20 NGÀN 300TỶ Sẽ Dìm TTCK Trong Bể Máu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitay1, 10/03/2008.

3299 người đang online, trong đó có 1319 thành viên. 16:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2128 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    20 NGÀN 300TỶ Sẽ Dìm TTCK Trong Bể Máu

    Xem link:

    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/1027939.ttvn

    Được khoaitay1 sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 11/03/2008
  2. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Cùng với giá xăng tăng ,hơn 40k tỷ tạo thanh khoản cho ngân hàng đợt vừa qua sẽ làm lạm phát trầm trọng hơn .Lại còn vụ giá điện . Và CK tiếp tục đi



    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 11/03/2008
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    359
    bác có biết tại sao lại hạn chế không ? nếu không biết thì đi hỏi đi, hỏi đúng người đúng tội nhé, hỏi xong về post tiếp
  4. Cancaucom08

    Cancaucom08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn mấy ngày nữa là đến hạn rồi .Nhưng vẫn tiếp tục thiếu thôi .



    Được Cancaucom08 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 12/03/2008
  5. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    649
    20.000 tỷ đồng ?~trực chiến?T


    Khi niềm tin quay trở lại, sẽ có khoảng 20.000 tỷ đồng sẵn sàng đổ vào thị trường chứng khoán.

    Không phải thiếu tiền

    Hiện tại, tổng số tiền mặt có sẵn trong tài khoản của các nhà đầu tư trong mỗi CTCK bình quân là 150 tỷ đồng. Đó là chưa tính đến một số CTCK lớn, số tiền này lên tới trên 1.000 tỷ đồng/công ty. Theo ước tính chung, với hơn 70 CTCK đang hoạt động, số tiền mặt sẵn có trong tài khoản đầu tư chứng khoán khoảng gần 15.000 tỷ đồng.

    Ngoài ra, theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (công bố ngày 5/3), khoảng 5.000 tỷ đồng của các quỹ đầu tư cũng đang ở trạng thái sẵn sàng giải ngân. Như vậy, tổng cộng có khoảng 20.000 tỷ đồng tiền mặt sẵn sàng để mua chứng khoán.

    Thực tế, chỉ tính riêng sàn TP. HCM, tổng giá trị đặt mua cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trong phiên giao dịch ngày 7/3 là trên 3.800 tỷ đồng (chưa tính lệnh mua thỏa thuận và trái phiếu). Điều này cho thấy, nguồn tiền dành cho đầu tư chứng khoán là rất lớn, không hề khan hiếm như nhiều người lo ngại.

    Việc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tuyên bố sẽ mua vào cổ phiếu đã giúp củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư. Điều này thể hiện ở việc cán cân cung - cầu trên thị trường đảo ngược trong hai phiên cuối tuần, lượng dư mua tại mức giá trần là rất lớn.

    Tại một số ngân hàng thương mại, bên cạnh làn sóng người gửi tiền rút vốn để chuyển sang ngân hàng khác có lãi suất tiền gửi cao hơn thì cuối tuần qua, nhiều người bắt đầu rút vốn để nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán.

    Niềm tin là tất cả

    Cuối cùng thì trên TTCK, quan trọng nhất vẫn là: niềm tin. Về vấn đề này, bà Vũ Thị Kim Liên, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc SCIC mua vào là hành động để cho nhà đầu tư thấy rằng, Chính phủ đang nỗ lực củng cố lòng tin của nhà đầu tư, để bảo vệ thị trường. Điều quan trọng nhất là lòng tin của họ, bởi nếu nhà đầu tư cứ bán ra, bất chấp giá đã quá thấp thì không ai có thể cứu nổi!

    Biết rằng, để TTCK phục hồi vững chắc còn do nhiều yếu tố khác, nhưng quan trọng vẫn là niềm tin vào các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định TTCK của Chính phủ. Không biết thị trường sẽ phục hồi được bao lâu, nhưng có thể thấy rằng, căn bệnh lớn nhất của thị trường những ngày qua không phải là chuyện thiếu tiền, mà là thiếu niềm tin.

    Nếu nhiều nhà đầu tư tin tưởng rằng, VN-Index sẽ tăng lên 1.000 điểm hay P/E của thị trường đạt mức bình quân 20 - 25 lần thì điều đó nhiều khả năng sẽ trở thành sự thật. Ngược lại, nếu bi quan mà nghĩ rằng, VN-Index sẽ giảm xuống mức 400 điểm, thì e rằng, đây cũng có thể là cái đích đi đến của VN-Index (dù P/E có thấp mấy đi chăng nữa).

    Mỗi nhà đầu tư, dù không thể trực tiếp điều khiển thị trường nhưng lại là mắt xích quan trọng để duy trì thị trường phát triển, ổn định và bền vững. Một số nhà phân tích nhận định, đà tăng điểm hiện tại của thị trường là hợp lý, nên nếu không có đột biến thì khả năng VN-Index trở về mức 900 điểm là có thể.

    Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nhà đầu tư được phép chủ quan, mà cần có sự xem xét mua - bán chọn lọc để tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Niềm tin cần được đặt đúng chỗ!




    Theo ĐTCK
  6. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mịa, điên thật rồi.

    Đúng lúc nước xôi lửa bỏng, táng cho quả 20K tỷ đồng + IPO Habeco. Đứt nặng.

    Em đoán nếu các bác phản ứng dữ dội quá thì kịch bản đây:
    1. VNI tèo về khoảng 52x đến 55x
    2. Tổng giá trị giao dịch mỗi phiên: 150B

    Em tiếp tục giữ cổ lỗ, và không tham gia thị trường cho đến khi nó thực sự ngon
  7. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    2.443
    Các ngân hàng nó chả chuẩn bị xong hết từ đời rồi, ko cần mấy chú chim lợn lo hộ....... Chỉ sợ sau ngày 17 hết mất tin xấu thì tranh mua lại mệt lắm.
  8. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì có NH vẫn chưa lo xong, nhưng tình hình không bi đátnhư các chim lơn đâu.
    Tranh mua thì mệt rồi, nên mới phải tung đòn gió...
  9. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.767
    Lại cu này nữa, vào topic ng ta góp ý với chú lòi cu mà đọc đi......có mỗi cái bài nhận định lởm mà cứ nhai đi nhai lại......là trâu bò
  10. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Lo xong hay chưa không biết

    Chỉ biết

    3 tuần trước vay vô tư theo hạn mức

    2 tuần trước thẩm định lằng nhằng

    Tuần trước chỉ mở LC, không cho vay nội

    Tuần này dừng, không vay mượn gì cả

    Doanh nghiệp đang ngáp

Chia sẻ trang này