|
|
|

Thích
Không thích
|
|
|
|
| Chủ đề: Mở bát ngày mai 8/2/12 |
| Chủ đề này đã có 588 lượt đọc và 12 bài trả lời | 0 người thích | 0 người không thích |
|---|
|
không nghe đài địch
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 12:13, 31/07/11
Được cảm ơn 568 lần
|
|
|||||||||
|
Nhiều tin hỗ trợ sẽ duy trì sắc xanh từ đầu phiên, cuối phiên tăng nhẹ cả 2 sàn
"Khôn cũng chết, dại cũng chết, giả chết thì sống"
"Nếu không có cảnh đông tàn Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân" Mua cho một chu kỳ gần Mua cho 3 tháng, chẳng phân vân gì Vàng đang lẫn với đất, chì Hãy ra chọn lấy, cất đi và chờ Hãy nhìn chứng giống như thơ... Sẽ cho ta thấy bến bờ tương lai Dẫu mua có mất một vài... Cho chu kỳ tới, ván bài đang chia Hãy hành động trước kẻ kia Niềm tin chiến thắng nhìn về tương lai. |
||||||||||
|
||||||||||
|
không nghe đài địch
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 12:13, 31/07/11
Được cảm ơn 568 lần
|
|
||||||||||||
|
Nhiều tin hỗ trợ sẽ duy trì sắc xanh từ đầu phiên, cuối phiên tăng nhẹ cả 2 sàn.
"Khôn cũng chết, dại cũng chết, giả chết thì sống"
"Nếu không có cảnh đông tàn Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân" Mua cho một chu kỳ gần Mua cho 3 tháng, chẳng phân vân gì Vàng đang lẫn với đất, chì Hãy ra chọn lấy, cất đi và chờ Hãy nhìn chứng giống như thơ... Sẽ cho ta thấy bến bờ tương lai Dẫu mua có mất một vài... Cho chu kỳ tới, ván bài đang chia Hãy hành động trước kẻ kia Niềm tin chiến thắng nhìn về tương lai. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
không nghe đài địch
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 12:13, 31/07/11
Được cảm ơn 568 lần
|
|
|||||||||
|
Lãi suất cho vay có dấu hiệu hạ nhiệt
Giá của các món vay đang rẻ hơn so với 2011 là thông tin từ các ngân hàng thương mại, và các ngân hàng đều cho rằng trong năm nay, xu hướng giảm mạnh lãi suất cho vay có thể thực hiện được. Mức lãi suất cho vay phổ biến có thể chia theo loại hình ngân hàng. Các ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi suất cho vay thấp nhất, cụ thể như tại Vietcombank, mức lãi suất chủ yếu được áp dụng là 17%/năm. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại cổ phần lớn, lãi suất cho vay dao động từ 18% đến 21% tùy theo tình hình tài chính, quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Và tại các ngân hàng nhỏ, mức lãi suất phổ biến từ mức 19% đến 23%. Từ cuối năm 2011, Ngân hàng BIDV tuyên bố áp dụng lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và cho vay lĩnh vực nông nghiệp mức tối đa là 15,5%. Ngân hàng ANZ cũng cho biết có một gói hỗ trợ 160 triệu đô la Mỹ (tương đương 3.376 tỉ đồng) dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu cho các nhóm ngành như nông sản và các nhóm ngành mang tính cạnh tranh cao như may mặc, thủy sản, các ngành mấu chốt của nền kinh tế. Mức lãi suất ANZ áp dụng cho gói vay trên nhỏ hơn từ 1-2 điểm phần trăm so với mặt bằng chung. Giám đốc một chi nhánh tại TPHCM của Ngân hàng VIB cho biết lãi suất thấp nhất mà ngân hàng ông đang áp dụng vào khoảng 18%, mức cao nhất là 21%. Theo vị này mức trên đã giảm khoảng hơn 1 điểm phần trăm so với trước tết. Hiện tại ngân hàng chú trọng cho vay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có tình hình tài chính lành mạnh để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Ông cho rằng từ quí 2 trở đi lãi suất sẽ tiếp tục hạ nhiệt vì lượng tiền bơm ra của Ngân hàng Nhà nước trong vài tháng qua tăng khá mạnh, trong khi đó lượng tiền gửi tiết kiệm từ dân cư trong những ngày sau tết cũng đã có dấu hiệu tăng lại. “Nếu Ngân hàng Nhà nước kiên quyết với lộ trình hợp nhất ngân hàng yếu và sự đồng lòng của các ngân hàng thì lãi suất có thể giảm”, vị này nói thêm. Trong khi đó, ông Trần Anh Tuấn, Tổng giám đốc Ngân hàng Nam Á, cho biết trong thời điểm hiện tại mức lãi suất ngân hàng ông đang áp dụng cũng trên dưới 19% cho các khoản vay bình thường, còn đối với một số khách hàng tiềm năng có hoạt động kinh doanh hiệu quả thì áp dụng lãi suất 16,5 - 17%, nhưng con số này rất ít vì cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng chưa cho phép áp dụng nhiều cho mọi khách hàng. Xu thế giảm lãi suất cho vay theo ông Tuấn là điều đương nhiên, nhưng chưa thể sớm. Với mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2012 là từ 15-17%, ông Tuấn cho biết sẽ sử dụng khoảng 20% trong số trên để cho vay theo định hướng của ngành như doanh nghiệp xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời các món tiền vay tập trung cho một doanh nghiệp là khoảng 10 tỉ đồng để tránh rủi ro, làm lành mạnh các khoản vay. Ông Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB) thì cho biết các khoản vay hầu hết cũng chịu mức lãi suất phổ biến ở 19- 20%, có giảm nhẹ so với thời gian trước. Còn để giảm nhiều hơn thì ông cho rằng “hoàn toàn có thể được” nhưng cần có thêm thời gian. Ông phân tích lạm phát đã giảm nhiều tháng liên tục theo lẽ thì lãi suất huy động cũng giảm nhưng thực tế vấn đề cung tiền trong thời gian qua chưa đủ lớn, một số ngân hàng gặp khó về thanh khoản khiến cho lãi suất chưa giảm. Ông cho rằng chủ trương hạ lãi suất đã được đề ra cùng với các biện pháp điều tiết cung tiền đang được Ngân hàng Nhà nước thực hiện sẽ giúp cho lãi suất giảm. Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online gần đây, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa cho biết trong năm 2012 lãi suất chắc chắn sẽ giảm, nhưng ông lưu ý vấn đề quan trọng cần giải quyết chính là thanh khoản của ngân hàng nhỏ. Nếu làm tốt vấn đề này thì mới mong lãi suất giảm sớm. Vì thực tế nếu phải huy động vốn với giá cao thì không thể cho vay với giá thấp được, đồng thời số tiền huy động được cũng chỉ đủ để bù đắp khoản thiếu hụt nên khó có thể cho vay nhiều. Trong một báo cáo về kinh tế vĩ mô của Công ty chứng khoán Bảo Việt, lãi suất cho vay cũng được cho rằng sẽ giảm dần và đến cuối năm sẽ dao động từ 15-16%. Theo công ty, việc giảm lãi suất sẽ không xảy ra đột ngột mà chậm rãi theo sự đi xuống của lạm phát và khả năng huy động vốn của hệ thống ngân hàng mà đặc biệt là các ngân hàng nhỏ. Theo Thanh Thương "Khôn cũng chết, dại cũng chết, giả chết thì sống"
"Nếu không có cảnh đông tàn Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân" Mua cho một chu kỳ gần Mua cho 3 tháng, chẳng phân vân gì Vàng đang lẫn với đất, chì Hãy ra chọn lấy, cất đi và chờ Hãy nhìn chứng giống như thơ... Sẽ cho ta thấy bến bờ tương lai Dẫu mua có mất một vài... Cho chu kỳ tới, ván bài đang chia Hãy hành động trước kẻ kia Niềm tin chiến thắng nhìn về tương lai. |
||||||||||
|
||||||||||
|
không nghe đài địch
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 12:13, 31/07/11
Được cảm ơn 568 lần
|
|
|||||||||
|
Từ 20/2, chứng khoán giao dịch thêm buổi chiều
KIM NGÂN 07/02/2012 20:27 (GMT+7) Việc kéo dài thời gian sẽ giúp nâng cao giá trị giao dịch và có thể giúp thị trường sôi động hơn. E-mailBản để inCỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (0) Từ ngày 20/2 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) sẽ chính thức kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều. Bản tin cuối ngày hôm nay (7/2) của Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC) cho biết HOSE đã chính thức xác định thời điểm triển khai kéo dài thời gian giao dịch, sau khi được Ủy ban Chứng khoán thông qua. Cụ thể, từ ngày 20/2 hoạt động giao dịch sẽ được kéo dài sang buổi chiều. Thời gian giao dịch buổi chiều sẽ kéo dài 1,5 giờ từ 1h đến 2h30; trong đó giao dịch khớp lệnh liên tục diễn ra trong 1 giờ, 15 phút giao dịch ATC và 15 phút giao dịch thỏa thuận. Kế hoạch kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều đã được xem xét từ năm 2007, được nhấn mạnh trong năm 2009 và lên kế hoạch khá cụ thể vào tháng 3/2010. Theo HSC, cũng giống như nhiều quy định mới khác, cần phải có một khoản thời gian dài để chuẩn bị về mặt kỹ thuật cũng như hoàn thành các thủ tục giấy phép trước khi đưa quy đinh vào áp dụng thực tế. “Dựa trên kinh nghiệm của mình đối với các thị trường chứng khoán trên thế giới khác, chúng tôi cho rằng, cũng giống như lợi ích của việc kéo dài giờ mở cửa của các cửa hàng bán lẻ, lợi ích của việc kéo dài thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán là ban đầu sẽ giúp nâng cao một chút giá trị giao dịch và qua thời gian hoạt động sẽ dần sôi động hơn. Tuy nhiên, do tốc độ gia tăng giao dịch sẽ thấp nên sẽ phải mất hàng tháng (chứ không chỉ vài tuần) để có thể thấy được sự cải thiện giá trị giao dịch”, HSC bình luận. "Khôn cũng chết, dại cũng chết, giả chết thì sống"
"Nếu không có cảnh đông tàn Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân" Mua cho một chu kỳ gần Mua cho 3 tháng, chẳng phân vân gì Vàng đang lẫn với đất, chì Hãy ra chọn lấy, cất đi và chờ Hãy nhìn chứng giống như thơ... Sẽ cho ta thấy bến bờ tương lai Dẫu mua có mất một vài... Cho chu kỳ tới, ván bài đang chia Hãy hành động trước kẻ kia Niềm tin chiến thắng nhìn về tương lai. |
||||||||||
|
||||||||||
|
không nghe đài địch
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 12:13, 31/07/11
Được cảm ơn 568 lần
|
|
||||||||||||
|
Đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó chủ tịch huyện trong vụ Tiên Lãng
THỦY DIỆU 07/02/2012 16:55 (GMT+7) Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp báo vụ Tiên Lãng với nhiều thông tin đáng chú ý. E-mailBản để inCỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (0) Tại cuộc họp báo vừa được tổ chức chiều nay (7/2), lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác cả Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, cả Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó chủ tịch UBND huyện này là ông Nguyễn Văn Khanh đều bị đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, sau việc chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang. Theo nhận định của Thành ủy Hải Phòng, trong vụ việc này, đối với Huyện ủy Tiên Lãng, mặc dù không có dấu hiệu tư lợi hay cố ý làm trái nhưng sự việc đã gây hậu quả nghiêm trọng. Ban thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng về trách nhiệm thiếu lãnh đạo kiểm tra để xảy ra hậu quả do chưa thực hiện đầy đủ trình tự đền bù, hỗ trợ và thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. Bí thư Nguyễn Văn Thành cũng cho biết, đối với UBND thành phố, mặc dù việc cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ nhà thầu thi công nói chung đã phân cấp cho huyện, song cũng phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra chỉ đạo để xảy ra vụ việc làm 4 cảnh sát và 2 bộ đội bị thương. Thông tin từ cuộc họp báo cũng cho biết, các ông Lê Văn Mải, Trưởng công an huyện Tiên Lãng, Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang bị kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc sau khi có kết luận về trách nhiệm cá nhân. Về việc phá hủy căn nhà của ông Đoàn Văn Vươn, theo ông Thành, đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án phá nhà trông đầm, xử lý theo quy định của pháp luật. “Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố để sự việc xảy ra gây dư luận không tốt trong nhân dân", ông Thành nói. Cũng tại cuộc họp chiều nay, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết, hộ ông Vươn có thể được tiếp tục sử dụng nếu khu vực đó không thuộc quy hoạch. Tuy nhiên, sau này, theo quy định của Luật Đất đai thì gia đình ông Vươn không được giao đất nữa mà phải chuyển sang thuê đất. Xảy ra từ 5/1/2012, vụ cưỡng chế đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong tuần này Thủ tướng sẽ chủ trì xem xét giải quyết vụ việc, sau khi đã yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo đầy đủ và làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vụ việc này. "Khôn cũng chết, dại cũng chết, giả chết thì sống"
"Nếu không có cảnh đông tàn Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân" Mua cho một chu kỳ gần Mua cho 3 tháng, chẳng phân vân gì Vàng đang lẫn với đất, chì Hãy ra chọn lấy, cất đi và chờ Hãy nhìn chứng giống như thơ... Sẽ cho ta thấy bến bờ tương lai Dẫu mua có mất một vài... Cho chu kỳ tới, ván bài đang chia Hãy hành động trước kẻ kia Niềm tin chiến thắng nhìn về tương lai. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
không nghe đài địch
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 12:13, 31/07/11
Được cảm ơn 568 lần
|
|
|||||||||
|
Không phải lúc này tin đồn hạ trần lãi suất mới “nóng”, mà nó đã có cả trước thời điểm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu định hướng trước Quốc hội.
Trung tuần tháng 11/2011, tin đồn hạ trần lãi suất huy động VND từ 14%/năm xuống 12%/năm xuất hiện nhưng không có thông tin kiểm chứng. Nay, một lần nữa nó trở thành chủ đề nóng trong các dòng chảy thông tin những ngày cuối tuần này. Những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước ứng xử rất nhanh hoặc lãnh đạo cao cấp của cơ quan này sẵn sàng phản ứng tức thời để trấn áp tin đồn. Nay, việc kiểm chứng trở nên khó khăn, phản ứng kịp thời đó không có. Thông tin chỉ rõ hơn khi đại diện Ngân hàng Nhà nước trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào tối muộn 1/12. Từ chiều 30/11 đến ngày 1/12, thị trường xôn xao trước tin đồn như “chắc chắn” trần lãi suất sẽ hạ xuống 12%/năm. Trao đổi với phóng viên, một số phản ứng đặt vấn đề có phải do lãi suất sắp giảm khá mạnh như vậy, giá trị VND bị ảnh hưởng dẫn đến giá vàng tăng đột biến trong sáng 1/12? Hay phản ứng tiếp theo là tỷ giá USD/VND sẽ biến động từ mối liên hệ với lãi suất? Và câu hỏi tiếp theo là nên gửi tiết kiệm, mua vàng hay USD đón trước “con sóng” này, hoặc chí ít là bảo vệ tài sản của mình một cách hợp lý trước điều chỉnh của chính sách? Với người trong cuộc là một số lãnh đạo ngân hàng thương mại, tin đồn này được nhìn nhận ở khả năng “cũng có thể”, hoặc “chắc là vậy nhưng nên từ 14% xuống 13%, chứ 12% thì thấp quá”… Còn trên thực tế, tin đồn đó có nhiều cơ sở để rộ lên. Thứ nhất, quan điểm lãi suất bám sát diễn biến lạm phát được chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Quan điểm này được nhiều lần nhấn mạnh trong thời gian gần đây. Và thực tế, từ tháng 9 trở lại đây, tốc độ tăng của lạm phát đã giảm rõ rệt. Thứ hai, chiều 24/11, trả lời trước Quốc hội, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói rằng nếu lạm phát tháng 11 vừa qua dưới 1% thì có điều kiện để xem xét hạ trần lãi suất. Thứ ba, ngày 29/11, Quốc hội ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 13, trong đó nhiệm vụ trọng tâm của chính sách tiền tệ là “giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, giảm chi phí đầu vào”. Yêu cầu này cũng tiếp tục được nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 khi Thủ tướng nói rằng “nếu không giảm được lãi suất thì coi như chúng ta sẽ thất bại, cả trong tăng trưởng và kiềm chế lạm phát”. Thứ tư, với giới đầu tư, khả năng hạ trần lãi suất “nhạy” hơn ở những dữ kiện được cho là mang tính tín hiệu. Đó là chương trình mới của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hạ lãi suất cho vay 2%/năm so với thông thường đối với một số nhóm đối tượng. Và hiện tượng 2.500 tỷ đồng trái phiếu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đưa ra đấu thầu ngày 30/11 được vét sạch thay vì sự trầy trật của các đợt đấu thầu vừa qua; đáng chú ý là lãi suất thấp hơn 0,2% so với lợi suất trái phiếu cùng kỳ hạn trên thị trường thứ cấp. Hiện khả năng hạ trần lãi suất vẫn còn để ngỏ. Nhưng những câu hỏi phía sau đó đang được đặt ra. Nếu hạ trần lãi suất huy động, đồng nghĩa với việc tạo điều kiện cho vay, chính sách tiền tệ có nới lỏng hay không? Nếu vậy, có lẽ câu trả lời từ Ngân hàng Nhà nước sẽ là sự “linh hoạt” quen thuộc. Thêm nữa, định hướng tăng trưởng tín dụng trong năm tới sẽ áp ở mức thấp, chỉ khoảng 15% - 17%. Ở đây, lại có câu hỏi khác: với giới hạn tín dụng tăng trưởng thấp (chỉ bằng phân nửa so với bình quân những năm 2006 - 2010), liệu lãi suất cho vay có thực sự giảm được rõ rệt không, có mở rộng được không khi nguồn thu từ tín dụng của các nhà băng phải dùng “chất” để bù “lượng”? Hay khi cầu cao, cung giới hạn, giá có được rẻ? Và nếu hạ trần lãi suất, cơ chế trần từ một giải pháp hành chính được xem là tình thế trước sự xáo trộn của thị trường tiếp tục trở thành một giải pháp mang tính lâu dài? Còn trong hoạt động của hệ thống, cơ chế áp trần lãi suất huy động kéo dài thời gian qua đã triệt tiêu yếu tố cạnh tranh huy động vốn trên thị trường qua lãi suất. Đây cũng là một phần dẫn đến khó khăn thanh khoản của một số ngân hàng vừa qua, khi lượng tiền gửi bị rút để chuyển sang ngân hàng lớn và khó cạnh tranh gọi thêm vốn. Về khó khăn đó, một lãnh đạo ngân hàng nói rằng, cơ chế trần lãi suất như một quả tạ đồng hạng mà nhà tổ chức thi đấu bắt mọi vận động viên phải nâng, bất kể hạng cân khác nhau… Và hệ lụy nối tiếp là những bất ổn phát sinh trên thị trường liên ngân hàng thời gian gần đây. Một giá trị lớn của thị trường này đang mất đi là niềm tin, bởi các thành viên đang nghi ngờ lẫn nhau, yêu cầu thế chấp tài sản, cơ chế bảo đảm… đang được áp dụng căng thẳng. Theo đó, cũng dễ hiểu khi lãi suất vàng và ngoại tệ “lạ” nổi sóng, một phần đề đáp ứng nhu cầu phải có tài sản để vào cửa trên liên ngân hàng. Ngược lại, nếu tiếp tục áp cơ chế trần, liệu có phải Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục “ép” những ngân hàng “có vấn đề” bằng công cụ này đến gần hơn yêu cầu tái cấu trúc, mà một điểm đến là phải sáp nhập và bị mua lại? "Khôn cũng chết, dại cũng chết, giả chết thì sống"
"Nếu không có cảnh đông tàn Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân" Mua cho một chu kỳ gần Mua cho 3 tháng, chẳng phân vân gì Vàng đang lẫn với đất, chì Hãy ra chọn lấy, cất đi và chờ Hãy nhìn chứng giống như thơ... Sẽ cho ta thấy bến bờ tương lai Dẫu mua có mất một vài... Cho chu kỳ tới, ván bài đang chia Hãy hành động trước kẻ kia Niềm tin chiến thắng nhìn về tương lai. |
||||||||||
|
||||||||||
|
không nghe đài địch
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 12:13, 31/07/11
Được cảm ơn 568 lần
|
|
|||||||||
|
Ông Đoàn Văn Thắng, Phó tổng giám đốc Lienvietpostbank: Lãi suất giảm là có cơ sở
Những tháng gần đây lạm phát đã có dấu hiệu giảm tốc khá mạnh. Đặc biệt, dù là tháng Tết, song chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 1 chỉ tăng có 1%, thấp hơn nhiều mức độ tăng giá của nhiều năm trước. Điều đó cho thấy lạm phát đang có tín hiệu giảm và lãi suất trong năm 2012 kéo xuống quanh mức 10%/năm là có cơ sở. Tuy nhiên, cần phải có sự đồng thuận không chỉ của ngành Ngân hàng mà còn phải cả toàn xã hội vào cuộc và doanh nghiệp phải hỗ trợ, gửi nguồn vốn nhàn rỗi vào Ngân hàng. Một khi có sự đồng thuận thì chủ trương của Chính phủ, NHNN về việc giảm lãi suất sẽ thực hiện được. Trong những tháng gần đây, nguồn vốn đầu vào của LienVietPostBank khá dồi dào, tăng khoảng vài ngàn tỷ đồng. Vì vậy, không chỉ đảm bảo tốt cho thanh khoản mà còn đủ vốn đầu tư cho sản xuất, lĩnh vực ưu tiên vốn. Tuy nhiên, NHNN cũng cần nới hơn nữa đối với lĩnh vực cho vay bất động sản để giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Cứu doanh nghiệp tức là cứu ngân hàng… Theo Thời báo ngân hàng "Khôn cũng chết, dại cũng chết, giả chết thì sống"
"Nếu không có cảnh đông tàn Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân" Mua cho một chu kỳ gần Mua cho 3 tháng, chẳng phân vân gì Vàng đang lẫn với đất, chì Hãy ra chọn lấy, cất đi và chờ Hãy nhìn chứng giống như thơ... Sẽ cho ta thấy bến bờ tương lai Dẫu mua có mất một vài... Cho chu kỳ tới, ván bài đang chia Hãy hành động trước kẻ kia Niềm tin chiến thắng nhìn về tương lai. |
||||||||||
|
||||||||||
|
Chỉ số chứng khoán thế giới
---------o0o--------
http://chisock.com
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 17:52, 11/09/05
Được cảm ơn 467 lần
|
|
||||||||||||
|
múc từ tờ mờ sáng
Web chỉ số: chứng khoán, tiền tệ, vàng, hàng hóa, lãi suất, lạm phát, giá nhà đất việt nam và các nước trên thế giới phục vụ nhà đầu tư chuyên nghiệp : http://chisock.com |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
không nghe đài địch
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 12:13, 31/07/11
Được cảm ơn 568 lần
|
|
||||||||||||
|
Ông Đoàn Văn Thắng, Phó tổng giám đốc Lienvietpostbank: Lãi suất giảm là có cơ sở
Những tháng gần đây lạm phát đã có dấu hiệu giảm tốc khá mạnh. Đặc biệt, dù là tháng Tết, song chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 1 chỉ tăng có 1%, thấp hơn nhiều mức độ tăng giá của nhiều năm trước. Điều đó cho thấy lạm phát đang có tín hiệu giảm và lãi suất trong năm 2012 kéo xuống quanh mức 10%/năm là có cơ sở. Tuy nhiên, cần phải có sự đồng thuận không chỉ của ngành Ngân hàng mà còn phải cả toàn xã hội vào cuộc và doanh nghiệp phải hỗ trợ, gửi nguồn vốn nhàn rỗi vào Ngân hàng. Một khi có sự đồng thuận thì chủ trương của Chính phủ, NHNN về việc giảm lãi suất sẽ thực hiện được. Trong những tháng gần đây, nguồn vốn đầu vào của LienVietPostBank khá dồi dào, tăng khoảng vài ngàn tỷ đồng. Vì vậy, không chỉ đảm bảo tốt cho thanh khoản mà còn đủ vốn đầu tư cho sản xuất, lĩnh vực ưu tiên vốn. Tuy nhiên, NHNN cũng cần nới hơn nữa đối với lĩnh vực cho vay bất động sản để giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Cứu doanh nghiệp tức là cứu ngân hàng… Theo Thời báo ngân hàng "Khôn cũng chết, dại cũng chết, giả chết thì sống"
"Nếu không có cảnh đông tàn Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân" Mua cho một chu kỳ gần Mua cho 3 tháng, chẳng phân vân gì Vàng đang lẫn với đất, chì Hãy ra chọn lấy, cất đi và chờ Hãy nhìn chứng giống như thơ... Sẽ cho ta thấy bến bờ tương lai Dẫu mua có mất một vài... Cho chu kỳ tới, ván bài đang chia Hãy hành động trước kẻ kia Niềm tin chiến thắng nhìn về tương lai. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
không nghe đài địch
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
Thành viên từ 12:13, 31/07/11
Được cảm ơn 568 lần
|
|
||||||||||||
|
Mức lạm phát giữ được như hiện nay là tiền đề tốt để ngân hàng có thể hạ lãi suất trong thời gian tới.
Đó là quan điểm của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) Nguyễn Thị Hồng xung quanh kế hoạch hạ lãi suất huy động, cho vay của của các ngân hàng đang được cộng đồng doanh nghiệp đón chờ. Trao đổi với báo giới tại phiên họp báo Chính phủ chiều 4/2, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho hay, với mức tăng 1% của CPI trong tháng một vừa qua đã tạo tiền đề tốt để thực hiện chủ trương giảm lãi suất của Chính phủ. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn phải cân nhắc về mặt thời điểm để tiến hành điều chỉnh, tránh gây ra tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô. Trong khi đó, theo Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, với mức lạm phát được duy trì ở mức thấp như thời gian vừa qua thì lãi suất nhất định sẽ giảm. Tuy vậy, Việt Nam đang kiên định mục tiêu ổn định nên bất kỳ thay đổi nào cũng cần được tính toán kỹ lưỡng. “Chúng ta đang tin tưởng vào khả năng hiện thực hóa mục tiêu lạm phát một con số trong năm nay. Do vậy, ổn định giá trị đồng tiền là cách tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay”, Bộ trưởng Đam nói. Bên cạnh đó, theo ông Đam, Chính phủ cũng hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào khả năng tăng trưởng 2012 ở mức hợp lý, ít nhất là tương đương với 2011. Do vậy, Chính phủ sẽ tích cực chỉ đạo, theo hướng tăng cường sử dụng các biện pháp kinh tế, hạn chế giải pháp hành chính để hiện thực hóa mục tiêu này. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đam, vừa qua theo đánh giá của tổ chức quốc tế và chuyên gia, kinh tế 2012 còn nhiều khó khăn hơn năm 2011. Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ giảm, lãi suất ngân hàng vẫn còn cao. Trả lời báo giới trước lo ngại áp lực lên lạm phát tăng cao trong thời gian tới sau khi Ngân hàng Nhà nước bơm ra một lượng tiền tương đối lớn, khoảng 71 nghìn tỷ đồng trên thị trường mở (OMO) để hỗ trợ các ngân hàng trước Tết Nguyên đán, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Nguyễn Thị Hồng cho hay, do nhu cầu tiền mặt tăng cao của doanh nghiệp và người dân, nguồn vốn của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn trước Tết âm lịch vừa qua khá căng thẳng. Để giải quyết tình trạng này, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra một lượng tiền tương đối lớn để hỗ trợ các ngân hàng. Nhờ đó, thanh khoản của các ngân hàng được cải thiện, đảm bảo nhu cầu vốn cho nền kinh tế trong dịp Tết. Tuy nhiên, theo bà Hồng, dù Ngân hàng Nhà nước bơm ra lượng tiền khá lớn như vậy, nhưng ngay sau Tết, nguồn tiền mặt của các ngân hàng khá dồi dào và cơ quan này đã tiến hành hút trở lại lượng vốn với khoảng 57 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo bà Nguyễn Thị Hồng, phần lớn tiền được Ngân hàng Nhà nước bơm ra trên thị trường mở đều có kỳ hạn ngắn, phần lớn là 7 hoặc 14 ngày. Trong giai đoạn trước Tết âm lịch, có một số phiên được áp dụng kỳ hạn 21 ngày nhưng rất ít và chủ yếu để hỗ trợ các ngân hàng không bị đáo hạn số tiền quá lớn trong cùng một thời điểm. Với các kỳ hạn này, ngân hàng khó có thể chuyển hóa lượng tiền nói trên thành tín dụng. Do vậy, dù bơm ra số tiền lớn nhưng số tiền hỗ trợ thanh khoản nói trên hầu như không tác động đến lạm phát những tháng đầu năm 2012. "Khôn cũng chết, dại cũng chết, giả chết thì sống"
"Nếu không có cảnh đông tàn Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân" Mua cho một chu kỳ gần Mua cho 3 tháng, chẳng phân vân gì Vàng đang lẫn với đất, chì Hãy ra chọn lấy, cất đi và chờ Hãy nhìn chứng giống như thơ... Sẽ cho ta thấy bến bờ tương lai Dẫu mua có mất một vài... Cho chu kỳ tới, ván bài đang chia Hãy hành động trước kẻ kia Niềm tin chiến thắng nhìn về tương lai. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
||