1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tiếp tục giảm phát - Tăng lãi suất - Thoái Vốn............................................. ........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bango, 30/07/2012.

1058 người đang online, trong đó có 423 thành viên. 13:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 695 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. bango

    bango Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Đã được thích:
    1.579
    http://*********.vn/2012/07/cpi-ha-noi-thang-8-du-bao-tang-003-761-231607.htm
    CPI Hà Nội tháng 8 dự báo tăng 0,03%
    Giá xăng dầu tăng từ 300-400 đồng/lít từ 20/7 vừa qua là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp làm tăng nhẹ chỉ số giá tiêu dùng tháng 8.
    * CPI sẽ tăng trở lại từ tháng 8?
    Theo khảo sát của Sở Công thương Hà Nội, giá các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ cơ bản ổn định trong thời gian tới. Dự báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 8 sẽ tăng nhẹ ở mức 0,03% so với tháng 7.
    Sở cho biết, nhóm hàng lương thực sẽ còn chịu áp lực giảm, do nguồn cung trong nước tiếp tục tăng trong khi lượng gạo xuất khẩu giảm. Nhóm hàng thực phẩm trên thị trường sẽ ổn định bởi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc đang được kiểm soát, lượng gia cầm khá dồi dào.
    Nhóm hàng rau, củ, quả khá dồi dào do nguồn cung từ các huyện ngoại thành lớn. Tuy nhiên, ttháng 8 là tháng cao điểm của mùa mưa bão, có thể diện tích trồng rau của nông dân bị ngập, ảnh hưởng đến sản lượng rau thu hoạch. Do vậy, dự báo trong tháng tới giá rau xanh sẽ tăng nhẹ.
    Cũng theo Sở Công thương Hà Nội, từ ngày 20/7, giá xăng dầu tăng từ 300-400 đồng/lít, sẽ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp làm tăng nhẹ chỉ số giá tiêu dùng tháng 8.
    Trong tháng 7, CPI Hà Nội đã giảm 0,29% so với tháng 6.
  2. bango

    bango Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Đã được thích:
    1.579
    http://*********.vn/2012/07/thong-d...thanh-cong-lai-vay-se-ve-10nam-757-231617.htm


    Thống đốc: Khống chế lạm phát thành công, lãi vay sẽ về 10%/năm
    “Trước đây lãi suất cho vay 17-19%/năm đã là ước mơ của doanh nghiệp (DN) nhưng nay lãi suất ở mức 15% vẫn còn cao. Nếu Chính phủ có biện pháp khống chế lạm phát thành công, tôi tin rằng lãi suất cho vay xung quanh mức 10%/năm là điều thực hiện được”.
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình phát biểu như trên tại Hội nghị kết nối ngân hàng gỡ khó khăn cho DN diễn ra tại TP.HCM sáng 28.7.

    Lãi vay “quét sạch” lợi nhuận
    Ông Văn Đức Mười, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực - thực phẩm TP.HCM cho hay, khó khăn hiện nay của DN chính là sức mua của thị trường quá yếu. Điều này dẫn tới việc DN tồn kho một lượng lớn nguyên liệu, hàng hóa.
    Ngoài ra, theo ông Mười, lãi suất áp dụng tại Việt Nam cao nhất Đông Nam Á và đang “hủy diệt” DN một cách khủng khiếp. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là đến năm 2015, khi các nước ASEAN trở thành một thị trường chung thì DN Việt Nam khó có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực.
    “Ngân hàng cần phải nhanh chóng xem xét nợ đọng để khoanh nợ lại. Cần phải có biện pháp kích thích thị trường, tạo ra hàng hóa có giá thành thấp để thu hút người tiêu dùng”, ông Mười nói.
    Tổng giám đôc Ngân hàng Eximbank Trương Văn Phước đưa ra con số để chứng minh lượng hàng tồn kho của DN quá lớn. Theo đó, Eximbank thống kê 42% DN vay vốn tại đây và kết quả cho thấy giá trị hàng tồn kho của DN gấp đôi dư nợ.
    Ông Phước nói: “Hàng tồn kho như tảng băng chìm dẫn tới nợ xấu của DN. Không làm vỡ tảng băng này thì cả ngân hàng, DN đều gặp khó khăn”.
    Phó chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam Võ Quốc Thắng cho biết việc lãi suất trên 20%/năm kéo dài mấy năm gần đây đã quét sạch lợi nhuận tích cóp của DN trong vòng 5-10 năm.
    Chưa kể, chi phí sản xuất của DN bị đẩy cao một phần do thủ tục hành chính. Là thành viên xây dựng Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính nhưng nhiều lần DN của ông Thắng cũng bị hành về mặt giấy tờ, thủ tục.
    Nhanh chóng giảm nợ, giãn nợ
    Ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank cho hay trong thời gian qua ngân hàng này đã tiến hành cơ cấu lại số nợ 1.500 tỉ đồng; giảm lãi suất nợ cũ 8.000 tỉ đồng về mức 15%/năm; tung gói hỗ trợ cho vay 2.000 tỉ đồng với lãi suất 13%/năm, đến nay đã giải ngân được 1.700 tỉ đồng.
    Từ đây đến cuối năm, Sacombank tiếp tục tung ra gói hỗ trợ cho vay hơn 1.000 tỉ đồng với lãi suất 13-15%/năm.
    Ông Trương Văn Phước cho biết Eximbank đã khoanh nợ, giãn nợ hơn 3.000 tỉ đồng cho hơn 600 DN. Một số DN được giãn nợ từ 1-2 năm, thậm chí có trường hợp lên đến 6-7 năm.
    Eximbank cũng đã giảm lãi suất xuống còn 15% đối với phần lớn các khoản vay cũ. Mới đây nhất, ngân hàng này đã thông qua gói tín dụng cho vay 5.000 tỉ đồng với lãi suất 10%/năm.
    Ông Phước đề nghị NHNN, UBND TP.HCM cần kiến nghị Chính phủ có biện pháp kích cầu, kích thích tiêu dùng để giải phóng lượng hàng tồn kho cho DN.
    Đại diện Ngân hàng BIDV cho hay qua rà soát hàng ngàn khoản vay, đến nay chỉ còn 6 khoản vay tại TP.HCM có lãi suất trên 15%. Ngoài ra, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2012 của BIDV giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, BIDV đã tích cực hỗ trợ, đồng hành với khó khăn của DN.
    Xin nhấn mạnh rằng việc cơ cấu lại nợ không phải là chuyện ban phát hay xin cho. Doanh nghiệp nào đủ điều kiện, chúng tôi sẽ cơ cấu lại nợ để tháo gỡ khó khăn cho họ.
    Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Vietcombank
    Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank cho hay từ ngày 17.7, tất cả các khoản vay của ngân hàng đã trở về mức 15%/năm. Thậm chí có nhiều khoản vay có lãi suất 13%/năm.
    Riêng TP.HCM, Vietcombank dành ra gói 15.000 tỉ đồng và 700 triệu USD với lãi suất thấp hỗ trợ DN. Ngoài ra, Vietcombank đã cơ cấu lại nợ cho 11 DN. Hiện đang có 9 DN gửi hồ sơ lên ngân hàng để xem xét cơ cấu lại nợ.
    Ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND quận Tân Bình (TP.HCM) cho rằng quan trọng nhất là quận phải liên kết được ngân hàng với DN và tìm đúng địa chị chỉ cần hỗ trợ, cho vay.
    Vừa qua, quận Tân Bình đã kết nối để ngân hàng cho DN đóng trên địa bàn vay hơn 96 tỉ đồng. Sắp tới, khoảng 100 tỉ đồng tiếp tục được giải ngân.
    Lãi suất cho vay phải về 10%/năm
    Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho hay, 6 tháng đầu năm, thị trường tiền tệ đã dần ổn định hơn. Khả năng đổ vỡ của các ngân hàng được giám sát chặt chẽ. Đến nay chỉ còn hai lĩnh vực hạn chế cho vay là chứng khoán và bất động sản (xây dựng khu công nghiệp).
    Trước đây, các khoản vay lãi suất 17-19%/năm được coi là thấp thì nay DN vẫn cho là cao và cần giảm thêm nữa.
    Với các khoản vay cũ, NHNN đã có chỉ đạo các ngân hàng cổ phần, thương mại phải đưa về lãi suất 15%/năm. Qua hai tuần triển khai, các khoản vay cũ lãi suất trên 15%/năm chiếm 60% tổng số dư nợ hiện còn 35%.
    Tuy nhiên, theo ông Bình, NHNN chỉ nhắc nhở, động viên chứ không thể bắt ngân hàng giảm lãi đối với nợ cũ. Bởi khoản vay giữa DN và ngân hàng là hợp đồng kinh tế và không bị “hồi tố” bởi các văn bản pháp luật ban hành sau.
    Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết nếu lạm phát cả năm 2012 được khống chế ở mức 7% thì có thể cuối năm lãi suất huy động chỉ còn 8%/năm. Còn nền kinh tế phát triển ổn định, lạm phát được khống chế thì giữa năm sau lãi suất huy động có thể còn 7%/năm, lúc đó lãi suất cho vay sẽ ở mức 10%/năm.
    “NHNN chỉ cần bơm ra thị trường vài trăm ngàn tỉ đồng là nhiều DN hồng hào ra ngay. Nhưng việc bơm tiền chỉ được cho việc trước mắt chứ không tốt về lâu dài. Lúc đó, giá bất động sản lại lên vù vù.
    Bơm tiền thì DN khỏe cũng sống, yếu cũng sống; như vậy thì làm sao tái cơ cấu được nền kinh tế”, ông Bình phân tích.
  3. bango

    bango Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Đã được thích:
    1.579
    http://*********.vn/2012/07/lan-song-than-dau-tu-thu-2-se-den-viet-nam-830-231620.htm

    “Làn sóng thần đầu tư thứ 2 sẽ đến Việt Nam”
    “Một cổ đông rất lớn đã xác định là trong vòng 3 năm nữa ‘làn sóng thần đầu tư thứ 2’ sẽ đến Việt Nam”.

    Ông Louis Nguyễn (Nguồn: Internet)
    Ông Louis Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) đã cho biết như vậy trong cuộc trao đổi quanh chủ đề về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Ông cảm nhận như thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam 12 năm qua?
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển rất nhiều trong 12 năm qua, nhưng đối với nhà đầu tư nước ngoài, thị trường vẫn còn ở giai đoạn “mầm non”. Thị trường chứng khoán Việt Nam cần phải minh bạch để tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
    Sự khó khăn của thị trường chứng khoán lúc này là cơ hội để sàng lọc ra những công ty yếu kém, loại ra khỏi thị trường. Sàng lọc những nhà đầu tư ngắn hạn, lướt sóng gây ra những tình trạng biến đổi cho thị trường.
    Sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt 12 năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các nhà đầu tư ngoại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ đang rút dần ra khỏi thị trường. Theo ông đâu là nguyên nhân?
    Nhà đầu tư nước ngoài bây giờ phải đối mặt với sự khủng hoảng của toàn cầu và những khó khăn trong nội tại đất nước của họ. Cùng lúc, nhà đầu tư nước ngoài cũng có được nhiều lựa chọn để đầu tư ở nhiều thị trường khác nhau, những nơi hấp dẫn hơn Việt Nam.
    Và việc bị hạn chế 49% tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng là một vấn đề lớn, hạn chế sự đầu tư của họ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Không chỉ nhà đầu tư nước ngoài, mà các nhà đầu tư trong nước cũng đang chán ngán thị trường. Để thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường, các nhà quản lý cần phải làm gì?
    Để thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường, cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp. Dưới góc độ là một nhà đầu tư tổ chức, chúng tôi cho rằng sự minh bạch là vô cùng cần thiết.
    Đối với các doanh nghiệp đại chúng, cơ quan quản lý cần có những sự giám sát chặt chẽ hơn trong các vấn đề như: báo cáo tài chính đúng hẹn và minh bạch, thành viên hội đồng quản trị độc lập có tỷ lệ lớn và phải có nhiều kinh nghiệm chiến lược hay quản trị kinh doanh, giao dịch chứng khoán của cổ đông nội bộ.
    Với những sai phạm, Ủy ban Chứng khoán cần phải xử lý nặng. Đồng thời, tôi cũng đề xuất rằng các cơ quan chức năng có thể suy nghĩ thêm về vấn đề mở rộng room 49% cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng sử dụng hiệu quả phần “golden shares”.
    Ví dụ, nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu tới 75% nhưng 25% “golden shares” được quyền quyết định những vấn đề chiến lược và quan trọng đối với công ty. Nhiều nước khác khi cổ phần hoá đã sử dụng phương pháp này.
    Dự đoán của ông về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối 2012, và thị trường sẽ như thế nào trong... 12 năm tới?
    Dự đoán về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối 2012, và thị trường sẽ như thế nào trong ... 12 năm tới, tôi nghĩ đây là dự đoán rất khó nói vì những vấn đề bên châu Âu, Trung Quốc, sự ổn định về vĩ mô và ngân hàng ở Việt Nam vẫn chưa rõ ràng.
    Chúng tôi có trao đổi với nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam thì họ có một tầm nhìn tốt về sự phát triển lâu dài của thị trường chứng khoán Việt Nam. Một cổ đông rất lớn đã xác định là trong vòng 3 năm nữa “làn sóng ‘thần’ đầu tư thứ 2” sẽ đến Việt Nam.
    Vậy tình hình hoạt động của các quỹ do SAM quản lý thì sao, thưa ông?
    Riêng với chúng tôi, cũng như các quỹ chứng khoán và bất động sản khác, chúng tôi cũng đang gặp những vấn đề thách thức lớn do thị trường suy giảm, nhiều khoản đầu tư của quỹ không được sinh lời như mong muốn.
    Tuy nhiên, chúng tôi đang phải cố gắng để vượt qua. Hai quỹ VPH và VEH của chúng tôi đã giải ngân hơn 200 triệu USD vào 40 công ty và dự án. Gần đây, chúng tôi đang rút dần vốn khỏi các công ty làm ăn không hiệu quả và chuyển sang các công ty có hiệu quả.
    Ngoài lĩnh vực đầu tư về chứng khoán và bất động sản, chúng tôi đang hướng đến đầu tư vào ngành năng lượng, nông nghiệp, thực phẩm và tiêu dùng. SAM vừa tuyển 4 giám đốc mới để tập trung phát triển cho 4 lĩnh vực mới nói trên.
  4. bango

    bango Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Đã được thích:
    1.579
    Thị trường tiếp tục giảm điểm mạnh. HNX về 62 điểm Vni về vùng tương ứng 360.
  5. ngocde

    ngocde Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt loạn chưởng?
    ttck nhiều khi sẽ tạo đáy và đi lên khi bão hòa tin xấu đấy
  6. ttdhung1

    ttdhung1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2011
    Đã được thích:
    131
    [:D][:D][:D][:D][:D]
  7. meobeo1988

    meobeo1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2011
    Đã được thích:
    45
    Lại chả loạn, ngồi đúng đỉnh đợt bull vừa rồi mà.
    Giơ bác ấy đi đâu cũng bảo : tôi ngu, tôi ngu, cảm ơn đã bảo tôi ngu, tôi ngu di truyền từ bố mẹ .... Tội nghiệp lắm bác ah.
  8. bango

    bango Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Đã được thích:
    1.579
    Bác có thể nói tôi ngu. Nhưng bác nói đến di truyền là xúc phạm tôi rồi đó. Nếu Mod không khóa nick bác thì tôi sẽ cho bác biết thế nào là người ngu.



  9. bango

    bango Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Đã được thích:
    1.579
    Thưa bác: 3 tin tôi post lên toàn là tin tốt đó.


  10. ngocde

    ngocde Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Đã được thích:
    0
    h tin tức k làm ai tin cả, chỉ nên ngắm nhà cái thôi

Chia sẻ trang này