1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Chia sẻ quan điểm tuần 20 - 24/8/2012: "Chính thức xác nhận uptrend"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi soihoang_hsx, 19/08/2012.

1016 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 16:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2764 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. soihoang_hsx

    soihoang_hsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Cơ bản:
    Các động thái nới lỏng tiền tệ tiếp tục là thông tin hỗ trợ thị trường (Nâng room tăng trưởng tín dụng, Các ngân hàng thương mại lên kế hoạch kích cầu TTBĐS thông qua dự kiến giải ngân 20000 tỷ vào tt BĐS với lãi suất ưu đãi (khoảng 10%/năm), lãi suất nói chung có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới làm giảm hệ số chiết khấu các loại tài sản và giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp...)...
    Tôi không phân tích thông tin tiêu cực vì đã thể hiện vào thị trường trong thời gian qua...và có một câu quan trọng nhắc lại "nhà đầu tư luôn thổi phồng chiều hướng của thông tin theo chiều hướng thị trường và hành động thái quá" còn tôi cho rằng nên làm ngược lại và "Trong thời gian tới khai thác mặt tốt của thông tin"...
    Kỹ thuật:
    - Thị trường đã chính thức xác nhận uptrend sau khi lấy đà vượt qua vùng hỗ trợ 410 - 430 một cách hợp lý, các chỉ số kỹ thuật đang "âm thầm" phân kỳ tăng, chỉ số dòng tiền và sức mạnh thị trường (MFI, RSI, ADX...) đang cho thấy tiềm ẩn một xu thế tăng vững chắc trong thời gian tới...
    - Mô hình hai đáy đảo chiều đã khởi đầu cho mô hình trung hạn "vai đầu vai ngược" (với kỳ vọng 580 điểm vào cuối năm 2012, cùng với đó sóng III cũng được bắt đầu với kỳ vọng 660-680 điểm vào cuối quý I đầu quý II năm 2013)
    Đánh giá chung:
    - Theo đánh giá của cá nhân tôi: TTCK sẽ phát huy vai trò to lớn của mình trong thời gian tới trong việc điều hành kinh tế vĩ mô và là một trong các công cụ để thực hiện giải pháp giải cứu doanh nghiệp (phát huy vai trò của thị trường vốn trung và dài hạn, tăng vốn chủ sở hữu và giảm hệ số nợ cho doanh nghiệp...)
    - Thị trường đang tiềm ẩn sóng chính sách + mô hình kỹ thuật đã breakout vùng sideway (410 - 430) (hnx cũng sẽ bùng nổ trong tương lai gần)
    - Dòng cổ phiếu bluechip, cơ bản, trụ cột thị trường (VNM, DPM, MSN, đã dẫn dắt chỉ số sàn hose, điều này thể hiện thị trường đang được hỗ trợ ngầm bởi mms, việc lan tỏa dòng tiền sang các mã midcap cơ bản khác sẽ thể hiện trong tuần một cách rõ nét...
    - Các vùng kháng cự có thể xem xét cơ cấu danh mục tùy mục tiêu đầu tư (450, 520, 580) và chốt lời toàn bộ ở 660 điểm vào cuối quý I đầu quý II/2013..
    Chúc cả nhà tuần mới giao dịch thành công!

    [​IMG]
  2. hungub

    hungub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    19
    Đánh dấu.[r2)][r2)][r2)]
  3. HoangHung1981

    HoangHung1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2011
    Đã được thích:
    1.375

    he he...
    chính thức upchen rùi hả bác chủ?
    thía bác full cổ full ma chưa?
    iêm đã full các thể loại từ đầu tuần trước rùi:))
  4. soihoang_hsx

    soihoang_hsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Tôi đã full từ đầu tháng và quan điểm là đánh trung hạn, có đảo một chút danh mục vào đầu tuần trước
    Chúc bác thành công![r2)]
  5. soihoang_hsx

    soihoang_hsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển và lan tỏa rộng hơn trong tuần tới, tôi "đoán mò" giao dịch tuần tới có thể đạt trung bình 50 triệu/sàn/phiên (theo chiều hướng tăng dần)
  6. HoangHung1981

    HoangHung1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2011
    Đã được thích:
    1.375
    He he...
    Chúc mừng bác!
  7. hungub

    hungub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    19
    Trùng với bác 1 em. Em mới vào lại CSM hôm qua.[r2)][r2)][r2)]
  8. Desertfox2012

    Desertfox2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Đã được thích:
    608
    Đón nới lỏng tiền tệ: NH tung chiêu lạ hút vốn
    Áp lực tăng trưởng tín dụng từ giờ tới cuối năm lớn, cùng với nỗi lo nợ xấu tăng nhanh đang khiến các ngân hàng bước vào 1 đợt tăng cường huy động vốn hơn nữa, cho dù không ít đơn vị đang dư tiền.
    Chiêu lạ

    Ngày 15/8, Ngân hàng ANZ Việt Nam cho biết đã chính thức đưa vào thị trường giải pháp đầu tư sản phẩm đầu tư cấu trúc (structured investments), 1 công cụ đầu tư đặc biệt, không thực sự mới trên thế giới nhưng gần như hoàn toàn mới lạ ở thị trường Việt Nam.

    Theo đó, khách hàng có thể hưởng lãi suất lên đến trên 20%/năm tùy theo kỳ vọng, trong khi vẫn được đảm bảo 100% vốn gốc vào ngày đáo hạn. Kỳ hạn và mức đầu tư tối thiểu là từ 1-12 tháng (với ngoại tệ, trừ USD), 12 tháng (với VND) và 200 triệu đồng.

    Trên thực tế, đây là 1 sự kết hợp giữa hình thức gửi tiết kiệm truyền thống và sản phẩm phái sinh với lợi nhuận đạt được cao hay thấp tùy thuộc vào độ biến động của các công cụ tài chính (tài sản) gắn kết.

    Trên thế giới, tài sản gắn kết (underlying asset) rất đa dạng, từ vàng, ngoại tệ, đồng, chì, thiếc, dầu mỏ cho tới các loại lương thực như chè, cà phê… Với sản phẩm mà ANZ lần đầu tiên đưa ra tại Việt Nam đợt này thì tài sản gắn kết chỉ bao gồm vàng và ngoại tệ (các cặp tiền tệ).

    Với 1 tỷ đồng chẳng hạn, nhà đầu tư đem số tiền này tới ngân hàng và đánh cược vào sự biến động giá của 1 loại tài sản, ví dụ như là vàng. Số gốc 1 tỷ đồng sẽ được ngân hàng hoàn trả sau 1 năm (giống như gửi tiết kiệm) còn lợi nhuận phụ thuộc vào biến động giá vàng.


    Với 1 số hợp đồng gần đây, ANZ đưa ra biên độ giá vàng cho kỳ vọng lãi suất 20%/năm (thực chất là trên 21% nếu tính theo tỷ giá USD/VND) là 1.570-1.700 USD/ounce. Điều đó có nghĩa là nếu trong cả 250 ngày giao dịch của vàng (tính theo sàn vàng London chốt 3h chiều ngày thường), vàng chốt giá ở trong khoảng nói trên, khách hàng sẽ hưởng trọn mức lãi suất trên 20%/năm.


    Ngược lại, mỗi một ngày giá vàng chốt ngoài khoảng trên thì lãi bị trừ đi tương ứng. Mức lãi sẽ cao hơn 20% nếu khoảng giá thu hẹp lại. Đây rõ ràng là 1 hình thức để hút vốn trong bối cảnh áp lực tăng trưởng tín dụng từ giờ cho tới cuối năm lớn.

    Không chỉ ANZ, hàng loạt các ngân hàng lớn nhỏ gần đây đang âm thầm đẩy mạnh huy động vốn bất chấp tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm không đáng kể và tiền thậm chí phải đổ vào trái phiếu Chính phủ. Họ cạnh tranh bằng nhiều cách, nhưng chủ yếu là tăng lãi suất huy động.

    Tính từ đầu tháng 8 tới nay, hàng loạt ngân hàng đã tăng lãi suất huy động vốn cho kỳ hạn trên 12 tháng. Có thể điểm qua như, Vietcombank áp dụng lãi cho các kỳ hạn 24, 36, 48 và 60 tháng được nâng lên 10%/năm, tăng 0,5% so với trước đó. BIDV đẩy lãi suất lên 12%/năm so với 10% trước đó; VIB tăng lên 11-12%/năm; Agribank lên 11,5-12%/năm…

    Đón đầu chính sách nới lỏng

    Hiện tượng đẩy lãi suất huy động cho tới thời điểm này không còn là âm thầm nữa, mà là 1 hiện thực rõ ràng. Áp lực tăng trưởng tín dụng từ giờ cho tới cuối năm lớn cùng với nỗi lo nợ xấu tăng nhanh rất có thể là nguyên nhân chính khiến cho các ngân hàng phải phòng bị trước, tránh rơi vào tình trạng bị động.

    Xu hướng này dường như cũng nằm trong tầm nhìn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi mà gần đây cơ quan chủ quản lĩnh vực này đã cho phép các ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu tối đa 17%.

    Một ví dụ gần nhất là ngày 13/8, NHNN đã có quyết định số 5037/NHNN - CSTT về việc tăng trưởng tín dụng năm 2012, chấp thuận cho HDBank điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2012. Theo đó, dư nợ tín dụng của HDBank đến ngày 31/12/2012 tối đa là 23.115 tỷ đồng, tương đương 30%. Đây là 1 mức rất cao so với kịch trần 17% mà NHNN áp dụng trước đó.

    Trong 1 quyết định gần đây, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đã được NHNN chấp thuận việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 lên 30%, tương đương mức dư nợ tín dụng đến cuối năm là 51.000 tỷ đồng.

    Trước đó, 2 ngân hàng OceanBank và TienPhong Bank cũng đã được tăng trưởng tín dụng tối đa 27%.

    Được biết, cho tới giữa tháng 8 đã có khoảng gần 25 tổ chức tín dụng đề nghị mức tăng trưởng tín dụng vượt chỉ tiêu. Trong đó, NHNN đã cho phép 10 tổ chức có tình hình tài chính lành mạnh, đã có tăng trưởng tín dụng đạt trên 50% chỉ tiêu thông báo của NHNN từ đầu năm được nâng chỉ tiêu.

    Chia sẻ về xu hướng này, theo nhận xét của bà Phan Thị Thanh Bình, Giám đốc khối thị trường tài chính, ngân hàng ANZ, Chính phủ đang nới lỏng chính tài khóa và tiền tệ để chống lại tình trạng kinh tế suy giảm.

    “Những tuyên bố của NHNN gần đây cho thấy, tăng trưởng tín dụng nửa năm còn lại của 2012 ở 8-10%. Đây là 1 thông điệp cho thấy, chính sách nới lỏng sẽ tiếp tục”.

    Bên cạnh đó, bà Bình cũng cho rằng, chính sách tài khóa cũng có dấu hiệu được mở ra sau khi Chính phủ tuyên bố ứng trước 30 ngàn tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước năm 2013 để đầu tư cho năm 2012 và bơm ra nền kinh tế khoảng 21 ngàn tỷ đồng/tháng trong kế hoạch tài khoá trong nửa cuối năm nay.

    Rõ ràng, với những tín hiệu về các biện pháp kích cầu vào cuối năm của Chính phủ, cả NHNN và các ngân hàng thương mại đang chuẩn bị sẵn sàng cho triển vọng này. Khi kích cầu tăng lên, đầu ra của các doanh nghiệp sẽ được cải thiện và đó là cơ hội để doanh nghiệp sống lại và tiếp tục vay vốn ngân hàng.

    Không những thế, tình trạng nợ xấu tăng nhanh trong vài tháng qua cũng là 1 yếu tố khiến không ít ngân hàng phải tính toán huy động vốn để đảm bảo thanh khoản cũng như đáp ứng các chỉ tiêu an toàn của NHNN.

    Theo bà Phan Thị Thanh Bình, nợ xấu đang có dấu hiệu gia tăng. Về con số cụ thể, bà Bình cho rằng con số chính xác khó xác định được là bao nhiêu nhưng chính NHNN cũng đã xác nhận về xu hướng tăng mạnh của nợ xấu.

    Chuyên gia này cho biết, nợ xấu gia tăng phản ánh môi trường kinh tế khó khăn. Nó khiến ngân hàng thực sự khó xoay sở và chính vì vậy khiến doanh nghiệp không tiếp cận được vốn.

    Có thể thấy, vấn đề nợ xấu và triển vọng tăng trưởng GDP phục hồi trong những tháng cuối năm (theo chính sách nới lỏng tiền tệ và đầu tư công) đang khiến các ngân hàng đón đầu đẩy mạnh huy động vốn, bất chấp tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm, tính chung, chỉ rơi vào hơn 1% và nhiều ngân hàng có tình trạng dư thừa tiền, phải mua trái phiếu Chính phủ (phiên gần nhất ngày 6/8, Kho bạc Nhà nước bán được 5.650 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2, 3 và 5 năm với lãi suất trúng thầu giảm, xuồng còn từ 9,1-9,59%/năm).

    Khi mà tăng trưởng phục hồi trở lại thì rất có thể các thị trường sẽ ấm dần lên. Người nào cầm tiền vào thời điểm này ắt sẽ có lợi thế hơn nhiều. Đây có thể là lý do khiến các ngân hàng đang tích cực huy động vốn với nhiều ưu đãi, nhiều sản phẩm hấp dẫn hơn cho các khách hàng của mình.

    Theo Mạnh Tuấn
    VEF
  9. tuwritter

    tuwritter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Đã được thích:
    30
    Bổ sung thêm tín hiệu VNindex : đường giá đã đi vào đám mây Kumo và đang vượt ra khỏi đám mây đỏ này......xu thế này báo hiệu 1 đợt uptrend mới khá mạnh.

    HNX mặc dù đã cho đã cho tín hiệu mua vài phiên gần đây, nhưng đường giá vẫn đang tiến dần về đám mây Kumo, hy vọng trong thời gian tới đường giá này sẽ đi dần vào đám mây này và vượt mạnh.

    Trong thời gian tới, e dự dòng tiền sẽ chảy dần từ Hose sang HNX khi Hose vào vùng 440 sẽ có điều chỉnh mạnh...khi đó HNX sẽ có xu thế tăng mạnh hơn hiện nay.

    Nhìn chung tuần sau sẽ là tuần lý tưởng để hold hàng...
  10. soihoang_hsx

    soihoang_hsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    3
    VNINDEX sẽ hội tụ với các đường "chấm chấm" tại 580 điểm vào cuối năm 2012 (đây cũng là điểm kết thúc mô hình vai đầu vai ngược)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này