Sốt giá phân đạm và lãi khủng trong tầm tay DPM !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 4_mua, 14/04/2012.

2251 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 04:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5628 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Cổ đông DPM và những ai chưa sở hữu cần lưu ý thông tin quan trọng này :

    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/15/93175/Phan-dam-bat-ngo-sot-gia.aspx

    Phân đạm bất ngờ sốt giá!

    HỮU ĐỨC -
    Thứ Năm, 12/04/2012, 10:15 (GMT+7)

    Sau khoảng 2 tháng trầm lắng, ế ẩm, hiện phân đạm (urê) ở ĐBSCL bất ngờ quay đầu tăng giá mạnh và có biểu hiện khan hàng.
    Trong tuần qua nhiều nông dân ở các xã Trường Xuân, Trường Thành, Đông Bình, huyện Thới Lai (Cần Thơ) ra chợ mua phân bón cho vụ lúa HT sớm, ngạc nhiên trước cảnh phân urê sốt giá, trong khi các loại phân khác NPK vẫn chưa tăng. Chị Hòa, nông dân xã Trường Xuân cho biết: Mấy chủ cửa hàng thân quen nói hàng về ít, chờ thêm đôi ba ngày tới có thể giá giảm. Nhưng lúa tới đợt bón phân nông dân khó lòng chờ đợi được.
    Không riêng nông dân Cần Thơ, giới chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp cấp 2 ở các tỉnh có vùng lúa HT sớm tâm trạng bồn chồn trước tình hình phân urê tăng đầu vụ. Anh T - một chủ cửa hàng buôn bán phân bón, là đại lý cấp 2 bên dòng kênh xáng Xà No, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, mỗi năm bán hơn 3.000 tấn phân các loại cho nông dân quanh vùng, nói: "Riêng vụ HT tôi bán ra 500-700 tấn phân urê. Hồi giữa tháng 2/2012, phân urê Phú Mỹ ổn định giá với mức thấp. Từ đại lý cấp 1 giá 480.000-490.000 đồng/bao (50kg) đưa hàng về đại lý cấp 2 giá 500.000-510.000 đồng/bao.

    [​IMG]

    Sản xuất phân bón NPK Cò bay ở Cần Thơ chờ vào vụ HT
    Theo đó, phân urê TQ khoảng 490.000-500.000 đồng/bao. Tuy nhiên chỉ trong tuần qua, phân urê Phú Mỹ tăng giá lên 530.000-535.000 đồng/bao, tăng 30.000-35.000 đồng/bao. Thấy vậy, dân đại lý cấp 2 thăm dò tình hình, hiện nay không có tình trạng quá đỗi khan hàng. Vì một số đại lý cấp 1 vẫn có hàng, nhưng chẳng hiểu tại sao gọi điện đặt hàng có một vài chủ không muốn bán. Tương tự phân urê TQ cũng “ăn theo” tăng giá. Trong khi nông dân cần mua hàng. Cái khó cho nông dân lúc này là bán lúa giá thấp, nhưng phân lại tăng".
    Qủa là trái với dự đoán hồi đầu năm, nguồn cung phân bón dồi dào và dự báo giá cả tương đối ổn định. Trong năm 2012, dự báo nước ta chủ động nguồn sản xuất phân Urê ổn định với tổng sản lượng gần 2,6 triệu tấn/năm. Phân DAP cân đối sản xuất đủ 50% trong nhu cầu cả nước khoảng 650-700 ngàn tấn/năm. Phân lân sản xuất gần 1,7 triệu tấn, cân đối đủ 80% nhu cầu và phân kali nhập khẩu khoảng 700.000 tấn/năm. Riêng ĐBSCL, nhu cầu phân urê khoảng 800.000 tấn/năm; DAP 350.000 tấn/năm; NPK 650.000-700.000 tấn/năm.
    Tuy nhiên, một DN trong ngành phân bón phân tích: Nếu tính trên tổng công suất phân urê các nhà máy đạm Hà Bắc 200.000 tấn/năm, Phú Mỹ 800.000 tấn/năm, còn lại 2 nhà máy đạm Cà Mau 800.000 tấn/năm và đạm Ninh Bình 560.000 tấn năm vừa mới đưa vào hoạt động. Như vậy, sản lượng tạo nguồn cung nhất thời có thể chưa đáp ứng. Mặt khác, dân kinh doanh phân bón ở ĐBSCL chưa ai khẳng định có hay không hiện tượng găm hàng tạo giá sốc. Có ý kiến đưa ra giả thiết, sau 2 tháng đầu năm tình trạng phân bón bán ra chậm. Một lượng phân urê có DN lỡ ký XK nên hiện thời hụt nguồn cung. Bởi thế, một số DN nhập nguồn phân urê từ TQ về, đưa vào các tỉnh phía Nam chi phí vận chuyển cao nên đội giá bán tăng lên dịp này.
    Hiện nay ở ĐBSCL một số địa phương chủ động được nguồn nước, vừa thu họach xong lúa ĐX, nông dân đã chủ động gieo sạ lúa HT sớm. Tại Cần Thơ, Sở NN-PTNT Cần Thơ cho biết, hiện lúa ĐX thu hoạch gần dứt điểm, vụ HT dự kiến có hơn 80.000 ha. Tiến độ xuống giống hiện nay có hơn 60.000 ha. Nhiều vùng lúa đã lên xanh có nhu cầu sử dụng phân bón đầu vụ. Sắp tới, vụ lúa HT toàn vùng ĐBSCL có hơn 1,5 triệu ha. Ông Trịnh Trí Tiên, Phó Giám đốc Cty Phân bón hóa chất Cần Thơ nhận xét: Nhu cầu phân bón vụ HT chỉ đang ở giai đoạn đầu vụ, phân NPK chưa tăng giá. Phân urê khan hàng nên giá tăng. Nếu tình hình phân urê tăng kéo dài khoảng 1 tháng thì phân NPK có thể sẽ tăng theo.

    + Theo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần (PVFCCo – Đạm Phú Mỹ), thực tế thói quen của nông dân ĐBSCL thường bón phân nhiều hơn yêu cầu hoặc khuyến cáo kỹ thuật khoảng 10 – 20%. Gần đây do các loại phân trộn, phân hỗn hợp bị làm giả nhiều nên nông dân trong vùng có xu hướng chuyển sang dùng phân đơn. Do đó nhu cầu các loại phân đơn hiện nay của ĐBSCL khá lớn.
    + Năm 2010, Đạm Phú Mỹ cung cấp hơn 300 nghìn tấn phân bón các loại cho ĐBSCL, chiếm khoảng 38% thị phần. Trong đó, phân urê Phú Mỹ bán ra đạt hơn 200 nghìn tấn, chiếm 37% thị phần thị trường phân urê ở ĐBSCL.



    Hữu Đức
  2. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Phân đạm là mặt hàng chính của DPM
    Phân đạm là nguyên liệu đầu vào không thể thiếu của nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất lúa gạo nói riêng.
    Hiện nay thị giá DPM chưa lên bao nhiêu so với các mã cổ phiếu khác đã tăng nóng.
    Một khi nhà đầu tư lẫn đầu cơ chứng khoán đã chốt lời các mã tăng nóng, đương nhiên dòng tiền sẽ đổ vào những mã cơ bản tốt chưa tăng giá, trong đó có DPM.


    Vậy chúng ta chờ gì nữa mà không gom dần DPM ?

    Hay đợi nó tăng trần rồi mới đua ? :-??
  3. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27
    mịa, giá phân bón tăng thì người nông dân lại khổ Bác à...DPM tăng lợi nhuận thì đó chính là phần mất đi của những người nông dân chân lấm tay bùn...ăn mồ hôi nước mắt của họ...Lẽ ra giá phân bón là mặt hàng phải do NN kiểm soát và có chính sách hỗ trợ đặc biệt vì nó còn liên quan liên đới đến giá cả lúa gạo--> ahuong đến an ninh quoc gia nữa
  4. CHUONGNGUYEN

    CHUONGNGUYEN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    DPM thứ hai bị đè giá rồi
  5. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Giá tăng là do cơ chế thị trường, có phải riêng một mình DPM nâng giá phân đạm đâu ?
  6. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Càng tốt bác à, vì em vẫn đang gom thêm mà
    Đây là thông tin chính thức, không phải tin đồn vớ vẫn, em đưa lên để trao đổi thông tin với những ai quan tâm
  7. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/20120203112015714CA3...uong-asean.chn

    30 cổ phiếu Việt được quảng bá ở thị trường ASEAN

    VnExpress


    15 cổ phiếu sàn HoSE thuộc VN30 và 15 cổ phiếu sàn Hà Nội đóng vai trò quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam đến các nhà đầu tư quốc tế.
    Đây là những cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn, vốn hóa cao, thanh khoản tốt, được chọn lọc kỹ lưỡng trên cả 2 sàn, đóng vai trò quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam đến các nhà đầu tư quốc tế.

    HOSE lẫn HNX đã tham gia cùng các Sở ASEAN xây dựng trang web aseanexchanges.com, đưa thông tin về các Sở trong khối để thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy giao dịch, làm cơ sở triển khai liên kết giao dịch ASEAN. Theo đó, mỗi nước sẽ chọn ra 30 cổ phiếu hàng đầu về giá trị vốn hóa thị trường và tính thanh khoản để hiển thị thông tin trên trang web này.

    Dựa vào VN30, HOSE đã chọn ra 15 cổ phiếu căn cứ theo giá trị giao dịch để đưa vào ASEAN Stars cùng với 15 cổ phiếu khác đang niêm yết trên sàn Hà Nội.

    Thông tin về giá cả được cập nhật hàng ngày, các tin liên quan cũng sẽ kết nối trực tiếp từ trang web này đến các trang web của các sở giao dịch.

    Bà Phan Thị Tường Tâm, Tổng giám đốc HOSE cho biết, 30 doanh nghiệp Việt được chọn lựa gánh trọng trách lớn trong việc quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài khối, các công ty niêm yết khác trên sàn. Đây là một trong 3 dự án quan trọng mà Sở triển khai, nghiên cứu trong năm 2011, bên cạnh việc phân ngành các công ty niêm yết, thiết kế chỉ số VN30.

    15 cổ phiếu tại HOSE có tên website asenexchanges.com gồm: STB, VIC, SSI, MSN, FPT, HAG, KDC, EIB, DPM, VNM, REE, OGC, IJC, VCB, PNJ.

    15 cổ phiếu tại HNX gồm: ACB, DBC, HBB, KLS, NTP, OCH, PGS, PLC, PVI, PVS, PVX, SCR, SHB, VCG, VCS.
    Theo Bạch Hường
    VNExpress
  8. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Khi các nhà đầu tư nước ngoài đem vốn vào Việt Nam, họ không quan tâm những cổ phiếu có đội lái hoặc bị làm giá.
    Họ quan tâm những công ty làm ăn có lãi đều, tình hình tài chính ổn định, không dính nợ xấu, và đặc biệt :

    Có mặt trong nhóm VN30 !

    Chính là DPM :-bd:-bd:-bd
  9. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0

    Nhận diện VN30


    [​IMG]
    Có quỹ mở, có chỉ số mới, nhà đầu tư sẽ có thêm kênh đầu tư. Nhưng để đầu tư các cổ phiếu trong danh mục VN30, NĐT vẫn phải phân tích thêm.

    Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa công bố danh sách 30 cổ phiếu đưa vào rổ chỉ số VN30. Để hiểu rõ hơn về bộ chỉ số mới, ĐTCK đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phát triển của HOSE.

    Từ giữa năm 2011, HOSE đã cho hay, VN30 sẽ xuất hiện trong quý I/2012. Tuy nhiên, VN30 chính thức có mặt ngay sau Tết thì hình như sớm hơn dự đoán của nhiều người?

    Chúng tôi đã cân nhắc và thấy đây là thời điểm thích hợp để áp dụng chính thức bộ chỉ số VN30. Thực ra, chúng tôi đã dành trọn năm 2011 cho công tác nghiên cứu và chuẩn bị, từ xây dựng đề án, lấy ý kiến, tổ chức hội thảo đến xem xét dữ liệu, đầu tư công nghệ thông tin, chạy dữ liệu quá khứ… Có thể nói, chúng tôi đã rất nghiêm túc và kỹ lưỡng trong xây dựng bộ chỉ số VN30. Phòng Nghiên cứu và Phát triển của HOSE là nơi chịu trách nhiệm chính cho sự ra đời của VN30.

    Được biết, HOSE đã lập ra Hội đồng chỉ số. Vai trò của Hội đồng chỉ số có ý nghĩa thế nào trong xây dựng VN30?

    Hội đồng gồm 8 thành viên độc lập. Vai trò của Hội đồng chỉ số là giám sát quá trình lựa chọn cổ phiếu trong rổ tính VN30 để đảm bảo danh mục cổ phiếu đáp ứng đúng tiêu chí và thực sự khách quan. Họ cũng đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng các phương pháp lựa chọn cổ phiếu, cách tính chỉ số.

    Trong hơn 30 cổ phiếu niêm yết trên HOSE, bộ chỉ số mới chỉ lựa chọn ra 30 cổ phiếu. Tại sao là con số 30 mà không phải nhiều hơn?

    Chọn 30 cổ phiếu trong rổ tính vì 30 là con số khá thông dụng. Ngoài ra, thống kê sơ bộ cho hay, 30 cổ phiếu trong rổ tính đã chiếm 80% giá trị vốn hóa thị trường, nghĩa là cũng đã có tính đại diện cho cả thị trường. Thực ra, chúng tôi cũng thử gom 50 cổ phiếu vào rổ tính nhưng nhận thấy giá trị vốn hóa của 50 cổ phiếu này không hơn bao nhiêu so với rổ tính 30 cổ phiếu. Như vậy, chọn 30 sẽ thuận tiện hơn cho quản lý và cũng hiệu quả hơn.

    Nhiều nhà đầu tư cho rằng, những cổ phiếu trong VN30 hẳn phải tiêu biểu và đáng tin cậy thì mới được xuất hiện trong rổ tính. Vì thế, xu hướng đầu tư theo danh mục cổ phiếu VN30 đã manh nha. Bà có cho rằng đó là lựa chọn khôn ngoan?

    Mỗi chỉ số có một vai trò khác nhau, theo những tiêu chí khác nhau. Như VN30 được sàng lọc theo 3 tiêu chí, vốn hóa, lượng cổ phiếu lưu hành tự do và thanh khoản. Vì thế, VN30 sẽ chỉ thể hiện theo những tiêu chí mà nó hướng tới.

    Không có gì đảm bảo các cổ phiếu trong VN30 là tốt hay xấu, vì muốn biết tốt hay xấu phải dựa thêm những tiêu chí khác như kết quả kinh doanh, quản trị doanh nghiệp…

    Nghĩa là nhà đầu tư muốn đầu tư theo danh mục VN30 phải cẩn thận?

    Thực tế, vẫn có những quy tắc giúp các cổ phiếu trong rổ VN30 có được sự tin tưởng như cổ phiếu phải không bị cảnh báo, kiểm soát hay bị hủy niêm yết bắt buộc. Nghĩa là một cách gián tiếp, VN30 vẫn ít nhiều chịu sự điều chỉnh của các tiêu chí về kinh doanh, về công bố thông tin.. Nhưng đúng là muốn đầu tư theo danh mục trong VN30, nhà đầu tư cần phân tích thêm.

    Trên thế giới, người ta đã lập ra những chỉ số lấy giá trị hoặc tăng trưởng của doanh nghiệp làm trọng. Trong tương lai, ở Việt Nam chắc chắc cũng sẽ xuất hiện thêm nhiều chỉ số mới có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhà đầu tư.

    Liệu nhà đầu tư có phải chờ đợi nhiều không về những chỉ số mới?

    Có thể nhà đầu tư sẽ phải chờ, nhưng tôi tin, thời gian chờ đợi sẽ không lâu như quá trình ra mắt VN30. Bởi cái gì đầu tiên thường cũng lâu, tốn kém thời gian nhiều hơn. Nhưng một khi đã có nền tảng, những chỉ số ra đời sau sẽ gặp nhiều thuận lợi.

    Có mâu thuẫn không khi VN30 hướng chủ yếu tới nhà đầu tư nội địa, trong khi đây lại là đối tượng thường không có thói quen đầu tư theo chỉ số?

    Dù VN30 không có tiêu chí room ngoại nhưng thực tế là vẫn có nhiều nhà đầu tư ngoại quan tâm tới VN30. Bởi lẽ, VN30 dựa trên tiêu chí vốn hóa và giá trị giao dịch, vốn là những tiêu chí mà nhà đầu tư nước ngoài rất xem trọng.

    Chúng tôi cũng lạc quan rằng, nhà đầu tư trong nước sẽ không thờ ơ với VN30. Bên cạnh việc ra mắt chỉ số mới, quỹ mở đã được cho phép thành lập. Có quỹ mở, có chỉ số mới, nhà đầu tư sẽ có thêm kênh đầu tư. Nhìn ở góc độ khác, thêm chỉ số mới, thêm những tiêu chí mới, nhà đầu tư sẽ có thêm cơ hội nắm bắt thông tin nhiều hơn, có hướng xử lý thông tin tốt hơn.

    Theo Ngọc Thủy
    ĐTCK

    DPM có trong nhóm VN30 ! :-bd
  10. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0

    Đầu tư theo VN30


    TT - Dù đến ngày 6-2, VN30 - chỉ số thứ hai tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) - mới chính thức được đưa vào áp dụng, nhưng thời gian qua thị trường đã xuất hiện trào lưu đầu tư vào các cổ phiếu (CP) có trong rổ để tính VN30.



    [​IMG]

    Thông tin về việc đưa vào áp dụng chỉ số VN30 đã góp phần giúp chứng khoán khởi sắc hơn- Ảnh: minh đức
    Từ đầu năm đến nay, hàng loạt CP trong rổ VN30 tăng khá mạnh, có thể kể đến như CTG (tăng 37,8%), BVH (36,5%), HAG (27,6%), STB (23,8%)..., trở thành động lực giúp duy trì đà tăng của VN-Index...


    Đi trước đón đầu


    Ông Trần Hoàng Ngân, chủ tịch hội đồng chỉ số VN30, cho rằng thông tin về việc đưa vào áp dụng chỉ số VN30 vào ngày 6-2 đã tác động rất tích cực đến tâm lý nhà đầu tư, giúp chứng khoán khởi sắc hơn. “Với việc đưa vào áp dụng chỉ số VN30, nhiều nhà đầu tư cho rằng các cơ quan quản lý đã bắt đầu có những động thái giúp thị trường hấp dẫn hơn và nhà đầu tư cũng an tâm hơn khi bỏ vốn đầu tư...” - ông Ngân nói.
    Chia sẻ quan điểm này, ông Nguyễn Việt Đức, giám đốc nghiên cứu và phân tích kinh tế Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội, cho rằng đà tăng của chứng khoán từ đầu năm đến nay tập trung chủ yếu ở những CP trong rổ VN30 là điều có thể giải thích được, do nhóm CP này chắc chắn sẽ được chú ý nhiều hơn thời gian tới. Nhà đầu tư kỳ vọng các quỹ, đặc biệt các quỹ đầu tư chỉ số đang hoạt động hoặc dự kiến thành lập, sẽ mua vào các CP này để xây dựng quỹ.

    Ngày 3-2, HoSE đã tổ chức công bố chính thức về chỉ số VN30, được áp dụng từ ngày 6-2. Cùng ngày, HoSE công bố giới hạn tỉ lệ vốn hóa của các CP thành phân chỉ số VN30, trong đó CP STB đứng đầu và GMD đứng thứ 30 trong danh sách.
    Được biết, VN30 được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỉ lệ CP có khả năng giao dịch được, với 30 CP niêm yết tại HoSE có vốn hóa thị trường và thanh khoản cao nhất. Các CP trong VN30 bị giới hạn tỉ trọng không quá 10% và xem xét định kỳ sáu tháng/lần.
    Theo ông Hoàng Thạch Lân - giám đốc môi giới Công ty chứng khoán MHBS, với tính đại diện cao (vốn hóa, thanh khoản...), VN30 đáp ứng được tiêu chí cho quỹ đầu tư chỉ số. Và muốn xây dựng quỹ này, các công ty quản lý quỹ phải tổ chức mua các CP trong rổ VN30 với tỉ trọng tương ứng, đảm bảo danh mục của quỹ biến động tương ứng với VN30. Do đó, việc nhà đầu tư đổ xô mua các CP trong VN30 không ngoài mục đích nhằm đón đầu cơ hội. “Nếu việc xuất hiện các quỹ đầu tư chỉ số trở thành hiện thực từ nay đến giữa năm như dự báo, chắc chắn sẽ có lực cầu mới và thị trường sẽ diễn biến tích cực hơn...” - ông Lân nói. Một số chuyên gia cho rằng sau khi cơ quan quản lý “bật đèn xanh” cho quỹ mở hoạt động, một số quỹ đầu tư lớn trong nước đã rục rịch thành lập các quỹ đầu tư chỉ số và các quỹ này dự báo sẽ sớm xuất hiện. Tuy nhiên, dù khẳng định đây là cơ sở quan trọng để các quỹ trong nước thành lập quỹ đầu tư chỉ số, nhưng bà Lê Yến Quỳnh - giám đốc nghiệp vụ, quản lý danh mục của Dragon Capital - cho rằng thị trường cần có thời gian chấp nhận VN30. Ngoài ra, hạn chế hiện nay là một số CP trong VN30 đã hết room (tỉ lệ) cho nhà đầu tư nước ngoài, do đó việc thành lập quỹ đầu tư chỉ số đối với VN30 cũng chưa thể quá lạc quan.


    So bó đũa chọn cột cờ


    Tại biểu đồ so sánh VN30 (mô phỏng trên dữ liệu quá khứ trong ba năm gần đây) với VN-Index, được HoSE công bố ngày 1-2, nhiều nhà đầu tư bày tỏ thất vọng khi cho rằng diễn biến của hai chỉ số này hầu như tương đồng. Anh Huỳnh Đức, một nhà đầu tư tại sàn ACBS, cho rằng một trong những mục tiêu của việc xây dựng chỉ số VN30 là cung cấp cho thị trường chỉ số phản ánh trung thực hơn diễn biến của thị trường, khi mà VN-Index thời gian qua đã bị “méo mó” do ảnh hưởng của một số CP lớn. Tuy nhiên, thực tế so sánh biểu đồ này cho thấy quá khác biệt. Nhiều nhà đầu tư cho rằng không ít CP không xứng đáng nằm trong rổ VN30 do chất lượng không tốt như kỳ vọng.
    Ông Nguyễn Việt Đức cho rằng việc ảnh hưởng của nhóm CP lớn đến VN30 là điều không thể tránh khỏi, do phương pháp tính chỉ số này không khác biệt so với VN-Index. Chỉ có một số khác biệt là VN30 tính toán trên tỉ lệ CP có khả năng giao dịch được (free float) và giới hạn tỉ trọng của mỗi CP (không quá 10%) trong VN30. Do vậy, chỉ có vài CP như BVH, CTG, VCB... với cách tính theo VN30 giảm tỉ trọng so với cách tính trong VN-Index. Khi một số CP có tỉ trọng lớn trong VN30 biến động, VN30 cũng sẽ chịu tác động là điều không thể tránh khỏi.
    Ông Hoàng Thạch Lân cho rằng căn cứ trên công thức tính, VN30 không thể triệt tiêu được các hoạt động thao túng giá, nếu các CP lớn “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Theo ông Lân, việc lựa các CP trong VN30 chưa dựa theo tiêu chuẩn chất lượng kinh doanh của công ty mà theo hình thức “so bó đũa chọn cột cờ”, những CP nào đáp ứng được các tiêu chí về vốn hóa, free float, thanh khoản... sẽ có tên trong danh sách.
    Tuy nhiên theo ông Lân, những hạn chế của VN30 như phản ứng của một số nhà đầu tư là điều khó tránh khỏi, do mục tiêu lớn nhất của việc áp dụng VN30 là nhằm tạo thêm sản phẩm đầu tư cho thị trường, là công cụ đầu tư theo chỉ số của các quỹ đầu tư trong thời gian tới. Hơn nữa, theo một số chuyên gia, việc xây dựng VN30 dựa theo phương pháp tính hiện đại nhằm tạo ra sự đồng bộ với thông lệ quốc tế về cơ cấu chỉ số, khả năng sinh lợi của chỉ số CP tại HoSE với các sàn chứng khoán trong khu vực.
    HẢI ĐĂNG

Chia sẻ trang này