an toàn lúc này là chuẩn nhất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi A_Bao, 22/12/2010.

1359 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 21:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 320 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. A_Bao

    A_Bao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Người cầm cổ thì hô úp. người cầm tiền thì hô tèo
    Tèo bang hay úp bang vẫn luôn cho mình là đúng kể cả biết đó là điều sai. Biết nhìn nhận cái sai đôi khi chấp nhận hèn một tẹo lại là người chiến thắng.
    Trong tình cảnh thị trường hiện tại khi mà xu hướng không được sáng tỏ thì tốt nhất là nên nhìn nhận thấu đáo và chọn giải pháp an toàn.
    diễn biến thị trường trong những phiên gần đây không có điểm tích cực trong khi tín hiệu tiêu cực lại nhiều. nhưng nhà đầu tư mua ở tuần trước cũng như tuần này tất cả đều bắt đầu lỗ thậm chí lỗ khá.
    Trong phiên hôm nay đầu phiên còn có hy vọng nhưng hết phiên thị trường khá đuối và báo hiệu phiên ngày 23/12 nhiều điều bất lợi.
    nhà đầu tư thường hay bám víu vào một số cp để quyết định và trong những phiên gần đây SSI là tâm điểm của việc đó. trong phiên hôm nay SSI cũng là điểm nhấn ngay từ đầu và luôn khỏe cho đến 10h thì đột nhiên lượng bán được tuần ra áp đảo khiến cp này mất mốc 32. đặc biệt với thông tin lợi nhuận thấp hơn nhiều so với kỳ vọng cũng như khoậch đề ra được LĐ cty tuyên bố chiều nay thì phiên mai có thể sẽ đo sàn điều này cũng sẽ kéo theo nhiều mã quan trọng lao theo.
    Như vậy nhũng người đang dùng margin sẽ chọn gaiỉ pháp thoát hết hàng margin còn những người nắm phần nhiều là cp cũng sẽ giảm tỷ trọng. đó cũng là biện pháp không tồi lúc này
    Rừng còn đó lo gì không có củi đốt
  2. caocau

    caocau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    0
    VN-Index trung hạn có thể đạt 780-820

    [​IMG]

    Về ngắn hạn: các ngưỡng kháng cự quan trọng nằm tại 500, 515 và vùng 540-550 điểm.



    Trong buổi hội thảo chiều 22/12 do công ty chứng khoán Mekong tổ chức, ông Lương Biện Nhân Quyền –Trưởng bộ phận Tư vấn khách hàng cá nhân của Mekong- nhận định Vnindex sẽ đạt mức 780-800 trong trung hạn.
    Theo ông Quyền thì Vnindex sau khi phá vỡ mô hình tam giác giảm qua đợt tăng giá sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn. Trong quá trình đi lên, chỉ số có thể sẽ xuất hiện điều chỉnh mạnh tại vùng kháng cự 540-550 và 660-700 điểm.
    Về ngắn hạn: các ngưỡng kháng cự quan trọng nằm tại 500, 515 và vùng 540-550 điểm. Chỉ số có khả năng điều chỉnh khá mạnh tại vùng 540-550 điểm.
    Đối với HNXindex, trong ngắn hạn có các ngưỡng kháng cự tại 120, 130 và 140 điểm. Trong trung hạn, chỉ số có thể lên đến 240-250 điểm.

    [​IMG]
    Mô hình tam giác giảm của Vn-Index bị phá vỡ​
    Phần khuyến nghị về chiến lược đầu tư, ông Quyền khuyến nghị dành 50% vốn mua và nắm giữ cổ phiếu tốt, còn 50% sử dụng đòn bẩy để đầu tư ngắn hạn. Ông cũng chia sẻ thêm quan điểm NDT nên giải ngân khi thị trường điều chỉnh giảm có hiệu quả hơn với TTCK Việt Nam.
    Hiện tại, các cơ có vốn hóa lớn vẫn đang tăng mạnh hơn các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và vừa. Dòng tiền vẫn sẽ chảy mạnh vào nhóm này trong ngắn hạn.
    Buổi hội thảo còn có sự tham gia của ông David Kadarauch – Giám đốc khối phân tích – với những nhận định kinh tế vĩ mô. Ông David chia sẻ góc nhìn lạc quan về bức tranh kinh tế thế giới năm 2011.
    Lấy ví dụ cho sự hồi phục của kinh tế vĩ mô thế giới ông lấy ví dụ giá đồng đã tăng từ 6.500 USD/tấn lên mức 9.000 USD/tấn cho thấy sự hồi phục kinh tế đến từ các ngành sản xuất chính.
    Đề cập đến việc Chính phủ không trả nợ cho Vinashin ông David đánh giá đây là hành động tích cực của Chính phủ. Nó gửi thông điệp đến các công ty nhà nước làm ăn kém hiệu quả cần phải cải cách, không nên trông đợi sự giúp đỡ từ nhà nước...
    Cao Sơn


  3. A_Bao

    A_Bao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu
    VN-Index đi ngang thì nên đứng ngoài thị trường. Còn nếu giảm điểm hãy
    chú ý các vùng hỗ trợ là 465 – 470 điểm và 453 – 456 điểm trước khi có
    quyết định.







    TTCK Việt Nam: Điểm
    nhấn nhóm cổ phiếu vận tải



    TTCK
    Việt Nam hôm nay có một phiên giao dịch ảm đạm khi mà chỉ số chứng khoán trên
    sàn giảm điểm nhẹ với khối lượng giao dịch ở mức thấp.


    Khối
    ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng và lượng
    mua vẫn duy trì trên diện rộng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Không
    như kỳ vọng của chúng tôi, thị trường đã không thể vượt lên tăng điểm trong
    phiên giao dịch ngày hôm nay mặc dù đã có lúc chỉ số vượt mốc kháng cự 486 điểm.


    Các
    nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá thận trọng và áp lực cung cổ phiếu vẫn rất lớn đặc biệt
    là nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán và bất động sản.


    Như
    vậy, thị trường đã không thể chinh phục thành công ngưỡng kháng cự MA(250)
    trong bối cảnh thị trường thiếu cổ phiếu có khả năng dẫn dắt. Một vài nỗ lực của
    SSI là không đáng kể và chính bản thân cổ phiếu này cũng không thể vượt mốc
    kháng cự 33 dù đã một vài lần thử thách trong phiên.


    Điểm
    sáng đáng chú ý nhất trong ngày là sự tăng giá của nhóm cổ phiếu ngành vận tải.


    Với
    phiên giảm điểm ngày hôm nay, thị trường lại tiếp tục đưa ra cảnh báo khá tiêu
    cực trên đồ thị phân tích kỹ thuật.


    Như
    vậy, khả năng tiếp tục đợt sóng tăng giá đang gặp khó khăn và mốc 486 điểm vẫn
    là một mốc kháng cự quá mạnh của chỉ số VN-Index.


    Để vượt qua mốc kháng cự hiện
    tại, chúng ta cần phải có một cổ phiếu có khả năng dẫn dắt mới và khối lượng
    giao dịch khi vượt mốc kháng cự 486 điểm phải vượt mốc 75 triệu cổ phiếu. Nếu
    điều kiện này xuất hiện, đó mới là điểm mua an toàn cho các nhà đầu tư.

    Còn
    trong trường hợp ngược lại, khả năng chỉ số VN-Index đi ngang và điều chỉnh giảm
    điểm là rất cao. Trong ngắn hạn, nhóm bất động sản và chứng khoán cần tích lũy
    thêm để giảm áp lực cung cổ phiếu trước khi tăng giá trở lại.


    Nhóm
    cổ phiếu vốn hóa lớn còn lại thì theo quan sát của chúng tôi, khả năng chỉ có
    ITA, REE, PVD, FPT, PVF, PVC,VCG mới có khả năng tạo ra hiệu ứng tăng giá cho
    thị trường còn nhóm MSN, VIC, BVH thì hầu như chỉ có tác động làm cho chỉ số
    VN-Index đi ngang trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”.


    Trong
    nhóm cổ phiếu trên thì ITA và FPT hiện tại đang tiến về vùng hỗ trợ khá mạnh và
    có khả năng tăng giá trở lại. Ngoài ra, nếu giảm thêm 1 tới 2 phiên giao dịch nữa,
    nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng bắt đầu quay trở lại vùng giá hấp dẫn có
    khả năng sức cầu sẽ được cải thiện.


    Do
    vậy, các nhà đầu tư cần chú ý quan sát diễn biến thị trường trong vài phiên
    giao dịch nữa để quyết định có tham gia mua vào hay không.


    Nếu
    chỉ số VN-Index tăng điểm thì điều cần chú ý là mốc 486 điểm phải được chinh phục
    và khối lượng giao dịch khớp lệnh (không tính giao dịch thỏa thuận) phải đạt
    trên 75 triệu cổ phiếu trở lên hay SSI phải vượt qua mốc kháng cự 33.


    Trong
    trường hợp ngược lại, nếu chỉ số VN-Index đi ngang thì nên đứng ngoài thị trường.
    Còn nếu chỉ số VN-Index giảm điểm, hãy chú ý các vùng hỗ trợ là 465 – 470 điểm
    và 453 – 456 điểm trước khi có quyết định. Nhìn một cách tổng thể, các mẫu hình
    củng cố xu hướng như tam giác tăng giá, cờ hiệu, cờ đuôi nheo, hình chữ nhật có
    thể kéo dài từ 2 tới 3 tuần và do vậy nên các nhà đầu tư chỉ nên mua cổ phiếu
    khi đã xuất hiện các tín hiệu “Break out”. Trong vài ngày tới, theo quan điểm của
    chúng tôi vùng giá 470 điểm vẫn là vùng hỗ trợ đủ mạnh ngăn cản đà giảm điểm nếu
    có của chỉ số VN-Index.

  4. A_Bao

    A_Bao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh mà ngồi xem. không vội manh động vì hàng giải ;))chấp và MG sẽ phải ra

Chia sẻ trang này