4 năm nữa mới đến ngày mua chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Caphao2015, 16/07/2018.

1594 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 19:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2816 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. Caphao2015

    Caphao2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Đã được thích:
    1.139
    http://phongthuynhatnam.com/article/41/1-ngu-hanh-tuong-sinh-tuong-khac.html#.Ư0yuPiItXD.
    Như các cụ đã biết, chứng khoán mệnh kim, mà chỉ có năm trước chính năm mệnh kim và sau năm kim là các năm chứng khoán phát triển. Theo lý thuyết này chứng khoán bắt đầu khởi phát vào năm thuỷ (tức năm 2013,2014); nảy nở vào năm kim (2015, 2016) ; và bùng phát vào năm hoả (2016, 2017) rồi tàn lụi, sau đó lại bắt đầu chu kỳ mới.
    Vì vậy năm 2021 mới là năm thổ sinh kim mới mua được, vừa tròn chu kỳ của thị trường tài chính, Chu kỳ mới lại bắt đầu.!.
    haibtc01 thích bài này.
  2. Thoidaimoi123

    Thoidaimoi123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/02/2015
    Đã được thích:
    10.361
    Sẽ luôn có cơ hội trên TTCK, bạn chọn mã nào thôi
  3. khangsinh

    khangsinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    16.730
    Đệt, tại sao phải lấy Ngũ Hành Nạp Âm để xét cùng ngũ hành của CK. Tại sao ko xét Thiên Can và Địa Chi của từng năm rồi luận ra Khí của từng năm có hợp với CK ko?
    Mhoang79 thích bài này.
  4. Caphao2015

    Caphao2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Đã được thích:
    1.139
    Cụ luận em xem tý:)) sau năm 2008 (mệnh hoả) sau đó chứng lại lụi tàn :)). Em viết đều có chứng thực đấy cụ.
  5. khangsinh

    khangsinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    16.730
    Cụ hiểu dc ý tôi nói thì tự luận dc. Tôi ko luận làm gì. Ở đây có cụ @Cafetim_Group giỏi cái này :)
    Caphao2015 thích bài này.
  6. hoangtronghai

    hoangtronghai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2018
    Đã được thích:
    80
    vc dòng tít !!!
    voiconchoichung thích bài này.
  7. emkhongbietgi

    emkhongbietgi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/06/2017
    Đã được thích:
    2.145
    2 tin khủng ra cuối ngày

    TIN 1:

    Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ra ngoại tệ
    Nhà điều hành tiếp tục cụ thể hóa việc can thiệp biến động tỷ giá USD/VND...
    [​IMG]Lượng Ngân hàng Nhà nước bán ra trong hai phiên vừa qua không lớn, nhưng đánh dấu sự can thiệp chính thức vào cung - cầu trên thị trường - Ảnh: Quang Phúc.
    MINH ĐỨC
    22:01 GMT+7 - Thứ Hai, 16/07/2018

    Nguồn tin của VnEconomy cho biết, trong hai phiên giao dịch gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu bán ra ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu và hạn chế biến động mạnh của tỷ giá USD/VND.

    Như vậy, gần hai tuần sau khi triển khai thông điệp sẵn sàng bán ra ngoại tệ giá thấp hơn trần biên độ, một số ngân hàng thương mại đã bắt đầu đăng ký mua và Ngân hàng Nhà nước đáp ứng.

    Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VnEconomy, lượng bán ra trong hai phiên vừa qua không lớn, nhưng đánh dấu sự can thiệp chính thức vào cung - cầu trên thị trường, sau khoảng một tháng tỷ giá USD/VND có biến động mạnh.

    Trên biểu niêm yết của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá USD bán ra vẫn chốt ở mốc 23.050 VND, đồng nghĩa với việc nhà điều hành thực hiện đúng như thông tin đưa ra trước đó: bán với giá thấp hơn nhiều so với mức giá trần.

    Theo đại diện một ngân hàng thương mại lớn, việc Ngân hàng Nhà nước tiến hành bán ra ngoại tệ là tín hiệu tích cực, thể hiện vai trò của người mua bán cuối cùng mỗi khi thị trường cần điều tiết.

    "Đây cũng là nghiệp vụ bình thường, có mua vào có bán ra. Cái chính là thị trường có một cơ sở nguồn cung tin cậy. Thị trường ở đây là liên ngân hàng, trong toàn hệ thống, còn thị trường tự do vì quy mô giao dịch rất nhỏ nên tôi không đề cập đến", vị đại diện trên nói.

    Ở một khía cạnh khác, việc Ngân hàng Nhà nước bán ra ngoại tệ còn có một tác động đáng chú ý ở thời điểm này. Với tiền đồng có biểu hiện dư thừa, việc bán ra ngoại tệ đồng nghĩa với việc thấm hút bớt tiền đồng về một cách gãy gọn, thay vì chủ yếu chỉ dùng kênh tín phiếu hút về theo kỳ hạn ngắn.
    emkhongbietgi đã loan bài này
  8. haibtc01

    haibtc01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2017
    Đã được thích:
    1.751
  9. minhmap85

    minhmap85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2018
    Đã được thích:
    98
    Quá nhảm
  10. teomatau

    teomatau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    291
    Luận đc đến như này thì hẳn là bị não zồi [-(

Chia sẻ trang này