200.000 tài khoản và 100.000 người Nhật bị kẹp trym!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 01/06/2007.

6026 người đang online, trong đó có 801 thành viên. 21:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 613 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    200.000 tài khoản và 100.000 người Nhật bị kẹp trym!

    Báo chí và chuyên gia nói quá giờ ko biết tin ai cả, mấy thằng mới nạp tiền mà nghe như thế giờ lỡ mua rồi bị kẹp trym là phải, các bác nào thấy em nói đúng thì góp ý hoặc vote cho em
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Finance Poll



    Where will the S&P 500 end 2007?
    At or above 1500 76%
    Below 1500 25%
    14814 Votes to date


    kaka ấn yes http://post.polls.yahoo.com/quiz/financeresults.php
  3. nhanvanhan

    nhanvanhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Em không bít Bác lấy thông tin này từ đâu ra chứ mấy thằng Nhựt chỗ em vẫn buôn buôn bán bán CK, mặt mũi vui vẻ, rạng rỡ lắm. Chả hỉu thế lào
  4. soros2000

    soros2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Đã được thích:
    0
    để em đoán nhé...1 tuầnnữa bác soroyud bị lock nick ..ha ha...spam bài còn được bác là chuyên gia spam topic thôi em sang quán trà đá nói chuyện đây có ai đi uống nước kô....em bao......
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    và Công văn số 317/NHNN-HAN7 ngày 3/4/2007 của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội.

    Cụ thể, SeABank sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2007 với mức phát hành tăng vốn là 2.000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng hiện tại lên 3.000 tỷ đồng.

    Việc tăng vốn được thực hiện theo 3 đợt: Quý II/2007 tăng 1.000 tỷ lên 1.500 tỷ đồng; quý III/2007 ?" tăng 1.500 tỷ lên 2.000 tỷ đồng và quý IV/2007 tăng từ 2.000 tỷ lên 3.000 tỷ đồng.

    Giá phát hành sẽ theo quy định của SeABank. Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu, các đối tác và cán bộ nhân viên ngân hàng.
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Thứ Sáu, 01/06/2007, 16:07

    Thép Trung Quốc nhập khẩu tăng đột biến ở Lào Cai

    Theo Hải quan, cửa khẩu Lào Cai là một trong những cửa khẩu quốc tế có lượng thép và phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc về tăng đột biến những ngày cuối tháng 5.



    Hiện nay có khoảng 12 doanh nghiệp Trung ương, địa phương và các công ty TNHH tham gia nhập khẩu thép.

    Theo thống kê sơ bộ, lượng thép thành phẩm và phôi thép nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai từ đầu năm đến nay đã đạt đến trên 200 nghìn tấn.

    Đặc biệt là tháng 4 và tháng 5 lượng thép nhập khẩu lên tới 1.000 tấn mỗi ngày, cao gấp 3 lần so với những tháng trước.

    Ông Vũ Văn Cường, Trưởng Ban cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: Nguyên nhân chính khiến lượng thép và phôi thép nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai tăng đột biến trong những tháng gần đây là vì có thông tin từ tháng 6 tới Chính phủ Trung Quốc áp dụng mức thuế xuất khẩu tăng từ 5-10% đối với các sản phẩm thép, bao gồm các loại thép dây và thép cứng. Riêng đối với mặt hàng phôi thép, thuế xuất khẩu sẽ nâng cao từ 10% hiện nay lên 15% .

    Theo các nhà chuyên môn, hiện nay số lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 80% thị trường thép nước ta. Việc nâng cao mức thuế xuất khẩu của Chính phủ Trung Quốc đối với mặt hàng thép và phôi thép sẽ ảnh hưởng rất quan trọng đến giá thép trên thị trường trong nước trong thời gian tới.

    Tuy nhiên, việc nhập khẩu thép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai được dự baó là sẽ giảm và đi vào ổn định từ tháng 6 tới, khi mức điều chỉnh thuế của Chính phủ Trung Quốc chính thức có hiệu lực.

    Theo TTXVN
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Khóc? vì... Cá Sấu!
    05:29'' AM - Thứ sáu, 01/06/2007


    Nông dân Đinh Khắc Hòa cay đắng bên đàn cá sấu đến kỳ xuất ao mà không bán được?T?T
    15 hộ nuôi cá sấu ở xã Lập Lễ - huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng như ngồi trên lửa bởi hàng ngàn con cá sấu trị giá hơn 3 tỷ VND đã đến tuổi vẫn không có khách mua. Bán thì lỗ to, nhưng nếu liều nuôi chờ cơ hội, mức 500.000 VND/ngày ăn cho cá người dân có kham nổi? Tại sao nuôi cá sấu lại đẩy các hộ nuôi ở Lập Lễ vào thế bế tắc?

    Cuối năm 2003, phong trào nuôi cá sấu phát triển rầm rộ ở nhiều địa phương trong cả nước. Nuôi cá sấu trở thành mô hình kinh tế xoá đói giảm nghèo, thậm chí còn... làm giàu hiệu quả.

    Mô hình... mẫu !

    Ôm mộng làm giàu nhờ cá sấu, ông Nguyễn Văn Hợp (xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đích thân đi tìm hiểu, học tập nghề ở một số hộ nuôi cá sấu tại Nam Định. Nuôi cá sấu không "hồi hộp" lo dịch bệnh như nuôi gà, vịt... Lại nữa, thông tin từ những người nuôi trước cho biết: hộ nuôi không phải lo "mối" bán cá vì đến vụ thu hoạch, thương lái Trung Quốc sẽ... tự tìm đến thu mua. Giá bán cá sấu lại cao, ổn định trong khoảng từ 200.000 - 250.000 VND/kg. Tính ra, lãi cũng phải từ 2-3 triệu/con.

    Nghe hấp dẫn ông Hợp về quyết tâm đầu tư. Và cũng chẳng cần ai khuyến khích, đến nay đã có 15 hộ cùng xã Lập Lễ tự bỏ tiền đầu tư nuôi cá sấu.

    Tan giấc mơ đổi vận...

    Ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau 2 năm chăm bẵm, đàn cá sấu của ông Hợp đã đến kỳ "xuất ao". Nhưng khốn nỗi, chờ mãi cũng chẳng thấy thương lái nào đến mua. Đến nay, đã 3 năm trôi qua, mỗi con cá sấu giờ đã nặng hơn 30 kg mà vẫn chẳng có con nào được "vinh dự" hi sinh để "hiện thực hoá" giấc mơ làm giàu cho các ông chủ.

    Ông Đinh Khắc Hoà rầu rĩ: "Tôi có đầm cá, mỗi vụ thu hoạch được vài triệu, nhưng giờ cũng chỉ tạm đủ để phục vụ cho đàn sấu. Bên thành phố cũng có DN kinh doanh cá sấu. Nhưng họ đến xem rồi ép giá quá trời!". Không ít "ông chủ" khác còn khốn khổ hơn nhiều như ông Lại Văn Nam, ngoài việc chắt bóp lo thức ăn cho đàn cá sấu, hàng tháng còn phải "gồng" mình trả tới 4 triệu đồng lãi vay để nuôi cá sấu...

    Có tránh được bi kịch?

    Ông Bùi Trọng Tuấn - Giám đốc Sở NN - PTNT Hải Phòng nói: "Để XK được cá sấu phải thoả mãn công ước Cites, nghĩa là phải đạt số lượng XK trên 10.000 con. Trong khi ấy cá sấu của các hộ nuôi tại Lập Lễ mới chỉ được... hơn nghìn con. Vậy nên, thành phố cũng chịu!?

    Nếu như có "cửa" XK, thì cá sấu nuôi ở Lập Lễ cũng không vì thế mà dễ thở. Thị trường tiêu thụ đòi hỏi sản phẩm da cá sấu sau khi thuộc phải trơn láng, không vết trầy xước. Nhưng vì chuồng trại, ao nuôi cá sấu của bà con đa phần là cải tạo từ chuồng... heo. Vậy nên, cánh cửa "xuất ngoại" của cá sấu Lập Lễ coi như bị đóng chặt.

    Thực tế, cá sấu vẫn "xuất ngoại" theo đường tiểu ngạch. Các "ông trùm" cá sấu chuyển cá từ phía Nam ra phía Bắc bằng đường bộ hoặc đường sắt. Sau đó cá sấu sẽ tự "bơi" sang bên kia biên giới mà không cần... "hộ chiếu". Việc lo lót để XK cá sấu sang được địa phận Trung Quốc sẽ do các đầu nậu thu xếp. Thường thì DN đứng ra bán giống cho các hộ nuôi, hướng dẫn họ nuôi theo quy trình. Đến khi thu hoạch DN ấy sẽ bao tiêu luôn sản phẩm và tìm "mối" XK sang Trung Quốc. Phía đối tác Trung Quốc cũng chỉ chọn những "mối" làm ăn lâu dài, uy tín, có cá sấu XK "gối đầu" liên tục, chứ không phải cứ có cá sấu là mua ngay. Nói thế để thấy số cá sấu của các hộ nuôi ở Lập Lễ còn quá ít, lại không có hồ sơ theo dõi quá trình nuôi, không có đầu nậu "bảo lãnh" thì chuyện bị ép giá là đương nhiên.

    Ông Cao Văn Tuyến - GĐ Cty TNHH 283 - DN lớn chuyên cung ứng con giống cho các hộ nuôi ở Hải Phòng và một số tỉnh ven biển duyên hải khẳng định: "DN bao tiêu sản phẩm cho các hộ nuôi với giá từ 150.000 đ/kg trở lên, nhưng cá sấu ở Lập Lễ thì DN chỉ có thể mua với giá 90.000 đ/kg."

    Người nuôi cá sấu ở Lập Lễ không thể đồng ý bán cá giá "bèo" mà ông Tuyến đưa ra. Nhưng cố chờ thì cũng chẳng biết ra sao? Dẫu rằng, cả đại diện huyện Thuỷ Nguyên, Sở Thuỷ sản, Sở NN - PTNT đã về Lập Lễ để tìm cách "giải thoát" cho bà con, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra lối thoát. Nhưng nếu sự quan tâm đó được thể hiện ngay từ khi nông dân ở Lập Lễ manh nha ý định làm giàu từ cá sấu, liệu tình thế có như hiện nay?

Chia sẻ trang này