Hướng dẫn | Quy định | Blog | Facebook   Đăng nhập Đăng ký Quên pass  

Ai thích chủ đề nàyclose

ThíchKhông thích
    Loading...
 
 
Chủ đề: Các bác không phải xoắn - Đã có kết quả họp bàn giải pháp thuế tháo gỡ khó khăn
Chủ đề này đã có 233 lượt đọc và 3 bài trả lời
Nói một đàng làm một nẻo là người không đáng tin. Làm một đàng nói một nẻo là người không trung thực. Kết luận: Nói và làm là hai chuyện hoàn toàn..không khác nhau!.
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
12/06/12, 21:55 #1
Kết quả họp bàn giải pháp thuế tháo gỡ khó khăn





Có 13/14 ý kiến đăng ký và phát biểu tại hội trường. Có 13 ý kiến bày tỏ quan điểm rõ ràng trong việc ủng hộ phương án miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp
Sáng nay, 2 nội dung quan trọng được thảo luận tại Quốc hội trong gần 90 phút đầu gồm (i) Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp; (ii) miễn thuế khoán, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Tổng kết phiên thảo luận nội dung này có 13/14 ý kiến đăng ký và phát biểu tại hội trường. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với việc Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong năm 2012 và trên cơ sở phân tích những khó khăn, những tình hình của những tháng đầu năm 2012.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết.

(i) Đối với nội dung giảm, miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp: Gần như tất cả các đại biểu phát biểu đều đồng ý với đề xuất của Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đối tượng như trong tờ trình. Thống kê cho thấy 13/14 ý kiến bày tỏ quan điểm rõ ràng đồng tình với phương án, ý kiến của Đại biểu còn lại ủng hộ việc giảm thuế suất thuế TNDN về mức 20%.

Bên cạnh đó các ý kiến đề nghị xem xét lại cách xếp hạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng chính sách, tạo sự công bằng cho các doanh nghiệp và đề nghị xem xét cơ cấu lại nợ của các doanh nghiệp không thuộc diện thụ hưởng chính sách này để tránh cho các doanh nghiệp phải phá sản.

(ii) Đối với nội dung việc miễn, giảm thuế khoán đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với các cá nhân hộ theo tờ trình: Hầu hết các ý kiến đồng tình với Tờ trình của Chính phủ cần áp dụng chính sách này vì đối tượng thụ hưởng là những người lao động hưởng lương thấp, những người nghèo và động viên nhiều hộ cá nhân đang kinh doanh nhỏ lẻ, cung cấp dịch vụ giá rẻ cho công nhân lao động.

Tuy nhiên, với nội dung này mức thống nhất là chưa cao. Một số đại biểu cho rằng sẽ bất hợp lý khi áp dụng chính sách này mà lại quy định với điều kiện phải giữ mặt bằng giá dịch vụ của năm 2011.

Cũng có ý kiến cho rằng để thực hiện chính sách này cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách, tránh những mặt hạn chế như phân tích của Ủy ban Tài chính, ngân sách.

(iii) Mặc dù tờ trình của Chính phủ không đề nghị, nhưng Ủy ban Tài chính, ngân sách đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 và giảm thuế giá trị gia tăng để kích thích tiêu dùng trên một số lĩnh vực. Nội dung này được sự đồng tình của rất nhiều đại biểu.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị như miễn thuế thu nhập cá nhân không chỉ bậc 1 mà cho tất cả các bậc, miễn, giảm thuế giá trị gia tăng ở một số lĩnh vực theo danh mục do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp xuống từ 20-25%.

Có đại biểu cho rằng cần xem xét đến chi phí doanh nghiệp phải chịu do cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay do việc thực hiện quy định phải nộp kinh phí công đoàn.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội cho biết: Đây là những giải pháp về chính sách thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thì cần phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ khác.

“Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 13 vào ngày 10/5 trong đó có rất nhiều giải pháp, đề nghị qua thảo luận hôm nay Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để tiếp tục bổ sung hoàn thiện các hệ thống giải pháp đã ban hành và tiếp tục chỉ đạo để sớm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.”

Đến chiều 21/06/2012, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.
Q. Nguyễn


Theo TTVN





Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Nói một đàng làm một nẻo là người không đáng tin. Làm một đàng nói một nẻo là người không trung thực. Kết luận: Nói và làm là hai chuyện hoàn toàn..không khác nhau!.
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
12/06/12, 22:05 #2
đây chính là cơ hội tốt để gom hàng giá rẻ.





Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
12/06/12, 22:15 #3
Trích:
Rutherford viết lúc 21:55 - 12/06/2012 Xem bài viết
Kết quả họp bàn giải pháp thuế tháo gỡ khó khăn





Có 13/14 ý kiến đăng ký và phát biểu tại hội trường. Có 13 ý kiến bày tỏ quan điểm rõ ràng trong việc ủng hộ phương án miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp
Sáng nay, 2 nội dung quan trọng được thảo luận tại Quốc hội trong gần 90 phút đầu gồm (i) Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp; (ii) miễn thuế khoán, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Tổng kết phiên thảo luận nội dung này có 13/14 ý kiến đăng ký và phát biểu tại hội trường. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với việc Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong năm 2012 và trên cơ sở phân tích những khó khăn, những tình hình của những tháng đầu năm 2012.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết.

(i) Đối với nội dung giảm, miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp: Gần như tất cả các đại biểu phát biểu đều đồng ý với đề xuất của Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đối tượng như trong tờ trình. Thống kê cho thấy 13/14 ý kiến bày tỏ quan điểm rõ ràng đồng tình với phương án, ý kiến của Đại biểu còn lại ủng hộ việc giảm thuế suất thuế TNDN về mức 20%.

Bên cạnh đó các ý kiến đề nghị xem xét lại cách xếp hạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng chính sách, tạo sự công bằng cho các doanh nghiệp và đề nghị xem xét cơ cấu lại nợ của các doanh nghiệp không thuộc diện thụ hưởng chính sách này để tránh cho các doanh nghiệp phải phá sản.

(ii) Đối với nội dung việc miễn, giảm thuế khoán đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với các cá nhân hộ theo tờ trình: Hầu hết các ý kiến đồng tình với Tờ trình của Chính phủ cần áp dụng chính sách này vì đối tượng thụ hưởng là những người lao động hưởng lương thấp, những người nghèo và động viên nhiều hộ cá nhân đang kinh doanh nhỏ lẻ, cung cấp dịch vụ giá rẻ cho công nhân lao động.

Tuy nhiên, với nội dung này mức thống nhất là chưa cao. Một số đại biểu cho rằng sẽ bất hợp lý khi áp dụng chính sách này mà lại quy định với điều kiện phải giữ mặt bằng giá dịch vụ của năm 2011.

Cũng có ý kiến cho rằng để thực hiện chính sách này cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách, tránh những mặt hạn chế như phân tích của Ủy ban Tài chính, ngân sách.

(iii) Mặc dù tờ trình của Chính phủ không đề nghị, nhưng Ủy ban Tài chính, ngân sách đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 và giảm thuế giá trị gia tăng để kích thích tiêu dùng trên một số lĩnh vực. Nội dung này được sự đồng tình của rất nhiều đại biểu.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị như miễn thuế thu nhập cá nhân không chỉ bậc 1 mà cho tất cả các bậc, miễn, giảm thuế giá trị gia tăng ở một số lĩnh vực theo danh mục do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp xuống từ 20-25%.

Có đại biểu cho rằng cần xem xét đến chi phí doanh nghiệp phải chịu do cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay do việc thực hiện quy định phải nộp kinh phí công đoàn.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội cho biết: Đây là những giải pháp về chính sách thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thì cần phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ khác.

“Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 13 vào ngày 10/5 trong đó có rất nhiều giải pháp, đề nghị qua thảo luận hôm nay Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để tiếp tục bổ sung hoàn thiện các hệ thống giải pháp đã ban hành và tiếp tục chỉ đạo để sớm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.”

Đến chiều 21/06/2012, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012.
Q. Nguyễn


Theo TTVN
Như vậy QH đã họp và có kết quả vượt trên cả kỳ vọng mà CP trình, vậy mà CK không tăng thì....hêt nói.
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Nói một đàng làm một nẻo là người không đáng tin. Làm một đàng nói một nẻo là người không trung thực. Kết luận: Nói và làm là hai chuyện hoàn toàn..không khác nhau!.
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
13/06/12, 08:26 #4
CK đang tích lũy vùng đáy. Đợi bật mạnh cuối tháng 6.





Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
 
 Các chủ đề mới hơn
Theo chuyên gia ngày mai HNX cháy hàng tất (22/05)
Tâm sự về đêm của một cổ đông LCM! (22/05)
Phải cướp ngay con hàng này . Cơ hội nhân 1000% là có thật (22/05)
ACB-tìm lại vinh quang!!! (22/05)
NKG - Doanh nghiệp gắn liền với nợ vay khủng, tồn kho chất như núi, hụt thanh khoản. Đòn bẩy tài chính cao và chờ ngày ............. đứt cáp (22/05)
Đầu tư theo giá trị DN - Những điều nên biết, nên làm và bắt đầu không bao giờ là muộn (kỳ 4.6) (22/05)
Vượt 500 rồi. Các bác thoã mãn chưa????Mốc tiếp theo của các bác là 600 nhỉ???? (22/05)

 Các chủ đề cũ hơn
Em xoắn quá rồi, bác nào khuyên em cái - ko biết dùng tiền làm gì nữa! (13/06)
Hành động của chúng ta $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ (13/06)
Gấp....Chiều nay tăng hết biên độ...đón nhận tin tốt vào trung tuần tháng 6/2012 (13/06)
SJM lịch sử phát triển (13/06)
Thách tất cả các BBS và MMS, đội lái mạnh nhất đánh xuống con hàng này của chúng tôi (13/06)
Phiên giảm hôm nay là cơ hội gom hàng cho ngày mai tươi sáng (13/06)
Quay đi quay lại******************************** (13/06)