Nếu chọn đúng từ nay đến cuối năm nhiều mã sẽ ăn 300-500% bất chấp thị trường vì sao ?? Chọn như t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi banmaixanh6688, 04/06/2012.

7580 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 09:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3331 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. banmaixanh6688

    banmaixanh6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Đã được thích:
    19
    Có một thực tế là lãi suất đang giảm rất mạnh, các NH sau một thời gian lừa đảo ngon ngọt doanh nghiệp, gạ gẫm cho vay LS 10-12% một cách dễ dãi ,sau đó DN vay đầu tư xong thì LS bị tăng lên 25-27% khiến họ chết oan uổng, nhiều DN tích cóp cả đời ra đi tay trắng. Vì vậy bây giờ họ kinh sợ bọn NH. nên NH Hiện nay bị ứ vốn vì ko giải ngân đc bởi DN không dám vay. Bọn tàu há mồm BDS vay thì càng vay càng không đòi được bởi chú nào cũng sắp chết.
    Theo dự báo VN đang theo còn đường Nhật bản 1990. Lãi suất sau đó thậm chí về 0 trong nhiều năm. VN có thể khác chút nhưng lãi xuất về 5-7%
    đến DN vào 2013 giống giai đoạn VN 199x là ko loại trừ.

    Hãy bỏ qua BDS, phi SX... bởi chúng đã quá bong bóng trong thời gian dài, BDS giá còn trên ngọn cây nên quá trình suy giảm sẽ còn kéo dài theo chu kì khoảng 7-10 năm. Hãy bỏ qua những ngành nghề XH thừa mứa, những ngành giấy vụn in nhiều hơn lá rụng mùa thu

    Cơ hội thực sự năm ở đâu ???
    Những DN sản xuất kinh doanh có ngành nghề tốt, vay nợ nhiều , doanh thu thị phần lớn ....chưa chết sẽ phục hồi cực mạnh khi LS giảm.
    Những công ty có EPS 5000-10000 thật khó tìm kiếm lúc này, những công ty như thế PE=2-3 là bạn phải múc tất tay, bởi chỉ một lần lĩnh tiền cổ tức trong năm + cổ phiếu thưởng thì PE chỉ còn 1-2. Ví dụ như HLC.PTB,TVD, TDN,TCS,SVI,VSC... EPS =7000-10,000 chỉ một lần lĩnh cổ tức và chia tách vào cuối năm bạn sẽ có giá vốn chỉ =5-7k một cổ trong khi vẫn siêu lợi nhuận. Một mức giá hoang đường chỉ có ăn cướp mới lãi hơn. Nó sẽ lĩnh tiền hiệu quả gấp 3-5 lần gửi NH . Vì thế sẽ đủ động lực để tăng giá 300-500% đơn giản.

    Người Mĩ nói tăng trưởng >20% PE<2,5 trừ khi có chiến tranh cứ múc là giầu, tôi đã ăn AGD,TDN,THT,BMC,CAP... 160-400% bằng cách đấy[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Cơ hội từ khủng hoảng là chất lượng của cp !!!! Của tài sản bạn nắm giữ[r2)][r2)][r2)]
    Cách đây 1 năm
    1BVS =1,5 AGD bây giờ 1AGD = 4 BVS = đánh bại thị trường 600%
    1BMC =1BVS bây giờ 1BMC =7 BVS = đánh bại 700% thị trường.
    Các mã khác như THT,TDN, CAP...cũng đánh bại thị trường 200-400% bình thường



  2. bangbang0720

    bangbang0720 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Đã được thích:
    2
  3. banmaixanh6688

    banmaixanh6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Đã được thích:
    19
    Agribank dành 10.000 tỷ cho vay ưu đãi
    20:36 | 04/06 0 Bài bình luận
    Agribank cho vay ưu đãi doanh nghiệp xuất nhập khẩu với lãi suất chỉ 12%/năm.

    Bắt đầu từ ngày 4/6/2012, Agribank dành 10.000 tỷ đồng để cho vay lãi suất ưu đãi đối với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu có nguồn thu ngoại tệ và cam kết bán ngoại tệ cho ngân hàng.
    Theo đó, thời hạn vay vốn là 6 tháng với lãi suất cho vay 12%/năm đối với khách hàng có nhu cầu vay VND để sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu hàng hóa nông sản thực phẩm và sản xuất, xuất khẩu các hàng hóa khác. Tuy nhiên, khách hàng phải có cam kết bán ngoại tệ thu được từ hoạt động xuất khẩu và thanh toán qua hệ thống Agribank; lượng ngoại tệ bán cho Agribank phải đảm bảo tương ứng tối thiểu với số tiền vay VND được hưởng lãi suất ưu đãi.
    Tổng giám đốc Agribank cũng yêu cầu, Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh loại 1, loại 2 phải tổ chức thống kê khách hàng xuất khẩu trên địa bàn, phân công cán bộ tiếp cận và thông báo chủ trương của Agribank đến khách hàng. Ngoài ra, cán bộ phải nắm bắt nhu cầu và thoả thuận hạn mức vay vốn đối với từng khách hàng xuất khẩu, mở rộng đối với khách hàng mới; nâng cao chất lượng phục vụ và khối lượng giao dịch với khách hàng cũ...
    Theo báo cáo của Agribank, tính đến 25/5/2012 dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt gần 304 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 70% dư nợ cho vay nền kinh tế. Tổng dư nợ cho vay đối với 9 ngành (cà phê, thủy sản, lương thực, tiêu, điều, cao su, chè, chăn nuôi) là 107 nghìn tỷ đồng.
    So với đầu năm, dư nợ tăng trưởng lớn nhất là ngành chăn nuôi (tăng 3.998 tỷ đồng – tăng 8,46%) và thủy sản (tăng 1.350 tỷ đồng – tỷ lệ tăng 6,58%
  4. banmaixanh6688

    banmaixanh6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Đã được thích:
    19
    Cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi !!!! Hàng ngon MÚC !!!![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
  6. banmaixanh6688

    banmaixanh6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Đã được thích:
    19
    Có gì mà nổ ác ?? Cách đây 1 năm
    1BVS =1,5AGD bây giờ 1AGD = 4 BVS = đánh bại thị trường 600%
    1BMC =1BVS bây giờ 1BMC =7 BVS = đánh bại 700% thị trường.
    Các mã khác như TDN, CAP...cũng đánh bại thị trường 200-400% bình thường


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. bangbang0720

    bangbang0720 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Đã được thích:
    2
    http://www.baomoi.com/BMC-nhieu-kha-nang-vuot-ke-hoach-loi-nhuan/45/8589388.epi
    Tin tức > Kinh tế
    BMC nhiều khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận
    Xem tin gốc
    Đầu tư CK - 4 ngày trước 10 lượt xem 3 tin đăng lại
    (ĐTCK) Ông Ngô Văn Tổng, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Bình Định (BMC) cho biết, nhà máy giai đoạn 2 của BMC đang thực hiện lắp đặt máy móc, hoàn tất giai đoạn cuối để đưa vào hoạt động.
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Việc này chậm hơn so với dự kiến (trước đây, Công ty đặt kế hoạch tháng 5 đưa vào khai thác). Công suấtthiết kế giai đoạn 2 của Nhà máy là 35.000 tấn sản phẩm xỉ titan/năm, trong đó, sản phẩm xỉ chiếm khoảng 21.000 tấn, gang chiếm 14.000 tấn.

    Ông Tổng cho biết thêm, giá xỉ titan trên thị trường thế giới thời điểm này tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, do vậy, doanh thu của Công ty khả quan. Nếu diễn biến này tiếp tục được duy trì, năm 2012, Công ty sẽ tiếp tục đạt LNST ít nhất bằng mức năm ngoái (91,39 tỷ đồng). Năm 2012, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 400 tỷ đồng, LNST 80 tỷ đồng.

    Dự án nhà máy xỉ titan giai đoạn 1 của BMC đã bước vào giai đoạn hoạt động ổn định, đóng góp 36% tổng doanh thu của Công ty. Năm 2011,LNST của BMC tăng gần 3 lần so với thực hiện năm 2010 và tăng hơn 3,3 lần so với kế hoạch 2011.
  8. yushanls

    yushanls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2011
    Đã được thích:
    7
    Tiếc vì tiền còn ít quá,TT lao mạnh tòi hàng tốt ra.Chẹp chẹp![r2)]
  9. Rutherford

    Rutherford Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    189
    Ví von như bác thì chẳng phải nói cách đây 1 năm làm gì cho nó xa xôi, mà cách đây có 3 tháng thôi, có rất nhiều cp đã tăng 400%, ít thì 50-70%. lởm cũng 150-200%.
  10. banmaixanh6688

    banmaixanh6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Đã được thích:
    19

    Cần nhìn nhận khách quan, tăng có kiểu như KSA,PTC.. rồi lại về chỗ cũ hết.
    Điều quan trọng là đánh bại thị trường một cách thuyết phục. Tôi ôm TDN từ HNX 250điểm mà vẫn ăn gấp đôi nè ?? sao phải soắn ??
    :)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này