17/5 BẮT ĐẦU CHU KÌ TĂNG GIÁ MỚI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi scubi9, 17/05/2007.

1249 người đang online, trong đó có 499 thành viên. 12:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4811 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Đã được thích:
    0
  2. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.784
    P/E 4 quý gần nhất của SSI hiện chỉ khoảng 13-14. Bác nào chưa có SSI trong tài khoản thì nên suy nghĩ đi là vừa rồi đấy.

    28/5 chốt quyền
    T7-2007 chuyển sàn
    Cuối năm niêm yết nước ngoài

    Giá 400 mới xứng đáng. --> nghiêm túc, không cần bơm vá.
  3. thaxt

    thaxt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Đã được thích:
    292
    SSI với tiềm năng và kế hoạch phát triển em nghĩ thằng này ngon nhất sàn HN, kế nó là PAN sẽ nổi lên không kém
  4. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.573
    Lộ diện làn sóng đầu tư mới của Mỹ vào Việt Nam

    Lao Động số 111 Ngày 17/05/2007 Cập nhật: 6:59 AM, 17/05/2007

    Dự án xây dựng NM kiểm định chip của Intel tại TPHCM đang là dự án lớn nhất của Mỹ tại VN.
    (LĐ) - Một bài viết trên tờ Tạp chí "Crains New York Business" của Mỹ số ra mới đây đã đưa ra dự báo của Chính phủ Mỹ cho biết, tổng đầu tư của Mỹ vào VN có thể đạt tới 8 tỉ USD trong năm nay, tăng 4 tỉ USD so với năm 2006.
    Đây quả là một tin tốt lành cho VN từ sau khi chính thức trở thành thành viên WTO và QH Mỹ thông qua Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) đối với VN.

    Những dấu hiệu rõ nét về một làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ vào thị trường VN đã được một quan chức Cục Đầu tư nước ngoài (MPI) xác nhận sau hàng loạt các động thái mà giới DN Mỹ tiến hành tại VN.

    Sức hấp dẫn của VN

    Không giống như những bước đi thận trọng của các DN Mỹ vào VN giai đoạn đầu sau khi HĐTM Việt - Mỹ được ký kết, từ cuối năm 2006 và đặc biệt là từ khi VN chính thức trở thành thành viên WTO, giới đầu tư Mỹ đã không bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào VN.

    Một thống kê chưa đầy đủ mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (MPI) cho thấy, từ năm 1988 đến nay, tổng đầu tư trực tiếp của Mỹ vào VN mới ở con số khiêm tốn 2,3 tỉ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (210 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 1 tỉ USD), xếp thứ tám trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào VN. Nhưng con số chính thức tính riêng từ đầu năm đến nay đã lên tới hàng tỉ USD.

    Vào đầu tháng 5 này, một phái đoàn lớn nhất của Mỹ gồm đại diện của 18 DN hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dầu khí, hàng không... đã có chuyến sang thăm VN tìm kiếm cơ hội đầu tư và đã có cuộc gặp với Thủ tướng VN và lãnh đạo các bộ, ngành nhân diễn đàn "VN - một tương lai tươi sáng cho các DN Mỹ".

    Ngay sau diễn đàn này, vào ngày 15.5 tại HN, Tập đoàn Eminence (Mỹ) đã chính thức khởi động một dự án khổng lồ có số vốn đầu tư lên tới 30 tỉ USD trong lĩnh vực sản xuất thép chất lượng cao dự định đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hoá).

    Nhanh chân, thành công trước

    Theo Thông tấn xã VN trích dẫn lời bài báo "VN cải cách thu hút mạnh các nhà đầu tư" cho biết: Đến nay nhiều DN Mỹ ở VN đã làm ăn có lãi. Tập đoàn (TĐ) Dichkerson Knight Group cho biết, doanh thu của họ đã tăng 50% trong năm qua. TĐ xây dựng Leon D. DeMatteis Construction Corp... đang giám sát 28 dự án xây dựng ở VN đã phải tuyển thêm nhân viên để phục vụ cho kế hoạch mở rộng kinh doanh của họ. Starwood, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn cũng đang có kế hoạch xây dựng thêm một khách sạn nữa ở HN.

    Cho đến thời điểm này, trong lĩnh vực công nghệ cao (CNC), dự án đầu tư 1 tỉ USD xây dựng NM kiểm định chip của Intel vừa khởi công tháng 3.2007 tại TPHCM vẫn đang là dự án lớn nhất của Mỹ tại VN.

    Theo một số chuyên gia, hiện đầu tư của Mỹ vào VN mới là bước khởi đầu. Mới đây nhất, ngày 8.5, Cty Jabil VN (Mỹ) đã nhận được giấy phép đầu tư thuộc lĩnh vực vi điện tử, CNTT, viễn thông vào Khu CNC TPHCM với tổng vốn 100 triệu USD.

    Đại gia IBM mới đây cũng đã quyết định xây dựng trung tâm dịch vụ toàn cầu trong khuôn viên của Đại học Quốc gia TPHCM.

    Theo ông Stephen Braim - Phó Chủ tịch khu vực Châu Á-TBD của IBM, trung tâm này sẽ cung cấp dịch vụ cho toàn cầu... Rõ ràng, làn sóng đầu tư mới của Mỹ vào VN đang dần lộ diện...

    Xuất khẩu vào thị trường Mỹ: Giày da tăng 30%

    Ông Diệp Thành Kiệt - Phó Chủ tịch Hội Da giày TPHCM - cho biết: Riêng thị trường Mỹ, lượng hàng XK của các DN VN trong thời gian gần đây tăng đáng kể. Chẳng hạn như thời điểm cuối năm 2006 tăng hơn 40% và trong 4 tháng đầu năm tăng trên 30% so với trước đây.

    Năm 2005 XK giày da của VN vào thị trường Mỹ chỉ chiếm 3% kim ngạch nhập khẩu giày da của nước này. Sang năm 2006 và đầu năm 2007, kim ngạch XK giày dép của VN sang thị trường Mỹ đã tăng lên (chiếm khoảng 5 - 8%).

    Hiện, ngành giày da của VN đứng thứ tư trên thế giới về XK và đứng thứ ba trong nước về ngành hàng XK. Tuy nhiên, phần lớn da giày VN XK là gia công lại cho các hãng của nước ngoài, mang thương hiệu nước ngoài. Lượng giày dép của VN sản xuất chỉ chiếm khoảng 20% tổng số lượng XK
  5. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Công ty rất tốt nhưng cổ đông cũng rất cáo!
    Theo các bác thì anh Hưng là ngon nhất mới đúng!
    Nhưng anh Hưng ăn dày nhất sàn Hà Nội đấy. 100 tỷ phát hành riêng cho hội đồng, ban điều hành trong 300 tỷ phát hành thêm.
    Mịa cái thằng tham thật là tham!
  6. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Nhất lé nhì lùn mà!!
    Anh Hưng lại dc cả 2...
    Bác này sớm muộn gì cũng cưỡi cổ bác Bình FPT thoai
  7. thaxt

    thaxt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Đã được thích:
    292
    Chồng chủ tich SSI, vợ chủ tịnh PAN. Trời đất, giầu vãi
  8. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Đợt 1chững lại giảm hơn 1 điểm, đợt 2 tăng 14 điểm, đợt3 tăng 14 điểm . Thị trường đã tăng trưởng chở lại.

    Tiếc quá em không post được ảnh thằng Shanghai A index nó tăng một mạch từ 2500 đầu năm 2007 lên 4225 điểm hiện tại cho các bác xem và học thêm bên Tàu!
  9. anhnk74

    anhnk74 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác ý có con gái không hả các cụ, ?
  10. hungnt27

    hungnt27 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    IPO Bảo Việt có gì mà lo đâu các bác.Thằng này chỉ được cái to xác thôi các bác ạ.Em chỉ ngại mấy anh lãi nhiều như : Mobifone,VCB,Vinaphone,...thôi.Nhưng tiền các bạn Tầu,Nhật,Mỹ,...thiếu gì.Nó chả đè chết mình ngay.

Chia sẻ trang này