15/9: Giá dầu đã rơi xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi p00p, 15/09/2008.

4978 người đang online, trong đó có 660 thành viên. 08:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 218 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    15/9: Giá dầu đã rơi xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng

    Thứ hai, 15/9/2008, 07:26 GMT+7

    (ATPvietnam.com) - Tiếp tục đà giảm giá mạnh mẽ triền miên nhiều ngày qua, tới sáng 15/9, giá dầu đã rơi xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng.

    Đến sáng nay trên thị trường châu Á, giá dầu thô giao tháng 10/2008 vẫn nối tiếp đà suy thoái và đã giảm xuống mức 99,83 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua.

    Như vậy, giá dầu giảm bất chấp có thêm tác động mới nhất từ việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã quyết định cắt giảm sản lượng thực tế của khối này hơn 500.000 thùng/ngày từ ngày 10/9.

    Hiện vẫn chưa rõ liệu các nước thành viên OPEC có tuân thủ đúng mức hạn ngạch được phân bổ mới này hay không. Cho tới tận gần đây, Saudi Arabia vẫn sản xuất vượt mức hạn ngạch được phân bổ tới 750.000 thùng/ngày.

    Điều đáng lưu ý nữa là giá dầu đã giảm bất chấp những thử thách lớn từ một loạt các cơn bão nhiệt đới dữ dội liên tiếp tại ven bờ nước Mỹ, nơi sản xuất và nhập cảng phần lớn dầu của Mỹ.

    Trận cuồng phong Ike đã đổ bộ vào vựa dầu Galveston, bang Texas từ sáng sớm 13/9 với sức gió hơn 175km/h. Bão Ike cũng đã quét qua một dải đất ven biển rộng lớn ở bang Louisiana láng giềng, gây ngập lụt ở nhiều khu vực, phá huỷ nhà cửa, cắt đứt mạng lưới điện trên diện rộng...

    Giá dầu giảm trong bối cảnh bị đe doạ nguồn cung trực tiếp như vậy đã khiến giới đầu tư tin tưởng rằng, trong điều kiện bình thường sắp tới, dầu sẽ còn giảm giá nữa...

    Phương Ly

Chia sẻ trang này