2 tin khủng.............................. ra cuối ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lolem752003, 16/07/2018.

4119 người đang online, trong đó có 1647 thành viên. 15:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4765 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    990
    TIN 1:

    Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ra ngoại tệ
    Nhà điều hành tiếp tục cụ thể hóa việc can thiệp biến động tỷ giá USD/VND...
    [​IMG]Lượng Ngân hàng Nhà nước bán ra trong hai phiên vừa qua không lớn, nhưng đánh dấu sự can thiệp chính thức vào cung - cầu trên thị trường - Ảnh: Quang Phúc.
    MINH ĐỨC
    22:01 GMT+7 - Thứ Hai, 16/07/2018

    Nguồn tin của VnEconomy cho biết, trong hai phiên giao dịch gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu bán ra ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu và hạn chế biến động mạnh của tỷ giá USD/VND.

    Như vậy, gần hai tuần sau khi triển khai thông điệp sẵn sàng bán ra ngoại tệ giá thấp hơn trần biên độ, một số ngân hàng thương mại đã bắt đầu đăng ký mua và Ngân hàng Nhà nước đáp ứng.

    Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VnEconomy, lượng bán ra trong hai phiên vừa qua không lớn, nhưng đánh dấu sự can thiệp chính thức vào cung - cầu trên thị trường, sau khoảng một tháng tỷ giá USD/VND có biến động mạnh.

    Trên biểu niêm yết của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá USD bán ra vẫn chốt ở mốc 23.050 VND, đồng nghĩa với việc nhà điều hành thực hiện đúng như thông tin đưa ra trước đó: bán với giá thấp hơn nhiều so với mức giá trần.

    Theo đại diện một ngân hàng thương mại lớn, việc Ngân hàng Nhà nước tiến hành bán ra ngoại tệ là tín hiệu tích cực, thể hiện vai trò của người mua bán cuối cùng mỗi khi thị trường cần điều tiết.

    "Đây cũng là nghiệp vụ bình thường, có mua vào có bán ra. Cái chính là thị trường có một cơ sở nguồn cung tin cậy. Thị trường ở đây là liên ngân hàng, trong toàn hệ thống, còn thị trường tự do vì quy mô giao dịch rất nhỏ nên tôi không đề cập đến", vị đại diện trên nói.

    Ở một khía cạnh khác, việc Ngân hàng Nhà nước bán ra ngoại tệ còn có một tác động đáng chú ý ở thời điểm này. Với tiền đồng có biểu hiện dư thừa, việc bán ra ngoại tệ đồng nghĩa với việc thấm hút bớt tiền đồng về một cách gãy gọn, thay vì chủ yếu chỉ dùng kênh tín phiếu hút về theo kỳ hạn ngắn.
    tinnoibo thích bài này.
  2. emkhongbietgi

    emkhongbietgi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Đã được thích:
    2.145
    TIN 2

    Tin mới ra lò - Ngày mai NVI bung nóc

    Tăng trưởng kinh tế cả năm 2018 sẽ đạt mục tiêu Chính phủ đề ra

    Tại buổi Hội thảo "Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018" diễn ra ngày 13/07/2018, ông Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Phát triển, Trường Chính sách Công và quản lý Fulbright Việt Nam nhận định, với tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm, cho dù các quý sau có tăng trưởng chậm lại, cả năm 2018 cũng sẽ đạt được con số mục tiêu mà Chính phủ đề ra là 6.7 - 6.8%.

    Tăng trưởng GDP quý 1/2018 Việt Nam so với một số nước Châu Á (%/năm)
    https://image.*********.vn/2018/07/16/tang-truong.PNG
    Cách đây 3 tháng, Tổng Cục Thống kê đã công bố tăng trưởng GDP trong quý 1 là 7.38%. Như vậy, trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Châu Á, Việt Nam chỉ thua Ấn Độ tăng trưởng 7.7%, trong khi đó, một số nền kinh tế, đặc biệt là Trung Quốc tăng trưởng chỉ từ 6.8 - 6.9%.

    Theo ông Nguyễn Xuân Thành, với tốc độ tăng trưởng này, cả năm 2018 sẽ đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra tăng trưởng GDP 6.7 - 6.8% trong năm 2018, cho dù các quý sau có tăng trưởng chậm lại.

    Gần đây, các tổ chức quốc tế và các ngân hàng thương mại đều đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2018 của Việt Nam nằm trong khoảng 6.8 - 7.1%. Tăng trưởng trong quý 2 có sự suy giảm đáng kể so với quý 1, do xuất phát điểm của quý 1 tăng trưởng rất cao.

    Tăng trưởng được hỗ trợ bởi công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ
    https://image.*********.vn/2018/07/16/tang-truong-2.PNG
    Với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7%, nhìn vào phía sản xuất, không khác câu chuyện của nửa cuối năm 2017 và quý 1/2018, cải thiện tăng trưởng GDP là nhờ sự tăng tốc của hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo 2.32% và khu vực dịch vụ 2.63%, nông nghiệp cũng có cải thiện nhưng nông nghiệp chỉ đóng góp 0.62%.

    Nhìn vào tăng trưởng của từng ngành cấp 2 trong khu vực chế biến chế tạo, đóng góp lớn của ngành chính là thép và điện thoại di động, chủ yếu nhờ thép Fomosa và điện thoại di động Samsung. Điều này lý giải tại sao tăng trưởng kinh tế quý 2 giảm nhiều hơn so với quý 1. Đó là dây chuyền công nghệ hiện nay và việc lắp ráp điện thoại di động Samsung tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2017 và quý 1/2018 nhưng tăng trưởng chậm trong quý 2/2018, kéo theo tăng trưởng kinh tế tăng chậm lại.

    Tăng trưởng khu vực dịch vụ có sự cải thiện, trong đó hoạt động thương mại, bán buôn bán lẻ là ngành có tỷ trọng lớn nhất. Sự đóng góp mạnh của tổng cầu đến từ tăng trưởng tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tăng trưởng GDP. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, tiêu dùng dân cư tăng trưởng chậm lại. Trong khi đó, đầu tư tăng trưởng khoảng 7.5%, đầu tư của khu vực Nhà nước không thay đổi, đầu tư tư nhân tăng trưởng mạnh 14% nên đã bù đắp sự thiếu hụt của đầu tư khu vực Nhà nước.

    Theo báo cáo của IMF, ước lượng tăng trưởng tiềm năng của Việt nam là 6.5%. Như vậy, tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2017 là 6.8% đã vượt tiềm năng 0.3%. Nếu như năm nay tăng trưởng là 7.1%, như vậy sẽ vượt tiềm năng tăng trưởng 0.5%.

    Trong ngắn hạn, nếu tăng trưởng vượt tiềm năng nghĩa là tăng trưởng đang quá nóng có thể gây bất ổn vĩ mô, hoặc tín dụng tăng trưởng nóng, tài khóa quá nới lỏng. Thực chất chính sách tài khóa hiện nay đang ở mức trung gian. IMF đánh giá tiền tệ có nới lỏng, định hướng trong cuối năm nay phải thắt chặt lại.

    Cán cân tổng thể (Triệu USD)
    https://image.*********.vn/2018/07/16/tang-truong-3.PNG
    Theo số liệu từ NHNN, thặng dư cán cân thương mại đến từ thặng dư của các doanh nghiệp FDI. Cán cân dịch vụ thâm hụt, trong đó dịch vụ du lịch thặng dư, còn vận tải quốc tế, bảo hiểm, hành chính âm. Kiều hối 6 tháng đầu năm chảy vào Việt Nam 4.8 tỷ USD. Tổng cộng lại cán cân vãng lai thặng dư 8.2 tỷ USD.

    Cán cân vốn và tài chính thặng dư 8.7 tỷ USD. Trong đó đóng góp lớn nhất vẫn là giải ngân nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6.7 tỷ USD.

    Dự trữ ngoại tệ tính đến cuối năm 2017 là 51.5 tỷ USD và đến cuối tháng 6 năm 2018 là 63 tỷ USD.

    Tỷ giá từ đầu năm đến nay biến động không nhiều, NHNN mới chỉ điều chỉnh 1.5%.

    Tỷ giá
    https://image.*********.vn/2018/07/16/tang-truong-4.PNG
    Theo ông Thành, tăng trưởng kinh tế vượt tiềm năng như thời gian qua là do phía nước ngoài chứ không phải các doanh nghiệp trong nước. Xét về khía cạnh cân đối vĩ mô, các yếu tố về tăng trưởng tín dụng, lạm phát, thâm hụt cán cân vãng lai hiện tại đã tốt hơn. Rủi ro hiện nay thực chất là câu chuyện về chiến tranh thương mại.
    https://*********.vn/2018/07/tang-t...e-dat-muc-tieu-chinh-phu-de-ra-761-616286.htm
    tinnoibo thích bài này.
  3. vang_emnhaque

    vang_emnhaque Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    5.676
  4. emkhongbietgi

    emkhongbietgi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Đã được thích:
    2.145
  5. Mr.Morganle

    Mr.Morganle Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/02/2012
    Đã được thích:
    9.783
    Giảm tốc mạnh như vậy Q3 và Q4 rất thấp dưới 6,5%
  6. emkhongbietgi

    emkhongbietgi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Đã được thích:
    2.145
    Tin cực khủng thứ 3

    Vietnam Ho Chi Minh Stock Index - Survey - 2018-08-31
    Vietnam Ho Chi Minh Stock Index is projected to be 990 points in 2018-08-31 according to a Trading Economics poll. According to the TE survey, 100% of users expect the value to be higher than the previous release.
    https://tradingeconomics.com/vietnam/stock-market/survey?poll=2018-08-31

    Chỉ số chứng khoán Việt Nam Hồ Chí Minh dự kiến giao dịch ở mức 990 điểm vào ngày 31/8/2018, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của 100% các nhà phân tích...


    Dự đoán ngắn hạn thì đúng chính xác nhé

    đón sóng hồi 1000 điểm ngay trước mặt thôi
  7. VIEo1

    VIEo1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2017
    Đã được thích:
    3.490
  8. emkhongbietgi

    emkhongbietgi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Đã được thích:
    2.145
    Tỷ giá USD hôm nay (17/7) giảm trước phiên điều trần của Chủ tịch Fed

    Tỷ giá USD hôm nay (17/7) đồng loạt giảm so với yen Nhật và bảng Anh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào lúc 5h30 (giờ Việt Nam). Giá USD hôm qua giảm khi nhà đầu tư giảm đặt cược dài hạn vào đồng bạc xanh và tái cân bằng vị thế trước khi Chủ tịch Fed Jerome Powell ra điều trần lần đầu tiên trước Nghị viện.

    https://vietnambiz.vn/ty-gia-usd-hom-nay-177-giam-truoc-phien-dieu-tran-cua-chu-tich-fed-61152.html
  9. Gata87

    Gata87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    2.839
  10. VIEo1

    VIEo1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/05/2017
    Đã được thích:
    3.490
    Có độ trễ một chút so với tuyên bố nhưng vẫn kịp thời

Chia sẻ trang này