Ai bảo Mỹ nghèo thì vào hết cả đây!. Nó sẽ kéo toàn TG đi lên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ArchEnemy, 06/11/2011.

6001 người đang online, trong đó có 838 thành viên. 17:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 784 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Quá trình thuyên giảm sản xuất đang diễn ra tại Mỹ, hay hầu hết các nước "hậu CN" là quá trình dịch chuyển lao động, nhằm duy trì tính cạnh tranh của nền kinh tế và thu nhập cao cho người lao động.

    Trong thời đại toàn cầu hóa, khi hàng hóa thông thường ở Mỹ không thể sản xuất được với giá cạnh tranh (do chi phí nhân công cao) thì đương nhiên sản xuất sẽ phải dịch chuyển đến nơi có giá lao động rẻ hơn. Mỹ không thể trả lương rẻ cho nhân công, vì vậy, giải pháp cuối cùng phải làm là lựa chọn làm những công việc có lợi ích cao - chính xác là những công việc mà dù phải trả lương cao, sản phẩm nó tạo ra vẫn có tính cạnh tranh toàn cầu.

    Vì vậy, khi đánh giá nền kinh tế một nước, phải xem mức giá trị tổng sản phẩm sản xuất trong nước và trên toàn thế giới là bao nhiêu. Phải xem thu nhập người lao động là bao nhiêu. Trung Quốc hiện đang là nước sản xuất hàng hóa nhiều hàng đầu trên thế giới, nhưng bao nhiêu thứ TQ làm ra là nơi khác không thể làm được? Người ta chuyển sản xuất sang TQ chủ yếu là do nhân công rẻ. Chuyển sản xuất không có nghĩa là mất: các ông chủ người Mỹ, nhà đầu tư người Mỹ vẫn kiếm tiền trên sức lao động rẻ của TQ cơ mà.

    Con số các công ty đóng cửa phải được xem xét với con số các công ty mới được thành lập. Nếu kinh tế Mỹ vẫn phát triển, đời sống vẫn ở mức cao, thì phải xem con số lớn những xí nghiệp đóng cửa là sự năng động của người Mỹ trong quá trình chuyển dịch lao động.

    Con số 46,2 triệu người Mỹ sống trong nghèo khổ cần phải xem lại hoặc diễn giải chính xác hơn. Con số này được đề cập ở Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/P..., và nguồn mà bài viết trên Wikipedia được lấy từ một bài báo của Reuter (http://www.reuters.com/article.... Trong bài viết của báo Reuter, "sống trong nghèo khổ" được định nghĩa là gia đình 4 người có mức thu nhập dưới 21.945 USD một năm.

    Điều đáng nói là giá cả lương thực ở Mỹ hiện nay không cao hơn nhiều VN, một cân đùi gà bán ở Mỹ với giá 1,7USD (hay 34.000đ, rẻ hơn nhiều so với VN) (http://in.answers.yahoo.com/qu.... 46 triệu Người Mỹ "trong diện nghèo khổ" có thực sự quá nghèo khổ không là điều bạn đọc có thể tự xét đoán.  
  2. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.790
    apple68 bảo nghèo Arch bảo không nghèo=))=))
  3. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.228
    Chủ top nói có lý.
    GDP của TQ cao chẳng qua là do các công ty, các tập đoàn Âu, Mỹ, Nhật,... do chi phí đắt đỏ ở chính quốc, nên chuyển đến sản xuất, kinh doanh tại TQ.
    Cũng giống như GDP của Việt Nam bao gồm cả giá trị sản lượng của công Hon da Việt Nam, nhưng thực chất công ty Hon da Việt Nam chủ yếu là của NHật
  4. AUDI88

    AUDI88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Đã được thích:
    1.359
    thằng Mỹ là thằng mất dạy, thế giới khủng hoảng nó đánh vàng xuống để gom mua
  5. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Các cụ cứ tin tưởng ở tg lai. Nc Mẽo vẫn là nơi ra đời các công nghệ nguồn giúp tăng năng suất lao động và sự thịnh vượng.. Các cty mới ra đời sẽ thay thế các cty cũ yếu kém. Các vụ thanh lọc bank thật tuyệt, giá vịt ngan làm đc.

    Giáo dục và tư duy mẽo là số 1, Uk thứ 2
  6. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.228
    Anh, Đức, Pháp thì ai hơn ai? Theo tôi Đức vẫn hơn Anh.
  7. Hachi8888

    Hachi8888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Thua Vĩt ngan ta hết, tụi tư bản đang dãy chết, chuẩn bị qua ta học tập. Rồi đây trật tự thế giới sẽ được sắp xếp lại:
    1-Tàu khựa
    2-Vịt
    3-Kim Ủn
    4-Cu
    5-Iản
    6-Siry....
    .....
    Ta là đỉnh cao trí tuệ,là văn minh, là sáng suốt.... mừ.
    VIỆT NAM-VÔ ĐỊCH
  8. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    UK vẫn là nơi có nh ý tg và nhiều bằng sáng chế phat minh hơn Germany cụ ợ, Uk's uni vẫn đỉnh nhất nhì t/g
  9. trieuty

    trieuty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    64
    Ai bẩu Mẽo nghèo ! Trữ lượng dầu của họ còn nhiều hơn cả Ả Rập Xê Út mà họ chưa chịu khai thác kia kìa. Giờ họ chỉ tranh thủ đi múc dầu của thế giới để xài đấy. Triều Tiên oánh làm giề, có được tí dầu nào đâu ???

    Còn cái này nữa gọi là vô địch thiên hạ, độc nhất vô nhị là: Họ in tiền để xài và cho cả thế giới dùng. Hết lại có ...............mó lại có cả núi xiền ....

    Mấy nước trên thế giới cày như thụi để tích lũy ..............tích lũy được một tí là múc trái phiếu của Mẽo ..............Sau đó Mẽo lại in xiền ......thế là mớ trái phiếu kia còn giấy lộn hơn cả Chứng Vịt.
  10. emmaulamroi

    emmaulamroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Đã được thích:
    0
    nghèo của Mỹ chỉ có nghĩa là phải tự làm tất , không có ai phục vụ , không chơi bời đàn đúm du lịch....
    còn mua bò gà dê cừu về nhà tự nấu ăn thì ăn tẹt ga , chán thì thôi , ngày uống vài lon bia không thành vấn đề

    còn ở VN 1 gia đình ăn uống thoải mái như bọn nhà nghèo Mỹ thì được coi là trung lưu rồi , cả nước chắc có được 5% hộ gia đình đạt được mức này

Chia sẻ trang này