1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Việt nam - Câu chuyện cơ cấu lại nền kinh tế.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenuong, 18/05/2012.

1256 người đang online, trong đó có 502 thành viên. 11:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5945 lượt đọc và 112 bài trả lời
  1. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường hiện nay đang bội thực các tin xấu, nào là vinashin, vinaline, evn, rồi nợ xấu ngân hàng ...... rất nhiều.

    Tuy nhiên, ai cũng hiểu tình hình vinashin tồi tệ như thế nào (Phải nói là cực kỳ tồi tệ) Nó kéo theo hàng loạt ngân hàng trong nước đi viện, tín dụng bị khủng hoảng, lãi xuất tăng vọt, tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Lỗi lầm này không chỉ của riêng Vinashin mà là của Nhà nước mà cấp cao nhất đó là BCT và Chính phủ đã buông lỏng quản lý rất trầm trọng, và không chỉ riêng vinashin mà EVN rồi Vinaline cũng rất nghiêm trọng.
    Về xã hội, thì thu nhập thực tế của người dân bị suy giảm rất nghiêm trọng và họ thắt lưng buộc bụng để sống chiến đấu cho qua giai đoạn khó khăn này.

    Cái này hầu như mọi người đều thấm, người dân lo một thì chính phủ, quốc hội và các cấp cao nhất lo mười. Có điều để xử lý được việc này thì cần phải có một kế hoạch chi tiết khả thi và thật sự đúng đắn (Sai lầm lần này nữa là có thể trở thành Hy lạp thứ hai).
    Điều cốt yếu nhất bây giờ là phải xử lý được 2 vấn đề đó là nợ xấu ngân hàng (Nợ xấu thực chứ không phải nợ xấu báo cáo) và hệ thống phân phối.
    Về nợ xấu ngân hàng - Phải nói rằng đây là vấn đề cực kỳ nan giải nhưng đang được giải quyết một cách khá bài bản và có trật tự.
    Về hệ thông phân phối - Phải nói đây là vấn đề cực kỳ nhức nhối, không ở đâu như Việt nam khi giá bán 1 bó rau muống tại vườn ở HN chỉ dưới 1000 thôi mà khi bán ra thị trường lại tăng lên tới 3000-5000 đ/bó và cái này gần như được áp dụng cho mọi mặt hàng. Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề này thì nền kinh tế mãi mãi quẩn quanh ao nhà mà thôi vì các lý do sau:

    1. Không kích thích được sản xuất ( lợi nhuận sản xuất quá bèo, trong khi lợi nhuận thương mại lại cực lớn - mất cân đối)

    2. Chênh lệch cơ cấu công ty thương mại và công ty sản xuất làm cho mọi người không thích sản xuất chỉ thích đi buôn - bằng chứng là quy hoạch ngành cơ khí quy hoạch ngành ô tô và các ngành sản xuất khác đổ bể.

    3. Làm thui chột các tài năng trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất ( Lãng phí nhân lực) do không được hưởng đầy đủ các quyền lợi mà công sức họ đã bỏ ra.


    Có thể đây là lý do phải cơ cấu lại nền kinh tế. (Thực ra nói có cấu lại nền kinh tế cho nó oai vậy thôi, chủ yếu là cơ cấu lại dòng vốn cũng như lợi nhuận) với mục đích làm sao xã hội phát triển hài hoà giữa các khâu.

    Guồng máy bắt đầu khởi động, công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế đã được vận hành.
    Bây giờ các cấp đang thực sự đứng trước một núi khó khăn và thực tế yêu cầu cần phải giải bài toán này một cách khoa học, minh bạch, rõ ràng và có tính khả thi cao. Cụ thể là đề án cứu trợ của chính phủ đã có nhiều điểm không được phê duyệt (Lý do là gì thì để chiêm nghiệm nhưng chắc chắn một điều nếu là một đề án tốt thì đã được thông qua).

    Thị trường đang phản ánh tình hình đúng như vậy, thị trường đổ đèo tuột thảm cũng một phần vì đề án cứu trợ không hoàn hảo, nhưng việc này cũng phải được thông qua thôi ( nhờ một đề án khác tốt hơn) và phải thông qua một cách nhanh chóng vì thực tế thời gian đang rất cấp bách rùi.

    Do đó khuyến nghị các nhà đầu tư nên yên tâm với thị trường. Những gì xấu nhất đã qua, việc chúng ta đón nhận các tin xấu vừa qua chỉ là bây giờ ta mới biết mà thôi chứ thực tế nó đã xảy ra nhiều năm rồi và loanh quanh cứu chữa rồi (nhưng không ổn).
    Phía trước đang là một tương lai tươi sáng (Trung quốc đã từng nhận định VN sau cuộc khủng hoảng này sẽ có một nền kinh tế vũng chắc và đi lên nhanh chóng - Đơn giản là các cụ sợ quá rồi nên phải thay đổi suy nghĩ và cải cách mạnh mẽ).
    Vì vậy hôm nay, em bắt đầu giải ngân.
    Chúc cả nhà thành công!!!!


  2. 1tyn

    1tyn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    101
    1 up cho bạn

    Sang tuần còn tin gì xấu nữa không nhỉ?
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    FT rất đồng tình với bạn. Cho tớ viết thêm câu này

    Muốn cải cách, tất cả ở cơ chế, đổi cơ chế phải nhờ thời thế, và nó đã tới.

    Thời thế tạo anh hùng, vận nước tới và thời thế đã chọn ra những nhân vật sẽ ghi dấu ấn dân tộc cho mãi về sau. FT tin tưởng tuyệt đối vào vận mệnh tươi sáng của đất nước Việt Nam.
  4. laycacbac

    laycacbac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2012
    Đã được thích:
    18
    Khi lòng tin bị sói mòn thì mất hết mất hết , Mọi quyết tâm , cam kết của hệ thống đều trở vô nghĩa hết [-X[-X
  5. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    462
    Mình ủng hộ bạn, đất nước tươi đẹp luôn sản sinh ra những nhân tài: 24 tuổi làm chủ tịch HĐQT công ty doanh thu nghìn tỉ, 35 tuổi làm thứ trưởng, 36 tuổi phó chủ tịch thành phố năng động nhì nước..., toàn tuổi trẻ tài cao, đất nước thì rừng vàng biển bạc, lo gì không khoác vai bốn bể năm châu??? hí hí......
  6. laycacbac

    laycacbac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2012
    Đã được thích:
    18
    Tại sao các DN đang hấp hối có thể nói rất nguy kịch mà nghành NH vẫn nhận đc nhiều ưu ái như vậy, Bản chất của NH là ngồi cho vay hưởng lãi suất trên mô hôi nước mắt của các DN và người lao động, vậy thì đến lúc khó khăn sao ko thấy họ chia sẻ. Cái này do đâu ???????????????? ^:)^^:)^[r37)]
  7. loongcoong

    loongcoong Guest

    bác phân tích rất hay, ủng hộ ý kiến và phân tích này, bà con cần bình tĩnh không nên hoảng loạn như mấy hôm vừa rồi, tương lai ở phía trước...
  8. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Người nào chả có mặt mạnh mặt yếu, cơ bản là phát huy cái mình mạnh còn cái dở thì hạn chế thui, Với lại ở đời nhiều khi đồ dỏm cũng có giá ghê lắm đấy. :))
  9. ssvn.vn

    ssvn.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Đã được thích:
    12
    Hay quá... Hy vọng khủng hoảng sớm qua và VN sớm thịnh vượng cho tất cả mọi người...
  10. tuxedobk

    tuxedobk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, không biết tác giả đã hoạt động trong nền kt này bao lâu rồi mà phân tích ngây thơ như vậy. Tái cấu trúc, tái cơ cấu ha ha nghe lời chú phỉnh thì có mà ra đê có ngày. Hãy xem những gì mà CP đã và đang làm, đừng mơ mộng hão huyền nữa, CP chỉ có mỗi cách là cấm vàng cấm đô rồi in tiền bơm vào hệ thống NH thì là CK nhảy vọt. NHưng đó chỉ như là liều thuốc giảm đau cho con bệnh sắp chết thôi, chỉ có tác dụng trong chốc lát rồi sẽ trở nên tồi tệ hơn.
    CP ko dám chỉ bệnh của nền kt thì làm sao mà chữa được hả các ông.

    TTCK này là một canh bạc, thằng nào ôm cổ phiếu cuối cùng sẽ chết. Thằng nào cũng biết thế nhưng ko kìm đc lòng tham nên học mãi ko thuộc một bài học.

Chia sẻ trang này