Thực phẩm chủ chốt giảm mạnh.... CPI tháng 8 sẽ hạ nhiệt nhanh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 07/08/2011.

8624 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 11:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15005 lượt đọc và 354 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Những điểm nhấn của CPI tháng 8

    1. Giá thực phẩm chủ chốt giảm mạnh:

    Trong cơ cấu hàng hoá tính CPI thì hàng ăn và dịch vụ ăn uống chiếm tỷ trọng tính CPI là và dịch vụ ăn uống chiếm tỷ trọng tính CPI là 39.93%. Trong đó, thực phẩm chiếm 24.35%; lương thực chiếm 8.18% và ăn uống ngoài gia đình chiếm 7.4%. Do đó, việc thực phẩm chủ chốt giảm mạnh sẽ tác động tích cực đến chỉ số cPI tháng 08. Bản tin VTV1 hôm qua (06/08) cũng đưa tin giá thực phẩm đang trong xu thế giảm mạnh..


    2. Trên thực tế đi khảo sát 1 giá 1 vòng các siêu thị thì hầu hết hàng hoá có khuynh hướng giảm chứ không tăng

    3. Trong cơ cấu hàng hoá tính CPI mặt hàng "nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng" chiếm tỷ trọng 10.01%: trong mục này thì chỉ có ga s tăng 8000 đồng bình trong tháng 8... các mặt hàng khác không tăng mà còn giảm như giá nhà ở. Do đó, mức tăng giá ga s 8000 đồng / bình 12 Kg của G a s trong tháng này gây tác động tăng CPI rất thấp không đáng kể.

    4. Các mặt hàng khác có tỷ trọng thấp trong rỗ tính CPI như đồ điện, cước viễn thông, giao thông... hầu như không tăng trong tháng này.

    5. Ngoài thịt lợn và thịt gà giảm mạnh thì rau cũ cũng đang trong xu hướng hạ nhiệt.

    6. Cơ bản là nhân sự cao cấp đã xong thì trên nói dưới phải nghe... chính sách kiểm soát giá của các địa phương sẽ tốt hơn, tránh được trường hợp tăng giá theo kiểu "té nước theo mưa". Do đó, giảm thiểu được việc tăng giá vô cớ 1 số mặt hàng.

    Bác Huệ, Tân Bộ Trưởng Bộ Tài Chính cũng đã tuyên bố rồi: Kiểm soát giá là ưu tiên hàng đầu. Do đó, cục Quản lý giá, chổ bác Thoả kỳ này sẽ mệt với Tân Bộ Trưởng đây.


    Ngoài thông tin khả năng CPI tháng 8 sẽ hạ nhiệt nhanh thì một thông khác cũng khá tích cực là lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm mạnh và xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua chỉ còn 10.38%.


    (tiếp tục cập nhật)


    Bài viết sau đây của báo NLĐ, cập nhật lúc 21h20 tối nay, nhà đầu tư đọc tham khảo:

    Giá heo, gà tại trại giảm mạnh

    Chủ Nhật, 07/08/2011 21:20.

    (NLĐ) – Theo các trại chăn nuôi heo ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, những ngày gần đây, thương lái đã giảm số lượng thu mua khoảng 20% so với tháng trước do đang là tháng ăn chay (tháng 7 âm lịch).

    Giá heo ở trại chăn nuôi hiện chỉ còn 56.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg so với đầu tháng). Giá heo mảnh tại các chợ đầu mối TPHCM cũng giảm tương tứng (giá bán đầu chợ khoảng 68.000 đồng - 70.000 đồng/kg nhưng do tiêu thụ chậm, hàng tồn nhiều, nên cuối phiên giá chỉ còn 60.000 đồng - 63.000 đồng/kg).<FONT class=imageattach face=[/IMG]Tương tự, sức tiêu thụ thịt gà giảm 30% - 40% nên giá bán tại các trại chăn nuôi cũng giảm khá. Hiện giá gà công nghiệp từ 34.000 đồng - 35.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng - 3.000 đồng/kg so với tuần trước), gà tam hoàng 38.000 đồng - 39.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg)

    N.Hải (NL Đ)
  2. traveltour0

    traveltour0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Gạo, thịt lợn sẽ còn tăng giá trong thời gian tới
    Cập nhật lúc 16h14" , ngày 07/08/2011 - [​IMG]
    [​IMG]

    (VnMedia) - Mặc dù trong thời gian qua các biện pháp kìm chế lạm phát, ổn định giá cả vẫn được các bộ ngành thực hiện khá quyết liệt, nhưng hiện nay nhiều mặt hàng trong nước vẫn phải chịu áp lực tăng giá do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu xuất khẩu cao.

    Mặt hàng đầu tiên phải kể đến là gạo. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa mua vào trong thời gian qua đã đứng ở mức khá cao, do doanh nghiệp tập trung mua vào để thực hiện các hợp đồng đã ký kết và chịu ảnh hưởng bởi việc tăng giá tại thị trường Thái Lan.

    Tính đến thời điểm này, giá lúa khô đã đạt mức 6.400 - 6.400 đồng/kg, còn lúa dài khô từ 6.800- 6.900 đồng, đây là mức giá khá cao.
    Nhiều chuyên gia nhận định, trong thời gian sắp tới dự kiến giá gạo sẽ còn tiếp tục lên cao, do ảnh hưởng tăng giá từ gạo Thái Lan. Tuy nhiên sẽ không có chuyện sốt giá và khan hiếm gạo.

    Cùng với gạo, giá thịt lợn sau một thời gian ngắn giảm nhẹ thì đến này giá mặt hàng này lại được đẩy lên cao.
    Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thịt hơi các loại sản xuất trong nước đạt khoảng 2,46 triệu tấn (tương đương 1,681 triệu tấn thịt xẻ), tăng 6,67% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Hiện tại giá thịt lợn hơi tại miền Nam là 57.000- 58.000 đồng/kg, miền Bắc là 65.000- 66.000 đồng/kg. Dự báo trong thời gian tới, giá mặt hàng này có thể cũng sẽ tiếp tục tăng nhẹ do nguồn cung vẫn thiếu.

    Ngoài những mặt hàng trên, giá các mặt hàng rau củ quả cũng được xếp vào danh sách là một trong những hàng hóa được dự báo sẽ tăng. Nguyên nhân là do một số loại rau đang rơi vào cuối vụ, cộng với ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt và nắng gắt tại một số địa phương khiến nguồn cung trên thị trường bị giảm sút.

    Một mặt hàng cũng sẽ bị chịu tác động tăng giá trong thời gian tới đó là đường. Theo các doanh nghiệp trong nước, hiện nay đang là mùa hè (thời điểm tiêu thụ của mặt hàng đường), đặc biệt đây cũng là thời gian chuẩn bị cho Tết Trung thu nên khả năng nhu cầu tiêu dùng đường trong tháng 8/2011 sẽ tăng lên. Tuy nhiên, tiêu thụ đường trong nước sẽ khó có hiện tượng đột biến giá và mua bán ào ạt.

    Trong khi đó, khác với mọi năm, dù là tháng hè nắng nóng nhưng tiêu thụ mặt hàng bia không tăng do mưa nhiều ngày trong tháng và do người dân cũng bắt đầu tiết kiệm chi tiêu. Vì vậy, sắp tới thời điểm năm 2012 thuế của các loại bia nhập khẩu chỉ còn dưới 35% theo cam kết WTO đã cận kề thì các doanh nghiệp trong ngành cần chủ động rà soát giảm chi phí sản xuất, từng bước hạ giá thành để nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm.

  3. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2
  4. angelevil29

    angelevil29 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    65
    báo chì bậy h cũng loạn xạ cả lên +_+
  5. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.300
    Thứ Năm, 04/08/2011 - 11:20
    TPHCM:
    Giá thực phẩm bớt "nóng"
    (Dân trí) - Nguồn hàng sung túc khiến giá các loại thực phẩm trên địa bàn TPHCM đang có xu hướng giảm nhẹ.

    [​IMG]
    Hàng thực phẩm tại các chợ đầu mối cũng đang giảm nhẹ
    Sở Tài chính vừa thông quy đề xuất giảm giá một số mặt hàng bình ổn giá của các công ty Vissan, Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt và Co.opMart. Theo đó, trứng gà giảm 1.000 đồng/chục, còn 21.500 đồng/chục; trứng vịt giảm 2.000 đồng/chục, còn 30.500 đồng/chục…

    Các mặt hàng thịt heo của Vissan cũng giảm giá từ 2.000 – 4.000 đồng/kg (tùy loạt) theo hình thức khuyến mãi từ nay cho đến ngày 3/9.

    Cụ thể, giá bán thịt 3 rọi từ 95.000 đồng/kg giảm còn 93.000 đồng/kg; 3 rọi rút sườn từ 135.000 đồng còn 131.000 đồng; thịt đùi từ 88.000 đồng giảm còn 86.000 đồng/kg; sườn non từ 135.000 đồng giảm 131.000 đồng/kg; nạc dăm từ 100.000 đồng giảm còn 98.000 đồng/kg; nạc vai từ 82.000 đồng còn 80.000 đồng/kg; cốt lết từ 90.000 đồng còn 88.000 đồng/kg; thăn lưng từ 125.000 đồng còn 123.000 đồng/kg...

    Theo các công ty trên, hiện nguồn hàng thịt gia súc, trứng gia cầm đang sung túc và giá đầu vào giảm nên họ đề xuất giảm giá. Cụ thể, nguồn trứng từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về TP đang tăng và giá giảm. Thịt đông lạnh nhập khẩu trong tháng 7 vừa qua cũng tăng hơn 20% so với tháng trước do giá thế giới giảm mạnh…

    Một nguyên nhân khác là nhu cầu tiêu dùng đối với thịt, trứng của người dân đang có xu hướng giảm do giá cả tăng cao. Do đó, các doanh nghiệp buộc phải giảm giá để kích cầu.

    Tại các chợ đầu mối (Tam Bình, Bình Điền), giá trứng, thịt gia súc gia cầm trong 2 tuần qua cũng giảm nhẹ. Cụ thể, giá bán lẻ thịt gà thả vườn giảm 1.000 đồng/kg, còn 63.000 đồng/kg; thịt gà công nghiệp giảm 3.150 đồng/kg, còn 46.200 đồng/kg; thịt vịt tươi giảm từ 4.000 – 6.300 đồng/kg (tùy loại), giá từ 64.000 – 73.500 đồng/kg; trứng vịt bán lẻ cũng giảm 1.575 đồng/vĩ 10 quả; thịt heo bán buôn cũng giảm từ 2.000 – 3.000 đồng/kg (tùy loại)…Một tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền cho biết, hiện giá heo bên (đã mổ và làm sạch, chưa pha) nhập chợ có giá 58.000 đồng/kg. Giá tiểu thương tại chợ bán thẳng cho các sạp thịt ở các chợ bán lẻ là 65.000 đồng/kg. Còn giá bán buôn thịt heo mảnh loại 1 là 80.000 đồng/kg, loại 2 là 74.000 đồng/kg.
    Một số hàng rau củ quả, trái cây tại các chợ đầu mối tuần qua cũng có xu hướng giảm. Cụ thể, rau củ quả thông thường giảm chừng 200 – 1.000 đồng/kg, riêng đậu Hà Lan giảm đến 6.000 đồng/kg. Mặt hàng trái cây cũng giảm khoảng 1.000 – 5.000 đồng/kg (tùy loại). Riêng mặt hàng thủy hải sản không giảm mà một số loại còn tăng từ 1.000 – 6.000 đồng/kg.
    Tùng Nguyên


  6. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    VN chứ có phải dân Hồi giáo đâu mà có tháng ăn chay. ^:)^^:)^^:)^

    Phát hãi với tụi bồi bút mượn danh nhà báo. Thịt lợn ngoài thị trường vấn trên 100 k kìa.
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  8. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.178
  9. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Nhìn vào ls ở thị trường 1 và 2 là đủ, tin gì mấy bài báo lá cải về giá cả.
  10. Rockii247

    Rockii247 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    3.096
    Gạo, thịt lợn sẽ còn tăng giá trong thời gian tới
    Cập nhật lúc 16h14" , ngày 07/08/2011 -

    http://www6.vnmedia.vn/showCat.asp?CatId=3

    (VnMedia) - Mặc dù trong thời gian qua các biện pháp kìm chế lạm phát, ổn định giá cả vẫn được các bộ ngành thực hiện khá quyết liệt, nhưng hiện nay nhiều mặt hàng trong nước vẫn phải chịu áp lực tăng giá do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu xuất khẩu cao.

    Mặt hàng đầu tiên phải kể đến là gạo. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá lúa mua vào trong thời gian qua đã đứng ở mức khá cao, do doanh nghiệp tập trung mua vào để thực hiện các hợp đồng đã ký kết và chịu ảnh hưởng bởi việc tăng giá tại thị trường Thái Lan.

    Tính đến thời điểm này, giá lúa khô đã đạt mức 6.400 - 6.400 đồng/kg, còn lúa dài khô từ 6.800- 6.900 đồng, đây là mức giá khá cao. Nhiều chuyên gia nhận định, trong thời gian sắp tới dự kiến giá gạo sẽ còn tiếp tục lên cao, do ảnh hưởng tăng giá từ gạo Thái Lan. Tuy nhiên sẽ không có chuyện sốt giá và khan hiếm gạo.

    Cùng với gạo, giá thịt lợn sau một thời gian ngắn giảm nhẹ thì đến này giá mặt hàng này lại được đẩy lên cao. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thịt hơi các loại sản xuất trong nước đạt khoảng 2,46 triệu tấn (tương đương 1,681 triệu tấn thịt xẻ), tăng 6,67% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Hiện tại giá thịt lợn hơi tại miền Nam là 57.000- 58.000 đồng/kg, miền Bắc là 65.000- 66.000 đồng/kg. Dự báo trong thời gian tới, giá mặt hàng này có thể cũng sẽ tiếp tục tăng nhẹ do nguồn cung vẫn thiếu.

    Ngoài những mặt hàng trên, giá các mặt hàng rau củ quả cũng được xếp vào danh sách là một trong những hàng hóa được dự báo sẽ tăng. Nguyên nhân là do một số loại rau đang rơi vào cuối vụ, cộng với ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt và nắng gắt tại một số địa phương khiến nguồn cung trên thị trường bị giảm sút.

    Một mặt hàng cũng sẽ bị chịu tác động tăng giá trong thời gian tới đó là đường. Theo các doanh nghiệp trong nước, hiện nay đang là mùa hè (thời điểm tiêu thụ của mặt hàng đường), đặc biệt đây cũng là thời gian chuẩn bị cho Tết Trung thu nên khả năng nhu cầu tiêu dùng đường trong tháng 8/2011 sẽ tăng lên. Tuy nhiên, tiêu thụ đường trong nước sẽ khó có hiện tượng đột biến giá và mua bán ào ạt.

    Trong khi đó, khác với mọi năm, dù là tháng hè nắng nóng nhưng tiêu thụ mặt hàng bia không tăng do mưa nhiều ngày trong tháng và do người dân cũng bắt đầu tiết kiệm chi tiêu. Vì vậy, sắp tới thời điểm năm 2012 thuế của các loại bia nhập khẩu chỉ còn dưới 35% theo cam kết WTO đã cận kề thì các doanh nghiệp trong ngành cần chủ động rà soát giảm chi phí sản xuất, từng bước hạ giá thành để nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm.

Chia sẻ trang này