Toàn bộ mấy anh công ty CK lại bịp bịp đây... mấy cụ bìm bịp vào mà nhập hội.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Stock2012, 09/04/2012.

2936 người đang online, trong đó có 104 thành viên. 01:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 478 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần trước tớ thấy nếu các công ty CK đồng loạt bìm bịp thì chứng nó quay đầu giảm trở lại đấy... mai mấy pak kiểm chứng lại nha, chả biết lần này thế nào đây... lần này chắc không ngoại lệ đâu nha.

    http://vneconomy.vn/20120409061559787P0C7/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-104.htm



    Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/4

    [​IMG] VĂN NHẬT
    09/04/2012 18:18 (GMT+7)
    [​IMG] Theo FPTS, có thể thấy ngưỡng kháng cự 450 điểm đã phát huy vai trò lực cản đối với đà hồi phục của VN-Index ở thời điểm hiện tại - Nguồn ảnh: TVSI.
    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (0)

    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 10/4.

    VN-Index có thể tiếp tục tăng nhẹ

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)

    “VN-Index có thêm phiên giằng co và tăng điểm hồi phục phiên thứ 3 liên tiếp. Đóng cửa chỉ số tăng 3,29 điểm lên mốc 450,73 điểm với 183 mã tăng giá, 74 mã giữ tham chiếu và 53 mã giảm giá. Khá nhiều thông tin tích cực cho thị trường chứng khoán sau ngày nghỉ cuối tuần giúp cho lực cầu hôm nay tăng, tập trung vào các mã có biến động giá lớn.

    Chúng tôi cho rằng, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục tăng nhẹ và kiểm định lại vùng kháng cự nói trên vào phiên giao dịch kế tiếp. Nhà đầu tư lướt sóng chỉ nên mua vào cổ phiếu có sẵn và không nên đuổi theo nền giá cao”.

    Cơ hội để thị trường đi lên vẫn cao

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

    “Theo BVSC, trong giai đoạn điều chỉnh và đặc biệt là khi các mẫu hình tam giác đang hình thành thì việc khối lượng giao dịch giảm là điều không đáng lo ngại. Thêm vào đó, tín hiệu “bulltrap” nhỏ trong phiên giao dịch cuối tuần trước đã được bù lại trong phiên hôm nay. Chính vì vậy, cơ hội để thị trường đi lên vẫn đang được đánh giá cao hơn và chiến lược nắm giữ một tỷ trọng cổ phiếu trên mức trung bình vẫn được BVSC bảo lưu.

    Tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư vào những thay đổi có thể có của Thông tư 13, đặc biệt là khả năng thay đổi hệ số rủi ro áp dụng cho các khoản vay bất động sản và chứng khoán từ 250% về 150%, chính là yếu tố hỗ trợ thị trường trong giai đoạn hiện tại. Thông tin này có trở thành chính thức hay không theo chúng tôi sẽ được phần nào phản ánh trước vào diễn biến thị trường.

    Như vậy, nếu trong một vài phiên tới, thị trường tiếp tục tăng điểm và HNX-Index tiếp cận lại vùng đỉnh cũ tại 78-79 điểm thì cơ hội xác lập mẫu hình tam giác sẽ được đánh giá cao. Đây được xem là tín hiệu giải ngân với tỷ trọng cao cho nhà đầu tư trong những phiên điều chỉnh sau đó của thị trường”.

    Khả năng tiếp tục tăng điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)

    “Hiện rất nhiều mã trên sàn đang giao dịch gần đỉnh trước của mỗi cổ phiếu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chuỗi tăng điểm hiện tại của VN-Index trong các phiên tới.

    Trong khi đó, một số mã như REE, HAG, SBT … đã có những breakout quan trọng sau khi hình thành các mô hình củng cố xu hướng. Các cổ phiếu này nhiều khả năng tiếp tục tăng cao trong thời gian tới và sẽ hỗ trợ cho chỉ số VN-Index.

    Tương tự VN-Index, HNX-Index giao dịch trong sắc xanh trong gần suốt thời gian giao dịch và đóng cửa với mức tăng khá mạnh. Trong các phiên tới, chỉ số này có thể tiếp tục tiếp cần đường biên trên của mô hình Ascending Triangle. Ở chiều ngược lại, HNX-Index có thể giảm về đáy nhỏ trước ơ 71,74”.

    Kiểm tra lại khu vực 450 – 460

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

    “Theo thông tin công bố thì Ngân hàng Nhà nước vừa qua đã yêu cầu nhóm G12 thiết kế các chương trình giảm lãi suất cho vay các doanh nghiệp và báo cáo việc giải ngân thông qua Vụ chính sách tiền tệ. Đây là nỗ lực từ phía cơ quan quản lý nhà nước nhằm hạn chế tình trạng các doanh nghiệp không tiếp cận được với nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi như thời gian vừa qua.

    Ngoài ra, sự xuất hiện của Nghị định 24/2012/NĐ-CP cũng đã đưa ra khá nhiều rào cản nhằm hạn chế tối đa các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh vàng. Trên cơ sở hoạt động kinh doanh vàng bị siết chặt, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có dòng tiền lớn chuyển dịch từ kênh đầu tư vàng sang thị trường chứng khoán trong thời gian tới do thị trường vàng trở nên kém hấp dẫn đầu tư.

    Với những tin tốt được công bố, VN-Index đã tiếp tục nới dài đà tăng khi ghi được 3,29 điểm lên 450,73 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang vận động dọc theo kênh đi ngang trong khoảng 435 – 460 điểm.

    Quan sát diễn biến phiên giao dịch 9/4, có thể thấy ngưỡng kháng cự 450 điểm đã phát huy vai trò lực cản đối với đà hồi phục của VN-Index ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang đóng băng trong khi kênh đầu tư chứng khoán được đã cải thiện kể từ đầu năm 2012 đến nay, khả năng cao sẽ có sự chuyển dịch của dòng tiền từ thị trường vàng sang chứng khoán trong thời gian tới. Cùng với động thái mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây, chúng tôi cho rằng triển vọng đi lên của thị trường ở thời điểm hiện tại đã cao hơn rất nhiều so với những tuần giao dịch trước.

    Phiên giao dịch tiếp theo, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục xu thế đi lên để kiểm tra lại khu vực 450 - 460 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc tiến hành giải ngân nếu chỉ số cho tín hiệu có thể bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự này cùng thanh khoản được cải thiện mạnh”.

    Thời điểm hợp lý để giải ngân

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

    “Phiên giao dịch ngày 9/4 thị trường có diễn biến tăng giá với thanh khoản sụt giảm so với phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập thị trường vẫn trong xu thế sideway đi lên, do đó việc tham gia giải ngân lúc này là hết sức hợp lý đối với những mã đã hình thành xu hướng tăng rõ rệt. Đồng thời việc xem xét bán ra chỉ vào lúc thị trường gia tốc mạnh để có thể có được mức tăng trưởng ấn tượng nhất”.
  2. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là mấy anh CTCK nhận định toàn vuốt cái đuôi
  3. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Ai có cổ bán được trẩn hôm nay thì ngon
  4. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Hàng tồn chất cao như núi!

    Khách hàng đặt cọc rồi vẫn bỏ. Đua khuyến mãi, tăng hoa hồng vẫn không bán được hàng. Nhiều loại nguyên liệu như vải may mặc, đường, phân bón... đang chịu cảnh ế ẩm, “nằm ngủ” trong kho.

    Thậm chí có mặt hàng đến thời điểm này lượng tồn kho lên đến hàng trăm ngàn tấn.

    Tình trạng trên khiến nhiều tiểu thương phải sang nhượng, bán sạp. Các doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lượng sản xuất. Các công ty chuyên làm phân phối cũng không dám “ôm” nhiều hàng để tránh vốn nằm chết một chỗ.


    Một cơ sở dệt ở quận Tân Bình (TP.HCM) hiện tồn trên 50.000m vải các loại từ tết đến nay - Ảnh: MINH ĐỨC


    Khuyến mãi vẫn èo uột

    Mỗi ngày tại chợ Bình Tây (TP.HCM) có đến hàng ngàn tấn hàng được bán ra, nhưng riêng mặt hàng vải lụa, sợi dệt tại đây gần như đang “chết” đứng. Không riêng chợ Bình Tây, hàng loạt chợ chuyên về vải vóc ở TP.HCM như An Đông, Soái Kình Lâm, Tân Bình... cũng xảy ra tình trạng người bán nhiều hơn người mua!

    Chị Tuyết, tiểu thương chợ Bình Tây, cho biết nếu may mắn mỗi ngày bán được vài mét vải, còn không thì mở sạp ngồi coi để giữ mối là chính. Tại chợ này, ghi nhận sáng 8-4 chỉ có vài người đi dạo xem hàng. Chị Hòa Thanh, bán hàng ở đây, cho hay từ đầu năm nay đã phải nhập thêm mặt hàng khăn len, mũ nón để bán kèm vì ngồi không cũng không biết làm gì. Một số chủ sạp phải sang nhượng cho người khác để bán mũ bảo hiểm, túi xách... Một số sạp cố gắng cầm cự cũng rơi vào tình trạng hàng chất đống trong sạp, tồn kho từ cuối năm ngoái đến nay vẫn chưa bán được.

    Tại khu vực “làng” dệt Bảy Hiền (Q.Tân Bình), nếu như trước đây các cơ sở dệt phải để máy chạy suốt ngày đêm mới cung cấp đủ lượng hàng cho các chợ đầu mối thì nay chỉ làm cầm chừng. Tại cơ sở dệt sợi BH (Năm Châu, Tân Bình), vải dệt thành phẩm chất thành từng đống ra tận cửa. Chủ cơ sở cho biết hàng tồn kho còn khá lớn do hầu hết chợ đầu mối, công ty từ chối đơn hàng hoặc nhập số lượng nhỏ. Cơ sở này đang lúng túng chưa biết xử lý ra sao với lượng hàng tồn ngày càng nhiều lên.

    Tương tự, ban giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Fabric VN (TP.HCM) như đang ngồi trên đống lửa khi số lượng sợi, vải tồn kho đã lên tới 300.000m. Các loại vải sợi của công ty như jacquard, sợi T/C,T/R, slub yarn, fancy yarn... tồn kho ngày càng nhiều khi sức mua đã giảm trên 50% trong ba tháng đầu năm, thậm chí có khách đến đặt cọc cho công ty 30% rồi bỏ cọc không lấy hàng.

    Tình trạng ế ẩm của mặt hàng vải chủ yếu do đặt hàng từ các doanh nghiệp may mặc sụt giảm. Giới kinh doanh hàng may mặc hiện đang lo sốt vó vì đã tổ chức rất nhiều đợt khuyến mãi nhưng vẫn không bán được hàng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hàng loạt thương hiệu thời trang có tiếng như M, B. N, A... đều tồn ít nhất vài ngàn đến hàng chục ngàn sản phẩm thành phẩm kể từ Tết Nguyên đán đến nay.

    Bà T., chủ đại lý phân phối cấp 1 của thương hiệu áo sơmi T trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM), xác nhận từ giữa tháng 1-2012 đến nay, doanh số bán ra của cửa hàng bà giảm đến 40% so với cùng kỳ năm 2011.

    Khách hàng thưa thớt

    Nhắc đến tình hình buôn bán, ông Cường, chủ cửa hàng phân bón trên đường Lê Quang Sung, Q.6, TP.HCM, than vắn thở dài: “Chưa bao giờ việc kinh doanh lại khó khăn như hiện nay. Cứ nghĩ ngành phân bón phục vụ sản xuất sẽ không bị ế vì kiểu gì bà con nông dân cũng vẫn phải dùng trong sản xuất. Ai ngờ từ đầu năm đến nay, lượng tiêu thụ sụt xuống thê thảm”. Ông Cường cho biết khách mua hàng ngày càng thưa thớt.

    Nhiều khách quen trước đây mua hàng rất đều đặn, nay thi thoảng mới xuất hiện, thậm chí có khách biệt tăm. Hiện lượng hàng bán ra của cửa hàng chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm hàng giảm mạnh nhất là phân bón phục vụ ngành trồng hoa, cây cảnh. “Kinh tế khó khăn, nhiều người hạn chế chơi hoa, cây cảnh khiến các vựa cây cảnh, các khu vực trồng hoa ở Củ Chi, Bình Chánh làm cầm chừng” - ông Cường nhận định.

    Ông Hiệp, phụ trách kinh doanh một công ty chuyên bán sỉ và lẻ các loại phân bón sản xuất trong nước và cả nhập khẩu, trụ sở tại Q.Gò Vấp, cho biết do không dự báo được tình hình tiêu thụ nên trong tháng 1 và 2 tổng lượng hàng công ty nhập về kho tới 400 tấn. Tuy nhiên, lượng hàng đi Bình Dương, Long An... lại giảm mạnh. Do đó, sau hai tháng tiêu thụ nhỏ giọt, kho hàng của công ty chất hàng tồn ngoài dự kiến. Theo ông Hiệp, sang tháng 3 lượng hàng tồn trong kho tới hơn 200 tấn.

    Theo ông Nguyễn Văn Sung, giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Sinh hóa Củ Chi, hiện một bộ phận máy móc của công ty đang được “nghỉ ngơi” vì lượng hàng bán ra bị giảm thê thảm. Nếu như thời điểm này năm ngoái, mỗi tháng công ty bán được khoảng 1.000 tấn phân bón thì nay chỉ bán được 500 tấn. Vì vậy, ngoài lượng nguyên liệu đưa vào sản xuất thông thường, lúc nào trong kho của công ty cũng tồn khoảng 1.500 tấn nguyên liệu sản xuất...

    Lượng tiêu thụ giảm khiến các công ty phân bón phải tăng chiết khấu để đẩy hàng tồn. Theo đó, từ mức 2% hoa hồng được hưởng, nay đại lý lấy khoảng 100 tấn hàng/tháng sẽ được hưởng mức hoa hồng 3%, từ 800-1.000 tấn sẽ được hưởng mức chiết khấu 3% giá trị lô hàng. Tuy nhiên, do sức mua chưa có dấu hiệu được cải thiện nên các đại lý vẫn chần chừ, không dám ôm hàng.
    Tồn trên 380.000 tấn đường

    Tính đến cuối tháng 3-2012, lượng hàng tồn kho tại các nhà máy đường là 380.000 tấn. Theo Hiệp hội Mía đường VN, lượng hàng tồn cao do sức mua tiếp tục thấp từ cuối năm ngoái đến nay. Nguyên nhân chính do doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, không dám mạnh tay mua hàng dự trữ. Bà Oanh, kinh doanh đường tại khu vực chợ Trần Chánh Chiếu (Q.5,TP.HCM), cho biết thị trường tiêu dùng ế ẩm nên lượng đường bán ra để phục vụ sản xuất, chế biến cũng giảm theo. Hiện nhiều sạp chỉ biết sống nhờ vào các mối quen là những lò sản xuất bánh, kẹo, nước giải khát hay các quán cà phê nhưng chỉ mang tính thời vụ.”Sản xuất ít thì đường bán ra cũng ít đi, so với năm ngoái đã giảm gần 30%”, bà Oanh nói.

    Theo dự báo của Hiệp hội Mía đường VN, sản lượng đường niên vụ 2011-2012 ước đạt 1,4 triệu tấn, dư khoảng 170.000 tấn đường, trong đó 100.000 tấn tồn để chuyển sang vụ sau và có thể dư 70.000 tấn cho xuất khẩu. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là các nhà chế biến sản xuất trong nước của ngành bánh kẹo, nước giải khát, sữa... VN lại không mặn mà với đường trong nước mà tiếp tục đăng ký với Bộ Công thương để xin được nhập gần 270.000 tấn đường vì lý do giá nhập khẩu cạnh tranh hơn. Hệ lụy là giá bán buôn đường của các nhà máy giảm mạnh, giá thu mua mía nguyên liệu của người nông dân rớt theo.

    Ông Nguyễn Thành Long, chủ tịch Hiệp hội Mía đường VN, cho biết từ tháng 3-2012, hiệp hội đã gửi công văn lên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiến nghị cho xuất khẩu 250.000 tấn đường nhằm giải quyết lượng tồn kho, nhưng đến nay lượng đường tồn vẫn chưa được giải tỏa.


    Theo Tuổi trẻ
  5. Stock2012

    Stock2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy anh chứng khoán mà đồng lòng hô tăng thì chứng chả tăng nổi he he

Chia sẻ trang này