Bong bóng Bất động sản Việt Nam sẽ nổ vào 2011 - 2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pie118, 10/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1626 người đang online, trong đó có 650 thành viên. 20:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 14664 lượt đọc và 206 bài trả lời
  1. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    http://f319.com/home/1371857/page-100

    Bong bóng bất động sản sẽ vỡ?Kỳ vọng bất động sản sẽ liên tục tăng giá là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng găm giữ đất dự án phổ biến tại Hà Nội và TPHCM.
    Tuy nhiên theo GS-TS Đặng Hùng Võ (ảnh), nguyên nhân lớn nhất lại đến từ những bất cập trong cơ chế giao đất hiện nay và bất cứ lúc nào bong bóng bất động sản cũng có thể vỡ. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn GS-TS Đặng Hùng Võ (nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên MT) xung quanh vấn đề này.
    Ông đánh giá như thế nào về tình trạng găm giữ đất tại các dự án rồi bỏ hoang hiện nay, và theo ông, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này?
    Theo tôi, đây là một tình trạng khá phổ biến ở Việt Nam, bắt đầu từ khi Nhà nước có chính sách giao đất cho những người có nhu cầu, có dự án, và cách thức này dễ tạo đến cho các nhà đầu tư làm dự án giả, dự án không thực chất, tìm mọi cách móc ngoặc với các cơ quan quản lý có thẩm quyền giao đất để có đất trước đã, rồi đầu tư thế nào với dự án tính sau.
    Và từ đó, rất nhiều dự án đang trong tình trạng dự án treo, có thể treo do nhà đầu tư đang khó khăn, chưa giải quyết được tài chính, chưa động viên được các nguồn lực để làm dự án ngay. Treo cũng có thể do các tác động ngoại cảnh thiên tai, các nguyên nhân bất khả kháng, và treo cũng có thể do ý định của nhà đầu tư chỉ muốn có đất, sau đó buôn bán đất thô chứ không làm cái việc là đầu tư.
    Đánh giá nguyên nhân nào chủ yếu thì tôi cho rằng nguyên nhân nhà đầu tư muốn buôn bán đất thô là chủ yếu, tức là găm đất để đấy chờ có chủ đầu tư nhiều tiền nào có nhu cầu thì bán lại lấy chênh lệch. Đây là một cách thức mà tôi cho rằng chính khuyết tật từ cơ chế của chúng ta đã tạo ra cách thức này.
    Tất nhiên về mặt pháp luật, theo quy định thì phải giao đất cho những dự án có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương, rồi nhà đầu tư có năng lực..., nhưng sự thực rất nhiều trường hợp chúng ta đã giao đất cho các nhà đầu tư không có năng lực, biết đấy nhưng có những yếu tố móc ngoặc ở đấy nên vẫn dẫn đến giao đất cho họ, hoặc giao cho một dự án nhiều khi xem xét không đến nơi đến chốn.
    Vậy theo ông, cách gì để loại bỏ, ngăn chặn tình trạng giao đất cho các chủ đầu tư thiếu năng lực?
    Theo tôi, rất khó vì nó là vấn đề liên quan đến tham nhũng, liên quan đến tư lợi. Khi tư lợi đạt được những điều kiện nhất định thì người ta có thể bỏ mặc mục đích của dự án hay xem xét tính hiệu quả đầu tư của dự án, miễn là giao đất để thu được một tư lợi cá nhân nào đó đối với người có thẩm quyền.
    Điều quan trọng nhất, tôi cho rằng cơ chế giao đất hiện nay chưa phù hợp với cơ chế thị trường, vì giao như hiện nay là phải phát huy tính đạo đức của người quản lý, mà việc này rất khó. Theo tôi, đã đến lúc chúng ta không nên dùng cơ chế này nữa mà nên dùng một cơ chế khác minh bạch hơn thì mới có thể loại bỏ được tình trạng các dự án găm đất bỏ hoang.
    Đó là với các chủ dự án găm giữ đất, còn với tình trạng găm giữ nhà, đất bỏ hoang của người dân thì ông đánh giá về vấn đề này như thế nào? Đây có phải là nguyên nhân đẩy giá đất lên không, thưa ông?
    Với người dân, việc găm đất trong các dự án chính là hệ quả của việc chia lô bán nền, tức là các chủ dự án nhận dự án, làm hạ tầng qua quýt, rồi chia nhỏ đất ra, bán nền. Từ đó mới dẫn đến việc người có nhu cầu nhà ở thì hoàn thiện, người thì găm nhà đất để hoang. Phải có quy định bắt buộc các dự án phải đầu tư đến cùng và người dân không được mua đất nền nữa, thì mới chấm dứt được tình trạng các khu đô thị mới nham nhở như hiện nay.
    Tôi cho rằng, động thái để giá đất đẩy lên không phải do tình trạng chia lô bán nền, hay găm giữ nhà đất bỏ hoang, mà chủ yếu là do tình trạng đầu cơ, tình trạng mà người ta thấy cứ ôm đất một thời gian sau đó thì được lợi rất nhiều. Giá đất sang năm sẽ cao hơn giá đất năm nay và người ta coi đó là phương tiện tìm kiếm lợi ích. Hiện người VN nói chung, đặc biệt là người ở tỉnh phía bắc có thói quen giữ tiền bằng BĐS, coi đấy là biện pháp trữ tiền, vừa sinh lợi nhiều hơn gửi vào ngân hàng và lợi nhiều hơn việc đầu tư vào các công ty sản xuất hàng hoá. Điều này hết sức nguy hiểm cho nền kinh tế, vì giá nhà đất sẽ chỉ lên khi sức tải của nền kinh tế còn chịu đựng được, còn khi quá sức tải của nền kinh tế thì chắc chắn đầu tư nhà đất sẽ sập. Cuối năm 2008 về nguyên tắc, nếu không có gói kích cầu của Chính phủ, chắc chắn thị trường BĐS lúc đó đã sập rồi.
    Vậy ông đánh giá thế nào về các cơn sốt nhà đất trên thị trường hiện nay và những nguy cơ do nó mang lại?
    Tôi cho rằng, từ 2008 đến nay giá mặt bằng chung tăng không đáng kể, nhưng tăng mạnh cục bộ từng khu vực như trục Hà Tây, Lê Văn Lương kéo dài, Ba Vì, trục đại lộ Thăng Long thì có, nhưng đó không phải tăng toàn thị trường, đó là trò chơi của các nhà đầu tư, ai bị lừa thì vào đó, chứ toàn thị trường không tăng. Những khu vực nội thành giá từ cuối năm 2008 đến nay nhích không đáng kể. Những chỗ tăng là nhà đầu tư làm xiếc, lừa mọi người vào đó, làm động tác này kia để tăng. Như vậy là có cơn sốt đất, nhưng là sốt cục bộ của từng dự án, mà nguyên nhân là do nhà đầu tư tạo ra ngữ cảnh đó để kiếm lời. Đó là những co giật nhân tạo của từng dự án, không phải là co giật của thị trường.
    Với giá đất bong bóng như hiện nay, tôi cho rằng đang tiềm tàng hiểm hoạ nguy cơ sụp đổ vì giá không thể tăng mãi, không thể bong bóng quá lớn được. Đến mức nhất định sẽ phải nổ. TTCK đã sập rồi và nhiều người đã nhận được bài học từ việc này. Tôi khẳng định, tâm lý tích tụ đất đai là một kênh đầu tư không an toàn. Bản thân đồng tiền của toàn thị trường có phải vô biên đâu, vay vốn ngân hàng lãi suất đã rất cao rồi, chỉ còn tiền nhàn rỗi trong dân thôi, mà dòng tiền này không phải vô biên.

    http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/74163/index.aspx
  2. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Với lãi suất 20% / năm thì mỗi năm cần 50 ngàn tỷ trả lãi Bank... đồng hồ đếm ngược!


    228.000 tỷ đồng cho vay bất động sản năm 2010

    Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ước đến hết 31/12/2010, dư nợ cho vay để đầu tư kinh doanh bất động sản đạt khoảng 228.000 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng ký năm ngoái.

    Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong 10 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản ở mức xấp xỉ tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực này cũng được đảm bảo.
    [​IMG]Tổng dư nợ cho vay để đầu tư kinh doanh bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 10 tháng đầu năm đạt hơn 224.000 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà.
    Theo báo cáo, đến ngày 31/10/2010, đạt 224.843 tỷ đồng, tăng 22,01% so với 31/12/2009, trong đó tăng trưởng tín dụng nền kinh tế của toàn hệ thống cùng thời kỳ là 23,87%. Ước đến hết 31/12, dư nợ cho vay để đầu tư kinh doanh bất động sản đạt khoảng 228.000 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Ngân hàng Nhà nước nhận định, đây là tỷ lệ có thể chấp nhận được trong điều kiện mặt bằng lãi suất hiện nay. Nhìn chung, các dự án bất động sản có hiệu quả luôn được các tổ chức tín dụng xem xét và đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời.
    Việc cho vay ưu đãi đối với lĩnh vực bất động sản thời gian qua được thực hiện bởi Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với hộ nghèo về nhà ở. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện cho vay ưu đãi đối với một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, cho sinh viên, người có thu nhập thấp ở khu vực đô thị.
    Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các hình thức cho vay bất động sản trong thời gian qua khá đa dạng: Cho vay chủ đầu tư các dự án, cho vay các đơn vị xây lắp, cho vay đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, sử dụng các sản phẩm của dự án như căn hộ, văn phòng.
  3. stockvn68

    stockvn68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    721
    Em ước cái này lăm đây,
    Như thế mình mới có đủ tiền mua nhà chứ

    Giá giờ cao ngất trời, mua sao đc chứ :D
  4. hastock168

    hastock168 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    807
    mấy chú đi thuê nhà không có tiền mua đất chim lợn hả ???
  5. Khongbaogiothua

    Khongbaogiothua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    30
  6. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Cảnh báo nguy cơ thừa căn hộ, thiếu chỗ ở

    Thứ năm, 30 Tháng 12 2010 10:30
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]



    Chia sẻ |

    Sẽ có nhiều người cho rằng, thông tin này thiếu chuẩn xác. Nhưng nếu căn cứ vào sự phát triển các dự án nhà ở của Hà Nội thì hoàn toàn có cơ sở.

    [​IMG]
    Thị trường BĐS minh bạch hơn giá chung cư sẽ không bị đẩy lên cao
    Chỉ tính riêng hơn 30 dự án nhà ở, văn phòng hoặc trung tâm thương mại kết hợp nhà ở được triển khai tiếp trong tổng số 256 dự án tạm dừng triển khai trong đợt rà soát năm 2010, cũng cho thấy, Hà Nội đang "bội thực" dự án nhà ở. Nguy cơ, Hà Nội sẽ “thừa” căn hộ chung cư là điều khó tránh.


    Đâu cũng thấy dự án



    Mặc dù chưa có con số thống kê chính xác đến thời điểm này, Hà Nội có bao nhiêu dự án phát triển nhà ở, nhưng nhìn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất, hoặc tìm kiếm (search) trên internet sẽ thấy cả nghìn dự án rao bán bất động sản, được phân bổ khắp 29 quận, huyện, thị xã.



    Từ đường Lê Văn Lương kéo dài đến đường Vành đai 4, hàng loạt các dự án khu đô thị lớn như: Trung Hòa - Nhân Chính, khu đô thị mới Phùng Khoang, Vạn Phúc, Văn Khê, Dương Nội, An Hưng, Park City, Mỗ Lao…, tính chi tiết, dọc 2 bên tuyến đường này đã có hàng chục dự án đô thị mới, với hàng trăm tòa cao ốc có nhiều tên gọi hoành tráng khác nhau.




    Tại Đại lộ Thăng Long - con đường dài và hiện đại nhất Việt Nam cũng "mọc" hàng loạt dự án hai bên đường như Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ có quy mô gần 300 ha. Hay các khu đô thị mới Geleximco, Nam An Khánh, Bắc An Khánh, Vân Canh, khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ; khu đô thị CEO Quốc Oai; Splendora... Ngoài ra, còn hàng trăm dự án chung cư được triển tại tại nhiều quận, huyện như Cầu Giấy, Từ Liêm, Tây Hồ… Đáng kể nhất phải kể đến Dự án UsilkCity của Cty CP Sông Đà - Thăng Long. Các tòa nhà 101, 102, 103 - CT1 của UsilkCity đang xây dựng tới tầng 6. Các tòa nhà 108 - CT4; 107, 106 - CT3 cũng đã hoàn thành 2 tầng hầm, đang xây dựng phần thân.




    Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều dự án xây nhà cho người thu nhập thấp cũng đã, đang và sẽ được triển khai. Ngoài dự án nhà ở thu nhập thấp tại đường Ngô Thì Nhậm, liên danh Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai và Công ty Cổ phần xây dựng số 21 Vinaconex đã khởi công dự án xây dựng 5 tòa nhà cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Với quy mô mỗi tòa nhà cao 19 tầng và 1 tầng hầm, dự án cung cấp tổng cộng 1.512 căn hộ, có diện tích bình quân 70m2/căn. Hoặc dự án xây dựng 10.000 căn hộ dành cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, cũng được gấp rút triển khai.




    Trong vòng 5 năm tới, Hà Nội sẽ đón một nguồn cung khổng lồ cho phân khúc thị trường căn hộ chung cư. Bởi vậy, nhiều chuyên gia bất động sản đã cảnh báo về nguy cơ "thừa" căn hộ tại Hà Nội.




    Căn hộ chung cư bao giờ bán đúng giá?





    Khi nhìn vào số lượng 256 dự án lớn nhỏ tại nội thành Hà Nội thì không ít người phải "giật mình". Giả dụ chỉ được đồng ý triển khai 2/3 số dự án này thôi thì khi hoàn thành, thị trường nội đô cũng có hàng vạn căn hộ.




    Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp lo sợ "thừa" chung cư sẽ xảy ra, một vị lãnh đạo của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản cho biết, sẽ không xảy ra tình trạng thừa chung cư, bởi hầu hết các chung cư đều được xây dựng từ năm 2010, phải ít nhất đến năm 2012 mới có thể đi vào hoạt động. Việc xuất hiện nhiều dự án chung cư sẽ khiến việc mua nhà hợp lý và mua nhà chính sách, mua nhà có hỗ trợ tài chính, mua nhà trả góp sẽ phát triển. Ngoài ra, những chiêu bán hàng, khuyến mại trong phân khúc thị trường này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là tín hiệu rất tốt cho thị trường.




    Nhiều chuyên gia BĐS cho rằng, từ năm 2011, giá chung cư sẽ không bị đẩy lên cao. Hơn nữa, khoảng cách giữa giá trong hợp đồng và giá giao dịch sẽ xích lại gần nhau, tức là thị trường sẽ minh bạch hơn.




    Có thể khẳng định, ngay tại thời điểm này, Hà Nội đã thừa căn hộ chung cư, chứ chẳng cần tới thì tương lai. Bởi trên thị trường, có hàng nghìn căn hộ đang được rao bán ồ ạt, song nghịch lý ở chỗ, người có nhu cầu thực thì "túi tiền" lại quá eo hẹp. Và, chỉ khi nào thị trường bất động sản không còn yếu tố đầu cơ "lướt sóng", không còn tình trạng "chạy" mua suất chung cư giá gốc thì giá căn hộ chung cư sẽ được bán với đúng giá trị thực. Bởi thực tế, giá nhà, đất những năm qua bị "đẩy" lên phần lớn là do 2 yếu tố nêu trên.




    Vì thế, chiến lược phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho thuê là hoàn toàn đúng. Có như vậy, mới giải quyết thỏa đáng nghịch lý "thừa căn hộ, thiếu chỗ ở" đang tồn tại.
  7. trangsibode6868

    trangsibode6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng chuyên gia nói phét nghe gì mồm chúng? hãy nghe Bộ XD nói gì?
  8. hastock168

    hastock168 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    807
    mấy chú ngồi ếch giếng phán như đúng rồi.............giá đất ở HN chỉ có lên mãi
  9. goalie

    goalie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    4.631
    Không ai nói ra nhưng các nhà đầu tư nhà chung cư thì đã chết 2 năm rồi. Nguồn cung càng ngày càng nhiều, giờ hết cảnh phải mua qua cò nữa rồi. Chỉ đất nền là vẫn còn tiềm năng
  10. trangsibode6868

    trangsibode6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Đã được thích:
    0
    đất ở thổ cư là vô địch trong mọi hoàn cảnh, được hậu thuẫn của ĐÔ la và Vàng[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này