Hướng dẫn | Quy định | Blog | Facebook   Đăng nhập Đăng ký Quên pass  

Ai thích chủ đề nàyclose

ThíchKhông thích
    Loading...
 
 
Chủ đề: Theo nhận định của các quỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng 25-30% trong 6 tháng tới và sẽ vượt qua các thị trường khác ở Đông Nam Á trong vòng 3 năm tới.
Chủ đề này đã có 305 lượt đọc và 9 bài trả lời
mơ một ngày trở thành đại tỉ phú
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
26/06/12, 16:54 #1
Các quỹ ngoại lạc quan với triển vọng TTCK Việt Nam









Theo nhận định của các quỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng 25-30% trong 6 tháng tới và sẽ vượt qua các thị trường khác ở Đông Nam Á trong vòng 3 năm tới.
Trong khi chứng khoán ở các thị trường mới nổi đang phải vật lộn để có được đà tăng trong năm nay, chứng khoán Việt Nam đã tăng tới 20% và trở thành thị trường có diễn biến tốt nhất ở châu Á. Chứng khoán Việt Nam đang được dẫn dắt bởi các nền tảng kinh tế vĩ mô được cải thiện và đồng nội tệ ở mức ổn định.


Theo dự đoán của các chuyên gia nước ngoài, thị trường chứng khoán Việt Nam còn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thậm chí, một số người còn cho rằng chỉ số VnIndex sẽ thêm trên 30% trong năm nay, được thúc đẩy bởi sự lạc quan trước lợi nhuận của các công ty trên sàn và ngày càng có nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước tham gia vào thị trường.

CNBC dẫn lời David Roes, CEO của quỹ Asean Investment Management cho biết, từ các thông tin được công bố trong đại hội thường niên vừa qua, quỹ này đã đánh giá lại tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các công ty Việt Nam. Mức lợi nhuận đã ở mức cao hơn 30% so với các con số dự đoán. “Với lãi suất cho vay giảm hơn 1.000 điểm cơ bản so với mức đỉnh năm 2011, lợi nhuận của các công ty trên thị trường sẽ tăng tới 65% trong vòng 3 năm tới,” ông cho biết thêm.


Roes cũng đưa ra dự đoán thị trường sẽ tăng thêm 25% trong 6 tháng tới và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vượt qua các thị trường còn lại trong khối ASEAN trong vòng 3 năm tới. So với mức tăng 20% của chứng khoán Việt Nam, chứng khoán Thái Lan và Indonesia chỉ tăng lần lượt 12% và 1,4%. Trong khi đó, chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán đang nổi lại sụt giảm 1,2%.


Theo nhận định của Kevin Snowball, CEO của quỹ PXP Vietnam Asset Management, ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong nước quay trở lại với thị trường để tìm kiếm mức lợi nhuận hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất ngân hàng giảm và giá bất động sản không hấp dẫn. PXP Vietnam Asset Management là quỹ quản lý tài sản lâu đời thứ 2 ở Việt Nam.


Cũng theo ông, dòng tiền đang chảy vào thị trường từ các tài khoản tiết kiệm vàng vật chất của các nhà đầu tư. Theo truyền thống, vàng luôn là tài sản được ưa chuộng ở Việt Nam. Vàng vừa được coi là lá chắn trước tỷ lệ lạm phát cao, vừa là tài sản thay thế đầy sức hấp dẫn so với VND vốn đã bị giảm giá rất nhiều lần trong những năm gần đây. Tuy nhiên, những diễn biến bất lợi gần đây khiến vàng không còn là kênh đầu tư hấp dẫn.


Snowball cũng dự báo chỉ số VnIndex sẽ tăng hơn 35% trong 6 tháng tới. VnIndex sẽ đạt trên 600 điểm một khi vượt qua được ngưỡng 500 điểm.


David Roes cho biết ông nhận thấy sự thay đổi rõ ràng trong tâm lý của nhà đầu tư trong 6 tháng gần đây. Ông cũng dự báo những diễn biến gần đây của thị trường sẽ lôi kéo được sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài.


Trong khi đó, Mark Mobius, chuyên gia nổi tiếng về thị trường mới nổi đến từ Templeton Emerging Markets Group cũng cho rằng giá chứng khoán Việt Nam hiện nay đang rất hấp dẫn. Giá rẻ chính là yếu tố khiến cổ phiếu Việt Nam rất được ưa chuộng trong danh mục của quỹ Templeton Frontier Markets Fund.


Ông cũng bổ sung thêm thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang kém thanh khoản, do đó bất kỳ dòng tiền nào chảy vào cũng sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Theo số liệu từ PXP Vietnam Asset Management, mặc dù vẫn ở mức thấp, thanh khoản trên thị trường đã được cải thiện đáng kể trong 6 tháng qua, tăng từ mức 12 triệu USD hồi tháng 1 lên tới 40 – 50 triệu USD trong tháng 6.




Trở về nơi gặp nhau ngày xưa từ ngay phút giây mộng mơ ban đầu, nơi thời gian ngừng lại, ta ru nhau bằng dĩ vãng.....















Chứng khoán chỉ là canh bạc, người cười nhiều nhất vì tưởng mình chiến thắng hóa ra cuối cùng tổng kết lại vẫn là kẻ bại trận mà thôi
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
mơ một ngày trở thành đại tỉ phú
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
26/06/12, 16:57 #2
ôi, sau khi các con chiên lũ lượt xuống tàu thì báo chí ra một loạt tin tốt



Trở về nơi gặp nhau ngày xưa từ ngay phút giây mộng mơ ban đầu, nơi thời gian ngừng lại, ta ru nhau bằng dĩ vãng.....















Chứng khoán chỉ là canh bạc, người cười nhiều nhất vì tưởng mình chiến thắng hóa ra cuối cùng tổng kết lại vẫn là kẻ bại trận mà thôi
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Mê tít hàng nóng
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
26/06/12, 17:19 #3
Bọn này bụng đầy cổ nên phải PR cho đỡ giảm thôi mà


Nghiệp chứng
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
mơ một ngày trở thành đại tỉ phú
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
26/06/12, 21:34 #4
hôm nay thời sự VTV3 chính thức đưa tin: nền kinh tê VN đang theo chiều hướng tốt từ giờ tới cuối năm...
xác nhận hôm nay đã là đáy vì nhiều mã đã giảm 30-40% so với đỉnh đầu tháng 6


Trở về nơi gặp nhau ngày xưa từ ngay phút giây mộng mơ ban đầu, nơi thời gian ngừng lại, ta ru nhau bằng dĩ vãng.....















Chứng khoán chỉ là canh bạc, người cười nhiều nhất vì tưởng mình chiến thắng hóa ra cuối cùng tổng kết lại vẫn là kẻ bại trận mà thôi
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
mơ một ngày trở thành đại tỉ phú
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
27/06/12, 08:31 #5
VCBS dự báo lạm phát năm 2012 từ 8% - 9%









Trong báo cáo công bố hôm nay, CTCK Vietcombank (VCBS) đã đưa ra nhiều nhận định tích cực về tình hình kinh tế vĩ mô nửa cuối năm 2012.

CPI tháng 6 được công bố ở mức âm 0,26% so với tháng trước, tính từ đầu năm chỉ số này tăng 2,52% và tăng 6,9% so với năm ngoái. Đây là mức lạm phát thấp nhất (theo tháng) của Việt Nam từ tháng 3/2009. VCBS dựbáo CPI cả năm 2012 sẽ dao động từ 8% đến 9%.
Tăng trưởng tín dụng cả nước đến hết tháng 4 vẫn giảm 0,59% so với cuối năm ngoái. Trong tháng 5 và tháng 6 tín dụng đã phục hồi trởlại. Một số ngân hàng lớn như Vietcombank tăng 3%, Agribank tăng 0,8% và Eximbank tăng 2,4% trong tháng 5.
Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM, tín dụng tăng lần lượt 2,1% và 1,6% theo những con số được công bố vào tháng 6.
“Chúng tôi mong đợi một bức tranh sáng hơn trong việc cắt giảm lãi suất cho vay và phục hồi tăng trưởng tín dụng trong quý 3, từ đó các ngân hàng có thể thực hiện kế hoạch bơm 50 ngàn tỷ mỗi tháng trong nửa cuối năm 2012 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” – báo cáo của VCBS viết.
Thị trường trái phiếu tuần qua kém sôi động khi các phiên đấu thầu của VDB và NH Chính sách Xã hội thất bại hoàn toàn. Hai nhà phát hành này đã chào thầu 3.000 tỷ và 5.000 tỷ ở các kỳ hạn 3 và 5 năm. Phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước chỉ đạt 400 tỷtrên 5.000 tỷ chào thầu. Lãi suất trúng thầu từ 9,2% đến 9,55% cao hơn 0,1% đến 0,4% so với 3 tuần trước.
VCBS nhận định sẽ không có biến động lớn của lãi suất trái phiếu trong tương lại gần khi CPI năm này được kiếm soát ở dưới 1 con sốvà NHNN cam kết thực hiện các chính sách tạo sự ổn định.
Kết quả đấu thầu trái phiếu trong tháng 6






Trở về nơi gặp nhau ngày xưa từ ngay phút giây mộng mơ ban đầu, nơi thời gian ngừng lại, ta ru nhau bằng dĩ vãng.....















Chứng khoán chỉ là canh bạc, người cười nhiều nhất vì tưởng mình chiến thắng hóa ra cuối cùng tổng kết lại vẫn là kẻ bại trận mà thôi
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
mơ một ngày trở thành đại tỉ phú
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
27/06/12, 09:26 #6
khẩn trương bám tàu, điểm đến là VNINDEX 480



Trở về nơi gặp nhau ngày xưa từ ngay phút giây mộng mơ ban đầu, nơi thời gian ngừng lại, ta ru nhau bằng dĩ vãng.....















Chứng khoán chỉ là canh bạc, người cười nhiều nhất vì tưởng mình chiến thắng hóa ra cuối cùng tổng kết lại vẫn là kẻ bại trận mà thôi
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
mơ một ngày trở thành đại tỉ phú
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
27/06/12, 22:22 #7
Hạ chuẩn cho vay để 'đẩy' vốn Hạ chuẩn cho vay để 'đẩy' vốn - Stox.vn http://stox.vn Đánh giá bởi: Google . Xếp hạng: 7/ 10
19:35 | 27/060 Bài bình luận
Cho vay tín chấp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp trẻ, chào cho vay với lãi suất 7%/năm... là những việc ngân hàng đang làm để khơi thông dòng vốn.

Ngày 26/6, lần đầu tiên sau nhiều năm, Ngân hàng (NH) Đông Á (DongA Bank) đã đưa ra chương trình cho vay tín chấp với doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ, DN trẻ, với lãi suất 13%/năm, không cần tài sản đảm bảo.
Hạ lãi suất và… hạ chuẩn!
Theo DongA Bank, để vay tín chấp, DN vừa và nhỏ phải có báo cáo tài chính với lợi nhuận ròng tối thiểu 2 năm, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản năm gần nhất dưới 70%; không phát sinh nợ quá hạn (từ nhóm 2 trở lên) trong vòng 12 tuần gần nhất. DN phải có nguồn trả nợ từ trong nước hoặc từ xuất khẩu. NH này không giới hạn ngành nghề để cho vay tín chấp, nhưng lại yêu cầu phải sử dụng vốn vào mục đích sản xuất, kinh doanh. Khi đạt được các yêu cầu này, DongA Bank sẽ cho vay tối đa 75% đối với DN sản xuất, kinh doanh trong nước và tối đa 85% đối với DN xuất khẩu.
Hiện tại, DongA Bank chỉ thực hiện chương trình này trong 6 tháng với thời hạn vay tối đa 6 tháng, hạn mức 1.000 tỷ đồng. Nhưng theo bà Hồ Thị Như Ý, Phó trưởng phòng Khách hành DN, chi nhánh Gò Vấp của DongA Bank, sau 6 tháng, NH sẽ đánh giá lại hiệu quả của chương trình. “Việc có tiếp tục và mở rộng quy mô hay không phải dựa trên kết quả thực hiện”, bà Như Ý cho biết.
Thực tế, hiện nhiều NH lớn vẫn đang cho vay tín chấp với khách hàng là DN, nhưng chỉ cho vay với các DN, tập đoàn lớn như than, điện, khoáng sản có sự bảo lãnh của Chính phủ, hoặc được mua bảo hiểm… Nhìn nhận việc này, Phó tổng giám đốc một NH lớn, cho biết: “Nếu DongA Bank cho vay tín chấp đối với DN vừa và nhỏ lại trẻ nữa thì thực sự là một bước đi liều lĩnh”.
Phần lợi vẫn thuộc NH

Lãnh đạo nhiều NH cho rằng họ đang chia sẻ khó khăn với DN, nhưng thực tế có vậy? Phó tổng giám đốc một NH đang cho vay tín chấp đến 50% dư nợ cho biết, khi kiểm soát và theo dõi được sự luân chuyển dòng tiền tốt để cho vay tín chấp, dù là với DN vừa và nhỏ thì độ rủi ro vẫn ít hơn cho vay dựa vào tài sản thế chấp mà không kiểm soát được dòng tiền. “Tín chấp sẽ đỡ nợ xấu hơn thế chấp. Cầm cả đống tài sản nhưng nhiều NH vẫn mất thanh khoản, bởi tiền lưu thông không có, nợ xấu đầy rẫy. Trong lúc tín dụng ế như hiện nay, lựa chọn DN nhỏ nhưng tốt vẫn có lợi hơn DN lớn, làm ăn kém. Đây cũng là cách để các NH nhỏ tránh nợ xấu”.
Còn TS. Lê Thẩm Dương lại cho rằng, ngay cả với lãi suất 7%/năm, NH cũng có thể kiếm lời. Vì có những khoản tín dụng NH huy động với lãi suất chỉ 1% - 2%/năm với thời hạn dài, cộng với lãi huy động hiện nay là 9%/năm, bình quân lãi suất tại nhiều NH có khi chỉ 6%, 7%/năm. Với những NH lớn, mức bình quân này có thể thấp hơn… NH còn có thêm biên độ tỷ giá USD nữa, họ cho vay mức này vẫn có thể kiếm lời. Chịu giảm bớt lợi nhuận để đẩy vốn là cách mà các NH chọn trong thời điểm cho vay không dễ hiện nay.
Eximbank vừa “gây sốc” khi cho vay với lãi suất 7%/năm. Dù phải đảm bảo biên độ tỷ giá USD 3% nhưng đây vẫn được coi là mức lãi suất thấp nhất cho khách hàng DN vay hiện nay. Vì nếu so với trần huy động 9%/năm thì lãi suất theo chương trình này của Eximbank vẫn rẻ hơn 2%/năm.



Hà Phương
Đất Việt

http://stox.vn/News/ha-chuan-cho-vay-de-day-von.html


Trở về nơi gặp nhau ngày xưa từ ngay phút giây mộng mơ ban đầu, nơi thời gian ngừng lại, ta ru nhau bằng dĩ vãng.....















Chứng khoán chỉ là canh bạc, người cười nhiều nhất vì tưởng mình chiến thắng hóa ra cuối cùng tổng kết lại vẫn là kẻ bại trận mà thôi
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
27/06/12, 22:59 #8
Trích:
giacmotrua26 viết lúc 22:22 - 27/06/2012 Xem bài viết
Hạ chuẩn cho vay để 'đẩy' vốn Hạ chuẩn cho vay để 'đẩy' vốn - Stox.vn http://stox.vn Đánh giá bởi: Google . Xếp hạng: 7/ 10
19:35 | 27/060 Bài bình luận

Cho vay tín chấp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp trẻ, chào cho vay với lãi suất 7%/năm... là những việc ngân hàng đang làm để khơi thông dòng vốn.

Ngày 26/6, lần đầu tiên sau nhiều năm, Ngân hàng (NH) Đông Á (DongA Bank) đã đưa ra chương trình cho vay tín chấp với doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ, DN trẻ, với lãi suất 13%/năm, không cần tài sản đảm bảo.
Hạ lãi suất và… hạ chuẩn!
Theo DongA Bank, để vay tín chấp, DN vừa và nhỏ phải có báo cáo tài chính với lợi nhuận ròng tối thiểu 2 năm, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản năm gần nhất dưới 70%; không phát sinh nợ quá hạn (từ nhóm 2 trở lên) trong vòng 12 tuần gần nhất. DN phải có nguồn trả nợ từ trong nước hoặc từ xuất khẩu. NH này không giới hạn ngành nghề để cho vay tín chấp, nhưng lại yêu cầu phải sử dụng vốn vào mục đích sản xuất, kinh doanh. Khi đạt được các yêu cầu này, DongA Bank sẽ cho vay tối đa 75% đối với DN sản xuất, kinh doanh trong nước và tối đa 85% đối với DN xuất khẩu.
Hiện tại, DongA Bank chỉ thực hiện chương trình này trong 6 tháng với thời hạn vay tối đa 6 tháng, hạn mức 1.000 tỷ đồng. Nhưng theo bà Hồ Thị Như Ý, Phó trưởng phòng Khách hành DN, chi nhánh Gò Vấp của DongA Bank, sau 6 tháng, NH sẽ đánh giá lại hiệu quả của chương trình. “Việc có tiếp tục và mở rộng quy mô hay không phải dựa trên kết quả thực hiện”, bà Như Ý cho biết.
Thực tế, hiện nhiều NH lớn vẫn đang cho vay tín chấp với khách hàng là DN, nhưng chỉ cho vay với các DN, tập đoàn lớn như than, điện, khoáng sản có sự bảo lãnh của Chính phủ, hoặc được mua bảo hiểm… Nhìn nhận việc này, Phó tổng giám đốc một NH lớn, cho biết: “Nếu DongA Bank cho vay tín chấp đối với DN vừa và nhỏ lại trẻ nữa thì thực sự là một bước đi liều lĩnh”.
Phần lợi vẫn thuộc NH

Lãnh đạo nhiều NH cho rằng họ đang chia sẻ khó khăn với DN, nhưng thực tế có vậy? Phó tổng giám đốc một NH đang cho vay tín chấp đến 50% dư nợ cho biết, khi kiểm soát và theo dõi được sự luân chuyển dòng tiền tốt để cho vay tín chấp, dù là với DN vừa và nhỏ thì độ rủi ro vẫn ít hơn cho vay dựa vào tài sản thế chấp mà không kiểm soát được dòng tiền. “Tín chấp sẽ đỡ nợ xấu hơn thế chấp. Cầm cả đống tài sản nhưng nhiều NH vẫn mất thanh khoản, bởi tiền lưu thông không có, nợ xấu đầy rẫy. Trong lúc tín dụng ế như hiện nay, lựa chọn DN nhỏ nhưng tốt vẫn có lợi hơn DN lớn, làm ăn kém. Đây cũng là cách để các NH nhỏ tránh nợ xấu”.
Còn TS. Lê Thẩm Dương lại cho rằng, ngay cả với lãi suất 7%/năm, NH cũng có thể kiếm lời. Vì có những khoản tín dụng NH huy động với lãi suất chỉ 1% - 2%/năm với thời hạn dài, cộng với lãi huy động hiện nay là 9%/năm, bình quân lãi suất tại nhiều NH có khi chỉ 6%, 7%/năm. Với những NH lớn, mức bình quân này có thể thấp hơn… NH còn có thêm biên độ tỷ giá USD nữa, họ cho vay mức này vẫn có thể kiếm lời. Chịu giảm bớt lợi nhuận để đẩy vốn là cách mà các NH chọn trong thời điểm cho vay không dễ hiện nay.
Eximbank vừa “gây sốc” khi cho vay với lãi suất 7%/năm. Dù phải đảm bảo biên độ tỷ giá USD 3% nhưng đây vẫn được coi là mức lãi suất thấp nhất cho khách hàng DN vay hiện nay. Vì nếu so với trần huy động 9%/năm thì lãi suất theo chương trình này của Eximbank vẫn rẻ hơn 2%/năm.



Hà Phương
Đất Việt

http://stox.vn/News/ha-chuan-cho-vay-de-day-von.html
LS vay thực giảm đang thấm dần vào nền KT....và sẽ thể hiện qua BCTC Q3 với LN các cty sẽ tăng


SCR, VIS, DRC
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
mơ một ngày trở thành đại tỉ phú
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
29/06/12, 14:05 #9


Trở về nơi gặp nhau ngày xưa từ ngay phút giây mộng mơ ban đầu, nơi thời gian ngừng lại, ta ru nhau bằng dĩ vãng.....















Chứng khoán chỉ là canh bạc, người cười nhiều nhất vì tưởng mình chiến thắng hóa ra cuối cùng tổng kết lại vẫn là kẻ bại trận mà thôi
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
mơ một ngày trở thành đại tỉ phú
Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
11/07/12, 09:02 #10
Lên



Trở về nơi gặp nhau ngày xưa từ ngay phút giây mộng mơ ban đầu, nơi thời gian ngừng lại, ta ru nhau bằng dĩ vãng.....















Chứng khoán chỉ là canh bạc, người cười nhiều nhất vì tưởng mình chiến thắng hóa ra cuối cùng tổng kết lại vẫn là kẻ bại trận mà thôi
Cảm ơn  |   Báo vi phạm
Trả lời
 
 Các chủ đề mới hơn
HAG sang tuần sẽ "điên" nhất Hose?Oánh chứng mà ko biết điều này quá đáng tiếc các cụ ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (25/05)
hàng nóng (25/05)
Lương bao nhiêu thì nên vay vốn mua nhà? (25/05)
ASM + IDI >>>>>>>>> cặp Song Sinh Song Phát (25/05)
nhà báo việt nam bây giờ chất lượng thật tồi tệ-(vd đả kích hsg (25/05)
Mở bát tuần giao dịch: 27-31/5 - "Khi lòng tham trỗi dậy" (25/05)
VNM một doanh nghiệp uy tín tiền nhiều như quân Nguyên 18/6 chốt, 28/6 trả ngay tiền mặt không khất hẹn, dự báo cổ tức đợt 1/2013... (25/05)

 Các chủ đề cũ hơn
======= Chưa bao giờ tôi đọc bài dài như này. Nhưng lần này tôi không thể bỏ qua ========= (11/07)
Đã mất công cầm tiền đứng ngoài TT nếu chưa giải chấp thì nhất định ko mua (11/07)
Đây là tin xấu hay tin tốt các bác ??? " Fitch đặt triển vọng ổn định cho Vietinbank, ACB, Sacombank và Agribank " (11/07)
HSBC: Dự báo 2012 – 2016, tăng trưởng thương mại Việt sẽ gần gấp đôi toàn cầu (11/07)
Nơi chia sẽ: Anh em dân chứng nên nuôi con gì trồng cây gì sống qua những ngày tăm tối. (11/07)
Đếm sóng ăn tiền... (11/07)
Đánh,đánh,đánh......nhất định phải đánhhhh .......có biến nn....khẩn cấp. (11/07)