Thủ đoạn dìm chết ngân hàng - tại sao lại lo vỡ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bodessm, 07/11/2011.

2022 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 01:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2453 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài toán cao thủ :

    Ngân hàng A có vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng, vốn huy động 30.000 tỉ đồng

    Đối tượng B có vốn 1.000 tỉ đồng sử dụng để mua 30% cổ phần của ngân hàng A, sau đó chui vào chức thành viên HĐQT.

    B tổ chức chỉ đạo ngân hàng A vào các dự án BĐS hàng chục nghìn tỉ của sân sau B.

    Hiện tại BĐS đóng băng, nguy cơ mất trắng vốn của A và mất tiền của người gửi tiền đã lộ diện .
  2. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán sắp tới khẩu hiệu là có bán được hay không chứ không phải là bán giá bao nhiêu và lỗ thế nào -

    Đáy vô định
  3. TIGERCRYSTAL

    TIGERCRYSTAL Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Hố...hố... Who? STB, ACB, EIB, SHB, MBB.... =))
  4. anhvaem6868

    anhvaem6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    9
    bác nào chơi tầm 100 chai lúc này cũng là hơi quá tay, ngon nhất cứ mua vàng cho lành
    kịch bản vni là đi ngang, nhưng cp lởm vẫn chết mỗi ngày.
  5. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái ngưỡng 65 bên HA đặt ra hết sức ngớ ngẩn và vô lý vì đứng giữa 2 lựa chọn :

    1. Bán thu được tiền về là sống
    2. Không bán được là chết

    Giải pháp khả quan : Bán
  6. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhỏ lẻ có vài nghìn đến 10 nghìn cổ thấy đơn giản nếu chịu lỗ 5-7% nhưng các tay to và tổ chức có hàng chục triệu cổ muốn bán sàn để thoát cực khó - vì càng bán thì người mua càng không dám mua -

    Chứng khoán Việt Nam đang giẫy chết theo đúng bản chất vốn có của nó
  7. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng phải báo cáo tình hình cho vay bất động sản


    Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin về tổng dư nợ tín dụng và nợ xấu, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay đối với lĩnh vực bất động sản.

    Riêng với mảng bất động sản, các ngân hàng phải cung cấp số liệu cụ thể về dư nợ cho vay phân theo thời hạn, nhu cầu, địa bàn, hạn mức tối đa dành cho mỗi khách hàng và nợ xấu. mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa với từng khách hàng.

    Các ngân hàng thương mại cũng phải đánh giá hoạt động cho vay của mình, nêu ra các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.

    Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo của các ngân hàng thương mại phải gửi về chậm nhất vào ngày xxx
  8. phugia86

    phugia86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Đã được thích:
    0
    điên mà múc chứng cuối năm,quy luật gần cuối năm bao giờ cũng căng thẳng thanh khoản NH,biến động tỷ giá ....thôi đứng ngoài xem TT rơi
  9. honghaibinh

    honghaibinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    6
    Ngân hàng phải tự chịu trách nhiệm về con số báo cáo.
    Bác cắt đoạn quan trọng nhất đi à???
  10. ngayxanhss

    ngayxanhss Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Đã được thích:
    17
    Nhảm nhí

Chia sẻ trang này