Phát hiện 7 mỏ phóng xạ Urani chất lượng rất tốt tại Quảng Nam !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thai_Duong, 27/08/2011.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 03:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3768 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110827/Phat-hien-7-mo-diem-quang-phong-xa-tai-Quang-Nam.aspx

    Phát hiện 7 mỏ, điểm quặng phóng xạ tại Quảng Nam


    27/08/2011 0:43

    Hôm qua 26.8, tại hội thảo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ do Sở Công thương Quảng Nam và Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp - Bộ Công thương tổ chức, các chuyên gia cho biết Quảng Nam có đến 7 trong tổng số 11 mỏ, điểm quặng phóng xạ phát hiện trên toàn quốc.

    Tài nguyên quặng phóng xạ (là quặng có urani (U) và/hoặc thori) tại Quảng Nam có chất lượng tốt nhất VN. Các mỏ, điểm quặng phóng xạ này nằm ở vùng trũng H.Nông Sơn và H.Nam Giang, bao gồm: mỏ U Pà Lừa, mỏ U Pà Rồng, mỏ U Khe Hoa - Khe Cao, mỏ U Đông Nam bến Giằng, mỏ U An Điềm, mỏ than (U) Nông Sơn, mỏ graphic (U) Tiên An. Trong đó, các mỏ U Pà Lừa, U Pà Rồng dự kiến hoàn thành thăm dò trước năm 2015; giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng mỏ và khai thác quặng urani tại đây với công suất 100-130 nghìn tấn quặng nguyên khai/năm ở mỗi mỏ.
    H.X.Huỳnh





    Nguyên liệu cho nhà máy điện hạt nhân , công nghiệp hạt nhân và tất cả những gì liên quan đến hạt nhân đây rồi !

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  2. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Đã đề nghị đóng cửa các mỏ than từ lâu, sao bây giờ nổi lên họp báo vớ vẩn. Có cái ung nhọt nào cũng giương ra cả à?
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Bao-ve-moi-truong-khi-khai-thac-quang-phong-xa/20118/103181.vnplus

    Bảo vệ môi trường khi khai thác quặng phóng xạ

    26/08/2011 | 14:33:00
    Từ khóa : Quảng Nam, Quặng phóng xạ, Khoáng sản, Mỏ urani


    [​IMG] EMAIL [​IMG] PRINT CỠ CHỮ A A A

    [​IMG] Khai thác quặng. Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)







    Ngày 26/8, Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của “Quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ."

    Các nhà nghiên cứu của Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Nam đã tập trung tìm hiểu một số nội dung liên quan đến quy hoạch quặng phóng xạ; lựa chọn sơ bộ một số vấn đề môi trường của ĐMC và sơ bộ về giải pháp của ĐMC.


    Đồng thời, các nhà nghiên cứu thảo luận một số vấn đề môi trường trong hoạt động khoáng sản, trong đó, có quặng phóng xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


    Ông Lê Ngọc Bích, chủ nhiệm đề án Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 thuộc Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết đến nay, Việt Nam đã đánh giá và thăm dò được hơn chục mỏ, điểm quặng phóng xạ, trong đó, tỉnh Quảng Nam có một số mỏ, điểm quặng phóng xạ như mỏ urani Đông Nam bến Giằng, huyện Nam Giang, mỏ urani An Điềm, huyện Đại Lộc, mỏ than Nông Sơn, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam...


    Theo ông Lê Ngọc Bích, để thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến quặng phóng xạ đến năm 2020, có xét đến năm 2030 phải có định hướng và giải pháp chủ yếu bảo vệ môi trường. Vì vậy, Quảng Nam cần xác lập hiện trạng môi trường phóng xạ toàn tỉnh, nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu tin cậy, phong phú, đầy đủ phục vụ việc khoanh định các vùng không an toàn phóng xạ, vùng kiểm soát an toàn phóng xạ.


    Quảng Nam cũng cần nghiên cứu, đề suất và áp dụng các biện pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực không thể tránh khỏi khi thực hiện các đề án, dự án của quy hoạch này.


    Đặc biệt, công tác bảo vệ môi trường phóng xạ phải thực hiện nghiêm túc trong việc đánh giá mức độ tác động môi trường nói chung và các thành phần môi trường nói riêng trong khu vực thăm dò, khai thác và chế biến quặng cũng như vùng lân cận các khu vực đó.


    Khi hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến quặng diễn ra sẽ làm thay đổi bề mặt tự nhiên của địa hình, tăng diện phơi lỗ thân quặng cũng như mật độ tập trung nguồn bức xạ... Điều này tất yếu dẫn đến gia tăng nguy cơ phát tán các chất phóng xạ và môi trường hơn mức tự nhiên.


    Do vậy, trong quá trình diễn ra các hoạt động đó cần phải tiến hành quan trắc, giám sát và áp dụng những biện pháp bảo vệ môi trường phóng xạ một cách thường xuyên đối với từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng và thành phần môi trường cụ thể./.



    Trần Tĩnh (TTXVN/Vietnam+)




    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [-X[-X[-X[-X[-X

    Từ than làm ra điện .
    Từ Urani cũng làm ra điện .
    Nhưng từ than không làm được NẤM !

    Có NẤM thì thách bố thằng nào dám ăn hiếp Việt Nam !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bác nào biết để tinh luyện ra 1 g Urani nguyên chất , cần bao nhiêu kg quặng thô không ?
  6. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    tra goolgle đi em[:D]
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Tin liên quan :

    http://www.baomoi.com/Tang-cuong-ba...i-thac-che-bien-quang-phong-xa/45/6886331.epi

    Tăng cường bảo vệ môi trường khi khai thác, chế biến quặng phóng xạ

    Xem tin gốc
    Chinhphu.vn - 12 giờ trước 2 lượt xem
    [​IMG]


    (Chinhphu.vn) - Ngày 26/8, tại thành phố Tam Kỳ, Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp và Sở Công Thương Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội thảo đánh giá môi trường chiến lược của "Quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ" giai đoạn đến năm 2020 và xét đến năm 2030.
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Theo ông Lê Ngọc Bính, Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp cho biết, công tác đánh giá, thăm dò cho thấy cả nước có 11 điểm mỏ, điểm quặng phóng xạ thực thụ và quặng phóng xạ đi kèm trong một số khoáng sản khác như: đất hiếm, than, graphit, photphat, pegmatit...
    Riêng địa bàn Quảng Nam có tới 7 mỏ, điểm quặng phóng xạ phân bổ ở các huyện Nông Sơn, Nam Giang và Đại Lộc. Theo dự kiến, tổng nhu cầu vốn đầu tư thăm dò, khai thác và chế biến quặng phóng xạ đến năm 2030 tại Quảng Nam là 1.655 tỷ đồng.
    Theo ông Lê Ngọc Bính, Quảng Nam cần phải xác lập hiện trạng môi trường phóng xạ trên toàn tỉnh để tránh những rủi ro, sự cố môi trường khó lường trong các hoạt động khai thác khoáng sản.
    Đồng tình với ý kiến trên, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Nam Nguyễn Hồng Vân cho rằng công tác đánh giá môi trường trong hoạt động khoáng sản là điều kiện bắt buộc, là cơ sở để cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đến năm 2030.
    Các đại biểu tham dự hội thảo cũng cho rằng, trong quá trình thăm dò, khai thác và chế biến quặng cần phải tiến hành quan trắc, giám sát và áp dụng những biện pháp tối ưu, đảm bảo phóng xạ không phát tán ra môi trường tự nhiên.
    Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải thường xuyên giám sát các mỏ, điểm khai thác quặng, đặc biệt là những mỏ quặng có phóng xạ đi kèm trong khoáng sản; hoàn thổ sau khi khai thác.
    Thế Phong


    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thằng cháu này đùa với bác à ? :-??
  9. dungcv

    dungcv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    0
    chưa hy vọng được gì đâu bác à, vì lợi ích trước mắt chúng nó lại xuất bán cho thằng Khựa thì sao?
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Tin bài liên quan :

    http://quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDBaiViet=4784

    Thứ Sáu, 26/08/2011 15:16 Hội thảo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ ở Quảng Nam


    Sáng nay 26.8, Sở Công thương Quảng Nam phối hợp Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp thuộc Bộ Công thương tổ chức Hội thảo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ giai đoạn đến năm 2020 và xét đến năm 2030. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Hồng Vân – Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam, ông Phạm Văn Liêm – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp cùng đại diện các Sở, ngành có liên quan.

    Hội thảo nhằm thảo luận, góp ý kiến về một số vấn đề môi trường cốt lõi liên quan đến quy hoạch quặng phóng xạ; sửa đổi, bổ sung, đề xuất thêm các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện và chương trình giám sát môi trường khi quy hoạch quặng phóng xạ được triển khai trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với thực tiễn và khả thi hơn.


    [​IMG]
    Quang cảnh Hội thảo
    Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Hồng Vân – Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam cho rằng: Quảng Nam là tỉnh có tài nguyên quặng phóng xạ nhiều nhất với chất lượng quặng tốt nhất cả nước. Ngoài những lợi ích kinh tế - xã hội mang lại cho tỉnh nhà và đất nước thì hoạt động khoáng sản nói chung và hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ nói riêng đều có tác động tiêu cực không nhỏ đến môi trường tự nhiên và xã hội, nhất là tính chất bức xạ phát ra từ quặng phóng xạ nguy hại đến sức khỏe con người. Đôi khi trong các hoạt động đó có thể tiềm ẩn những rủi ro, sự cố môi trường khó lường trước. Chính vì vậy, công tác đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ là điều kiện bắt buộc, là cơ sở để cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đó.


    [​IMG]
    Ông Phạm Văn Liêm – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách
    công nghiệp thuộc Bộ Công thương phát biểu tại Hội thảo
    Theo báo cáo của ông Lê Ngọc Bính – Chủ nhiệm Đề án, hiện nước ta có cả quặng phóng xạ thực thụ và quặng phóng xạ đi kèm trong một số khoáng sản khác như: đất hiếm (chủ yếu), than, graphit, photphat, pegmatit, đa kim (không đáng kể) … (quặng phóng xạ là quặng có urani (U) và/ hoặc thori). Qua đánh giá, thăm dò, đến nay, cả nước có 11 mỏ, điểm quặng phóng xạ. Trong đó, tỉnh Quảng Nam có đến 7 mỏ, điểm quặng phóng xạ thuộc vùng trũng Nông Sơn, huyện Nam Giang, gồm: mỏ U Pà Lừa, mỏ U Pà Rồng, mỏ U Khe Hoa – Khe Cao, mỏ U Đông Nam Bến Giằng, mỏ U An Điềm, mỏ than (U) Nông Sơn, mỏ graphic (U) Tiên An.

    Dự kiến, sẽ hoàn thành thăm dò mỏ U Pà Lừa và mỏ U Pà Rồng trước năm 2015 với mục tiêu đạt khoảng 5.500 tấn U3O8 trữ lượng cấp 122, làm rõ điều kiện khai thác mỏ, nghiên cứu, xác định lưu trình công nghệ tối ưu xử lý quặng và sản xuất U kỹ thuật ở quy mô bán công nghiệp. Trong giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng mỏ và khai thác quặng urani tại 2 mỏ này với công suất mỗi mỏ khoảng 100 – 130 nghìn tấn quặng nguyên khai/ năm (U3O8 trong urani kỹ thuật/ năm) và xây dựng khu chế biến quặng urani, gồm: nhà máy xử lý quặng, nhà máy sản xuất urani kỹ thuật với công suất giai đoạn I là 100 tấn U3O8 trong urani kỹ thuật/ năm tại bản Ka Đăng, xã Tà B`hinh, huyện Nam Giang. Giai đoạn 2016 – 2020, sẽ mở rộng và nâng công suất khu chế biến Ka Đăng đạt mức 200 tấn U3O8 trong urani kỹ thuật/ năm.

    Đồng thời, sẽ hoàn thành điều tra đánh giá quặng urani khu Khe Lốt và thăm dò mỏ U Khe Hoa – Khe Cao trước năm 2020 với mục tiêu đạt khoảng 5.000 tấn U3O8 trữ lượng cấp 122, hoàn thành thăm dò mỏ U Đông Nam Bến Giằng với mục tiêu trữ lượng cấp 122 đạt khoảng 1.000 – 1.500 tấn U3O8 và sẽ làm rõ chất lượng quặng, khả năng thu hồi U thông qua nghiên cứu mẫu công nghiệp quy mô bán công nghiệp, điều kiện khai thác mỏ. Trong giai đoạn 2016 – 2020, hoàn thành nghiên cứu khả thi khai thác quặng urani mỏ U Khe Hoa – Khe Cao và sẽ triển khai xây dựng mỏ để khai thác quặng urani với công suất khoảng 230 nghìn tấn quặng nguyên khai/ năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

    Trong giai đoạn 2026 – 2030, sẽ nghiên cứu khả thi, xây dựng và khai thác quặng urani mỏ Đông Nam Bến Giằng với công suất khoảng 70 nghìn tấn quặng nguyên khai/ năm nhằm bổ sung quặng nguyên khai cho khu chế biến Ka Đăng.

    Tổng nhu cầu vốn đầu tư thăm dò, khai thác và chế biến quặng phóng xạ đến năm 2030 tại Quảng Nam là 1.655 tỷ đồng.

    Linh Chi - CTTĐT_QNA

Chia sẻ trang này