Anh Đức thật sự khiến cổ đông chạnh lòng .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Sangsau, 18/10/2021.

2869 người đang online, trong đó có 1147 thành viên. 09:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5143 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. BuleNight

    BuleNight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2020
    Đã được thích:
    689
    =D>=D>=D>=D>
  2. Sangsau

    Sangsau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2021
    Đã được thích:
    255
    Nợ nhà anh Đức chỉ có bán đất trả mới hết thôi . Cao su giờ còn được bao nhiêu nữa đâu . Thaco lượm khúc ngon mất rồi . Còn được chục ngàn hecta cây ăn trái nhưng đc có hơn 5 ngàn của chuối . Còn lại coi như bỏ không mà trên báo cáo hay để cây ăn trái khác đấy . 1 bộ máy lớn như vậy mà phụ thuộc vào nhiêu chuối đấy thì mới thấy bế tắc đến nhường nào
  3. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    7.910
    Bầu Đức là chuyên gia đội bô :)):)):))
  4. Zozo6789

    Zozo6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2019
    Đã được thích:
    1.784
    Làm nông nghiệp rủi ro lắm, phải chế biến sâu may ra mới có ăn nhưng đầu tư lớn
  5. Locvung2020

    Locvung2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2020
    Đã được thích:
    293
    Năm xưa tôi từng mua con này giá 80. Thời đỉnh cao của nó. Giờ thảm thế này. Ai cũng sợ làm nông nghiệp, nông dân chính hiệu còn bỏ trồng trọt chăn nuôi vì liên tục thua lỗ, còn ổng thì cứ đâm đầu vào.
  6. Sangsau

    Sangsau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2021
    Đã được thích:
    255
    Nếu đã coi heo là mảng chủ lực thì tối thiểu anh phải có nhà máy cám . Vì hiện tại họ đều đã đi theo mô hình 3F để tối ưu hoá lợi nhuận . Trong đó cám chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành chăn nuôi . Nếu anh không chủ động được mà mua cám ngoài thì chả khác nào làm giàu cho người ta.
    Thrones thích bài này.
  7. Thrones

    Thrones Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2017
    Đã được thích:
    1.453
    Đó là 1 phần sứ mệnh của họ đó bác. Họ đc cp cứu, đáp lại họ phải góp phần bình ổn thị trường thôi. Nếu có mặt hàng nào cao đột biến, tôi nghĩ họ sẽ nhảy vào, không phải để kiếm ln giúp các bác đầu cơ, mà là bình ổn thị trường.
    Chả ai vui khi thịt heo giá trên trời cả, chỉ có các bác đầu cơ cổ phiếu thịt heo thôi.
  8. Sangsau

    Sangsau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2021
    Đã được thích:
    255
    Về nợ ngắn hạn sau khi được BIDV cơ cấu lại thì cơ bản đã giải tỏa được phần nào khó khăn; nhưng đổi lại thì đất đã sang cho Thaco dường như những gì tốt nhất đó là đất trồng chuối. nên mới có chuyện cuối 2020 chuyển qua đầu tư nuôi heo để cơ cấu lại ngành nghề,
    còn mà hàng bình ổn thị trường thì xin lỗi heo nhập ăn đứt chúng ta về giá. vì hiện tại ngay cả tới bắp chúng ta còn phải đi nhập khẩu thì bác mới thấy khó khăn tới chừng nào. Thị trường heo Việt Nam tập trung xuất qua anh bạn láng giềng. nhưng giờ các anh đã tái đàn lại rồi . trong khi đó 2 năm nay các anh Cả trong ngành liên tục tăng sản lượng . thế mới thấy nó khó càng thêm khó.
    Tôi làm trong ngành này nên giá cả và dự báo thị trường chúng tôi để có cơ sở.
    2022 sẽ là 1 năm đầy khó khăn cho mảng Heo.
    Thrones thích bài này.
  9. kakabanana

    kakabanana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2018
    Đã được thích:
    852
    Ông Đức khởi thủy giàu lên nhờ rừng, nhờ khai thác cây gỗ và hệ nguyên sinh trên Tây Nguyên. Có thể nói theo kiểu nhân quả là ông ấy tới lúc phải payback nên việc vẫn còn giàu có là may lắm rồi.

Chia sẻ trang này