Cặp NHŨ HOA và định lý : 3ho = 2ha

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quocdat, 03/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
10621 người đang online, trong đó có 997 thành viên. 09:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3935 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. quocdat

    quocdat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta biết phải làm gì và lựa chọn cổ phiếu nào 01 cách thông minh nhất khi thị trường tăng mạnh không ??????
    Ta có thể lựa
    chọn cổ phiếu tốt nhất thỏa mãn các tiêu chí sau :
    - Cổ phiếu đã giảm mạnh trong thời gian điều chỉnh qua (giảm trên 70%, đặc biệt là cổ phiếu trên sàn hastc, khi tăng thì điểm số đã mất lấy lại rất dễ)
    - Lịch sử làm giá cực tốt, đã lập lại nhiều lần trong quá khứ (hiện tại và trong tương lai chắc chắn sẽ tiếp tục lập lại)
    - Cơ bản, thanh khoản tương đối tốt (để phòng tránh rủi ro khi thị trường quay đầu)
    - Dòng tiền vào cổ phiếu này phải thật sự mạnh (lực mua tốt, khi tăng, lực mua chính là động lực thúc đẩy cổ phiếu tăng mạnh và bền vững)
    - Cổ phiếu phải có nhiều dự án tốt, nền tảng ok và cổ tức tương tối khá (động lực tiếp tục năng đỡ, thúc đẩy cổ phiếu tiếp tục tăng khi thị trường bắt đầu ổn định sau thời gian tăng)...
    => Sau thời gian nghiên cứu, đầu tư và hiện nay tôi đang sở hữu, không ai khác, đó là cập nhũ hoa đồ sộ của tôi : SDH + SHN (hiện đang tràn đầy sinh lực và hot nhất trên sàn Hastc)
    - SDH + SHN chính là lựa chọn số 01, phải tăng 100% nữa so với giá hiện tại thì mới trở về giá cân bằng và giá cân bằng này vẫn thua xa so với giá trị thực và giá thời kỳ hoàng kim của SDH + SHN.
    - SDH + SHN đã giảm quá đà trong thời gian qua, có thể giảm mạnh hơn rất nhiều so với chỉ số chung của TTCK, không phải giảm vì bản thân nội tại doanh nghiệp mà vì các cty ck, các đội lái mượn hàng bán khống, đè giá nhằm trục lợi. Hiện nay, còn rất nhiều đội lái, cty ck, nhà đầu tư đang xoắn, lựa lúc thị trường điều chỉnh sẽ cực lực gom hàng để trả nên SDH + SHN càng tăng thì lực mua càng trở nên mạnh mẽ hơn và chính những đối tượng này sẽ giúp chúng ta hưởng lợi
    - Khi thị trường tăng, thì cổ phiếu sàn hastc vẫn là lựa chọn số 01, đặc biệt là cặp nhũ hoa SDH + SHN vì nó đáp ứng được công thức 3ho = 2ha
    => SDH + SHN đáp ứng tốt nhất các tiêu chí trên và là lựa chọn số 01
    [r2)]
  2. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950
    SHN là vô đối rồi ko phải PR nhiều đâu bác.[r2)][r2)][r2)]
  3. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    ---Đã gọi là nhũ hoa thì ngay cả nghĩa của từ cũng mang vẻ nhẹ nhàng, mong manh, xinh xắn chứ ko phải trông xôi thịt như cái mông con heo thế kía. Kinh dị với tiêu chuẩn thời đại silicon [-)[-)
  4. Kooler

    Kooler Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    1
    [:p][:D]=))
  5. quocdat

    quocdat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    hahha, hàng dộc mới hấp dẫn bác ơi, mời bác xơi, hahhhaha
  6. quocdat

    quocdat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thực tế không cần bàn cải và tôi xin nói thêm tývê2 PTKT, hiện nay chỉ số DI+ đã vượt lên hẳn DI-, điều này báo hiệu xu hướng tăng mạnh mẽ sắp tới của SDH, SHN
    Mục tiêu
    SDH -> trên 50
    SHN -> trên 40
  7. kiemtienvungday

    kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.841
    Trông thế thôi đố ai sờ bóp được đấy , đau nó tát vỡ mẹt
  8. quocdat

    quocdat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý lạc quan nâng VN-Index lên sát 465 điểm
    03/12/2010 11:42:22
    [​IMG]

    (ĐTCK-online) Liên tiếp những thông tin tích cực được giới đầu tư đón nhận trước giờ giao dịch đã giúp thị trường có một phiên giao dịch cuối tuần sôi động. Tâm lý thận trọng dường như đã được gạt bỏ khi các bản phân tích của CTCK đồng loạt đưa ra những nhận định khả quan. Chỉ số VN-Index tăng lên sát mức 465 điểm với thanh khoản tăng mạnh.
    Tại buổi họp báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra cuối chiều qua (2/12), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đưa ra một số thông tin đáng chú ý về các nguồn ngoại tệ vào Việt Nam từ đầu năm đến nay. Theo đó, nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) đã tăng mạnh trở lại. Thay vì mức sụt giảm khoảng 500 - 600 triệu USD trong năm 2009, từ đầu năm đến nay nguồn vốn FII đã tăng khoảng 712 triệu USD. Lượng vốn trên chảy vào Việt Nam khá nhanh trong tháng 10, 11 vừa qua và được dự báo có thể tiếp tục tăng trong tháng 12 này. Thông tin này đã nhanh chóng được lan truyền trên khắp các sàn chứng khoán sáng nay trước giờ mở cửa khiến giới đầu tư tỏ ra hồ hởi và tràn đầy lạc quan.
    Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 4,88 điểm lên 462,3 điểm (tăng 1,07%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 4.764.690 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 103,06 tỷ đồng. Sau đợt khớp lệnh mở cửa, có 215 mã tăng, 37 mã đứng giá, 23 mã giảm giá. Đáng chú ý, trong đó có 107 mã tăng trần và 6 mã giảm sàn.
    Sau 105 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số VN-Index tăng 7,1 điểm, lên 464,52 điểm (tăng 1,55%). Tổng khối lượng đạt 65.251.632 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 1.379,82 tỷ đồng.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/12/2010, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 464,35 điểm, tăng 6,93 điểm (+1,52%). Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 68.016.080 đơn vị, tăng 12,18% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 1.436,395 tỷ đồng, tăng 12,42%.
    Tổng giao dịch thỏa thuận đạt 3.896.097 đơn vị, với tổng giá trị hơn 112,37 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 71.912.177 đơn vị (+8,85%) và tổng giá trị giao dịch đạt 1.548,761 tỷ đồng (+11,72%).
    Trong tổng số 275 mã niêm yết trên sàn HOSE, có 233 mã tăng, 21 mã giảm, 21 mã đứng giá. Trong đó, có 143 mã tăng trần và 5 mã giảm sàn.
    Trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, có 6 mã tăng, 2 mã giảm, 2 mã đứng giá là FPT, BVH.
    Cụ thể, HAG tăng 1.000 đồng/cổ phiếu (+1,30%), đạt 78.000 đồng. CTG tăng 700 đồng/cổ phiếu (+3,76%), đạt 19.300 đồng. STB tăng 600 đồng/cổ phiếu (+4,00%), đạt 15.600 đồng.
    PVF tăng 400 đồng/cổ phiếu (+1,78%), đạt 22.900 đồng. EIB tăng 400 đồng/cổ phiếu (+2,80%), đạt 14.700 đồng. DPM tăng 400 đồng/cổ phiếu (+1,16%), đạt 34.900 đồng.
    Hai mã BVH và FPT giữ nguyên mức giá tham chiếu tương ứng là 64.000 đồng và 69.000 đồng/cổ phiếu.
    Còn lại, HPG giảm 100 đồng/cổ phiếu (-0,26%), còn 38.500 đồng. MSN giảm 2.500 đồng/cổ phiếu (-3,79%), còn 63.500 đồng.
    Mã STB dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch khớp lệnh với gần 5,2 triệu đơn vị (chiếm 7,63% tổng khối lượng thị trường), đóng cửa ở mức 15.600 đồng/cổ phiếu sau khi tăng 600 đồng (+4,00%).
    Tổng khối lượng của 5 mã có giao dịch lớn nhất thị trường chiếm 23,82% so với tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên sáng nay.
    Trong phiên giao dịch sáng nay, có 7 mã cùng tăng hết biên độ cho phép 5% là PIT, MAFPF1, NTB, TRI, SMA, TIX, NVT. Ngược lại, mã VTF giảm hết biên độ cho phép 5% xuống còn 17.100 đồng/cổ phiếu.
    Ngoài ra, xét về mức tuyệt đối thì CTD, SJS là 2 cổ phiếu cùng tăng giá mạnh nhất với mức tăng 2.500 đồng/cổ phiếu lên mức giá tương ứng là 69.500 đồng và 59.000 đồng. Trong khi đó, mã MSN lại giảm tới 2.500 đồng xuống còn 63.500 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt hơn 12 nghìn đơn vị.
    Trong 5 chứng chỉ quỹ đang niêm yết trên HOSE, có 3 mã tăng và 2 mã giảm. Cụ thể, VFMVF1 tăng 400 đồng lên 11.700 đồng (+3,54%). VFMVF4 tăng 200 đồng lên 5.900 đồng (+3,51%). VFMVFA giảm 200 đồng xuống 7.800 đồng (-2,50%). MAFPF1 tăng 200 đồng lên 4.200 đồng (+5,00%). PRUBF1 giảm 200 đồng xuống 5.600 đồng (-3,45%).
    Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào 88 mã cổ phiếu với tổng khối lượng mua vào là 3.905.420 đơn vị, bằng 5,74% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
    Trong đó, STB được họ mua vào nhiều nhất với 747.670 đơn vị, chiếm 14,42% tổng khối lượng giao dịch của mã này. Tiếp theo là các mã như DPM (642.320 đơn vị), PVD (429.490 đơn vị), QCG (220.000 đơn vị) và AGR (178.340 đơn vị).
    Đáng chú ý, các mã được nhà đầu tư nước ngoài mua vào chiếm tỷ trọng lớn trên tổng khối lượng giao dịch là IMP (100%), LIX (99,50%), BVH (98,94%), ABT (93,13%) và CTD (79,75%)
  9. quocdat

    quocdat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    “Tay to” chưa vào thị trường
    03/12/2010 09:14:47

    [​IMG]
    Đợt tăng điểm này của thị trường đủ giúp nhiều nhà đầu tư kiếm tiền… tiêu Tết (Ảnh minh họa: Hoài Nam)
    (ĐTCK-online) Sau một khoảng thời gian lưỡng lự ban đầu, các chỉ số của TTCK đã tăng mạnh khi kết thúc phiên giao dịch hôm qua (2/12) với nhiều mã tăng trần vào cuối phiên và dư mua lớn ở những cổ phiếu dẫn dắt như SSI…
    Nhưng thăm dò thông tin một vòng thị trường cho thấy, nhà đầu tư lớn, giàu kinh nghiệm chỉ tham gia thị trường ở mức thăm dò, không tham gia bắt đáy mạnh để hoà cùng tâm lý hưng phấn bất ngờ trên thị trường. Đặc biệt, không có thông tin về hoạt động giải ngân từ tự doanh của công ty chứng khoán vào một mã cổ phiếu nào, một dạng thông tin khá phổ biến ở những thời điểm thị trường sôi động hoặc khởi đầu cho một chu kỳ đi lên bền vững.
    Điều này mở ra hai khả năng. Một là, dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài thị trường. Đây là nguồn lực có thể sẽ tiếp sức cho đà tăng của thị trường trong thời gian tới. Hai là, các nhà đầu tư lớn, công ty chứng khoán vẫn giữ thế phòng thủ bằng việc nắm giữ tiền mặt trước những thông tin vĩ mô còn nhiều bất ổn hiện nay, thà bỏ lỡ cơ hội chứ không muốn gặp rủi ro mất tiền hơn nữa.
    Cho đến thời điểm này, lập luận thứ 2 có tính thuyết phục hơn. Lãi suất tiết kiệm vẫn đang ở mức cao và các ngân hàng lớn đều tung ra chương trình khuyến mãi với lãi suất thực tế (cộng thưởng) lên tối thiểu 13%/năm.
    Lãi suất tiết kiệm còn duy trì ở mức cao trong một thời gian dài vì nhiều lý do để kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá, Lãi suất cao đồng nghĩa với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng tới, quý tới sẽ bị ảnh hưởng. Dòng tiền vào thị trường bị hạn chế và không có sự bùng nổ bởi đòn bẩy tài chính.
    Khi không có dòng tiền tiếp sức, thị trường có thể đổi chiều bất cứ lúc nào, nhất là khi có thêm thông tin xấu của thị trường thế giới.
    Tuy nhiên, điểm lạc quan hiện nay là tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện mạnh mẽ sau đợt tăng này của thị trường và giá cổ phiếu đã xuống mức thấp, những ai muốn cắt lỗ đã cắt lỗ, những người mua vào trong một tuần qua có khả năng nắm giữ cổ phiếu dài hạn. Lượng cổ phiếu về tài khoản trong ngày thứ Sáu, thậm chí đến đầu tuần sau cũng không lớn lắm. Tuy nhiên, thời điểm giữa tuần sau, lượng cung hàng giá rẻ sẽ thử thách sức cầu và tâm lý thị trường.
    Dù sao thì đợt tăng điểm này của thị trường cũng đủ giúp nhiều nhà đầu tư kiếm tiền… tiêu Tết.
  10. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Ặc, ặc=))...BB làm tráu bị sặc viên kẹo đang ngậm trong miệng:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này