ANV - Sự trở về của nhà vua Phần 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi punxa85, 22/05/2018.

1353 người đang online, trong đó có 541 thành viên. 16:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 353844 lượt đọc và 3759 bài trả lời
  1. Daita88

    Daita88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/08/2018
    Đã được thích:
    1.172
    Test 28.6 đê e dag cho o do nhe :D
  2. idreamadream

    idreamadream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Đã được thích:
    163
    Bác lẹ quá chỉ canh chỉnh là múc hoài luôn
  3. Daita88

    Daita88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/08/2018
    Đã được thích:
    1.172
    Em cung hên thoi chu luot bi húng voi mất hang hoai nhục đâu dám noi ai nge :))
  4. dandang_skt

    dandang_skt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2017
    Đã được thích:
    478
    Cbi thoát khỏi mây đây
    [​IMG]
    bimbipchungkhoan, Secretlove86idreamadream thích bài này.
    idreamadream đã loan bài này
  5. idreamadream

    idreamadream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Đã được thích:
    163
    Rớt hàng thốn lắm, giữ mà tăg chậm cũng được hoặc chỉnh nhẹ cũng đc chứ cảm giác ko có hàng mà nhìn nó chạy bất lực :((
  6. bimbipchungkhoan

    bimbipchungkhoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    164
    Về 28.6 múc thêm, tăng tỉ trọng vùng này là hợp lý vì có phiên break trước đó
  7. quang_2017

    quang_2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2017
    Đã được thích:
    1.113
    Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Thăm và Làm Việc Với CTCP Nam Việt

    Chiều 17/2/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác của Bộ đến khảo sát vùng nuôi cá tra và làm việc với CTCP Nam Việt. Tham gia cùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Đoàn công tác đã đến tham quan khu vực ươm giống từ cá bố mẹ và vùng nuôi cá tra của CTCP Nam Việt. Đây là vùng nuôi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ nano của Nhật vào việc nuôi cá tra, công nghệ này mới chỉ được áp dụng thành công ở các ao nước tù ở Hải Phòng, Quảng Ninh, … giúp giảm tỷ lệ hao hụt, không cần thay nước trong ao, bảo vệ môi trường và tăng tính hiệu quả ít nhất 10% so với phương pháp nuôi bình thường. Sau đó đoàn công tác đã tham gia buổi họp tại trụ sở CTCP Nam Việt để trao đổi một số vấn đề liên quan đến ngành cá tra nói chung và định hướng phát triển của CTCP Nam Việt. Về định hướng phát triển vùng nuôi cá nguyên liệu, hiện tại Nam Việt có 21 vùng nuôi dàn trải trên 3 tỉnh, việc đầu tư vào 600 ha vùng nuôi Bình Phú giúp tập trung sản xuất theo quy mô lớn sẽ thuận lợi hơn cho áp dụng khoa học công nghệ, tạo vùng nuôi điển hình cho ngành cá tra và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, tạo công ăn việc làm cho người dân ở xã Bình Phú, huyện Châu Phú. Tính khả thi của dự án này cao do Nam Việt có thị trường vững mạnh, hoạt động trong nghề trên 20 năm, có nền tảng vững chắc: 4 nhà máy sản xuất, nhà máy bao bì, thức ăn, dầu cá bột cá, và việc xây dựng mô hình khép kín từ lựa chọn cá bố mẹ đến ươm đến nuôi thương phẩm giúp Nam Việt tự tin rằng mô hình này sẽ có tính khả thi cao. Ngoài ra, dự án cũng nhận được sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương: tỉnh, huyện, người dân. Về tiến độ dự án, dự án được khởi công ngày 8/1/2019 và thời gian dự kiến hoàn thành 2 năm. Hiện tại công tác giải phóng mặt bằng gần 500ha, công tác đào hầm, xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng 30%, công tác thử nghiệm các loại công nghệ, xử lý môi trường của Nhật đang thí nghiệm kiểm chứng. Công nghệ ương giống Isarel đã ký hợp đồng tư vấn thiết kế. Dự kiến xây dựng vào tháng 4/2019. Nguồn giống bố mẹ đã có đầy đủ, đang nuôi rải rác ở một số cơ sở cũ của công ty. Đã làm chủ được quy trình sinh sản cá bố mẹ. CTCP Nam Việt đã đưa ra một số đề xuất hỗ trợ đối với dự án như:
    • Xây dựng mở rộng 2 kênh 11, 12 kéo từ dự án đến Nam kênh 10, đi qua vùng đất lúa 3 vụ. Để quá trình lưu thông nước về dự án và tàu thuyền vận chuyển được thuận lợi.
    • Xây dựng nâng cấp 5 cây cầu. Đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật tư hàng hóa phục vụ dự án.
    • Nâng cấp mở rộng hệ thống giao thông đường bộ.
    • Hỗ trợ các chính sách tài chính trong khuôn khổ Nghị Định 57 Về phía Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, ông bày tỏ sự phấn khởi vì được thăm trại nuôi của Nam Việt với quy mô rộng và là trại nuôi đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 cho cá tra Việt Nam.
    Bộ trưởng đồng ý hướng đi của Nam Việt là đúng xu hướng, sản xuất chuỗi mới có thể làm chủ được giá trị. Quy mô sản xuất của Nam Việt nếu làm trọn vẹn dự án sẽ có thể chiếm 20-30% thị phần ngành cá tra. Ông rất đồng tình với mục đích yêu cầu của Nam Việt, thời điểm, tiến độ dự án và sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan có thể hỗ trợ Nam Việt hoàn thành dự án.
  8. quang_2017

    quang_2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2017
    Đã được thích:
    1.113
    Theo thống kê từ thitruongthuysan.com trong những ngày cuối tháng 1/2019 anv xuất khẩu hơn 1700 tấn, cao nhất trong ngành cá tra, so với cùng kỳ vượt 23% về kl và hơn 30% về giá.
    Như vậy, 2019 đầu đã xuôi. Các bác yên tâm hold nhé, đừng hoảng sợ khi lái rung.
  9. Years

    Years Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Đã được thích:
    1.350
    ANV, ACL tới Q.1 này ngon lành, doanh thu, thị phần tháng đầu năm tăng trưởng nhưng sao hàng đâu ra đè nặng như quả tạ 70 tấn trên lưng thế kia?
    Supebreak thích bài này.
  10. Supebreak

    Supebreak Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2016
    Đã được thích:
    1.034

Chia sẻ trang này