1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Trăm năm vàng vẫn là vàng...chênh lệch sau bình ổn và kịch bản cho tương lai các NH huy động vàng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aoluahadong, 19/04/2013.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2358 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Đã được thích:
    80
    Buồn buồn ngồi chém cho vui...


    Trăm năm vàng vẫn là vàng...

    Vậy là đã qua 9 phiên đấu giá vàng được tổ chức bởi NHNN kể từ cuối tháng 3, đã có 263.400 lượng vàng (tương đương gần 10 tấn) được khoảng 11 đến 14 tổ chức tín dụng và công ty mua vào, thị trường vàng trong nước lại có những biến động khó lường hơn. Kể từ cuối tháng 3, giá vàng trên thị trường quốc tế giảm từ mức quanh 1.600 đô la về mức 1.396 đô la Mỹ hôm 18/4 tương đương mức giảm 12,75%, trong khi đó, giá vàng SJC giảm từ mức 43,75 triệu đồng về mức 41 triệu đồng tức chỉ giảm 6,3%. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế có lúc đạt “đỉnh” với hơn 7 triệu đồng/lượng quy đổi, vượt xa so với mức chênh lệch trước khi có chính sách bình ổn thị trường vàng. Vậy điều gì đang diễn ra???
    Theo báo cáo hợp nhất của ngân hàng ACB, ngân hàng đã từng chiếm thị phần chi phối đối với mảng huy động vàng, tại 31/12/2012, ngân hàng này còn số dư vàng huy động là 15.500 tỷ đồng tương đương khoảng 340 ngàn lượng vàng chưa được tất toán. Nếu ước số dư của toàn hệ thống vào khoảng 600 ngàn lượng vàng thì chặng đường bình ổn cũng đã đi được non nửa. Nếu như NHNN đủ nguồn hàng và tiếp tục chính sách cung vàng bỉnh ổn như đã làm thì việc các NHTM mua đủ số vàng để tất toán trạng thái trước 30/6 có thể còn về đích sớm hơn. Nhưng thị trường lại không phản ứng đúng như những gì mà cơ quan quản lý tính toán.
    Chính sách chấm dứt huy động vàng của các NHTM trước 30/6 như vậy có vẻ không có nhiều chông gai. Nhưng ở một phía khác, các khoản cho vay bằng vàng của họ thì rõ ràng không thể chấm dứt bằng một mệnh lệnh hành chính như thế. Các khách hàng đã vay vàng của NH để dùng vốn kinh doanh ràng buộc với ngân hàng bằng các hợp đồng có tính chất pháp lý. Việc đơn phương chấm dứt các hợp đồng này trước hạn đối với họ là vi phạm pháp luật, nhất là khi mà giá vàng được kỳ vọng giảm càng làm lợi cho họ nhiều hơn. Vậy là các ngân hàng ở vào một tình thế hoạ vô đơn chí. Nếu như trước đây, vị thế vàng của họ là “bán khống” và bị buộc phải tất toán trạng thái đúng lúc mà giá vàng đi lên thì giờ đây, họ lại rơi vào tình cảnh “long position” khi mà giá vàng được cho là còn tiếp tục giảm. Chẳng hạn, với ACB, số dư nợ cho vay bằng vàng vào 31/12/2012 là 9.500 tỷ cùng với khoản 1.500 tỷ vàng ở dạng tài sản khác. Và theo như lời ông Đỗ Minh Toàn, TGĐ ngân hàng này thì họ cần từ 3,5 năm tới 4 năm nữa mới có thể đáo hạn các khoản cho vay này. Nếu như vàng huy động của ngân hàng này được tất toán vào 30/6/2013 đúng tiến độ, họ sẽ ở vào vị thế “mua” ròng vàng bất đắc dĩ tương ứng với số dư nợ cho vay nói trên.
    Từ một trạng thái cân bằng tài khoản vàng, các ngân hàng giờ đây rơi vào trạng thái “long” trong bối cảnh mà giá vàng được dự báo giảm. Trong khi đó, họ lại không còn được “short” vàng trên thị trường nội địa để phòng tránh rủi ro. Điều mà họ chỉ có thể làm lúc này là “short” vàng trên thị trường quốc tế. Nhưng như chúng ta đều thấy, giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước lại biến động thật khó lường. Và nếu như họ không thể sử dụng các phái sinh để phòng vệ một cách hiệu quả, họ sẽ chọn cách giữ cho giá vàng trong nước đừng rớt thảm để có thể thổi bay giá trị các tài sản đảm bảo bằng vàng của họ.
    Như thế, chúng ta chỉ có thể chờ đợi một trong hai kịch bản sẽ diễn ra. Nếu như giá vàng trong nước nhanh chóng trở về với giá vàng quốc tế, hay phần chênh lệch tới trên 15% hiện tại sẽ mất đi, khi đó, các ngân hàng sẽ chịu phần tổn thất tương ứng đối với các tài sản đảm bảo bằng vàng của họ. Chẳng hạn, với ACB, sẽ có thêm khoảng 1.650 tỷ bốc hơi (15% x 11.000 tỷ đồng tài sản đảm bảo bằng vàng). Hoặc là chúng ta sẽ còn phải chấp nhận sự đỏng đảnh của thị trường vàng trong ba tới bốn năm nữa, cho tới khi mà các ngân hàng tiêu hoá hết số tài sản đảm bảo bằng vàng của họ.


    Bài tớ giữ bản quyền...các bác đọc xong cố mà hiểu cái ẩn ý sâu xa bên trong nhá....
  2. tinhyeu115

    tinhyeu115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Đã được thích:
    1

    xin cái bản quyền của bác
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    Chém ác đấy. Vụ vàng này mới nát óc. Vào thế cưỡi cọp cả rùi
  4. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Đã được thích:
    80
    Kệ mịa chúng nó thôi...he he...
  5. markusH

    markusH Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Đã được thích:
    1.528
    Vấn đề là họ bán khống từ khi nào? sợ nhất các bố bán khống từ 27-40, sau đó chắc bán khống từ 49-41 thì cũng Ok. Giải quyết vụ này, chắc anh B là người rõ nhất. Anh ấy biết giá vốn bán khống là bao nhiêu? Vấn đề nó cũng nằm ở chỗ mình bán vàng lấy USD năm 2011-2012 thì giá vốn bán khống thấp lắm nên bây giờ có dồn USD mua vàng thì lại sợ vấn đề tỷ giá, nên chắc cứ nhùng nhàng giá vàng ở tầm 40, rồi anh B cho nhập về bán bình ổn.
  6. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.037
    các NHTM được quyền kd vàng ,nhưng không đ quyền nhập về bán như trước nữa,ông B độc quyền hết,nên ông ấy đấu thầu giá nào cũng phải mua,dân bị vạ lây !
    thằng ACB nó cũng đã trích lập DP rồi,vđ là,30/6này tất toán nhưng các NH có thu được nợ bằng vàng hay khong lại là chuyện khác !buôn vàng và độc q là vớ vẩn,nhưng bắt tất toán là nên vì nợ xấu NH bằng vnd đã vỡ mặt,nếu nguy cơ nợ xấu bằng vàng thì coi như nhập quan !^:)^
    âu cũng phải nghĩ 2 mặt ,và cũng bởi cái chất lượng tín dụng của toàn bộ hệ thống NH nó quá tồi tệ,được cổ súy bởi sự vội vã nôn nóng của các chính sách vĩ mô của các bố,[-X
  7. vietanh1879

    vietanh1879 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Đúng vàng vẫn là vàng-Việc bán vàng của NHNN thực ra giá chỉ là khái niệm tương đối, quan trọng nhất là giới đầu cơ bị ép buộc từ bỏ Vàng; Còn dân chúng từ từ sẽ lãng quên Vàng. Bơm ra hút vào rồi sau 30/6 sẽ thấy.
  8. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.052
    - Người Việt Nam không bao giờ từ bỏ vàng được nếu lạm phát vẫn còn > 5% vì nó là cơ hội duy nhất để giữ được giá trị đồng tiền của mình, dù có phẫn uất vì bị chèn ép người ta cũng không có chọn lựa nào khác , việc gửi NH chỉ với những ai có số tiền lớn nhưng trong trường hợp đó thì thường người ta cũng chọn cách chia 2 , giữ vàng 1/2
    - VN không sản xuất vàng, nguồn cung của VN là mua về từ TG, khi NHNN ngăn chặn con đường này nghĩa là ở Việt nam chỉ có cầu không có cung vì vậy giá vàng Việt Nam không phải là giá thị trường mà do chính những người có nguồn hàng phát ra theo ý muốn, tất nhiên họ bao giờ cũng muốn bán giá cao
    - Việc NHNN bán ra lượng vàng với giá cao mà họ gọi là giá thị trường chỉ giúp cho sân sau của họ có lý do để duy trì khoảng cách biệt với giá TG, cái mà họ nói đáp ứng nguồn cung là không thực tế, nó chỉ giúp cho cái kho gần trống của sân sau đầy lại để chuẩn bị cho kế hoạch vơ vét tiền của người dân mà thôi
  9. vietanh1879

    vietanh1879 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Chính vì lạm phát cao dân chuộng vàng nên CP mới đang tiến hành các biện pháp để giảm phát-VND đang có giá dần. Giữ vàng là của thời kỳ đồ đá.
    Thế giới hiện đại Vàng là tài sản của đầu cơ-Hãy xem các quĩ bán ra trong thời gian này
    http://s.cafef.vn/kim-loai/12-phien...vang-ra-thi-truong-201304200851020639ca53.chn
  10. CHUONGNGUYEN1

    CHUONGNGUYEN1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Đã được thích:
    1
    Các nưuớc dự tính bán vàng dự trữ thì vàng còn giảm nữa
    Nếu xảy ra hiệu ứng domino vàng về 900
    Chúc mừng các bác mua vàng 1400

Chia sẻ trang này