1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Nghành nghề ổn định, ít rủi ro*******************

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi newboy911, 19/06/2013.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 23:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 628 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. newboy911

    newboy911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Đã được thích:
    1.556
    BIC độc quyền bảo hiểm cho ngân hàng BIDV và đang mở rộng mạng lưới kinh doanh
    Nghành nghề không ảnh hưởng do giảm phát, bảo hiểm phi nhân thọ thường là bắt buộc

    Chắc chắn BIC sẽ tăng trưởng đều trong tương lai

    BIC

    TÊN CỔ ĐÔNG SỐ CỔ PHIẾU TỶ LỆ % TÍNH ĐẾN NGÀY
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 54,317,509 82.3% 31/12/2012
    Mutual Fund Elite (Non-Ucits) 4,162,250 6.31% 04/06/2013
    Phạm Quang Tùng 230,000 0.35% 30/11/2011
    Tôn Lâm Tùng 37,476 0.06% 18/03/2012
    Nguyễn Thị Thanh Vân 10,000 0.02% 15/04/2011
    ==> Gần 90% cp đã đóng bảng nghĩ vì vào tay Mutual Fund Elite (Non-Ucits) và Ngân hàng BIDV

    http://s.cafef.vn/bic-111584/bic-mut...0-co-phieu.chn

    BIC: Mutual Fund Elite (Non-Ucits) đã mua 1.055.480 cổ phiếu

    Qũy này thường mua 9-10% tỗng khối lượng cp lưu hành như trường hợp DXP,EBS,TCT,SGD............ và rất rất nhiều
    Nước ngoài liên tục mua BIC và khả năng BIC sẽ bị Mutual Fund Elite gom thêm 3% tức khoảng 1 triệu 8 cp nữa


    http://s.cafef.vn/bic-107342/bic-cuo...i-ngan-han.chn


    BIC: Cuối quý 1 có 834 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn
    Công ty sẽ tiếp tục chủ trương thận trọng trong đầu tư và tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng thay vì cổ phiếu với quá nhiều rủi ro.
    Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2013.


    Doanh thu phí bảo hiểm gốc quý 1 của BIC đạt 186,2 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ 2012. Quý 1 BIC lãi gộp 41 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng gần 9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

    Sau khi trừ các chi phí chung và chi phí hành chính, công ty lỗ thuần 3,4 tỷ đồng, tương đương con số quý 1/2012.

    Mảng hoạt động tài chính tiếp tục mang lại khoản lãi 33,7 tỷ đồng, trong khi đó, quý 1/2012, BIC cũng lãi từ hoạt động này 33,8 tỷ đồng.

    Kết quả quý 1/2013, BIC lãi ròng 23,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ 2012. EPS trong quý của BIC đạt 358 đồng.

    Cuối quý 1, BIC vẫn còn số dư trên 900 tỷ đồng tài khoản đầu tư ngắn hạn. Trong phiên họp ĐHCĐ thường niên 2013, Ban giám đốc công ty cho biết công ty sẽ tiếp tục chủ trương thận trọng trong đầu tư, và tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng thay vì cổ phiếu với quá nhiều rủi ro.

    Trong 916 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn, có đến 835,5 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn bằng VND, 27 tỷ đồng đầu tư trái phiếu công ty, còn lại 62,7 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết.




    Tình hình tài chính BIC khá tốt với tiền mặt cao


    http://s.cafef.vn/bic-110742/doanh-n...-phieu-quy.chn

    Bán cổ phiếu quỹ khi đã “có lời”

    Trong khi một số doanh nghiệp đăng ký mua vào cổ phiếu quỹ thì ở chiều ngược lại, khá nhiều doanh nghiệp đăng ký bán ra cổ phiếu quỹ khi đã “lời” một tỷ lệ nhất định do giá cổ phiếu trong 5 tháng vừa qua tăng khá mạnh.

    Như trường hợp của Tổng CTCP Bảo hiểm NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC) đăng ký bán hết 1 triệu cổ phiếu quỹ từ 7/5-5/6, số cổ phiếu quỹ này BIC mua vào trong giai đoạn đầu tháng 1/2012, lúc đó giá mua vào chỉ quanh 6.000 đồng/cp nhưng nay giá BIC là 9.200 đồng/cp, mức sinh lời 53% trong 4 tháng.

    BIC bán hơn 1 triệu cp quỹ mua giá 6 ngàn, bán giá 9 ngàn 2






    Thị trường bảo hiểm sẽ có những thay đổi theo hướng phát triển các kênh bán hàng mới. Động thái này được kỳ vọng có thể tạo sóng cho nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm.


    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=63329
  2. newboy911

    newboy911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Đã được thích:
    1.556
    Thị trường bảo hiểm sẽ có những thay đổi theo hướng phát triển các kênh bán hàng mới. Động thái này được kỳ vọng có thể tạo sóng cho nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm.


    Xu hướng trên thị trường bảo hiểm cho thấy, kênh đại lý đang có xu hướng bão hòa, đòi hỏi các công ty bảo hiểm phải phát triển thêm các kênh phân phối khác.
    Theo bà Tina Nguyễn, Phó tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, hiện tại, kênh bán bảo hiểm qua đại lý vẫn giữ vai trò chủ chốt, nhưng các công ty bảo hiểm nhân thọ đều đang chú ý nhiều hơn các kênh bán hàng khác, nhất là kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance).
    Lý giải về sự thu hẹp của kênh bán bảo hiểm qua đại lý, bà Tina Nguyễn cho biết, với bảo hiểm nhân thọ, thường các hợp đồng khai thác mới được đến từ các đại lý mới. Hệ quả của việc này là sau một thời gian, tiềm năng có thể khai thác thêm sẽ dần bị bão hòa và nếu tiếp tục duy trì như vậy, thị trường sẽ không thể tăng trưởng được nữa.
    Diễn biến cổ phiếu của các doanh nghiệp bảo hiểm đang niêm yết thời gian gần đây cũng có những động thái khá bấp bênh. Đại gia bảo hiểm là Tập đoàn Bảo Việt (BVH) từ đầu tháng 5 đến nay đã tuột từ mốc khoảng 70.000 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn quanh 50.000 đồng/cổ phiếu.
    Trong khi đó, cổ phiếu VNR của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) giảm từ mốc trên 14.000 đồng/cổ phiếu xuống trên 12.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu PGI của Công ty cổ phần Bảo hiểm Xăng dầu (Pjico) giảm từ mốc 10.000 đồng/cổ phiếu xuống hơn 8.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu BIC của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng giảm từ trên 10.000 đồng/cổ phiếu xuống hơn 8.000 đồng/cổ phiếu trong hơn 1 tháng qua….
    Tuy nhiên, giá một số cổ phiếu bảo hiểm khác lại có diễn biến khá ổn định, như giá cổ phiếu PTI của Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện vẫn giữ quanh mốc 12.500 đồng/cổ phiếu trong vòng hơn 1 tháng qua; giá cổ phiếu PVI của Công ty cổ phần PVI tuy cũng giảm, nhưng mức giảm khá nhẹ, từ 22.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 19.000 đồng/cổ phiếu…
    Về xu hướng thay đổi cơ cấu kênh phân phối, các doanh nghiệp bảo hiểm đã sử dụng mạng lưới phân phối qua ngân hàng (bancassurance) hoặc cung cấp sản phẩm qua môi giới bảo hiểm… Tất cả các hình thức phân phối sản phẩm này đều đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải đầu tư chi phí để đào tạo nguồn nhân lực, bên cạnh đó còn phải chi một khoản hoa hồng khá lớn cho các đại lý hoặc môi giới bảo hiểm.
    Ngoài ra, một kênh phân phối khá mới mẻ đang được các công ty khai thác là bán bảo hiểm trực tuyến. Kênh phân phối này có thể giúp tiết kiệm được hoàn toàn các chi phí cho công ty và mang lại sự tiện lợi cho khách hàng.
    Việc khai thác bảo hiểm qua hệ thống công nghệ thông tin được các công ty bảo hiểm phát triển với nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, Công ty Bảo hiểm Liberty đã đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống trung tâm tiếp nhận thông tin (Call Center). Động thái này cho thấy tầm nhìn chiến lược của Liberty trong việc tạo sự khác biệt về dịch vụ khách hàng trên thị trường bảo hiểm hiện nay.
    Trong khi đó, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIC lại triển khai kênh bán bảo hiểm qua ATM. Theo đó, BIC đã triển khai bán thành công các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng cá nhân như: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm nhà chung cư cho hơn 2 triệu khách hàng thẻ ATM của BIDV. BIC đang xúc tiến mở rộng mạng lưới ngân hàng liên kết ra ngoài hệ thống BIDV, đồng thời dự định đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm cung cấp qua kênh ATM để khách hàng có thêm lựa chọn.
  3. newboy911

    newboy911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Đã được thích:
    1.556
    Các bác ngẫm nghĩ xem có nghành nào ổn định và ít rủi ro như bảo hiểm tại Việt Nam?
    BIC cổ tức/ thị giá thua gì mấy con hàng giá 2x,3x?
  4. newboy911

    newboy911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Đã được thích:
    1.556
    Ngẫm thấy bất động sản đã không còn lãi khủng như xưa mà đang tìm đáy
    Ngẫm thép. xi măng sẽ ra sao khi giá điện tăng
    Ngẫm hàng loạt nghành nghề đang trong cơn bĩ cực

    Chỉ có nghành bảo hiểm là ngon và an toàn nhất , bảo hiểm của BIC mang tính bắt buộc nên lợi nhuận BIC ổn định
    Cổ tức liên tục trong các năm luôn hơn 10%
    Gía này mua an toàn và tốt hơn những mã chứng khoán khác
  5. newboy911

    newboy911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Đã được thích:
    1.556
    Một thống kê khá tốt là BIC đã giảm 20% so với giá đỉnh 12.5
    Có thể do Bluechip giảm nên 1 số tài khoản bị call margin nên phải bán BIC với giá rẻ mạt

    Hiện nay chỉ còn hơn 10 bán giá tham chiếu, trên tham chiếu thì chỉ còn vài trăm cp
    BIC mua cho năm giữ dài han.
    Lịch sử cho thấy BIC luôn tăng tốt hơn thị trường và cổ tức BIC luôn ổn định
  6. chuongckl

    chuongckl Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghiên cứu
  7. BIXI-99

    BIXI-99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2013
    Đã được thích:
    1.016
    Lỗ gần 3.000 tỷ đồng bảo hiểm vật chất xe ô tô
    Các chương trình khuyến mãi bảo hiểm vật chất xe ô tô liên tục được các DN bảo hiểm phi nhân thọ triển khai, nhằm cạnh tranh gia tăng thị phần. Tuy nhiên, càng gia tăng doanh thu thì nghiệp vụ này càng lún sâu vào thua lỗ.
    Siết lại nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới
    Trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, hiện chỉ có ACE không cung cấp nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm Samsung Vina (SVI) đồng bảo hiểm với Bảo Minh, còn lại hầu hết các DN đang khai thác nghiệp vụ này. Sức ép cạnh tranh giữa các DN ngày càng tăng lên và tình trạng cạnh tranh không lành mạnh bằng hạ phí bảo hiểm xuống dưới mức an toàn, hay mở rộng điều khoản bảo hiểm, tăng tỷ lệ hoa hồng cho đại lý đang diễn ra khá phổ biến. Điều này đã đẩy nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới nói chung, bảo hiểm vật chất xe ô tô nói riêng lún sâu trong thua lỗ.
    Nghiệp vụ bảo hiểm vật chất ô tô là nghiệp vụ bảo hiểm đầu tiên vừa được Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI), theo đề nghị của Bộ Tài chính, thí điểm lựa chọn là nghiệp vụ đầu tiên cung cấp số liệu về lãi, lỗ trong 3 năm gần nhất (2010 - 2012). Từ số liệu thống kê lãi lỗ của từng DN cung cấp nghiệp vụ bảo hiểm vật chất ô tô, AVI cho biết, sẽ nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc về điều khoản, biểu phí bảo hiểm với nghiệp vụ này nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho toàn thị trường. Việc siết chặt lại quản lý đối với nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô này được AVI khẳng định là không vi phạm Luật Cạnh tranh, mà ngược lại sẽ đem lại sự an toàn về tài chính cho DN, chống hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh của thị trường bảo hiểm.
    Lỗ 3.000 tỷ đồng từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới
    Theo bảng tổng hợp lãi lỗ bảo hiểm vật chất xe ô tô 3 năm qua, được gửi đến từ các DN bảo hiểm thì tổng số lỗ từ mảng này lên tới gần 3.000 tỷ đồng. Năm 2011, nghiệp vụ này lỗ cao nhất, với số lỗ trên 1.000 tỷ đồng. Năm 2012, số DN có lãi cũng chỉ dừng lại ở con số 4. Trong số đó, các DN bảo hiểm như Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC), Bảo hiểm Hùng Vương, Bảo hiểm Liên hiệp (UIC) chỉ có số lãi khiêm tốn vài trăm triệu đồng; chỉ có Bảo hiểm Bảo Long lãi 10 tỷ đồng.
    Điều đáng chú ý là các DN nằm trong Top 5 DN có thị phần bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất cũng là những DN lỗ nặng ở nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô trong năm 2012. Bảo Minh đứng đầu trong nhóm này, với số lỗ 249 tỷ đồng (chiếm gần 30% tổng số lỗ 859 tỷ đồng của toàn thị trường). Đứng sau Bảo Minh là Liberty, lỗ 127 tỷ đồng; PJICO lỗ 100 tỷ đồng; PVI không bóc tách được số liệu vật chất ô tô nhưng lỗ 100,3 tỷ đồng bảo hiểm xe cơ giới, Bảo Việt lỗ 56 tỷ đồng, Bảo hiểm Bưu điện (PTI) lỗ 44,5 tỷ đồng.
    Theo một chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm, với tỷ lệ bồi thường, hoa hồng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý hiện vẫn cao cũng như vấn nạn trục lợi bảo hiểm đang khiến lãi từ nghiệp vụ bảo hiểm vật chất ô tô vẫn còn là chuyện trong mơ với nhiều DN. Nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới có phí thấp nên dù lãi cũng khó có thể bù đắp cho khoản lỗ từ bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm vật chất ô tô, khiến triển vọng lợi nhuận của bảo hiểm xe cơ giới chưa thể sáng sủa.
    3 tháng đầu năm 2013, bảo hiểm xe cơ giới vẫn là nghiệp vụ đem lại doanh thu phí bảo hiểm cao nhất, với 1.822 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 8,72% so với cùng kỳ. Giá trị bồi thường đạt 715 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 39%. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới là Bảo Việt, với 457 tỷ đồng. Vị trí tiếp theo thuộc về PJICO (274 tỷ đồng), PTI (210 tỷ đồng), Bảo Minh (184 tỷ đồng), PVI (155 tỷ đồng). Có tỷ lệ bồi thường cao nhất là Liberty (70%), AAA (71%), AIG (61%).
    Riêng nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm chủ xe cơ giới có doanh thu 481 tỷ đồng, bồi thường 107 tỷ đồng, tỉ lệ bồi thường 22%. Dẫn đầu về doanh thu là PJICO (với 115 tỷ đồng), Bảo Việt (108 tỷ đồng), Bảo Minh (60 tỷ đồng), PVI (44 tỷ đồng), BIC (29 tỷ đồng). Một số DN có tỷ lệ bồi thường cao đột biến như Baoviet Tokio Marine (2.658%), Groupama (980%).

    Kim Lan
    ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
    http://*********.vn/2013/06/lo-gan-3000-ty-dong-bao-hiem-vat-chat-xe-o-to-3113-302140.htm

Chia sẻ trang này