Giá đường đang tăng ầm ầm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dungplmtu, 14/01/2010.

1578 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1659 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. dungplmtu

    dungplmtu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    (Vinanet,14/01/2010)
    Giá đường trên thị trường nội địa đang biến động thất thường ​
    Trong những ngày gần đây, các nhà máy mía đường đồng loạt tăng giá bán buôn đang khiến giá đường bán lẻ trên thị trường biến động thất thường.
    Từ ngày 10/1/2010, giá bán buôn đường loại I tại một số nhà máy là 15.500 đ/kg (đường RE), đường RS giá 15.000 đ/kg. Động thái này đã ảnh hưởng đến giá đường bán lẻ trên thị trường. Tại Hà Nội, giá đường tại các siêu thị lớn đã tăng 500 đ/kg, từ 18.500 đ/kg lên 19.500 đ/kg. Giá bán lẻ phổ biến ở mức 20.000-20.500 đ/kg. Nguyên nhân chính của việc tăng giá này do trong niên vụ 2008/2009, ảnh hưởng của thời tiết đã khiến diện tích mía giảm, chất lượng mía kém, trong khi giá mía nguyên liệu tăng cao đã đẩy chi phí sản xuất lên cao.
    Theo tính toán, sản lượng đường năm 2010 chỉ đạt khoảng 1,1 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu dùng là 1,4 triệu tấn. Để bù vào lượng đường thiếu hụt, ngay từ đầu năm 2010, Bộ Công thương đã cấp quota nhập khẩu 150.000 tấn đường cho một số doanh nghiệp sử dụng đường lớn (sản xuất bánh kẹo, sữa, nước giải khát…) để các doanh nghiệp này chủ động trong sản xuất. Tuy nhiên, việc nhập khẩu chưa thể triển khai được do giá đường thế giới đang tăng cao.
    Giá đường kỳ hạn tháng 3/2010 tại thị trường LIFE (Anh) là 738 USD/T, giá tháng 6/2010 là 726 USD/T, sau khi đã tính thuế và chi phí vận chuyển thì giá đường nhập khẩu sẽ vào khoảng 16.500-17.000 đ/kg (cao hơn 1.500-2.000 đ/kg so với giá trong nước).
    Theo các chuyên gia, tình hình giá đường sẽ còn diễn biến phức tạp trong quý I/2010, bởi các quốc gia sản xuất đường lớn trên thế giới chưa bước vào niên vụ sản xuất. Hiện các doanh nghiệp Việt Nam đang kỳ vọng vào việc nhập khẩu đường từ Thái Lan do được hưởng thuế ưu đãi AFTA (từ năm 2010 là 5%), nhưng nhiều khả năng Thái Lan không xuất khẩu nhiều đường do lượng đường không dồi dào như mọi năm.
  2. gevi

    gevi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    đường chuẩn bị thừa rất nhiều
  3. khoidiem

    khoidiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2009
    Đã được thích:
    27
    Thế thì sóng mía đường à?
    kiểu này thì ngày mai múc LSS, BHS thôi
    [r24)]
  4. 1816

    1816 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    LSS xúc thôi. Xúc ko cần nghĩ từ giờ đến tết
  5. kiepvothuong

    kiepvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    SÓNG MÍA ĐƯỜNG LÀM GÌ LIÊN QUAN ĐẾN BHS BÁC, CHỈ CÓ LSS, VÀ SEC THÔI. ĐỢI SEC MAI SÀN LÀ[:p]
  6. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Không phải xoắn.
    BHS sẽ là cổ phiếu khủng nhất sàn.
  7. gucioo

    gucioo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì BHS cháy rồi
  8. tuanvip1977

    tuanvip1977 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    2.032
    Có nghĩa là múc SBT à.
  9. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    807
    SEC chuẩn bị tập 2
  10. anhkhiet

    anhkhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    1.608
    BHS chia 2:1

Chia sẻ trang này