Thế này thì sang tuần cp sàn hàng loạt rồi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TCTF1, 12/05/2012.

4666 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 23:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4047 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749

    12-05-2012 10:37:07 ​

    [​IMG]
    Standard Chartered dự đoán lạm phát cả năm 2012 của Việt Nam sẽ ở mức 11,3% - Ảnh minh họa: Internet


    (ĐTCK) Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố báo cáo nghiên cứu kinh tế Việt Nam trong quý II.

    • Theo đó, Standard Chartered cho rằng, lạm phát của Việt Nam sẽ xuống 10,9% trong quý II và 7,9% trong quý IV. Với lạm phát đang trên đà giảm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.
      Mặc dù các số liệu thống kê về xuất khẩu và doanh thu ngành bán lẻ vẫn thể hiện sự tăng trưởng kinh tế, chỉ số GDP trong quý I vẫn thấp hơn so với dự kiến. Từ mức 6,1% của quý trước, GDP quý I còn 4,1%. Nguyên nhân là do sự sụt giảm trong ngành sản xuất và thương mại, dịch vụ sửa chữa xe máy và các sản phẩm tiêu dùng.
      [​IMG]
      Standard Chartered cho rằng, mặc dù tăng trưởng GDP hiện nay đang ở mức thấp nhất tính từ quý I/2009, nhưng Việt Nam vẫn có nhiều lý do để tiếp tục lạc quan. Theo Standard Chartered, kinh tế thường phát triển chậm nhất trong quý I, nhưng tốc độ tăng trưởng nửa cuối thường mạnh hơn hẳn nửa đầu năm. "Trong thời kỳ suy thoái năm 2009, kinh tế cả năm vẫn tăng trưởng ở mức đáng nể 5,3% mặc dù GDP quý I chỉ ở mức 3,1%. Vì vậy, chúng tôi giữ nguyên dự đoán tăng trưởng GDP ở mức 5,8% cho cả năm 2012", báo cáo của Standard Chartered nhận định và cho biết, GDP quý II sẽ ở mức 5,4% và dần dần tăng tốc để đạt 6,4% trong quý III và 6,6% trong quý IV.

  2. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    Fitch giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Việt Nam ở mức “B+”, triển vọng “ổn định”


    • Thứ bảy, 12/05/2012 08:44

    • [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    Fitch dự báo lạm phát Việt Nam vào khoảng 10% trong năm 2012.

    “Mức xếp hạng ‘B+’ và triển vọng ‘ổn định’ cho thấy thành công của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực giải quyết tình trạng mất cân bằng vĩ mô trong năm 2010 và 2011”.


    Ngày 11/05, Fitch giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm nội và ngoại tệ của Việt Nam ở mức “B+” với triển vọng “ổn định”. Trần xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam cũng được duy trì ở mức “B+” và xếp hạng tín nhiệm ngoại tệ ngắn hạn ở mức “B”.


    Ông Art Woo, Giám đốc Bộ phận Xếp hạng tín nhiệm châu Á – Thái Bình Dương của Fitch cho biết: “Mức xếp hạng ‘B+’ và triển vọng ‘ổn định’ cho thấy thành công của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực giải quyết tình trạng mất cân bằng vĩ mô trong năm 2010 và 2011”.


    Tuy nhiên, ông cũng cho rằng dù các dấu hiệu gần đây cho thấy sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như lạm phát hạ nhiệt, cán cân tài khoản vãng lai tích cực hơn, tỷ giá ổn định hơn, nhưng cần phải có thêm nhiều chứng cứ rõ ràng về sự cải thiện này và quá trình tái cơ cấu lĩnh vực ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước đang gây sức ép ngày càng lớn đến xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam”.


    Tổ chức này còn cho biết lĩnh vực ngân hàng vẫn là yếu tố tác động tiêu cực đến xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Tỷ lệ nợ/GDP cao của lĩnh vực tư nhân, khoảng 115% trong quý 3/2011 đã đặt ra rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và lĩnh vực tài chính. Hiện nguồn vốn của hệ thống ngân hàng còn thấp và chất lượng tài sản ngày càng sa sút. Những rủi ro này đi kém với sự yếu kém trong chất lượng công bố thông tin, bao gồm số liệu nợ xấu thấp hơn thực tế còn tỷ lệ nợ xấu chính thức vào cuối năm 2011 là 3.6%.


    Hơn nữa, các ngân hàng nhỏ cũng đang đối mặt với sức ép thanh khoản vì tín dụng tăng trưởng nhanh hơn so với cơ sở tiền gửi. Dù vậy gần đây Chính phủ đã tăng cường nỗ lực yêu cầu các ngân hàng yếu kém giải quyết nợ xấu và khuyến khích việc hợp nhất.


    Theo Fitch, khả năng thực hiện đúng theo các biện pháp của Nghị quyết 11, qua đó tạo ra môi trường kinh tế vĩ mô cân bằng hơn với lạm phát thấp hơn, tăng trưởng GDP ổn định và cán cân thanh toán ổn định hơn sẽ tác động tích cực đến xếp hạng tín nhiệm Việt Nam. Tương tự, việc đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là liên quan đến đầu tư công và các doanh nghiệp nhà nước, cũng là yếu tố tích cực đối với xếp hạng tín nhiệm quốc gia.


    Ngược lại, nếu tăng trưởng tín dụng quá mạnh và lạm phát trở lại mức hai con số, Việt Nam sẽ đối mặt với áp lực hạ bậc tín nhiệm. Ngoài ra, khoản thua lỗ nặng của lĩnh vực ngân hàng, qua đó phải cần đến sự hỗ trợ của Chính phủ, cũng có thể gây ra hành động tín nhiệm tiêu cực.



    Nguồn *********
  3. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    Eximbank tăng trưởng tín dụng quý I âm 5%

    Thứ bảy, 12/05/2012 10:53


    - Tổng giám đốc Eximbank cho biết, từ nay đến tháng 6 đặt mục tiêu khôi phục lại chỉ tiêu cho vay khách hàng và phấn đấu tăng trưởng tín dụng 3,4%.

    Tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) sáng ngày 12/5, ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, tăng trưởng tín dụng quý I của ngân hàng âm khoảng 5%.

    "Từ nay đến tháng 6, Eximbank đặt mục tiêu khôi phục lại mức âm trên và phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng vào cuối quý II là 3,4%. Hy vọng mức tăng trưởng tín dụng 17% mà ngân hàng Nhà nước giao có thể đạt được".

    Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý I/2012, cho vay khách hàng của ngân hàng mẹ Eximbank đến 31/3/2012 đạt 69.516,5 tỷ đồng, giảm 6,9% so với cuối năm 2011.

    Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng mẹ Eximbank quý I đạt 751,53 tỷ đồng, tăng 17,43% so với cùng kỳ năm 2010.
    Nguồn DVT
  4. bslqtuyen

    bslqtuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    65
  5. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/08/2011
    Đã được thích:
    7
    Bác chủ thớt hô ngược, nhưng đã đúng 2 lần rồi đấy,............:))
  6. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    Chính phủ dồn sức 'cứu' doanh nghiệp

    Tác giả: Ngọc Hà (Theo chinhphu)
    Bài đã được xuất bản.: 11/05/2012 16:30 GMT+7


    (VEF.VN) - Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đối với một số doanh nghiệp; giảm tiền thuê đất; miễn thuế môn bài năm 2012 đối với một số hộ sản xuất... là một trong số những giải pháp Chính phủ đưa ra tại Nghị quyết 13/NQ-CP, vừa được Thủ tướng ký ban hành.
    Trong Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
    Đầu tiên là gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Chính phủ cho phép gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012 đối với 2 nhóm doanh nghiệp sau đây đang thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:
    1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty.
    2. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.
    Chính phủ cũng đồng ý gia hạn 9 tháng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2011 trở về trước mà chưa nộp vào ngân sách nhà nước (không bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn theo Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 về việc gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động) của doanh nghiệp quy định tại nhóm 1 và nhóm 2 nêu trên và của doanh nghiệp sản xuất sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thủy (bao gồm cả vận tải thủy nội địa và vận tải biển), sản xuất thép, xi măng.
    [​IMG]


    Bên cạnh đó, miễn thuế môn bài năm 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối.
    Đồng thời, giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được Nhà nước cho thuê đất mà năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
    Bên cạnh đó, gia hạn tối đa 12 tháng thời hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính. UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thời gian gia hạn cụ thể cho từng dự án, nhóm dự án sau khi báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp.
    Đồng thời, sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định giảm, miễn thuế.
    Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp được xếp hạng 1, hàng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các doanh nghiệp quy định tại nhóm 2 nêu trên.
    Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định miễn thuế khoán giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.
    Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay, ưu tiên đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu; doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
    Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp cơ cấu lại nợ (thời hạn trả nợ, lãi suất, cho vay mới trả nợ cũ,... ) và các giải pháp khác cần thiết, phù hợp với từng loại hình, lĩnh vực sản xuất kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay được vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những doanh nghiệp có triển vọng phát triển, có sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhưng đang gặp khó khăn về tài chính.
    Ngân hàng Nhà nước chủ trì, cần đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả trong tái cấu trúc ngân hàng thương mại, kiên quyết xử lý các ngân hàng yếu kém, hoạt động kém hiệu quả bằng các biện pháp phù hợp nhưng phải bảo đảm đúng pháp luật, ổn định hệ thống và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân tiền gửi và sử dụng dịch vụ ngân hàng.
    Ngoài các giải pháp trên, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi quản lý, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả và theo đúng quy định.
  7. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    Bác chép cứ hay đùa em, up bài ae tham khảo thui, ko bịp cũng ko lợn..>:)>:)>:)>:) bác sắp chiến cổ nào phím đê.[:D]
  8. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    EVN đã trình 3 phương án tăng giá điện

    Tác giả: Theo PLTPHCM
    Bài đã được xuất bản.: 5 giờ trước



    EVN trình ba phương án tăng giá điện là: Tăng dưới 5%; tăng 10%; tăng trong khoảng 5%-10%.
    Theo Pháp luật TPHCM ngày 12/5, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) hiện đã trình Bộ Công thương 3 phương án tăng giá điện. Thứ nhất, tăng giá điện dưới 5%; thứ hai, tăng giá điện 10%; thứ ba, tăng giá điện trong khoảng 5%-10%.

    Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), hiện đơn vị này chưa nhận được bất cứ đề xuất nào từ EVN.

    "Việc điều chỉnh giá điện hay không sẽ được liên bộ Tài chính - Công thương tính toán, cân nhắc dựa trên mục tiêu đưa giá điện vận hành theo thị trường nhưng đảm bảo kiềm chế lạm phát" - vị lãnh đạo này nói.

    Trước đó, ngày 10/5, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến thời điểm này, các yếu tố đầu vào đã khiến giá điện tăng gần 3,3% (42,9 đồng/kWh).

    Theo quy định tại Quyết định 24 của Chính phủ về điều hành giá điện, trường hợp chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản nhỏ hơn 5% so với giá bán hiện hành, EVN tính toán phân bổ vào giá bán điện bình quân chi phí sản xuất, kinh doanh chưa được tính hết vào giá bán điện để điều chỉnh giá bán bình quân tối đa 5%, sau khi báo cáo Bộ Công Thương.

    Như vậy với việc thông số đầu vào làm tăng giá điện khoảng 3,3% mà Cục Quản lý Giá đưa ra thì việc tăng giá điện chỉ là vấn đề thời gian.
    Theo PLTPHCM
  9. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    Cho tăng giá điện 4,8% nhé...[r2)][r2)]
  10. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    Cuối tuần, vàng đứng giá, USD tự do tăng đột biến

    [​IMG] AN HUY
    12/05/2012 16:00 (GMT+7)
    [​IMG] Diễn biến giá vàng SJC trong 7 phiên gần nhất, tính đến 10h hôm nay, 12/5/2012 (đơn vị: nghìn đồng/lượng) - Ảnh: SJC.
    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (0)


    Giá vàng miếng trong nước hạ hơn 800.000 đồng/lượng trong tuần này do chịu sức ép giảm mạnh từ giá vàng quốc tế, nhưng đang cao hơn giá vàng thế giới tới gần 2 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do bất ngờ tăng vọt lên 20.920 đồng khi khoảng cách giá vàng trong nước - thế giới bị nới rộng.


    Lúc hơn 10h trưa nay (12/5), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Tp.HCM ở mức 41,59 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,74 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại Hà Nội cùng thời điểm, vàng SJC được Công ty Phú Quý giao dịch ở mức 42,65 triệu đồng/lượng và 42,75 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán.

    So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC hiện tại hầu như không có biến động. Suốt từ chiều ngày 10/5 trở lại đây, vàng trong nước chững lại ở vùng 41,7-41,8 triệu đồng/lượng bất chấp xu hướng của vàng quốc tế vẫn là xuống giá.

    So với cuối tuần trước, giá vàng hiện đã giảm hơn 800.000 đồng/lượng, nâng tổng mức giảm của 2 tuần đầu tháng 5 lên 1,2 triệu đồng/lượng. Trong tuần này, đã có lúc giá vàng chạm đáy của 9 tháng khi chỉ còn 41,2 triệu đồng/lượng.

    Chỉ trong vòng nửa tháng qua, giá vàng trong nước đã để mất 2 mốc giá quan trọng là 43 và 42 triệu đồng/lượng. Mốc 41 triệu đồng/lượng thậm chí đã “biến mất” nếu giá vàng trong nước giảm cùng biên độ với giá vàng thế giới.

    Lực mua vàng đã khởi sắc trong tuần này khi giá vàng liên tục điều chỉnh giảm. Tại các tiệm kim hoàn lớn tại Hà Nội, khoảng 70-90% khách tới giao dịch mấy ngày trở lại đây là khách mua. Tuy nhiên, thị trường chưa thể lập lại những kỷ lục về khối lượng giao dịch như trong các đợt sốt vàng từng diễn ra mấy năm trước.

    Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí hiện chỉ tương đương khoảng 39,85 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ trong nước 1,9 triệu đồng/lượng.

    Mới hồi đầu tuần, giá vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới 1 triệu đồng/lượng. Cùng với sự kéo giãn của khoảng chênh giá vàng trong nước - thế giới, giá USD tự do đang “bốc” lên sau một thời gian ổn định và trầm lắng.

    Chiều qua, giá USD tự do tại Hà Nội đã được nâng lên mức 20.860 đồng (mua vào) và 20.880 đồng (bán ra), tăng 20 đồng/USD so với buổi sáng. Đến sáng nay, giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 40 đồng, lên 20.900 đồng (mua vào) và 20.920 đồng (bán ra), cao hơn 70 đồng mỗi USD so với cuối tuần trước.

    Một số nhà kinh doanh vàng cho biết, không thể loại trừ khả năng vàng bị nhập lậu vào Việt Nam ở thời điểm giá vàng trong nước cao hơn thế giới nhiều như hiện nay. “Việc gom USD nhập lậu vàng có thể đang xảy ra, đẩy giá USD tự do lên cao”, một nhà kinh doanh vàng nhận định.

    Tại các ngân hàng thương mại, giá USD vẫn đang ổn định. Eximbank sáng nay báo giá USD ở mức 20.810 đồng (mua vào) và 20.870 đồng (bán ra).

    Giá vàng quốc tế sụt khá mạnh trở lại vào đêm qua, sau phiên phục hồi yếu trước đó. Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay giảm 13 USD/oz, tương đương giảm 0,8%, còn 1.581,4 USD/oz.

    Tính chung cả tuần này, giá vàng giảm 3,8%, đánh dấu tuần sụt mạnh nhất kể từ đầu năm.

    Trong tuần, áp lực giảm giá đè nặng lên vàng khi bất ổn chính trị và nợ công ở châu Âu, đặc biệt là Hy Lạp và Pháp, kéo đồng Euro mất giá. Theo quy luật thường thấy, giá vàng diễn biến cùng chiều với tỷ giá Euro và ngược chiều với tỷ giá USD.

    Ở thời điểm hiện tại, vàng không phát huy được vai trò “vịnh tránh bão” và đang có diễn biến giá giống như một loại tài sản rủi ro như chứng khoán và các hàng hóa cơ bản khác. Thay vào đó, những tài sản đang được giới đầu tư quốc tế coi là “hầm trú ẩn” lại là trái phiếu kho bạc Mỹ và Đức cùng đồng USD.

    Chưa kể, vàng còn bị giới đầu tư bán ra để có tiền bù lỗ cho các danh mục khác. Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất ở Ấn Độ vẫn đang ở mức thấp, không đủ sức tạo ra một lực cản đối trọng với sự xuống giá của vàng.

    “Mọi người đều đang hướng về châu Âu để tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra ở đó. Bởi thế, giới đầu tư sẽ không quan tâm nhiều đến bất kỳ một loại tài sản nào”, ông Anthony Neglia, Chủ tịch hãng Tower Trading, phát biểu trên Reuters. Thậm chí, đã có một số ý kiến dự báo cho rằng, giá vàng chỉ tìm được một ngưỡng hỗ trợ vững khi rớt về vùng 1.500 USD/oz.

    Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tuần này mua ròng 3 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.277,1 tấn. Trước đó, SPDR Gold đã có vài tuần bán ròng vàng liên tiếp.

    Theo Reuters, trong tuần kết thúc vào ngày 8/5 các nhà quản lý quỹ tại Mỹ đã cắt giảm 20% số hợp đồng đầu cơ vàng giá lên, từ mức 92,498 hợp đồng xuống còn 68.934 hợp đồng.

    Tỷ giá Euro/USD chốt tuần này ở mức hơn 1,29 USD/Euro, thấp nhất trong khoảng 4 tháng trở lại đây, từ mức 1,31 USD/Euro vào cuối tuần trước và mức 1,33 USD/Euro vào đầu tháng này.

    Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 tại New York chốt tuần ở mức 96,13 USD/thùng, đánh dấu mức giảm 2,4% trong tuần này. Trong 2 tuần qua, dầu thô ngọt nhẹ đã rẻ đi 8,4%.

Chia sẻ trang này