.[/FONT]
    [FONT=&quot]Theo L.Thanh
    Pháp luật TP
    [/FONT]​
    Thấy bà con trên F319 kêu gào không ai chăm sóc tới "đứa con TTCK", các các trên F319 đã sai rồi. Cái gì cũng phải từ từ theo trình tự nhé !

    Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích, đánh giá và báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý phù hợp nhằm phát triển ổn định, có hiệu quả hai thị trường này, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
    http://cafef.vn/20110606055235861CA...-giai-phap-phat-trien-on-dinh-ttck-va-bds.chn


    Nói và làm - một chương trình rất hay trên HTV mỗi sáng chủ nhật



    * Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 80.550 tỷ đồng vốn đầu tư cắt giảm trong năm 2011, số vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 giảm 15.000 tỷ đồng so với thực hiện năm 2010; giảm khoảng 15.000 tỷ đồng do không ứng vốn đầu tư năm 2012, không kéo dài thời gian giải ngân vốn kế hoạch năm 2010; số vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 cắt giảm để điều chuyển cho các dự án hoàn thành, các dự án cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ là 8.333 tỷ đồng; số vốn các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cắt giảm là 39.212 tỷ đồng; số vốn tín dụng kế hoạch năm 2011 giảm 10% là 3.000 tỷ đồng.


    http://cafef.vn/2011060610268757CA33/3-thang-trien-khai-nghi-quyet-11-kiem-nghiem-hieu-luc.chn


    Còn đứa nào dám cãi lại nhận định của chính phủ ?


    Hãy bình tĩnh tự tin và đừng cay cú trước con sóng mạnh nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Nào nào các chú chim heo còn lý do gì để kêu gào không ?
  3. VanThanhTruc

    VanThanhTruc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Đã được thích:
    0
    =)) vn mà,nói đi ngược với làm đó giờ :> há há
  4. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Tổng hợp tin tức vĩ mô nổi bật tuần 30/05 - 05/06



    [​IMG]
    Chính phủ điều chỉnh mục tiêu lạm phát lên 15%, Bộ Công Thương xem xét gỡ khó cho các DN NK ôtô, điện thoại, Vietinbank thay Tổng giám đốc… là những tin nổi bật tuần qua.
    Thời sự - xã hội:
    Trong phiên họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ đã tán thành điều chỉnh nâng trần CPI lên mức 15%, tăng trưởng GDP 6% và nhập siêu vẫn giữ ở mức 16% kim ngạch xuất khẩu.
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm 2011 đạt khoảng 5,6% (con số tương ứng năm 2010 là 6,16%).

    Tổng giá trị giải ngân vốn ODA trong 5 tháng đầu năm 2011 ước đạt 1,26 tỉ USD, xấp xỉ bằng 52,5% kế hoạch giải ngân của cả năm. Trong số này, vốn vay khoảng 1,19 tỉ USD, vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 70 triệu USD.

    Ước tính nhập siêu cho 6 tháng đầu năm 2011 là 7,5 tỷ USD, như vậy nhập siêu trong tháng 6 ước tính 1 tỷ USD và lần đầu tiên giảm kể từ đầu năm. Mức nhập siêu ước tính bằng 18% kim ngạch xuất khẩu, vẫn cao hơn mức mục tiêu 16% của Chính phủ.
    Ước tính vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2011 chỉ đạt 5,1 tỉ USD, bằng 94% so với cùng kỳ năm ngoái; vốn đăng ký mới ước đạt 8 tỉ USD, bằng 95% năm 2010.
    Hội đồng bầu cử đã họp báo công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trong 2 ngày 25/7 và 26/7, Quốc hội sẽ bầu ************* và Thủ tướng.
    Bộ Công Thương đang cân nhắc gỡ khó thủ tục nhập khẩu ôtô, điện thoại, mỹ phẩm và rượu trước những quy định nghiêm ngặt quy định siết nhập khẩu trước đó.
    Các chỉ số vĩ mô:
    Đến 31/05/2011 tăng trưởng tín dụng 6,92% (thấp hơn cùng kỳ 2010 là 7,46%). Trong đó cơ cấu cho sản xuất là 25%; cơ cấu phi sản xuất đến cuối năm 2010 là 18,87% thì đến 31/5/2011 tỷ lệ còn 16,91%. NHNN sẽ phấn đầu giảm từ 18,87% xuống dưới 16% như đúng tinh thần nghị quyết 11.
    Thông tin từ họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 cho biết, trong vòng 1 tháng, NHNN đã mua vào làm tăng dự trữ ngoại hối thêm 1,2 tỷ USD.
    Đầu tư-Tài trợ vốn:
    • WB tài trợ 620,4 triệu USD cho năm lĩnh vực ở VN, cụ thể là các dự án xử lý chất thải bệnh viện; hỗ trợ phát triển giao thông đô thị Hải Phòng; cải thiện vệ sinh môi trường; Chương trình 135 giai đoạn 2; truyền tải và phân phối điện.

    • Tập đoàn cao su Việt Nam đã khởi động dự án trồng 100.000 ha cao su tại Campuchia.
    • Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc và Thái Lan trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Lào. Giai đoạn 2000-2010, các công ty Việt Nam đầu tư vào 252 dự án tại Lào, trị giá 2,77 tỷ USD.
    • Công ty Đa Ly (Việt Nam) đã ký hợp đồng khai thác mỏ quặng vàng trên diện tích 385ha ở Lào.

    • Dự án thủy điện Hạ Se San II do Công ty cổ phần EVN quốc tế (EVNInternational) thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), liên doanh với tập đoàn Royal Group (Campuchia) với tổng kinh phí dự kiến 800 triệu USD.

    • TP HCM: Ngày 1-6, Thủ tướng *************** đã phê duyệt Hiệp định tài trợ thứ hai dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM” trị giá 212,75 triệu euro với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

    • Cà Mau: Ngân hàng tái thiết Đức đã đầu tư 9 triệu euro nhằm giúp tỉnh Cà Mau cải tạo, nâng cấp một đoạn đê biển Tây nằm trên địa bàn huyện U Minh. Dự kiến dự án sẽ bắt đầu khởi động vào năm 2012.
    Chính sách – Pháp lý:
    • Theo quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 của Bộ Công Thương, tổng nhu cầu vốn đầu tư là hơn 650.000 tỷ đồng.

    • Dự kiến từ nay đến năm 2015, thuế suất thuế TNDN có thể sẽ giảm còn 20%-22% thay cho mức 25% như hiện hành.

    • Thay cho mức thu nhập từ 500.000 đồng bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân (TNCN), sắp tới những người có thu nhập vãng lai trên 1 triệu đồng mới bị khấu trừ thuế.
    Minh Đức
    Tổng hợp

    Bác đuôi ngựa yên chí chưa ? các chỉ số bài đòi đã có đấy

    http://cafef.vn/20110606111719290CA33/tong-hop-tin-tuc-vi-mo-noi-bat-tuan-3005-0506.chn
  5. Jay_kid89

    Jay_kid89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Đã được thích:
    33
  6. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
  7. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Hiện tại, vấn đề kiểm soát ngoại tệ ở VN tạm coi là ổn, nói là tạm vì chưa trải qua những giai đoạn nóng bỏng nhất khi cầu ngoại tệ tăng cao đột ngột để thanh toán nhập khẩu.

    Những biện pháp đó chỉ có tính ngắn hạn chớ không thể lâu dài được. Việc tiếp theo cần phải làm là chống tái diễn tình trạng đô la hóa. Để làm được việc này phải có chủ trương chính sách về đa dạng hóa ngoại tệ. VN có giao dịch thương mại với ai có đồng tiền mạnh thì dự trữ đồng tiền đó như euro, yên hoặc nhân dân tệ. Từ đa dạng hóa ngoại tệ tiến tới tỷ giá độc lập không phải thông qua "thước đo" chung là đô la. Chính sách nhập khẩu chống nhập siêu sẽ dựa vào tỷ giá song phương để quyết định. Quan hệ giữa VND và RMB không liên quan với VND/đô la và RMB/đô la. Ví dụ, VN xuất siêu sang Mỹ thì giá VND tăng so với đô, VN nhập siêu từ TQ thì giá VND giảm so với RMB còn tỷ giá RMB/đô la là quan hệ thương mại song phương giữa TQ và Mỹ chả liên quan gì đến VN. Tất nhiên trên thị trường vốn tất yếu sẽ có người mua tiền này bán tiền kia để kiếm chênh lệch. Chính vì có sự mua bán đó mà tạo nên thuật ngữ "tỷ giá linh hoạt".

    Về ngoại tệ dự trữ, ta giữ nhiều loại tiền tệ khác nhau nhưng khi công bố thì quy ra đô la hết để không ai biết là ta "cầm" của ai bao nhiêu tiền. Ta "cầm" nhiều tiền của họ thì họ sẽ "để ý" và "coi chừng" ta, gây khó dễ cho ta như Mỹ làm khó TQ. Ví dụ, TQ "cầm" 3000 tỷ đô bằng 20% tổng GDP của Mỹ và 60% tổng GDP của TQ, nếu TQ "xả" số đô la ấy ra thì RMB lên giá (giảm phát), đô la của Mỹ giảm giá tương ứng (lạm phát). Lý thuyết là như thế nhưng sẽ không xảy ra vì ai cũng bị thiệt hại tuy nhiên người ta sẽ "đe dọa nhau" bằng bom kinh tế khi có xung đột thương mại. Hơi đâu mà bàn chuyện Mỹ-TQ, ta chỉ tính chuyện VN và các nước có quan hệ thương mại với VN thôi. Đa dạng hóa ngoại tệ thì ta không thể tự do phá giá VND được vì sẽ ảnh hưởng đến thương mại song phương ngay.

    Từ quan hệ thương mại song phương sẽ dẫn đến kiểm soát nhập siêu, tái cơ cấu kinh tế ưu tiên những lĩnh vực sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu. Làm đúng đi đúng thì việc cân bằng thương mại sẽ mất ít thời gian, còn để như hiện nay, cái gì cũng phải thông qua đô la thì ta sẽ thiệt vì tỷ giá của ta không linh hoạt.

    http://vef.vn/2011-06-04-tung-don-lien-hoan-cuoc-chong-do-la-hoa
  8. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chú môi giới PHS này mở lắm topic thế

    Mai a short tung cánh nhé

    Chờ xem ;))
  9. stockvn8x

    stockvn8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Đã được thích:
    62
    Anh em hỏi thì mình mới nói, up trend lớn hay không thì chưa biết nhưng tình hình vĩ mô đã dần ổn định và đã qua giai đoạn khó khắn nhất:

    1/ Tỷ giá ổn định: ngân hàng mua $ dc từ dân, doang nghiệp + 1/7 doanh nghiệp mà nhà nuớc nắm trên 50% thì bán ngoại tệ cho ngân hàng

    2/ NHNN đã mua ròng khoảng 800 triệu $ từ đầu năm tới nay => tăng dự trữ ngoại hối. Còn nói mua khoảng hơn tháng này là 1.2 tỷ như công bố.

    3/ Với việc mua $ này thì NHNN cung VND ra cho NHTM làm cho thanh khoản của NHTM đỡ khát vốn hơn minh chứng là lãi suất liên ngân hàng giảm và có thời điểm thấp hơn lãi suất huy động của NHTM. Có lẽ xu hướng lãi suất huy động sẽ giảm và thanh khoản NHTM sẽ bớt căng thẳng trong thời gian tới

    4/ Lạm phát 2011 vẫn cao cho dù tháng 5 có tăng chậm lại nhưng vẫn cao nhưng với chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt (giảm cung tiền, cặt giảm đầu tư công...) thì lạm phát chắc sẽ giảm tiếp trong những tháng 6-9, còn tháng mùa vụ (10-12) thì cũng khó đoán...nhưng chung quy năm nay lạm phát Việt Nam vẫn cao.

    5/ Thâm hụt cán cân Việt Nam vẫn cao, nhập siêu 5 tháng đầu năm vẫn cao khoảng 6.5 tỷ $ bên cạnh tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng khá cao, các mặt hàng cao su , cà phê, hồ tiêu, thủy sản,....được cả giá và sản lượng


    => Quan điểm cá nhân là chứng trường sẽ từng bước đi vào ổn định và có thể lạc quan (up), tuy nhiên việc tăng mạnh hay không còn do dòng tiền đổ vào chứng trường nữa. Quan điểm của NHNN và chính phủ khá rõ ràng là không khuyến khuyến dòng tiền vào hoạt động đầu cơ như chứng khoán, bất động sản mà hướng luồng tiền vào lĩnh vực sản xuất tạo ra hàng hóa thực, đáp ứng như cầu trong nuớc và xuất khẩu....

    Vậy câu trả lời là chung quy lại dòng tiền đến từ đâu:
    + Đến từ tk những nhà đầu tư chưa giải ngân và đứng ngoài thị trường trong thời gian vừa qua
    + Khi vĩ mô tôt lên thì sẽ có sự dịch chuyển dòng tiền từ kênh đầu tư trước đây như $,
    + Từ các hoạt động dịch vu hỗ trợ của cty chứng khoán
    + ......

    Bài viết ngắn trao đổi cùng anh em

    Lưu ý; chỉ là quan điểm cá nhân

    http://f319.com/home/p-9294738#post9294738

    http://www.analysis.com.vn/Home.aspx
  10. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Khẩu khí lớn lắm ;))

    Để coi làm được gì [-X

Chia sẻ trang này